Trước Sau

Phụ thân ta chỉ là một viên quan nhỏ trong triều, phẩm cấp không cao, ngày thường làm việc cẩn trọng, chưa từng muốn tranh giành công danh với người khác.

Phụ thân thường dặn ta ra ngoài phải giữ gìn lời nói, gặp chuyện có thể nhường thì nhường, tuyệt đối đừng tùy tiện đắc tội với người có quyền thế.

Ta vốn luôn ghi nhớ lời ấy, chỉ tiếc rằng hôm nay ra đường một chuyến, đã đem tất cả ném ra sau đầu.

Hôm ấy trời trong nắng đẹp, ta hiếm khi được rảnh rỗi nên xin phép phụ thân ra ngoài dạo phố.

Kinh thành quả nhiên náo nhiệt hơn những nơi khác. Hai bên đường bày đủ loại hàng hóa, tiếng người mua bán không ngớt, hương bánh ngọt từ các cửa tiệm ven đường thoảng qua khiến ta không khỏi dừng chân mấy lần.

Ta vừa cầm một xiên kẹo hồ lô, vừa thong thả đi về phía con phố phía trước, trong lòng còn nghĩ lát nữa phải mua thêm ít điểm tâm mang về cho phụ thân.

Nào ngờ, ý nghĩ ấy còn chưa kịp thành hình, một vật tròn vo đã bất ngờ bay tới.

Bốp!

Quả cầu đập thẳng vào đầu ta, sau đó lăn xuống đất.

Ta ôm trán, đau đến mức trước mắt tối sầm trong chốc lát. Xiên kẹo hồ lô trong tay suýt nữa rơi xuống, nha hoàn bên cạnh cũng giật mình, vội vàng đỡ lấy cánh tay ta.

“Tiểu thư, người có sao không?”

Ta xoa trán, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch chạy tới.

Một đứa trẻ chừng sáu tuổi mặc áo gấm màu đỏ, trên đầu đội mũ nhỏ đính ngọc, vừa chạy vừa cúi xuống nhặt quả cầu.

Thấy ta vẫn còn ôm đầu, đệ ấy chẳng những không xin lỗi mà còn ngẩng mặt lên, cười đến mức đôi mắt cong lại.

“Tỷ tỷ ngốc, đến quả cầu cũng không né được!”

Ta sững người.

Trên đời này sao lại có đứa trẻ đáng ghét đến thế? Đánh trúng người khác không biết xin lỗi thì thôi, lại còn đứng đó cười nhạo ta!

Ta lập tức bước tới, cúi người túm lấy vành tai của đệ ấy.

“Đệ nói ai ngốc? Quả cầu là do đệ ném trúng ta, không xin lỗi thì thôi, còn dám mở miệng chế giễu. Ai dạy đệ cái thói vô lễ này hả?”

Đứa trẻ bị ta véo tai, đau đến mức nhảy dựng lên, hai bàn tay nhỏ bé vội vàng ôm lấy tay ta.

“Đau! Đau! Mau buông ra!”

“Biết đau rồi sao? Vậy còn không mau xin lỗi!”

“Ta không xin lỗi! Rõ ràng là tỷ tỷ không biết né!”

Ta tức đến bật cười. Chưa từng thấy ai ngang ngược như vậy, ngay cả một đứa trẻ sáu tuổi cũng biết cãi chày cãi cối. Ta véo tai đệ ấy thêm một cái rồi mới buông tay, tức giận nói: “Đệ còn dám mạnh miệng? Ta nói cho đệ biết, đệ mới là đồ ngốc, cả nhà đệ đều là đồ ngốc!”

Lời vừa dứt, đứa trẻ lập tức ngây người.

Ta còn tưởng cuối cùng đệ ấy cũng biết mình sai, nào ngờ chỉ trong chớp mắt, cái miệng nhỏ đã mếu máo, đôi mắt ngập nước, sau đó ngồi phịch xuống đất khóc ré lên.

“Tỷ tỷ là người xấu! Tỷ tỷ bắt nạt ta! Ta phải đi mách cửu cửu của ta, bảo người bắt tỷ lại!”

Tiếng khóc vang đến mức người đi đường đều ngoái đầu nhìn sang. Ta đứng bên cạnh, tay vẫn còn cầm xiên kẹo hồ lô, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

Rõ ràng là đệ ấy ném quả cầu trúng đầu ta trước, vậy mà chỉ cần ngồi xuống khóc một trận, ta liền biến thành kẻ ác bắt nạt trẻ nhỏ. Nếu để phụ thân biết ta gây chuyện giữa phố, e rằng tối nay ta sẽ phải nghe người giảng đạo lý suốt một canh giờ.

Ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Ta không véo tai đệ nữa là được chứ gì?”

Đứa trẻ lập tức ngừng khóc một chút, len lén nhìn ta qua kẽ tay, thấy ta không có ý định dỗ dành thêm thì lại bắt đầu gào lớn hơn.

“Không được! Tỷ tỷ phải xin lỗi ta! Còn phải mua đồ ăn cho ta nữa!”

Ta trợn tròn mắt.

Hay lắm, vừa ăn vạ vừa đòi bồi thường. Đúng là ta đã đánh giá thấp bản lĩnh của đứa nhóc này!

“Đệ nằm mơ đi!”

Ta vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân. Không biết từ lúc nào, những người đi đường xung quanh đã tự giác tránh sang hai bên, ngay cả nha hoàn đứng cạnh ta cũng vội vàng cúi đầu, sắc mặt thoáng chốc trở nên căng thẳng.

Một giọng nam trầm thấp chậm rãi truyền đến.

“Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?”

Ta quay đầu lại.

Người vừa tới là một nam nhân cao lớn, khoác trường bào màu huyền thanh thêu hoa văn chìm, bên hông đeo ngọc bội, dáng người thẳng tắp. Gương mặt hắn tuấn tú nhưng lạnh nhạt, đôi mắt sâu thẳm lướt qua đứa trẻ đang ngồi dưới đất rồi dừng lại trên người ta.

Chỉ một ánh nhìn ấy đã khiến ta vô thức siết chặt xiên kẹo trong tay.

Đứa trẻ vừa nhìn thấy hắn, lập tức bò dậy, chạy đến ôm lấy chân hắn, khóc lóc tố cáo: “Cửu cửu! Tỷ tỷ này bắt nạt con! Tỷ ấy véo tai con, còn mắng cả nhà chúng ta là đồ ngốc!”

Ta: “…”

Đệ ấy đổi giọng nhanh đến mức khiến ta không khỏi nghi ngờ vừa rồi mình đã nghe nhầm. Khi nãy còn ngang ngược không chịu nhận sai, bây giờ lại biến thành một đứa trẻ đáng thương bị người ta ức hiếp.

Nam nhân cúi mắt nhìn đứa trẻ, đưa tay phủi bụi trên vạt áo cho đệ ấy. Động tác của hắn không nhanh không chậm, nhưng từ đầu đến cuối chẳng hề có ý định trách mắng đứa nhỏ. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu nhìn ta, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt.

“Ta không ngờ, ở kinh thành lại có người dám nói cả nhà Quốc công phủ là đồ ngốc. Hôm nay đúng là khiến ta mở mang tầm mắt.”

Tim ta chợt hẫng một nhịp.

Quốc công phủ?

Ta nhìn nam nhân trước mặt, rồi lại nhìn đứa trẻ đang núp sau lưng hắn, trong đầu bỗng hiện lên những lời phụ thân thường xuyên nhắc nhở.

Ở kinh thành, có những người tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Trong số đó, Quốc công phủ chính là một cái tên mà ngay cả các quan viên cấp thấp như phụ thân cũng phải giữ thái độ kính trọng.

Mà ta, một tiểu thư của gia đình quan nhỏ, vừa véo tai cháu trai của Quốc công gia, còn mắng cả nhà người ta là đồ ngốc ngay giữa phố.

Ta nuốt khan, cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Công tử, chuyện này thật ra là một hiểu lầm…”

Trước Sau

Truyện Mới

Nuôi Ong Tay Áo: Cậu Em Hàng Xóm Lên Kế Hoạch Bắt Tôi Về Nuôi

Nuôi Ong Tay Áo: Cậu Em Hàng Xóm Lên Kế Hoạch Bắt Tôi Về Nuôi

Người Anh Không Muốn Cưới

Người Anh Không Muốn Cưới

Vụ Án Thai Phụ Không Đầu

Vụ Án Thai Phụ Không Đầu

Ma Mê Quỷ Ám

Ma Mê Quỷ Ám

Chín Năm Là Đủ

Chín Năm Là Đủ

Người Mù Xem Mệnh

Người Mù Xem Mệnh

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Theo Đuổi Em Lại

Theo Đuổi Em Lại

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày