Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Chương 6 : Người cuối cùng muốn nhìn thấy cậu suy sụp, là tôi

Tô Kiều Nhi không hiểu nổi Cố Thần.

Sau chuyện xảy ra ở căn biệt thự hôm đó, cô tức giận trở về nhà, vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng tên đàn ông kia sẽ chẳng mấy chốc lại tìm đến gây chuyện.

Dù sao, với tính cách của Cố Thần, cô không tin hắn sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ là mấy ngày sau đó, Cố Thần lại không xuất hiện.

Ban đầu, Tô Kiều Nhi còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Không có hắn lượn lờ trước mặt, cô có thể yên tĩnh làm chuyện của mình, cũng chẳng cần phải nhẫn nhịn nghe những lời trêu chọc đáng ghét.

Thế nhưng, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, rồi đến cả tuần, Cố Thần vẫn bặt vô âm tín.

Hắn không đến trường.

Không gọi điện cho cô.

Thậm chí, những nơi trước đây thường xuyên xuất hiện bóng dáng hắn cũng chẳng còn thấy hắn lui tới.

Tô Kiều Nhi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Cô vốn nghĩ Cố Thần chỉ đang giận dỗi vì bị cô mắng, đợi hết cơn giận sẽ lại trở về bộ dạng cà lơ phất phơ như trước.

Nhưng lần này, hắn biến mất thật.

Mãi đến một hôm, Tô Kiều Nhi mới gặp lại hắn.

Đó là tại một buổi tụ tập của đám con nhà giàu ở Bắc Kinh.

Cố Thần xuất hiện muộn, vẫn mặc bộ quần áo đắt tiền, mái tóc được tạo kiểu tùy ý, trên mặt còn mang theo nụ cười lười biếng quen thuộc.

Thoạt nhìn, hắn chẳng khác gì lần đầu tiên cô gặp hắn.

Vẫn là đại thiếu gia nhà họ Cố kiêu ngạo, bất cần đời, dường như chẳng có chuyện gì trên đời đáng để hắn bận tâm.

Nhưng Tô Kiều Nhi vẫn nhận ra sự khác biệt.

Hắn càng thêm chán nản.

Nụ cười trên môi hắn hời hợt hơn trước, ánh mắt cũng chẳng còn vẻ hứng thú khi nhìn mọi người xung quanh. Hắn ngồi giữa đám đông, nghe người khác nói chuyện, thỉnh thoảng cười một tiếng, nhưng chẳng có vẻ gì là thật lòng vui vẻ.

Giống như một người đã hoàn toàn mất đi hứng thú với mọi thứ.

Tô Kiều Nhi đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn hắn.

Cô biết Cố Thần không phải người tốt đẹp gì.

Tính cách kiêu ngạo, hành xử tùy tiện, lại thích dùng lời nói chọc tức người khác. Hôm ấy, hắn còn ra tay với cô, chuyện này cô tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cố Thần đã giúp nhà họ Tô vượt qua cửa ải khó khăn nhất.

Ân tình này, cô không thể giả vờ như chưa từng nhận.

Huống hồ, dù có tức giận đến đâu, Tô Kiều Nhi cũng chưa từng nghĩ sẽ nhìn hắn tự hủy hoại bản thân.

Cố Thần có thể đáng ghét, có thể kiêu ngạo, nhưng hắn không nên biến mình thành bộ dạng này.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tô Kiều Nhi không hiểu.

Cô càng không hiểu vì sao một người vốn dĩ có tất cả như hắn, lại có thể đột nhiên trở nên chán chường đến vậy.

Nhưng cô cũng biết, với tính cách của Cố Thần, nếu cô chủ động hỏi han, có lẽ hắn sẽ chẳng những không trả lời mà còn dùng những lời khó nghe để chọc tức cô.

Nghĩ đến đây, cô chỉ đành thu lại ánh mắt.

Có lẽ chuyện của hắn, cô không nên xen vào.

Thế nhưng, Tô Kiều Nhi không ngờ rằng, chẳng bao lâu sau, cô lại phát hiện ra một chuyện còn nghiêm trọng hơn.

Gần đây, bên cạnh Cố Thần xuất hiện một đám người mới.

Nói là người mới cũng không hẳn đúng, bởi trước đây Tô Kiều Nhi đã từng gặp bọn họ vài lần.

Bọn họ đều là những kẻ ngày ngày vây quanh Cố Thần, miệng lúc nào cũng Thần thiếu thế này, Thần thiếu thế nọ. Khi Cố Thần vui vẻ, bọn họ cười theo. Khi Cố Thần nổi giận, bọn họ lập tức cúi đầu xin lỗi.

Tóm lại, một đám người chỉ biết nịnh nọt hắn.

Nhưng gần đây, Tô Kiều Nhi lại phát hiện bọn họ có gì đó không ổn.

Mỗi lần xuất hiện, bọn họ đều lén lút tụ tập ở một góc, thỉnh thoảng còn trao đổi những món đồ được bọc kín, sau đó nhanh chóng cất đi khi có người đến gần.

Ban đầu, Tô Kiều Nhi không muốn quan tâm.

Cố Thần có giao du với ai, làm chuyện gì, vốn chẳng liên quan đến cô nữa.

Nhưng càng quan sát, cô càng cảm thấy bất an.

Những người kia không giống đang bàn chuyện làm ăn bình thường. Vẻ mặt của bọn họ vừa hưng phấn vừa bí hiểm, giống như đang chuẩn bị làm một chuyện gì đó không thể để người khác biết.

Điều đáng sợ nhất là bọn họ thường xuyên xuất hiện bên cạnh Cố Thần.

Tô Kiều Nhi không tin Cố Thần sẽ thật sự đụng vào những thứ không nên đụng.

Dù hắn có ăn chơi đến đâu, dù tính tình có tệ đến mức nào, hắn vẫn là người thừa kế của nhà họ Cố.

Một gia tộc như nhà họ Cố có thể đứng vững ở Bắc Kinh nhiều năm, tuyệt đối không phải nhờ may mắn.

Cố Thần được sinh ra trong một gia đình như vậy, cho dù bình thường có ngang ngược, hắn cũng phải hiểu giới hạn của mình.

Nhưng trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nếu hắn nhất thời hồ đồ, bị đám người kia kéo xuống nước thì sao?

Một khi sự việc bị phanh phui, cho dù nhà họ Cố có thế lực lớn đến đâu, cũng không thể tùy tiện giải quyết mọi chuyện.

Đến lúc ấy, người chịu thiệt đầu tiên chính là Cố Thần.

Nghĩ đến đây, Tô Kiều Nhi không khỏi nhíu mày.

Tên ngốc này!

Đã lớn đến từng ấy tuổi rồi, chẳng lẽ còn không phân biệt được ai thật lòng với mình, ai chỉ đang lợi dụng mình sao?

Cô càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm.

Đúng lúc ấy, cô lại nhìn thấy đám người kia xuất hiện cùng Cố Thần ở quán bar.

Lần này, Tô Kiều Nhi quyết định đi theo xem thử.

Trong phòng riêng của quán bar, Cố Thần đang ngồi trên sofa uống rượu.

Hắn dựa lưng vào ghế, một tay cầm ly, gương mặt lộ vẻ chán nản.

Đám bạn bên cạnh vẫn cười nói ầm ĩ, nhưng hắn chẳng có tâm trạng tham gia. Người khác mời rượu, hắn uống. Người khác kể chuyện cười, hắn cũng chỉ nhếch môi lấy lệ.

Dường như mọi thứ đều trở nên vô vị.

Đúng lúc này, cửa phòng riêng bị đẩy ra.

Mấy người đàn ông bước vào, gương mặt ai nấy đều mang theo vẻ thần bí.

Một người trong số đó lập tức đi đến bên cạnh Cố Thần.

“Thần thiếu, hôm nay bọn tôi có thứ hay ho muốn cho cậu xem.”

Cố Thần chẳng buồn ngẩng đầu.

“Không có hứng thú.”

“Đừng thế chứ!” Người kia cười nói. “Đảm bảo cậu sẽ thích. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lắm rồi.”

Một người khác cũng tiến lên, cố tình hạ thấp giọng:

“Đúng vậy, Thần thiếu. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu.”

Cố Thần cuối cùng cũng đặt ly rượu xuống.

Hắn ngước mắt nhìn đám người trước mặt.

“Các cậu lại định làm trò gì?”

“Chỉ là một chút vui vẻ thôi mà.”

Người kia vừa nói vừa ra hiệu cho đồng bọn.

