Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Chương 5 : Cậu không khác gì heo chó

Tô Kiều Nhi cảm thấy, nếu đã quyết định làm tình nhân của Cố Thần, vậy có một số chuyện cô cũng nên nói rõ với hắn.

Hôm ấy, trong thư viện, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, bình tĩnh lên tiếng:

“Cố Thần, tôi đã nói sẽ làm tình nhân của cậu. Nhưng nếu tôi quá ngu ngốc, chẳng phải cậu cũng mất mặt sao?”

Cố Thần hơi nhướng mày.

Hắn nhìn cô một lúc, khóe môi chậm rãi cong lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ thưởng thức.

“Tô Kiều Nhi, cô đúng là biết cách nói chuyện.”

“Quá khen.”

Cô cúi đầu tiếp tục làm bài, chẳng buồn nhìn hắn thêm lần nào.

Cố Thần chống cằm, nhìn dáng vẻ bình thản của cô, trong lòng càng cảm thấy thú vị.

Hắn đã gặp không ít cô gái, nhưng người có thể vừa đồng ý làm tình nhân của hắn, vừa giữ thái độ chẳng thèm để ý đến hắn như Tô Kiều Nhi thì đúng là hiếm thấy.

Cô không lấy lòng hắn, cũng chẳng tìm cách khiến hắn vui vẻ. Thậm chí, đôi khi hắn chủ động bắt chuyện, cô còn chẳng buồn đáp lại.

Nhưng Tô Kiều Nhi không quan tâm hắn nghĩ gì.

Cố Thần có thưởng thức cô hay không, có hứng thú với cô hay không, đối với cô đều chẳng quan trọng.

Điều duy nhất cô quan tâm là nhà họ Tô.

Chỉ cần nhà họ Tô có thể bình an vượt qua lần khủng hoảng này, cô mới có chỗ dựa. Cô mới không phải cúi đầu trước những người từng muốn giẫm đạp lên mình.

Vì vậy, nhẫn nhịn một chút thì có sao?

Nếu vài câu trêu chọc có thể khiến Cố Thần vui vẻ, cô cứ mặc kệ hắn.

Dù sao, cô cũng chẳng mất gì.

Tô Kiều Nhi nghĩ rất thoáng.

Đáng tiếc, cô đã đánh giá quá cao khả năng nghiêm túc của Cố Thần.

Tên đàn ông này quả nhiên chỉ đứng đắn được vài ngày.

Ban đầu, hắn còn chịu khó đến trường, thỉnh thoảng ngồi bên cạnh cô, thậm chí còn giả vờ nghiêm túc hỏi cô có bài tập nào không hiểu hay không.

Tô Kiều Nhi vốn chẳng trông mong gì ở hắn. Thấy hắn không gây chuyện, cô cũng lười để ý.

Nhưng chỉ vài ngày sau, Cố Thần lại quay về bộ dạng cũ.

Hắn bắt đầu thường xuyên lui tới quán bar, tụ tập với đám bạn ăn chơi, hết cuộc vui này đến cuộc vui khác. Chuyện học hành bị hắn ném ra sau đầu, còn lời hứa sẽ nghiêm túc với cô dường như cũng chẳng còn tồn tại.

Tô Kiều Nhi nghe người khác nhắc đến chuyện này, chỉ cười nhạt.

Quả nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Cô còn tưởng tên này có thể nghiêm túc lâu hơn một chút.

Đúng là cô đã nghĩ nhiều rồi.

Tối hôm ấy, Cố Thần đang ngồi trong phòng riêng của một quán bar cùng đám bạn thân.

Tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn rực rỡ, trên bàn bày đầy rượu và đồ ăn. Một người đàn ông ngồi đối diện bỗng nhớ ra chuyện gì đó, lập tức huých vai Cố Thần.

“Thần thiếu, nghe nói gần đây cậu nuôi một cô tình nhân à?”

Cố Thần lười biếng dựa vào sofa, chẳng buồn ngẩng đầu.

“Thì sao?”

“Không sao, chỉ thấy tò mò thôi.” Người kia cười đầy ẩn ý. “Với điều kiện của cậu, muốn tìm kiểu con gái nào mà chẳng được? Sao lần này lại nghiêm túc đến mức giữ một người bên cạnh vậy?”

Một người khác lập tức cười lớn.

“Nghiêm túc cái gì? Tôi nghe nói cô gái kia chẳng thèm để ý đến cậu ta thì có!”

“Thật hay giả đấy?”

“Đương nhiên là thật. Nếu không, sao Thần thiếu của chúng ta lại đột nhiên ngoan ngoãn được mấy ngày rồi lại chạy đến đây ăn chơi?”

Đám người cười vang.

Cố Thần nhấc mắt, lạnh lùng liếc bọn họ.

“Cười đủ chưa?”

“Được rồi, không cười nữa.” Người ngồi bên cạnh giơ tay đầu hàng, nhưng miệng vẫn không chịu yên. “Có điều, tôi phải nhắc cậu một câu. Đàn ông nuôi tình nhân cũng phải biết cách nuôi chứ.”

Cố Thần cau mày.

“Ý gì?”

“Còn ý gì nữa?” Người kia tỏ vẻ như một chuyên gia tình trường, vỗ vai hắn. “Cậu đã bỏ tiền, bỏ công sức, vậy mà người ta vẫn chẳng coi cậu ra gì. Chẳng lẽ cậu không thấy mất mặt sao?”

“Đúng đó!” Một người khác tiếp lời. “Đàn ông mà không biết cách khiến tình nhân nghe lời thì còn gì là bản lĩnh?”

“Thần thiếu, đừng nói với tôi là cậu chẳng có cách nào đối phó với một cô gái nhé?”

Những lời khiêu khích liên tiếp vang lên.

Ban đầu, Cố Thần chỉ cảm thấy phiền phức.

Nhưng càng nghe, sắc mặt hắn càng tối lại.

Đặc biệt là khi có người bật cười, nói thêm:

“Hay là cô ta căn bản không coi cậu ra gì? Cậu đường đường là Cố thiếu, vậy mà ngay cả một cô tình nhân cũng không quản nổi?”

Rầm!

Cố Thần đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

Tiếng động khiến cả phòng lập tức yên tĩnh.

Hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác, gương mặt lạnh tanh.

“Các cậu cứ chờ đấy.”

Nói xong, hắn xoay người đi thẳng ra ngoài.

Đám bạn nhìn nhau, sau đó không nhịn được mà cười ầm lên.

Xem ra, bọn họ đã chọc trúng chỗ đau của Cố Thần thật rồi.

Lúc Cố Thần đến Tô gia, Tô Kiều Nhi vừa mới trở về phòng.

Nghe người giúp việc nói có người tìm mình, cô còn tưởng cha có chuyện cần dặn dò. Không ngờ vừa xuống lầu, cô đã nhìn thấy Cố Thần đứng trước cửa, sắc mặt âm trầm.

Tô Kiều Nhi khựng lại.

“Cậu đến đây làm gì?”

Cố Thần chẳng trả lời, bước thẳng đến trước mặt cô rồi nắm lấy cổ tay cô.

“Đi theo tôi.”

Tô Kiều Nhi giật mình, lập tức giãy ra.

“Cố Thần, cậu làm gì vậy? Buông tay!”

Hắn không buông, ngược lại còn kéo cô đi về phía cửa.

“Tôi bảo cậu buông tay!”

“Cô nói đủ chưa?”

Tô Kiều Nhi tức đến bật cười.

“Cậu phát điên cái gì vậy? Tôi đã đắc tội với cậu ở đâu?”

Cố Thần vẫn không đáp.

