Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Chương 4 : Kim chủ thì phải có bản lĩnh của kim chủ!

“Cố Thần, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?”

Tô Kiều Nhi nhìn đồng hồ, nghiến răng hỏi người ở đầu dây bên kia.

Đã gần nửa đêm, cô vừa mới ngủ được một lúc thì bị hắn gọi điện đánh thức. Vậy mà tên khốn này còn mặt dày bảo cô đến chỗ hắn, làm tròn nghĩa vụ của một tình nhân.

Hắn thật sự coi cô là người rảnh rỗi lắm sao?

Giọng nói lười biếng của Cố Thần truyền đến.

“Biết chứ. Thế nào, nhớ tôi rồi à?”

Tô Kiều Nhi suýt nữa bật cười vì tức giận.

Nhớ hắn?

Cô thà nhớ bài tập ngày mai phải nộp còn hơn!

“Cố Thần, nếu cậu muốn gặp tình nhân thì ngày mai đến thư viện tìm tôi.”

Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại.

Đầu dây bên kia im bặt.

Cố Thần nhìn màn hình điện thoại đã trở về giao diện chính, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Cô gái này vừa nói gì cơ?

Bảo hắn muốn gặp tình nhân thì đến thư viện tìm cô?

Hắn đường đường là đại thiếu gia nhà họ Cố, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn muốn gặp ai, người đó đều phải tìm cách xuất hiện trước mặt hắn.

Đây là lần đầu tiên có người dám ngang nhiên sai bảo hắn như vậy.

Cố Thần tức đến bật cười.

Hay lắm, Tô Kiều Nhi!

Cô đúng là càng ngày càng có bản lĩnh!

Sáng hôm sau, Tô Kiều Nhi đến thư viện từ sớm.

Sau khi tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh cạnh cửa sổ, cô lấy sách giáo khoa và đề thi thử ra, bắt đầu nghiêm túc làm bài.

Đối với cô, chuyện quan trọng nhất hiện tại vẫn là kỳ thi đại học.

Cho dù nhà họ Tô đã phá sản, cho dù cô phải bất đắc dĩ đồng ý với điều kiện vô lý của Cố Thần, cô cũng không định vì những chuyện đó mà bỏ bê việc học.

Huống hồ, cô còn chưa biết mình sẽ phải làm tình nhân của tên khốn ấy trong bao lâu.

Nếu một ngày nào đó cô có thể tự mình kiếm tiền, không cần dựa dẫm vào nhà họ Cố nữa, chẳng phải sẽ lập tức được giải thoát sao?

Nghĩ đến đây, Tô Kiều Nhi càng quyết tâm làm bài.

Còn về Cố Thần?

Muốn đến thì cứ đến.

Cô cũng chẳng có thời gian đứng bên cạnh hầu hạ hắn.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn.

Tô Kiều Nhi không ngẩng đầu, thuận miệng nói:

“Xin lỗi, chỗ này có người rồi.”

Người kia không nói gì.

Cô tiếp tục giải đề, nhưng vài giây sau, một giọng nói nghiến răng nghiến lợi đã vang lên trên đỉnh đầu.

“Tô! Kiều! Nhi!”

Ngòi bút trong tay cô khựng lại.

Tô Kiều Nhi chậm rãi ngẩng đầu.

Quả nhiên là Cố Thần.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, gương mặt đẹp trai thường ngày giờ đây lại phủ đầy vẻ tức giận.

Nhìn thấy hắn, Tô Kiều Nhi chẳng những không hoảng hốt mà còn bình thản chớp mắt.

“Ồ, đến rồi à?”

Cố Thần nhìn cô chằm chằm.

“Cậu còn dám hỏi?”

“Không hỏi thì chẳng lẽ tôi phải đứng dậy vỗ tay chào đón cậu?”

“Tô Kiều Nhi!”

Hắn nghiến răng, kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống.

“Cậu có biết tối qua tôi đã đợi điện thoại của cậu bao lâu không?”

Tô Kiều Nhi cúi đầu tiếp tục làm bài.

“Không biết, cũng không có hứng thú muốn biết.”

Cố Thần tức đến mức bật cười.

“Được lắm! Cậu thật sự cho rằng mình là tình nhân của tôi rồi có thể muốn làm gì thì làm sao?”

Nghe vậy, Tô Kiều Nhi cuối cùng cũng đặt bút xuống.

Cô ngẩng đầu, nhếch môi nhìn hắn.

“Cố Thần, nếu cậu đã muốn làm kim chủ của tôi thì ít nhất cũng phải có bản lĩnh của một kim chủ chứ?”

Hắn hơi khựng lại.

Tô Kiều Nhi chống một tay lên bàn, thản nhiên nói tiếp:

“Đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho tình nhân, bị từ chối một lần đã chạy đến đây nổi giận. Cậu không thấy mình rất mất mặt à?”

Cố Thần nheo mắt.

“Ý cậu là gì?”

“Ý tôi rất đơn giản.”

Tô Kiều Nhi nghiêm túc nhìn hắn, còn cố tình đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn như đang an ủi một đứa trẻ.