Tô Kiều Nhi đứng cách cửa phòng riêng không xa, vừa nhìn thấy động tác ấy, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bất an.

Quả nhiên, có vấn đề!

Cô cố gắng nhìn rõ những gì bọn họ đang giấu giếm, nhưng góc đứng không thuận tiện, cô chỉ có thể thấp thoáng thấy bọn họ đang chuyền tay nhau một vài món đồ nhỏ.

Sắc mặt cô lập tức trở nên nghiêm trọng.

Cô không biết chính xác đó là thứ gì, nhưng trực giác mách bảo cô rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản.

Trong phòng, Cố Thần cũng đã nhận ra điều bất thường.

Hắn nhìn những người trước mặt, vẻ lười biếng trên gương mặt dần biến mất.

“Đưa đây tôi xem.”

Đám người kia lập tức trao đổi ánh mắt, sau đó lấy thứ đang giấu ra.

Cố Thần vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi.

Hắn không phải kẻ ngốc.

Cho dù trước đây có ăn chơi trác táng đến đâu, những thứ không nên đụng vào, hắn vẫn biết rõ giới hạn.

Hắn nhìn chằm chằm đám người kia, giọng nói lạnh hẳn xuống.

“Các cậu lấy thứ này ở đâu?”

Một người cười gượng.

“Thần thiếu, chỉ là chút đồ vui vẻ thôi. Cậu không cần căng thẳng như vậy.”

“Đồ vui vẻ?”

Cố Thần bật cười lạnh.

“Các cậu coi tôi là thằng ngu à?”

Cả phòng lập tức im bặt.

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt quét qua từng người.

“Tôi nói cho các cậu biết, tôi không quan tâm các cậu ở bên ngoài làm chuyện gì. Nhưng đừng bao giờ mang những thứ này đến trước mặt tôi.”

Một người vội vàng giải thích:

“Thần thiếu, chúng tôi thật sự không có ý gì khác. Chẳng qua gần đây thấy cậu không vui, nên mới muốn tìm chút trò để cậu giải khuây.”

“Giải khuây?”

Cố Thần cười khẩy.

“Các cậu muốn kéo tôi xuống nước thì có.”

Sắc mặt mấy người kia lập tức thay đổi.

Cố Thần đứng dậy, giọng nói lạnh lùng mang theo sự cảnh cáo.

“Đừng tưởng tôi không biết các cậu đang tính toán gì. Nếu còn muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi, tốt nhất hãy an phận một chút.”

Hắn nhìn từng người, chậm rãi nói tiếp:

“Bằng không, đừng trách tôi không nể tình.”

Đám người kia không dám nói thêm, chỉ có thể liên tục gật đầu.

Cố Thần vốn định nói thêm vài câu, nhưng ngay lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Sau đó là tiếng người la hét.

“Công an đến rồi!”

“Cái gì?”

“Công an ập vào rồi! Mau đi thôi!”

Trong nháy mắt, cả quán bar trở nên hỗn loạn.

Tiếng ghế đổ, tiếng bước chân chạy loạn, tiếng người gọi nhau vang lên khắp nơi. Những người đang vui vẻ uống rượu lập tức đứng bật dậy, tìm đường rời khỏi phòng.

Cố Thần cau mày.

Hắn không ngờ chuyện lại xảy ra đúng lúc này.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài đã vang lên tiếng quát lớn, khiến sắc mặt mọi người càng thêm hoảng loạn.

Đám người vừa rồi còn đứng trước mặt hắn lập tức tìm cách chạy trốn.

Có người chen qua cửa, có người vội vàng thu dọn đồ đạc, thậm chí có kẻ còn định đẩy người khác ra phía trước để tự mình thoát thân.

Cố Thần nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

Đúng là một đám phế vật!

Hắn vừa định bước ra ngoài thì đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay hắn.

“Đi theo tôi!”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Cố Thần sững người.

Chưa kịp nhìn rõ người trước mặt, hắn đã bị đối phương kéo đi.

Bóng dáng nhỏ nhắn ấy luồn qua đám đông, nắm chặt tay hắn, không hề có ý định buông ra.

Cố Thần nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, rồi lại nhìn người đang cố sức kéo hắn chạy.

Truyện Mới

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Theo Đuổi Em Lại

Theo Đuổi Em Lại

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu