Chương 2
“Không cần chụp chiếu gì nữa. Thật ra hôm nay em đến đây không phải để phẫu thuật.”
Tạ Cảnh tựa nhẹ vào mép bàn. Đôi mắt sắc lạnh phía sau chiếc khẩu trang nhìn tôi chăm chú.
“Vậy em đến làm gì?”
Giọng anh không có lấy một chút cảm xúc, như thể sự xuất hiện của tôi chẳng qua chỉ đang chiếm dụng thời gian làm việc quý giá của anh.
Lòng tự trọng lập tức bị chạm đến.
Tôi hít nhẹ một hơi, cố nuốt cảm giác nghẹn nơi cổ họng xuống rồi nói như thể chẳng hề bận tâm.
“À, em đến để đưa thiệp mời. Tháng sau em tái hôn rồi. Mời bác sĩ Tạ đến uống một ly rượu mừng.”
Tạ Cảnh nhìn tôi.
Tôi cứ tưởng sau khi nghe câu ấy, ít nhất anh cũng sẽ có một chút phản ứng.
Dù chỉ là nhíu mày.
Hay hỏi tôi đang đùa chuyện gì.
Hoặc đơn giản là nhìn tôi lâu hơn bình thường một chút.
Chỉ cần như thế thôi cũng được.
Nhưng không.
Tạ Cảnh chỉ cúi mắt nhìn tờ phiếu khám trên bàn, sau đó đưa tay chỉnh lại màn hình máy tính.
“Chúc mừng.”
Hai chữ nhẹ tênh.
Không ngạc nhiên, không tức giận, càng không có bất kỳ cảm xúc nào mà tôi mong đợi.
Tôi đứng sững vài giây.
Được lắm, Tạ Cảnh.
Xem ra tôi đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng anh rồi.
Tôi giật lấy tờ đơn khám trên bàn, cố gắng giữ cho khóe môi không run lên.
“Cảm ơn. Đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh.”
“Không cần.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Tạ Cảnh vẫn hướng mắt về phía màn hình, giọng bình thản như thể chỉ đang từ chối một cuộc hẹn chẳng liên quan đến mình.
“Bệnh viện có quy định bác sĩ không nên tham gia những hoạt động cá nhân có khả năng ảnh hưởng đến quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nếu cô thực sự muốn phẫu thuật, tôi có thể sắp xếp một bác sĩ khác phụ trách.”
Tôi suýt bật cười.
Đúng là Tạ Cảnh.
Ngay cả khi vợ cũ đứng ngay trước mặt, nói rằng mình sắp kết hôn với người khác, anh vẫn có thể lập tức chuyển sang nói về quy định của bệnh viện.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự không biết nên khen anh chuyên nghiệp hay trách anh quá vô tình.
“Bác sĩ Tạ cứ yên tâm. Tôi không định ép anh làm bất cứ chuyện gì trái quy định.”
Tôi đặt tờ đơn xuống bàn rồi đẩy về phía anh.
“Còn chuyện phẫu thuật, tôi sẽ suy nghĩ thêm.”
Nói xong, tôi xoay người đi thẳng về phía cửa.
Tôi không muốn ở lại căn phòng này thêm một giây nào nữa.
Bởi tôi sợ chỉ cần chậm thêm một chút, tất cả sự kiêu ngạo mà mình cố duy trì sẽ sụp đổ. Tôi sẽ không nhịn được mà hỏi anh câu hỏi vẫn luôn mắc lại trong lòng suốt ba tháng qua.
Tạ Cảnh, rốt cuộc anh đã từng yêu em chưa?
Nhưng tôi cũng hiểu, cho dù thật sự hỏi ra, chưa chắc câu trả lời nhận được đã là điều mình mong muốn.
Tôi vừa bước khỏi phòng khám thì phía sau vang lên tiếng cửa mở.
“Triệu Tư Ninh.”
Bước chân tôi lập tức khựng lại.
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi đã khiến trái tim vốn đang cố bình tĩnh đột nhiên run lên.
Suýt chút nữa tôi đã quay đầu ngay lập tức.
Nhưng lý trí kịp kéo tôi trở lại.
Người chủ động đòi ly hôn là tôi.
Người vừa tuyên bố sắp tái hôn cũng là tôi.
Có thể bạn thích
Nếu bây giờ chỉ vì anh gọi một tiếng mà lập tức quay lại, vậy màn kiêu hãnh ban nãy chẳng phải sẽ biến thành một trò cười sao?
Tôi hít nhẹ một hơi rồi chậm rãi xoay người.
“Còn chuyện gì nữa, bác sĩ Tạ?”
Tạ Cảnh bước đến trước mặt tôi, đưa ra một tờ giấy.
“Cô để quên.”
Tôi cúi xuống.
Là phiếu đăng ký khám ban đầu của tôi.
Trong lòng vừa dâng lên một chút mong chờ đã lập tức tan biến sạch sẽ.
Tôi nhận lấy tờ giấy, khóe môi kéo thành một nụ cười khô khốc.
“Cảm ơn.”
Anh không nói thêm gì.
Tôi siết tờ giấy trong tay rồi quay người bước đi.
Lần này, phía sau không còn tiếng gọi nào nữa.
Mãi đến khi ra khỏi bệnh viện, tôi mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi đứng dưới mái hiên trước cổng, lặng lẽ nhìn dòng người không ngừng qua lại. Ai cũng có nơi cần đến, có người đang chờ, có cuộc sống của riêng mình.
Còn tôi lại chỉ vì gặp lại một người đàn ông đã trở thành chồng cũ mà rối loạn đến mức này.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy bản thân thật ngốc.
Ba tháng đã trôi qua.
Suốt quãng thời gian ấy, tôi không biết đã tự nhắc mình bao nhiêu lần rằng kết thúc cuộc hôn nhân đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Từ nay, tôi không cần phải ngồi chờ anh trở về mỗi tối. Không cần liên tục nhìn đồng hồ rồi tự hỏi liệu anh có nhớ hôm nay là ngày gì. Càng không cần trong lúc đau ốm vẫn phải tự an ủi rằng bác sĩ Tạ đang cứu người, mình không nên ích kỷ vì những chuyện nhỏ nhặt của bản thân.
Tôi có thể ăn bất cứ món gì mình thích, muốn đi đâu vào ngày nghỉ cũng không cần chờ lịch trực của ai. Tôi có thể mua một chiếc váy mới mà chẳng cần chụp ảnh gửi cho anh, sau đó thấp thỏm chờ đến tận tối hôm sau mới nhận được một câu trả lời ngắn ngủi.
Tất cả những điều ấy, tôi đều đã làm được.
Tôi từng nghĩ mình đã quen với cuộc sống không có Tạ Cảnh.
Vậy mà chỉ cần gặp lại anh một lần, những ký ức tưởng như đã được cất sâu trong lòng lại lần lượt ùa về, rõ ràng đến mức khiến tôi chẳng kịp trở tay.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho người bạn thân nhất của mình.
Chuông mới reo hai tiếng, Đường Nhược Hy đã bắt máy. Giọng cô ấy đầy háo hức.
“Thế nào rồi? Bác sĩ có đẹp trai không? Có đẹp trai đến mức khiến người ta chỉ muốn lập tức nằm lên bàn mổ không?”
Tôi nhắm mắt, cảm thấy thái dương hơi giật.
“Đường Nhược Hy, tớ gặp Tạ Cảnh rồi.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Khoảng ba giây sau, tiếng hét của cô ấy suýt xuyên thủng màng nhĩ tôi.
“Cái gì cơ?”
Tôi vội đưa điện thoại ra xa tai.
“Cậu nói nhỏ thôi.”
“Không phải chứ? Cậu đến bệnh viện nào vậy? Sao lại gặp anh ta ở đó? Hai người chẳng phải đã ly hôn rồi sao? Chẳng lẽ anh ta còn bám theo cậu?”
Tôi bất lực đáp: “Anh ấy vừa chuyển đến đó làm trưởng khoa.”
Nhược Hy lập tức cảm thán: “Trời đất ơi, thành phố lớn thế mà hai người vẫn gặp lại nhau được. Đúng là duyên nợ chưa dứt.”
Tôi lạnh lùng cắt ngang.
“Duyên nợ gì chứ? Tớ còn nói với anh ấy rằng tháng sau mình tái hôn rồi.”
Lần này, Đường Nhược Hy im lặng lâu hơn hẳn.
Một lúc sau, giọng cô ấy vang lên, chứa đầy vẻ khó tin.
“Cậu bị điên à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn khoảng trời trước mặt, thở dài.
“Có lẽ vậy.”
“Cậu lấy đâu ra người để tái hôn? Hôm qua cậu còn nhắn tin hỏi tớ có nên mua máy pha cà phê hay không, hôm nay đã có chồng mới rồi?”
“Thì cứ nói thế thôi.”
“Triệu Tư Ninh!”
Nghe cách cô ấy nghiến răng gọi cả họ lẫn tên mình, tôi biết một tràng giáo huấn sắp đổ xuống nên lập tức cúp máy trước.
Sau đó, tôi bắt taxi về nhà.
Xe vừa rời khỏi bệnh viện không lâu, điện thoại rung lên hai lần.
Tim tôi vô thức đập nhanh hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ gần như theo bản năng xuất hiện trong đầu.
Có phải Tạ Cảnh nhắn không?
Tôi vội mở điện thoại.
Chỉ là hai tin quảng cáo từ một cửa hàng quần áo.
Tôi nhìn màn hình vài giây rồi bật cười, không biết nên cười cửa hàng ấy hay cười chính mình.
Đúng là hết thuốc chữa.
Đã ly hôn ba tháng rồi, vậy mà chỉ vì gặp lại anh chưa đầy một tiếng, tôi lại lập tức biến thành cô gái hai mươi bốn tuổi của năm nào, ngốc nghếch mong chờ một tin nhắn chẳng biết đến bao giờ mới xuất hiện.
Tôi tắt màn hình, tựa đầu vào cửa kính xe.
Được rồi.
Triệu Tư Ninh, mày tỉnh táo lại đi.
Về đến nhà, tôi vừa thay giày thì điện thoại của mẹ gọi tới.
“Con đang ở đâu đấy?”
“Con vừa về nhà.”
“Buổi sáng con nói đi khám, bác sĩ bảo thế nào?”
Tôi bước vào phòng khách, thuận tay đặt túi xuống rồi đáp: “Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần làm thêm vài xét nghiệm trước khi quyết định có phẫu thuật hay không.”
Mẹ tôi thở dài.