“Làm kim chủ thì phải có khí thế của kim chủ. Nếu ngay cả chuyện tình nhân không nghe lời cũng không giải quyết được, vậy cậu đứng chống nạnh không đau lưng à?”

Cố Thần: “…”

Hắn nhìn cô, lần đầu tiên trong đời cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình dường như đã biến mất.

Đứng chống nạnh không đau lưng?

Cô gái này rốt cuộc học được những lời kỳ quặc ấy từ đâu vậy?

Tô Kiều Nhi nhìn vẻ mặt nghẹn lời của hắn, tâm trạng lập tức tốt hơn rất nhiều.

Suốt mấy ngày qua, lần nào gặp Cố Thần cô cũng tức đến đau đầu. Hôm nay hiếm hoi lắm mới có cơ hội khiến hắn không nói được lời nào, đương nhiên cô phải tận dụng triệt để.

Cô cầm bút lên, vui vẻ nói:

“Được rồi, kim chủ Cố. Nếu cậu không còn chuyện gì khác thì đừng làm phiền tôi học bài.”

Cố Thần nhìn chồng đề thi trước mặt cô, khóe môi bỗng nhếch lên.

“Cậu đang làm cái gì vậy?”

“Giải đề.”

“Nhìn mấy dạng bài này mà cậu cũng phải vò đầu bứt tai đến thế à?”

Tô Kiều Nhi lập tức ngẩng đầu.

“Cố Thần, cậu có biết xấu hổ không? Thành tích của cậu thế nào, trong lòng cậu không có chút tự giác nào sao?”

Bài kiểm tra đầu vào gần như nộp giấy trắng, trong giờ học thì ngủ từ đầu đến cuối. Bây giờ hắn lại còn có mặt mũi đứng đây chê cô giải đề chậm?

Đúng là người không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch!

Cố Thần không những không tức giận mà còn bật cười.

“Vậy sao?”

Hắn đưa tay kéo tờ đề thi về phía mình.

“Đưa đây.”

Tô Kiều Nhi nhíu mày.

“Cậu định làm gì?”

“Chẳng phải cậu vừa nói thành tích của tôi không tốt sao?”

Cố Thần cầm bút lên, xoay nhẹ giữa những ngón tay.

“Vậy để tôi cho cậu xem thế nào mới gọi là làm bài.”

Tô Kiều Nhi nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.

Cô thật sự không tin một tên suốt ngày ngủ trong giờ học như Cố Thần có thể giải được những câu hỏi mà cô đang đau đầu.

Nhưng giây tiếp theo, cô đã phải mở to mắt.

Cố Thần cúi đầu nhìn đề bài, gần như không cần suy nghĩ quá lâu đã bắt đầu viết.

Đầu bút của hắn di chuyển nhanh chóng trên giấy. Từ công thức đến các bước biến đổi đều rõ ràng, mạch lạc, không hề có chút ngập ngừng.

Chưa đầy vài phút, hắn đã đặt bút xuống.

“Xong rồi.”

Tô Kiều Nhi ngơ ngác nhìn tờ giấy.

Cô cúi đầu kiểm tra từng bước giải, càng xem càng kinh ngạc.

Đáp án chính xác.

Cách giải ngắn gọn.

Thậm chí có vài bước biến đổi còn đơn giản hơn cách cô đang làm.

Cô ngẩng đầu nhìn Cố Thần, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Cậu biết làm thật à?”

Cố Thần nhướng mày.

“Không thì sao? Cậu nghĩ tôi đến trường chỉ để ngủ à?”

Tô Kiều Nhi im lặng.

Lẽ nào trước đây hắn toàn giả vờ?

Không đúng.

Bài kiểm tra đầu vào của hắn thực sự chẳng có mấy câu được làm nghiêm túc. Trong lớp, hắn cũng thường xuyên ngủ gật, chẳng hề giống người chăm chỉ học tập.

Nhưng nếu có thể giải đề nhanh như vậy, tại sao hắn lại làm ra vẻ chẳng quan tâm đến chuyện học hành?

Tô Kiều Nhi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

Cố Thần chống khuỷu tay lên bàn, dùng một tay đỡ cằm, ung dung nhìn cô.

“Sao thế? Bây giờ mới phát hiện tôi đẹp trai lại còn thông minh à?”

Tô Kiều Nhi lập tức hoàn hồn.

“Cậu bớt tự luyến đi!”

Cố Thần bật cười.

“Được, tôi không tự luyến.”

Hắn dừng một chút, sau đó chậm rãi đẩy tờ giấy về phía cô.

“Nhưng đáp án này đúng chứ?”

Tô Kiều Nhi cúi đầu nhìn lại.

“…Đúng.”

“Vậy là được rồi.”

Hắn dựa lưng vào ghế, vẻ mặt càng thêm đắc ý.

“Xem ra lớp trưởng Tô cũng không phải không biết nói lời thật lòng.”

Tô Kiều Nhi nghiến răng.

Cô thật sự muốn xé tờ giấy kia thành từng mảnh ngay trước mặt hắn.

Nếu không phải đáp án của hắn chính xác, cô nhất định sẽ lập tức đuổi hắn ra ngoài!

Cố Thần nhìn vẻ mặt tức giận nhưng không thể phản bác của cô, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn.

Hắn vốn đến thư viện để tính sổ với Tô Kiều Nhi.

Ai ngờ mới nói được vài câu, người bị chọc tức lại trở thành hắn.

Nhưng khi nhìn thấy cô nghiêm túc làm bài, hàng lông mày hơi nhíu lại mỗi khi gặp câu khó, hắn bỗng cảm thấy dáng vẻ ấy cũng khá thú vị.

Cố Thần đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Tô Kiều Nhi.”

“Lại chuyện gì nữa?”

“Sau này nếu cậu ngoan ngoãn một chút, tôi có thể cân nhắc làm gia sư riêng cho cậu.”

Tô Kiều Nhi ngẩng phắt đầu.

“Cái gì?”

Hắn nhướng mày, vẻ mặt như thể vừa ban cho cô một ân huệ lớn lao.

“Tôi nói, nếu cậu chịu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ phụ đạo cho cậu.”

Tô Kiều Nhi nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Một đại thiếu gia ngày ngày ngủ trong lớp, vậy mà bây giờ lại muốn làm gia sư cho cô?

Cô nghi ngờ hỏi:

“Cố Thần, cậu có chắc mình không bị sốt không?”

Hắn bật cười.

“Cậu muốn kiểm tra nhiệt độ của tôi à?”

“Không, tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có cần đến bệnh viện khám đầu không.”

Nụ cười trên môi Cố Thần cứng lại.

Tô Kiều Nhi lập tức cúi đầu tiếp tục giải đề, khóe môi không nhịn được cong lên.

Cuối cùng cũng trả được một câu!

Cố Thần nhìn cô gái đang cố giấu nụ cười trước mặt, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.

Từ nhỏ đến lớn, không thiếu người muốn lấy lòng hắn. Chỉ cần hắn mở miệng, vô số người sẽ tranh nhau làm mọi chuyện để khiến hắn vui vẻ.

Nhưng Tô Kiều Nhi lại hoàn toàn khác.

Cô dám mắng hắn, dám đá hắn, thậm chí còn dám ngang nhiên cúp điện thoại của hắn giữa đêm.

Điều đáng ghét nhất là, dù đã đồng ý làm tình nhân của hắn, cô vẫn chẳng có chút ý thức nào về thân phận ấy.

Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, hắn lại không cảm thấy chán ghét.

Ngược lại, hắn còn muốn tiếp tục trêu chọc cô.

Cố Thần chống cằm, nhìn tờ đề thi trước mặt Tô Kiều Nhi, đột nhiên lên tiếng:

“Câu tiếp theo, cậu làm sai hướng rồi.”

Tô Kiều Nhi lập tức cúi xuống nhìn bài làm của mình.

“Ở đâu?”

Cố Thần không trả lời ngay mà chỉ vào một dòng công thức.

“Chỗ này. Cậu thử đổi cách giải xem.”

Tô Kiều Nhi làm theo, sau vài bước biến đổi, quả nhiên tìm được hướng giải đúng.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Tên này…

Hình như thật sự biết làm bài.

Cố Thần nhìn vẻ mặt của cô, khóe môi cong lên.

“Thế nào? Bây giờ có muốn nhận tôi làm gia sư không?”

Tô Kiều Nhi lập tức cúi đầu.

“Không cần!”

“Thật à?”

“Thật!”

“Vậy câu tiếp theo cậu tự làm đi.”

Nói xong, hắn thản nhiên dựa lưng vào ghế, không tiếp tục giúp cô nữa.

Tô Kiều Nhi nhìn câu hỏi trước mặt, lại nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.

Cô nghiến răng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

“…Nếu tôi không hiểu thì sao?”

Cố Thần lập tức ngồi thẳng dậy.

Hắn nhìn cô, nụ cười trên môi gần như không thể che giấu.

“Gọi một tiếng anh Thần, tôi sẽ dạy cậu.”

Tô Kiều Nhi: “…”

Cô lập tức cúi đầu, cầm bút lên.

Không hiểu thì cô tra sách!

Không hiểu thì cô hỏi giáo viên!

Cùng lắm là thức thêm vài tiếng, cô tuyệt đối không gọi tên khốn này là anh Thần!

Cố Thần nhìn dáng vẻ quyết tâm không chịu khuất phục của cô, cuối cùng không nhịn được bật cười.

Hắn phát hiện ra rồi.

Muốn khiến Tô Kiều Nhi ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ còn khó hơn giải một trăm đề thi đại học.

Nhưng không sao.

Hắn có rất nhiều thời gian.

Dù sao, cô cũng đã đồng ý làm tình nhân của hắn rồi.

Còn chuyện khiến cô ngoan ngoãn gọi một tiếng anh Thần…

Cố Thần nhếch môi.

Hắn không tin mình không làm được!

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si