Về đến nhà, ta mới hoàn hồn. Nghĩ lại chuyện xảy ra trên phố hôm nay, ta vẫn còn thấy sợ, may mà Bùi Tĩnh Uyên không truy cứu, nếu không chẳng biết phải giải thích với phụ thân thế nào.

Phụ thân ta chỉ là một viên quan nhỏ trong triều, tuy ngày thường không có nhiều cơ hội tiếp xúc với những nhân vật quyền quý, nhưng danh tiếng của Bùi Tĩnh Uyên, ta đương nhiên đã từng nghe qua. Vị Quốc công gia ấy nổi tiếng làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn cứng rắn, một khi đã quyết định chuyện gì thì rất ít khi nhân nhượng với người khác.

Người trong kinh thành nhắc đến hắn đều có vài phần kiêng dè, huống hồ một tiểu thư như ta, nếu thật sự đắc tội với hắn thì e rằng chẳng có ngày tháng tốt đẹp mà sống.

Nghĩ đến đây, ta lập tức quyết định sau này nếu gặp Bùi Tĩnh Uyên thì nhất định phải tránh xa một chút, tốt nhất đừng để bản thân có bất kỳ liên quan nào đến hắn. Còn tiểu thiếu gia kia, ta cũng phải tránh càng xa càng tốt. Chỉ cần không gặp lại hai người họ, chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra.

Ta vốn cho rằng từ nay về sau có thể yên ổn sống những ngày tháng của mình, nào ngờ ông trời lại chẳng chịu chiều lòng người.

Mấy ngày sau, trong hoàng cung tổ chức lễ hội thả đèn, cầu phúc cho muôn dân. Phụ thân nhận được thiếp mời, liền đưa ta cùng vào cung tham dự. Trước khi xuất phát, người còn dặn dò ta phải giữ gìn lễ nghi, không được tùy tiện gây chuyện, ta đương nhiên ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng cũng tự nhủ lần này nhất định phải an phận.

Đến khi vào cung, ta mới biết lễ hội náo nhiệt đến mức nào. Đèn lồng treo khắp hành lang, cung nhân bận rộn đi lại, tiếng đàn sáo từ phía điện lớn truyền ra hòa cùng tiếng trò chuyện của các quan viên và gia quyến. Những chiếc hoa đăng được chuẩn bị sẵn đặt ngay ngắn trên bàn, mỗi chiếc đều có kiểu dáng riêng, rực rỡ đủ màu, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích mắt.

Ta đi theo phụ thân một lúc, sau đó thấy người đang trò chuyện cùng mấy vị quan đồng liêu nên không tiện quấy rầy, bèn đứng sang bên cạnh ngắm những chiếc đèn được bày ra. Ta vốn chỉ định xem một lát rồi quay về, không ngờ nhìn tới nhìn lui lại chọn được một chiếc hoa đăng mình rất thích, liền thuận tay cầm lên.

Chiếc đèn được làm thành hình hoa sen, cánh hoa màu trắng phớt hồng, bên dưới còn buộc một dải lụa nhỏ.

Ta ngắm nghía một lúc, cảm thấy rất vừa mắt, bèn cầm nó đi tìm chỗ viết lời chúc phúc, hoàn toàn không hay biết mình đã vô tình cầm nhầm đồ của người khác.

Ta tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh, đặt chiếc hoa đăng lên bàn rồi cầm bút chuẩn bị viết lời chúc phúc. Nào ngờ, vừa lật sang mặt bên kia của đèn, ta đã nhìn thấy một hàng chữ viết ngay ngắn, rõ ràng là tên của một người.

Bùi Tĩnh Uyên.

Tay ta lập tức khựng lại, đầu bút suýt nữa chạm vào mặt giấy.

Sao lại là hắn?

Ta nhìn chằm chằm ba chữ kia, chỉ cảm thấy vận xui của mình quả thật không ai sánh bằng. Trong cung có biết bao nhiêu chiếc đèn, vậy mà ta lại cứ chọn đúng chiếc thuộc về Bùi Tĩnh Uyên. Nếu để hắn biết ta cầm nhầm đèn của mình, chẳng biết hắn sẽ nghĩ thế nào. Lỡ đâu cho rằng ta cố ý tiếp cận, ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được oan tình.

Ta vội đặt bút xuống, ôm chiếc đèn đứng dậy, đưa mắt tìm kiếm giữa đám đông. May mà muốn tìm Bùi Tĩnh Uyên cũng không khó.

Với thân phận Quốc công gia, chỗ ngồi của hắn đương nhiên được sắp xếp ở vị trí cao, ngay phía sau chỗ của Hoàng thượng. Chỉ cần nhìn về phía trước điện, ta đã có thể thấy bóng dáng hắn giữa những vị quan đang ngồi dự tiệc.

Ta nhìn chiếc đèn trên tay, rồi lại nhìn khoảng cách từ chỗ mình đứng đến bàn của hắn, trong lòng nhanh chóng tính toán.

Nếu cứ trực tiếp mang đến trả, chẳng phải ta sẽ phải giải thích vì sao lại cầm nhầm hay sao? Chi bằng nhân lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ đặt chiếc đèn về chỗ cũ, sau đó lấy lại chiếc đèn vốn thuộc về mình. Chuyện này cứ thế kết thúc, ta cũng chẳng cần phải chạm mặt hắn.

Nghĩ thì dễ, làm mới khó.

Lúc ấy trời đã tối, trong điện đèn đuốc sáng rực, các vũ cơ đang biểu diễn giữa sân, tiếng đàn sáo du dương vang lên, phần lớn mọi người đều tập trung xem múa nhạc. Ta tranh thủ lúc không ai để ý, ôm đèn men theo đám đông, chậm rãi tiến về phía bàn của Bùi Tĩnh Uyên.

Càng đến gần, ta càng bước nhẹ hơn, chỉ sợ có người bất chợt quay đầu nhìn thấy. May mà mọi người đều đang chăm chú thưởng thức tiết mục trước mắt, chẳng ai rảnh để ý đến một tiểu thư đang lặng lẽ đi qua phía sau những hàng ghế.

Cuối cùng, ta cũng đến được phía sau Bùi Tĩnh Uyên.

Hắn đang ngồi ngay ngắn trước bàn, một tay đặt bên chén rượu, ánh mắt hướng về phía sân diễn. Trên bàn trước mặt hắn quả nhiên có một chiếc hoa đăng giống hệt chiếc ta đang cầm. Ta thầm thở phào, vội cúi người, định đặt chiếc đèn trong tay xuống rồi đổi chiếc còn lại mang đi.

Nào ngờ, tay ta còn chưa kịp chạm vào mặt bàn, cổ tay đã bị một bàn tay bất ngờ giữ chặt.

Ta giật bắn mình, suýt nữa kêu thành tiếng.

“Lục tiểu thư định làm gì vậy?”

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trước mặt, khiến sống lưng ta cứng đờ. Ta chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Bùi Tĩnh Uyên.

Hắn không biết đã quay đầu từ lúc nào, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn thẳng vào ta. Bàn tay hắn vẫn giữ cổ tay ta, còn ta thì khom người đứng sau ghế hắn, một tay ôm chiếc đèn, tay kia lơ lửng giữa không trung. Tư thế này trông chẳng khác nào ta đang lén lút lấy đồ trên bàn của hắn.

Hai chúng ta nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng.

Ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Rõ ràng ta đã tính toán rất kỹ, chỉ cần đặt đèn xuống rồi nhanh chóng rời đi là xong. Ai ngờ Bùi Tĩnh Uyên lại nhạy bén đến vậy, ngay cả khi đang xem múa nhạc cũng có thể bắt được ta tại trận.

Hắn liếc xuống chiếc đèn trong tay ta, sau đó lại nhìn bàn tay đang bị mình giữ lấy.

“Quốc công gia, ngài hiểu lầm rồi. Ta thật sự không có ý gì khác.”

Bùi Tĩnh Uyên nhướng mày, dường như đang chờ ta nói tiếp.

Ta đành kiên trì giải thích: “Ban nãy ta bất cẩn cầm nhầm chiếc đèn của ngài. Đến khi nhìn thấy tên ngài viết ở mặt sau, ta mới phát hiện ra. Ta sợ làm phiền ngài nên mới định lặng lẽ mang đến đổi lại, tuyệt đối không phải cố ý tiếp cận ngài.”

Nói xong, ta còn cố ý cúi mắt nhìn chiếc đèn, vẻ mặt ấm ức như thể người chịu oan là ta.

“Ta chỉ muốn lấy lại chiếc đèn của mình thôi mà.”

Truyện Mới

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Trùng phùng

Trùng phùng

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Lời Xin Lỗi Đến Muộn

Lời Xin Lỗi Đến Muộn

Anh Trai Không Muốn Buông Tay

Anh Trai Không Muốn Buông Tay

Nghe Nói Chim Của Bùi Tổng Hình Như Rất Lớn

Nghe Nói Chim Của Bùi Tổng Hình Như Rất Lớn

Từ Nay Không Ai Nợ Ai

Từ Nay Không Ai Nợ Ai