Hắn kéo cô ra khỏi Tô gia, mặc cho cô liên tục chống cự. Tô Kiều Nhi cố gắng giằng tay mình ra, nhưng sức lực giữa hai người quá chênh lệch, cuối cùng vẫn bị hắn đưa lên xe.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Tô gia, chạy thẳng đến căn biệt thự riêng của Cố Thần.

Trong suốt quãng đường, Tô Kiều Nhi không ngừng tức giận.

Cô không hiểu tên đàn ông này lại nổi cơn điên gì nữa.

Mấy ngày trước còn giả vờ nghiêm túc, bây giờ lại đột nhiên chạy đến nhà cô kéo người đi. Hắn thật sự cho rằng chỉ cần mình có tiền, có gia thế thì muốn làm gì cũng được sao?

Vừa xuống xe, Tô Kiều Nhi lập tức muốn rời đi.

Nhưng Cố Thần đã kéo cô vào trong biệt thự.

“Cố Thần! Cậu có nghe tôi nói không?”

Hắn chẳng thèm trả lời, trực tiếp đưa cô lên phòng ngủ.

Đến khi nhận ra tình hình không ổn, sắc mặt Tô Kiều Nhi lập tức thay đổi.

“Cậu muốn làm gì?”

Cố Thần quay đầu nhìn cô, giọng nói lạnh lùng:

“Cô đã đồng ý làm tình nhân của tôi, chẳng lẽ không biết mình phải làm gì sao?”

Tô Kiều Nhi sững sờ.

Ngay sau đó, cô tức giận đến mức bật cười.

“Cố Thần, cậu có bệnh à?”

Hắn kéo cô đến bên giường. Tô Kiều Nhi cố gắng chống cự, nhưng vẫn bị hắn đẩy ngã xuống nệm.

Cô lập tức ngồi dậy, vừa giận vừa kinh hãi.

“Cậu điên rồi! Tôi đồng ý làm tình nhân của cậu, chứ không phải để cậu muốn làm gì thì làm!”

Cố Thần nhìn cô chằm chằm.

“Vậy cô cho rằng làm tình nhân của tôi chỉ cần ngồi đây hưởng lợi thôi sao?”

“Cậu muốn nói gì?”

“Cô phải thực hiện đúng trách nhiệm của một người tình nhân!”

Câu nói ấy khiến Tô Kiều Nhi hoàn toàn nổi giận.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy bản thân đúng là đã quá nhẫn nhịn hắn.

Vì nhà họ Tô, cô đã chịu đựng những lời trêu chọc của hắn, mặc kệ hắn lúc nghiêm túc lúc ăn chơi, thậm chí còn phải hạ mình đến tìm hắn để cầu xin giúp đỡ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể để mặc hắn chà đạp mình!

“Cố Thần, cậu đừng có quá đáng!”

“Tôi quá đáng?”

Hắn cười lạnh.

“Cô nhận lời làm tình nhân của tôi, bây giờ lại nói tôi quá đáng?”

“Tôi đã nói rất rõ ràng ngay từ đầu!”

Hai người giằng co, chẳng ai chịu nhường ai.

Trong cơn tức giận, Cố Thần bất ngờ giáng xuống một cái tát.

Chát!

Âm thanh vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Tô Kiều Nhi chết lặng.

Cô đưa tay chạm lên mặt, đôi mắt mở lớn, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bị ai đối xử như vậy.

Cho dù nhà họ Tô đang lâm vào khủng hoảng, cho dù cô phải cúi đầu trước Cố Thần để đổi lấy sự giúp đỡ, cô cũng chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ ra tay với mình.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự nhẫn nhịn trong lòng Tô Kiều Nhi đều biến mất.

Cô nhìn Cố Thần, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

Còn Cố Thần, sau cái tát ấy, dường như cũng không còn giữ được lý trí. Hắn nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng càng thêm bực bội, rồi lại bước về phía cô.

Tô Kiều Nhi lập tức lùi lại.

