Chương 4 : 4
Bùi Tĩnh Uyên nghe ta giải thích xong, chẳng những không buông tay mà còn hơi cúi người, ghé sát bên tai ta, thấp giọng nói:
“Không muốn kinh động đến Hoàng thượng thì ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ta, hầu rượu một lát. Đợi yến tiệc kết thúc, ta sẽ trả đèn cho nàng.”
Ta ngẩn người, quay sang nhìn hắn. Người này rõ ràng đang nắm được nhược điểm của ta nên mới cố tình đưa ra điều kiện như vậy. Nhưng nơi này là hoàng cung, xung quanh toàn quan viên và gia quyến, ta cũng không thể lớn tiếng tranh luận với hắn, đành nhỏ giọng từ chối:
“Quốc công gia, chuyện này không hợp lễ nghi. Nếu để phụ thân biết ta tùy tiện ngồi cạnh ngài, người nhất định sẽ mắng ta.”
Bùi Tĩnh Uyên thản nhiên nhìn ta, khóe môi dường như còn vương ý cười.
“Ta cho phép nàng ngồi, phụ thân nàng còn dám trách nàng sao?”
Ta lập tức nghẹn lời.
Hắn nói không sai. Với thân phận của Bùi Tĩnh Uyên, đừng nói chỉ là để một tiểu thư quan nhỏ ngồi bên cạnh rót rượu, cho dù hắn có gọi ta đến trò chuyện vài câu, phụ thân cũng chẳng thể tùy tiện trách móc. Nếu ta cứ tiếp tục từ chối, e rằng lại càng khiến người khác chú ý, đến lúc ấy chuyện cầm nhầm đèn chưa giải quyết xong, ta đã tự rước thêm phiền phức.
Ta nhìn hắn một lát, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu.
“Vậy ta chỉ ngồi một lát thôi, mong Quốc công gia sớm trả đèn cho ta.”
Bùi Tĩnh Uyên không đáp, chỉ buông cổ tay ta ra rồi quay sang phân phó thái giám bên cạnh lấy thêm một chiếc ghế.
Ta vốn tưởng mình chỉ cần đứng bên cạnh rót rượu cho hắn là được, nào ngờ chẳng bao lâu sau, chiếc ghế mới đã được đặt ngay ngắn bên cạnh chỗ ngồi của hắn. Bùi Tĩnh Uyên còn tự nhiên chỉ vào đó, ra hiệu cho ta ngồi xuống.
Ta đành cắn răng ngồi bên cạnh hắn, ngoài mặt giữ nụ cười đoan trang, trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Ban nãy ta chỉ muốn lặng lẽ đổi lại chiếc đèn rồi rời đi, vậy mà bây giờ chẳng những chưa lấy được đèn, còn phải ngồi ngay bên cạnh vị Quốc công gia khiến ta muốn tránh còn không kịp.
Bùi Tĩnh Uyên cầm chén rượu lên, thấy chén trước mặt đã cạn liền đặt xuống, bình thản nói:
Có thể bạn thích
“Rót rượu.”
Ta vội cầm bình rượu lên, cẩn thận rót đầy chén cho hắn.
Hắn không nói thêm gì, tiếp tục hướng mắt về phía sân diễn. Ta ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại phải rót rượu theo ý hắn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để không ai nhận ra mình đang khó chịu đến mức nào.
Nhưng dù ta có muốn kín đáo đến đâu, sự xuất hiện của một tiểu thư quan nhỏ bên cạnh Quốc công gia vẫn đủ khiến không ít người chú ý.
Ta có thể cảm nhận được những ánh mắt từ các bàn tiệc xung quanh thỉnh thoảng hướng về phía mình. Có người tò mò, có người kinh ngạc, lại có vài vị tiểu thư nhìn ta với ánh mắt sắc bén, dường như chỉ hận không thể lập tức kéo ta ra hỏi cho rõ ràng.
Ta cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì, chỉ chăm chú rót rượu cho Bùi Tĩnh Uyên.
Trong lòng ta thật sự rất muốn giải thích với mọi người rằng ta cũng chẳng muốn ngồi ở đây.
Yến tiệc vẫn tiếp tục, tiếng đàn sáo không ngừng vang lên, các vũ cơ nối nhau trình diễn những điệu múa đẹp mắt. Ta ngồi bên cạnh Bùi Tĩnh Uyên, hết rót rượu lại đặt bình xuống, chỉ mong thời gian trôi nhanh thêm một chút.
Cuối cùng, sau một hồi lâu, yến tiệc cũng đến lúc kết thúc. Quan viên và gia quyến lần lượt đứng dậy, cung nhân bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức thả hoa đăng cầu phúc. Ta lập tức nhân cơ hội đứng lên, định tìm cách rời khỏi bên cạnh Bùi Tĩnh Uyên.
Hắn đưa mắt nhìn ta, dường như đã đoán được ý định của ta, nhưng không nói gì, chỉ cầm chiếc hoa đăng lên rồi đi theo mọi người ra phía hồ.
Ta đành lặng lẽ đi phía sau. Đến khi nghi thức bắt đầu, ta đặt chiếc đèn của mình xuống mặt nước, chắp tay cầu mong gia đình bình an, sau đó nhìn nó chậm rãi trôi xa. Vừa hoàn thành nghi thức, ta đã lập tức tìm kiếm bóng dáng phụ thân giữa đám đông.
May mắn thay, phụ thân chỉ là một viên quan nhỏ, chỗ ngồi được sắp xếp ở phía xa, từ đầu đến cuối dường như chẳng hề chú ý đến việc ta đã ngồi cạnh Bùi Tĩnh Uyên suốt buổi tiệc. Ta tranh thủ lúc mọi người còn đang tập trung thả đèn, lặng lẽ rời khỏi hồ, nhanh chân trở về bên phụ thân rồi cùng người xuất cung.
Suốt quãng đường về phủ, ta không dám nhắc đến chuyện tối nay, chỉ sợ phụ thân hỏi ra điều gì đó khiến ta khó lòng giải thích.
Đến khi trở về phòng, đóng cửa lại, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến chuyện xảy ra trong yến tiệc, ta vẫn cảm thấy khó hiểu. Bùi Tĩnh Uyên đường đường là Quốc công gia, bên cạnh không thiếu người hầu hạ, vậy tại sao cứ nhất quyết giữ ta lại, thậm chí còn sắp xếp cho ta ngồi ngay bên cạnh hắn trước mặt bao nhiêu người?
Ta nằm trên giường, nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án.
Cuối cùng, ta chỉ đành tự nhủ rằng có lẽ vị Quốc công gia ấy nhất thời nổi hứng muốn trêu chọc ta. Chỉ cần qua đêm nay, trả lại chiếc đèn cho hắn, mọi chuyện hẳn sẽ kết thúc.
Nghĩ vậy, ta mới yên tâm nhắm mắt, hoàn toàn không biết rằng chuyện giữa ta và Bùi Tĩnh Uyên sẽ chẳng dễ dàng kết thúc như ta tưởng.