Trước Sau

Tôi đến bệnh viện để tư vấn phẫu thuật thu nhỏ vòng một, nào ngờ bác sĩ phụ trách lại chính là người chồng cũ đẹp trai đến mức khiến người ta khó lòng làm ngơ của tôi.

Tạ Cảnh ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt lạnh nhạt, những ngón tay thon dài đều đặn lướt trên bàn phím. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh gần như không có một gợn sóng, giọng điệu cũng bình thản chẳng khác nào đang hỏi bệnh một người hoàn toàn xa lạ.

“Tiền sử hôn nhân thế nào? Đã từng sinh con hoặc cho con bú chưa?”

Tôi khoanh hai tay trước ngực, nghiến răng nhìn chằm chằm vào chiếc khẩu trang y tế che gần nửa khuôn mặt anh.

“Tôi với anh kết hôn hai năm, anh là chồng cũ của tôi, chẳng lẽ những chuyện này anh còn không rõ sao?”

Đối diện với ánh mắt gần như muốn xuyên thủng người mình, Tạ Cảnh vẫn chẳng hề nao núng. Anh chậm rãi ngước mắt, giọng bình tĩnh đến mức khiến người ta tức nghẹn.

“Cô Triệu, tôi cần nhắc cô rằng chúng ta đã ly hôn ba tháng rồi. Đây là phòng khám, mong cô hợp tác.”

Chuyện ly hôn là do chính tôi chủ động đề nghị với Tạ Cảnh.

Anh là một bác sĩ phẫu thuật tạo hình tài năng. Có thời điểm anh quay cuồng suốt ba ngày liền trong phòng mổ vì những ca cấp cứu và những ca tạo hình phức tạp, bận đến mức quên luôn ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi.

Tối hôm đó, tôi ngồi một mình ở nhà đợi anh đến tận nửa đêm. Cuối cùng, người tôi chờ vẫn không trở về, còn cơn đau dạ dày lại bất ngờ ập đến dữ dội. Tôi phải tự mình bắt xe đến phòng cấp cứu, truyền dịch suốt đến sáng.

Trời vừa hửng, tôi ôm cái bụng vẫn còn âm ỉ đau trở về nhà. Tôi vừa ngồi xuống sofa chưa được bao lâu thì cửa mở.

Tạ Cảnh bước vào.

Sắc mặt anh tái nhợt vì kiệt sức, trên chiếc áo blouse trắng vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Anh chỉ liếc qua phòng khách rồi ngả người xuống chiếc ghế đơn, nhắm mắt lại, như thể hoàn toàn không nhận ra tôi đang ngồi cách mình chẳng bao xa.

Tôi nhìn anh, vừa đau lòng vừa không thể tin nổi.

“Tạ Cảnh, bây giờ anh nhìn thấy tôi mà cũng coi như không thấy đúng không?”

Anh chậm rãi mở mắt. Trong ánh nhìn vẫn còn nguyên vẻ mệt mỏi và mơ hồ sau nhiều ngày thiếu ngủ.

“Xin lỗi, Tư Ninh. Anh thật sự quá mệt.”

Món quà kỷ niệm tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị vẫn còn nguyên trên bàn trà. Anh không nhìn đến nó, cũng chẳng hỏi vì sao đôi mắt tôi đỏ hoe, sắc mặt lại nhợt nhạt đến vậy.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy tất cả những chờ đợi suốt thời gian qua trở nên vô nghĩa.

Đến khi Tạ Cảnh tỉnh giấc, tôi đã thu dọn xong hành lý. Hai chiếc vali được đặt ngay ngắn bên cửa.

Tôi đứng trước mặt anh, cố ngẩng cao đầu, ép những giọt nước mắt sắp trào ra quay trở lại.

“Chúng ta ly hôn đi. Tôi không muốn tiếp tục sống cảnh có chồng cũng như không thế này nữa.”

Sau một giấc ngủ, Tạ Cảnh đã trở lại dáng vẻ lạnh nhạt và điềm tĩnh thường ngày.

Nghe tôi nói xong, anh im lặng vài giây. Sau đó, anh tựa lưng vào tường, giọng vẫn bình thản.

“Em không biết lái xe. Để anh đưa em về nhà mẹ.”

“Không cần.”

Anh không hề có ý giữ tôi lại.

Dù đã tự nhủ rằng chính mình là người muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, khoảnh khắc nhận ra anh thậm chí chẳng định níu kéo, trái tim tôi vẫn nhói lên như bị ai bóp chặt.

“Tôi gọi xe rồi.”

Tạ Cảnh mím môi, đường quai hàm căng lên rất khẽ.

“Vậy gửi biển số xe cho anh. Trên đường nhớ cẩn thận.”

Đó là câu cuối cùng anh nói với tôi trước khi chúng tôi bước ra khỏi Cục Dân chính, mỗi người cầm trên tay một cuốn giấy chứng nhận ly hôn.

Tôi và Tạ Cảnh quen nhau qua một buổi xem mắt.

Năm ấy tôi hai mươi bốn tuổi. Mẹ không thể chịu nổi cảnh con gái mình suốt ngày ru rú trong nhà nên nhất quyết ép tôi đi gặp người bà đã chọn.

Trước khi tôi đi, bà đã khen Tạ Cảnh đến mức gần như chẳng còn điểm nào để chê. Gia cảnh tốt, ngoại hình nổi bật, là bác sĩ thẩm mỹ và tạo hình có tiếng, tương lai rộng mở. Dù công việc bận rộn nhưng tính tình chỉn chu, sống cũng rất có trách nhiệm.

Lần đầu gặp mặt, tôi đã phải thừa nhận mẹ mình nói không sai.

Tạ Cảnh cao ráo, gương mặt đẹp đến mức dễ khiến người đối diện mất tập trung, hoàn toàn đúng kiểu đàn ông tôi thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Sau khi kết hôn, dù công việc luôn bận rộn, anh chưa bao giờ để tôi thiếu thốn về vật chất. Biết tôi sợ đau, anh luôn chuẩn bị sẵn thuốc trong nhà. Thẻ ngân hàng cũng đưa tôi giữ. Những món đồ tôi thích, dù đắt tiền đến đâu anh cũng hiếm khi từ chối.

Nhưng thứ tôi thực sự cần chưa bao giờ là tiền bạc.

Tôi cần một người chồng ở bên cạnh mình.

Mà thứ Tạ Cảnh có nhiều nhất lại là công việc.

Sau khi biết chuyện chúng tôi ly hôn, mẹ tức đến phát điên, mắng tôi hành động bốc đồng.

Tôi bật khóc ngay trước mặt bà, bao nhiêu ấm ức cố nén suốt thời gian dài cuối cùng cũng vỡ òa.

“Con không chịu nổi nữa. Anh ấy bận đến mức quên cả ngày kỷ niệm cưới. Con đau dạ dày phải tự đi cấp cứu một mình mà anh ấy cũng chẳng biết. Con thật sự không chịu nổi cảm giác cô đơn ấy nữa.”

Mẹ nhìn tôi rất lâu rồi khẽ thở dài. Sau cùng, bà không còn ép tôi quay lại với Tạ Cảnh.

Sau ly hôn, tôi không chặn WeChat của anh, anh cũng không xóa tôi.

Tạ Cảnh gần như chưa từng đăng gì lên mạng xã hội. Còn tôi lại hoàn toàn trái ngược, ngày nào cũng thích chia sẻ những chuyện vụn vặt, từ đồ ăn, công việc cho đến tập luyện.

Tôi vẫn luôn cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến những thứ ấy.

Vì vòng một quá lớn, cỡ 36D, tôi thường xuyên bị đau lưng, mỏi cổ, việc vận động hay tập thể dục cũng vô cùng bất tiện. Sau một thời gian dài cân nhắc, tôi quyết định đến bệnh viện tư vấn phẫu thuật thu nhỏ ngực.

Tôi còn cố tình chọn một bệnh viện lớn khác, chỉ vì không muốn có bất kỳ liên quan nào đến nơi Tạ Cảnh từng làm việc.

Không ngờ anh vừa chuyển công tác đến đây, thậm chí còn trở thành Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình.

Trong phòng khám, tôi nhìn anh khoác chiếc áo blouse trắng phẳng phiu, ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc. Những ngón tay thon dài gõ nhịp đều trên bàn phím, dáng vẻ chuyên chú chẳng khác gì trước kia.

Thấy tôi chần chừ không lên tiếng, Tạ Cảnh ngước nhìn thông tin khám bệnh trên màn hình.

“Vòng một quá lớn gây đau cột sống cổ và thắt lưng đúng không? Trước tiên cần làm xét nghiệm tổng quát và chụp kiểm tra mô tuyến vú, sau đó mới có thể lên lịch phẫu thuật.”

Thấy anh công tư phân minh đến mức gần như lạnh lùng, tôi cắn môi.

“Bác sĩ Tạ, phẫu thuật này có đau không?”

Ngón tay anh dừng lại trên bàn phím.

Tạ Cảnh ngước lên, ánh mắt xuyên qua cặp kính gọng bạc nhìn thẳng vào tôi.

“Sẽ gây mê toàn thân. Sau phẫu thuật có thể xuất hiện cảm giác sưng và đau nhẹ trong thời gian đầu.”

Nói xong, anh quay sang một cô gái trẻ vừa bước vào lấy kết quả tái khám.

“Báo cáo tái khám của em rất tốt. Tình trạng hồi phục tự nhiên, hôm nay có thể yên tâm về rồi.”

Giọng anh dịu dàng và kiên nhẫn.

Khác hẳn vẻ xa cách đến lạnh lẽo khi nói chuyện với tôi.

Cô gái kia mỉm cười, nhỏ nhẹ hỏi: “Cảm ơn bác sĩ Tạ. Sau này nếu thấy có gì bất thường, em có thể nhắn tin hỏi anh không ạ?”

Tôi đứng bên cạnh, cảm giác chua xót âm thầm dâng lên. Những ngón tay vô thức siết chặt gấu áo.

Sau khi cô gái ấy rời đi, Tạ Cảnh mới quay lại nhìn tôi.

“Cầm đơn này đi lấy máu và chụp kiểm tra. Có kết quả thì quay lại đây.”

Giọng anh vẫn nhàn nhạt, chẳng có lấy một chút khác biệt.

Tôi sợ đau đến mức nào, anh là người rõ hơn ai hết.

Ngày trước, chỉ cần tôi vô tình đứt tay một chút, anh cũng sẽ lập tức kéo tôi ngồi xuống, cẩn thận sát trùng rồi băng lại, như thể vết thương ấy nghiêm trọng lắm.

Vậy mà bây giờ, anh có thể bình thản đưa tôi một tờ đơn xét nghiệm, ánh mắt không hề dao động.

Không hiểu cơn bốc đồng từ đâu kéo tới, tôi bất ngờ bước lên, nắm lấy cổ tay anh.

Trước Sau

Truyện Mới

Vụ Án Thai Phụ Không Đầu

Vụ Án Thai Phụ Không Đầu

Ma Mê Quỷ Ám

Ma Mê Quỷ Ám

Chín Năm Là Đủ

Chín Năm Là Đủ

Người Mù Xem Mệnh

Người Mù Xem Mệnh

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Theo Đuổi Em Lại

Theo Đuổi Em Lại

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi