Chương 2 : 2
Ta vội đổi sang vẻ mặt vô tội, giọng nói cũng mềm đi vài phần.
“Quốc công gia hiểu lầm rồi, thật ra là đệ ấy ném quả cầu trúng đầu ta trước. Ta với đệ ấy chỉ tranh luận vài câu, nhất thời nóng giận nên mới lỡ lời, tuyệt đối không có ý mạo phạm Quốc công phủ.”
Ta vừa nói vừa khẽ xoa trán, cố ý để lộ chỗ bị quả cầu đập trúng.
Nào ngờ, tiểu tử đứng bên cạnh Bùi Tĩnh Uyên chẳng những không chịu nhận sai mà còn khóc lớn hơn. Đệ ấy ôm lấy vạt áo hắn, nước mắt lăn dài trên má.
“Cửu cửu, người đừng tin tỷ ấy! Tỷ ấy là người xấu, còn véo tai con nữa. Người phải bắt tỷ ấy lại!”
Ta tức đến bật cười. Rõ ràng lúc nãy còn vênh váo, bây giờ lại khóc như thể ta đã bắt nạt đệ ấy suốt ba ngày ba đêm.
Bùi Tĩnh Uyên không đáp lời đứa trẻ, chỉ ngước mắt nhìn ta. Ánh mắt sâu thẳm ấy khiến ta bất giác căng thẳng. Ta vốn nghịch ngợm, nhưng vẫn biết sợ, nhất là khi đối phương là Quốc công gia, người có thể khiến phụ thân ta mất ngủ chỉ bằng một câu nói.
Thấy hắn vẫn im lặng, ta càng thêm hoảng hốt, quyết định dùng đến chiêu cuối cùng.
Ta cúi đầu dụi mắt, còn cố ý ấn mạnh vào khóe mắt cho nước mắt trào ra. Sau đó, ta ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngấn lệ, giọng nói tủi thân chẳng kém gì tiểu thiếu gia bên cạnh.
“Quốc công gia, ta thật sự không cố ý. Đệ ấy ném cầu trúng đầu ta, ta đau quá nên mới tức giận. Ta biết mình không nên véo tai đệ ấy, nhưng ta cũng bị đau mà…”
Nói đến câu cuối, ta còn khẽ mím môi, cố gắng tỏ ra đáng thương.
Nha hoàn đứng bên cạnh cúi đầu thật thấp, bờ vai khẽ run lên. Ta biết nàng đang nhịn cười, nhưng lúc này chẳng còn tâm trí để bận tâm. Chỉ cần có thể thoát khỏi chuyện này, mất chút thể diện cũng chẳng đáng là bao.
Bùi Tĩnh Uyên dường như không ngờ ta lại đột nhiên đổi thái độ. Hắn thoáng khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt đẫm nước mắt của ta một lát, rồi cúi xuống xoa đầu đứa trẻ.
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
Giọng hắn dịu đi.
“Ta thấy rồi, là con ném quả cầu trúng nàng ấy trước. Nếu con làm sai thì phải biết nhận lỗi, không được chỉ biết khóc lóc mách người khác. Ngoan, qua xin lỗi tỷ tỷ đi.”
Đứa trẻ lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ không phục.
“Nhưng cửu cửu, rõ ràng tỷ ấy đã véo tai con!”
Có thể bạn thích
“Vậy con có ném cầu trúng người ta không?”
Đứa trẻ mím môi, không đáp.
Bùi Tĩnh Uyên tiếp tục xoa đầu đệ ấy, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng không cho phép phản bác: “Nếu con không ném trúng nàng ấy, nàng ấy đã chẳng tức giận. Chuyện này vốn là lỗi của con trước. Mau xin lỗi, lần sau không được tái phạm.”
Tiểu thiếu gia cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé xoắn lấy vạt áo. Tuy vẫn không phục, đệ ấy dường như chẳng dám cãi lời cửu cửu, cuối cùng đành lê từng bước đến trước mặt ta.
Đệ ấy ngẩng đầu, miễn cưỡng nói:
“Xin lỗi tỷ tỷ.”
Ta chớp mắt, nhất thời có chút bất ngờ.
Ta vốn đã chuẩn bị sẵn một bụng lời giải thích, không ngờ Bùi Tĩnh Uyên chẳng những không trách ta mà còn bắt cháu trai mình nhận lỗi trước. Thì ra vị Quốc công gia này cũng biết phân xử công bằng, hay là chiêu giả vờ đáng thương của ta thật sự có tác dụng?
Dù thế nào, ta cũng chẳng muốn dây dưa thêm.
Ta cúi đầu nhìn tiểu thiếu gia, cố nén ý định giáo huấn đệ ấy thêm vài câu, rồi mỉm cười rộng lượng.
“Không sao, lần sau đệ cẩn thận một chút là được.”
Đứa trẻ lập tức quay về bên cạnh cửu cửu, dường như chỉ sợ ta đổi ý.
Ta hướng về Bùi Tĩnh Uyên hành lễ.
“Đa tạ Quốc công gia đã phân xử công bằng.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt lướt qua đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, rồi nhàn nhạt nói: “Lục tiểu thư không cần khách sáo. Có điều, lần sau gặp chuyện, tốt nhất nàng nên kiềm chế tính tình của mình một chút.”
Ta lập tức gật đầu.
“Quốc công gia nói phải.”
Ngoài mặt ngoan ngoãn là thế, trong lòng ta lại thầm phản bác. Nếu cháu trai hắn không ném cầu trúng đầu ta, ta cần gì phải nổi giận?
May mà Bùi Tĩnh Uyên không giữ ta lại. Ta lập tức kéo nha hoàn rời đi, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của vị Quốc công gia này.
Đến khi rẽ sang một con phố khác, nha hoàn mới khẽ gọi:
“Tiểu thư, may mà Quốc công gia là người hiểu lý lẽ, nếu không hôm nay chúng ta thật sự gặp rắc rối rồi.”
“Chuyện hôm nay không được kể lại với phụ thân, nghe rõ chưa?” Ta vội dặn dò. “Nếu để người biết ta vừa ra ngoài đã đắc tội với Quốc công phủ, những ngày sau của ta chắc chắn chẳng dễ chịu gì.”
Nha hoàn vội vàng gật đầu.
Ta thở phào, đưa tay xoa trán vẫn còn hơi đau, thầm quyết định từ nay về sau phải tránh xa tiểu thiếu gia kia. Còn Bùi Tĩnh Uyên, vị Quốc công gia nhìn qua lạnh lùng nhưng biết phân xử công bằng ấy, tốt nhất cũng đừng gặp lại nữa.
Đáng tiếc, khi ấy ta vẫn chưa biết rằng, có những người một khi đã gặp mặt, muốn tránh cũng chẳng dễ dàng.