“Cậu đừng qua đây!”

Nhưng hắn không dừng bước.

Trong lúc cấp bách, Tô Kiều Nhi dùng hết sức đạp mạnh vào người hắn, khiến hắn loạng choạng lùi xuống.

“Đừng chạm vào tôi!”

Cô đứng bật dậy, tức giận đến mức cả người run lên.

“Cố Thần, cậu có biết mình đang làm gì không?”

Hắn ngẩng đầu nhìn cô.

Tô Kiều Nhi nghiến răng, từng chữ bật ra đều mang theo sự phẫn nộ.

“Cậu làm như thế này chẳng khác gì cầm thú, chẳng khác gì heo chó!”

Sắc mặt Cố Thần đột nhiên thay đổi.

Nhưng Tô Kiều Nhi đã hoàn toàn không muốn nhẫn nhịn nữa.

“Cậu nghĩ mình có tiền thì ghê gớm lắm sao? Có gia thế thì có thể tùy tiện sỉ nhục người khác à?”

“Cậu cho rằng chỉ cần giúp nhà họ Tô, tôi sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời cậu, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm sao?”

Cô nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.

“Cố Thần, hành động của cậu bây giờ chẳng khác gì một kẻ không có giáo dưỡng!”

Câu nói ấy vừa dứt, Cố Thần bỗng nhiên khựng lại.

Hắn đứng bất động, nhìn cô gái trước mặt.

Tô Kiều Nhi vẫn đang tức giận, nhưng ánh mắt cô không hề có chút sợ hãi hay lấy lòng nào. Trong mắt cô chỉ có sự căm ghét và thất vọng.

Căm ghét hắn.

Thất vọng về hắn.

Cố Thần đột nhiên cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.

Hắn vốn chỉ muốn chứng minh với đám bạn rằng mình hoàn toàn có thể khiến Tô Kiều Nhi ngoan ngoãn nghe lời. Hắn không muốn bị bọn họ cười nhạo, càng không muốn thừa nhận rằng cô gái này chẳng hề coi hắn ra gì.

Nhưng đến cuối cùng, người bị mắng là kẻ không có giáo dưỡng lại chính là hắn.

Tô Kiều Nhi nhìn hắn thêm một lần, lạnh lùng nói:

“Cố Thần, tôi thật sự đã nhìn lầm cậu.”

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch trong thoáng chốc.

Một giây sau, hắn đột nhiên quay mặt đi, như thể không muốn nhìn cô thêm nữa.

“Cút!”

Tô Kiều Nhi sững người.

Hắn siết chặt nắm tay, lớn tiếng quát:

“Tôi bảo cô cút ra ngoài!”

Cô không nói thêm lời nào.

Tô Kiều Nhi chỉnh lại quần áo, xoay người đi thẳng về phía cửa.

Lần này, cô không còn muốn nhẫn nhịn nữa.

Nhà họ Tô rất quan trọng, nhưng lòng tự trọng của cô cũng vậy.

Cô có thể vì gia đình mà chịu thiệt thòi, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là cô phải để người khác tùy tiện chà đạp mình.

Cánh cửa đóng lại.

Trong căn phòng rộng lớn, Cố Thần đứng im tại chỗ, gương mặt âm trầm.

Hắn nhìn cánh cửa đã khép kín, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Rõ ràng hắn mới là người bảo cô cút.

Thế nhưng, khi Tô Kiều Nhi thật sự rời đi, hắn lại chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào.

Ngược lại, trong lòng hắn còn dâng lên một cảm giác bực bội khó tả.

Lần đầu tiên, Cố Thần nhận ra có lẽ mình đã làm một chuyện ngu xuẩn đến cực điểm.

Nhưng lúc này, Tô Kiều Nhi đã đi xa.

Và cô cũng không có ý định quay đầu lại.

Truyện Mới

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Theo Đuổi Em Lại

Theo Đuổi Em Lại

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu