Hôm sau, ta vốn định ra ngoài dạo chơi, nhân tiện ghé tửu lâu ăn vài món ngon, nào ngờ vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã gặp phải chuyện phiền phức.

Người đến là Tống Minh Châu, đích nữ của Tống đại nhân, một vị quan có địa vị không thấp trong triều. Nàng ta vốn nổi tiếng kiêu căng, thường ngày chẳng mấy khi để mắt đến những tiểu thư có gia thế kém hơn mình. Lúc này, nàng ta dẫn theo hai nha hoàn bước vào tửu lâu, vừa trông thấy ta đã dừng chân, ánh mắt lập tức trở nên khó coi.

Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nàng ta đã đi thẳng đến trước bàn, khoanh tay nhìn ta từ trên xuống dưới.

“Ngươi chính là Lục Chiêu Ý?”

Ta đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn nàng. “Đúng là ta. Tống tiểu thư tìm ta có chuyện gì?”

Tống Minh Châu cười lạnh, kéo ghế ngồi xuống đối diện mà chẳng hề hỏi ý ta. Nàng ta liếc nhìn chén trà trên bàn, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt: “Ta còn tưởng người có thể khiến Quốc công gia nhìn bằng con mắt khác phải là một tuyệt sắc giai nhân thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy.”

Ta nhíu mày, nghe ra lời này chẳng có ý tốt, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: “Tống tiểu thư nói chuyện gì, ta nghe không hiểu.”

“Còn giả vờ!” Nàng ta đập tay xuống bàn, khiến chén trà khẽ rung lên. “Hôm qua ở cung yến, ngươi cố tình ngồi bên cạnh Quốc công gia, trước mặt bao nhiêu người mà cứ rót rượu cho ngài ấy. Bây giờ cả kinh thành đều đang bàn tán, ngươi còn định giả bộ vô tội đến bao giờ?”

Ta nghe xong mới hiểu ra. Hóa ra chuyện tối qua đã truyền ra ngoài, thảo nào nàng ta vừa gặp ta đã mang bộ dạng như thể ta nợ nàng ta tám trăm lượng bạc.

Ta bật cười, thong thả cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi mới đáp: “Tống tiểu thư đã biết rõ chuyện xảy ra ở cung yến, vậy hẳn cũng biết ta ngồi bên cạnh Quốc công gia là do ngài ấy mở lời giữ lại. Chẳng lẽ ta còn có thể đứng giữa đại điện, lớn tiếng từ chối ngài ấy sao?”

“Ngươi…” Tống Minh Châu nghẹn lời trong chốc lát, sau đó càng tức giận hơn. “Miệng lưỡi thật lợi hại! Chẳng qua là một tiểu thư nhà quan nhỏ, vậy mà cũng dám dùng thân phận của Quốc công gia để khoe khoang. Ta thấy ngươi rõ ràng là có ý quyến rũ ngài ấy, muốn trèo cao đổi đời!”

Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn.

“Tống Minh Châu, ta nể ngươi là tiểu thư quan gia nên mới kiên nhẫn giải thích. Ngươi đừng tưởng mình có gia thế tốt hơn ta thì có thể tùy tiện ngậm máu phun người. Ta và Quốc công gia vốn chẳng có quan hệ gì, ngươi muốn trách thì cứ đi tìm ngài ấy mà hỏi, chạy đến đây mắng ta làm gì?”

Tống Minh Châu không ngờ ta dám gọi thẳng tên mình, sắc mặt lập tức sa sầm. Hai nha hoàn đứng phía sau nàng ta cũng đồng loạt nhìn ta bằng ánh mắt bất mãn.

“Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?”

“Đương nhiên biết.” Ta ngả người ra sau, bình thản nhìn nàng ta. “Ngươi là đích nữ Tống đại nhân, còn ta là con gái của một viên quan nhỏ. Nhưng thân phận cao thấp không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện vu oan cho người khác. Nếu chỉ vì ta ngồi cạnh Quốc công gia một buổi mà ngươi đã cho rằng ta quyến rũ ngài ấy, vậy chẳng phải ngươi đang xem thường mắt nhìn người của chính Quốc công gia hay sao?”

Lời vừa dứt, Tống Minh Châu lập tức biến sắc.

Nàng ta vốn định đến đây để dạy dỗ ta một trận, nào ngờ chẳng những không chiếm được chút lợi thế nào, còn bị ta vòng vo khiến lời nào cũng trở thành bất lợi cho mình. Nếu tiếp tục tranh cãi, chẳng khác nào tự thừa nhận nàng ta đang nghi ngờ Bùi Tĩnh Uyên không phân biệt được người tốt kẻ xấu.

“Được lắm, Lục Chiêu Ý. Ta xem ngươi còn đắc ý được bao lâu!” Nàng ta đứng bật dậy, nghiến răng nói: “Đừng tưởng được Quốc công gia để mắt đến một lần thì ngươi có thể bước chân vào phủ Quốc công. Loại người như ngươi, ta gặp nhiều rồi!”

Ta cũng đứng dậy, chẳng buồn giữ nụ cười trên mặt nữa.

“Vậy thì Tống tiểu thư cứ từ từ gặp tiếp. Ta còn phải dùng bữa, không rảnh tiếp chuyện ngươi.”

Nói xong, ta gọi tiểu nhị đến tính tiền, cầm túi tiền rồi quay người rời đi, mặc kệ Tống Minh Châu đứng phía sau tức đến đỏ mặt.

Ra khỏi tửu lâu, ta càng nghĩ càng thấy tức.

Ban đầu, ta vốn chẳng có ý định dính dáng gì đến Bùi Tĩnh Uyên. Chính hắn cứ nhất quyết giữ ta lại bên cạnh trong cung yến, khiến bao nhiêu người nhìn thấy. Bây giờ lời đồn truyền ra ngoài, những kẻ muốn gây khó dễ cho ta cũng tìm được cớ, còn hắn thì chẳng cần lộ mặt, cứ thế đứng ngoài cuộc.

Ta càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình rất có lý.

Hôm qua hắn cố tình bắt ta ngồi cạnh, có lẽ đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Đường đường là Quốc công gia, muốn làm gì chẳng được, vậy mà lại cứ thích kéo ta vào những chuyện rắc rối như thế. Đúng là ném đá giấu tay, thủ đoạn thâm sâu!

“Bùi Tĩnh Uyên, tốt nhất sau này đừng để ta gặp lại ngươi!”

Ta lẩm bẩm mắng một câu, trong lòng càng thêm ghét hắn. Vốn dĩ ta đã muốn tránh xa người này, bây giờ lại càng có lý do để tránh cho thật xa. Nếu không phải vì thân phận của hắn quá cao, ta nhất định đã tìm đến phủ Quốc công hỏi cho ra lẽ.

Nghĩ đến đây, ta càng chẳng muốn trở về nhà sớm. Ta đi dọc con phố một lúc, đến khi trời đã ngả về chiều mới chậm rãi quay về. Nào ngờ vừa đi ngang qua phủ Quốc công, ta đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang chạy nhảy trước cổng.

Chẳng phải chính là tiểu thế tử hôm trước sao?

Thằng nhóc mặc một bộ áo gấm màu xanh, trong tay cầm quả cầu nhỏ, chạy quanh bậc thềm đến mức mấy gia nhân đứng gần đó phải liên tục nhắc nhở. Nó chẳng những không chịu nghe lời mà còn cười khanh khách, ném quả cầu cho gia nhân rồi lại chạy đi nhặt, chơi đến quên cả trời đất.

Ta dừng chân, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc ấy, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Hôm trước chính nó ném cầu trúng đầu ta, hại ta phải gây chuyện với Bùi Tĩnh Uyên. Hôm qua lại vì cửu cửu của nó mà ta bị người ta mắng là hồ ly tinh. Tính đi tính lại, hai người này quả nhiên chẳng ai khiến ta bớt tức giận được!

Ta vốn không phải người chịu thiệt mà chẳng làm gì. Nếu không thể tìm Bùi Tĩnh Uyên tính sổ, vậy trêu nhóc con này một chút cũng được, coi như giúp ta giải tỏa cơn tức trong lòng.

Nghĩ thế, ta lập tức thay đổi vẻ mặt, bước đến gần cổng phủ Quốc công.

Tiểu thế tử đang cúi xuống nhặt quả cầu, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy ta. Nó ngẩn ra một lát, sau đó lập tức ôm quả cầu lùi về phía sau, vẻ mặt cảnh giác chẳng khác nào gặp phải kẻ thù.

Ta cố nén cười, cúi người nhìn nó, dịu dàng hỏi:

“Tiểu thế tử, còn nhớ ta không?”

Nó ôm chặt quả cầu, nhìn ta đầy đề phòng.

“Ngươi đến đây làm gì? Ta nói cho ngươi biết, cửu cửu của ta không có ở nhà đâu!”

Ta nghe vậy, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Hay lắm, còn chưa làm gì mà nhóc con này đã tự khai ra điểm yếu rồi.

Ta chậm rãi tiến thêm một bước, cố ý hạ giọng nói: “Ta đâu có tìm cửu cửu của ngươi. Hôm nay ta đến đây là để tìm ngươi đấy.”

Truyện Mới

Bảo Mẫu Được Sủng Ái

Bảo Mẫu Được Sủng Ái

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Đồng Tâm Huyết Khế

Đồng Tâm Huyết Khế

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Cả Nhà Đều Chiều Chị

Cả Nhà Đều Chiều Chị

RẮN SỐNG SÁU NĂM

RẮN SỐNG SÁU NĂM

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Bảy Năm Là Quá Khứ

Bảy Năm Là Quá Khứ

Lươn Xinh Đẹp

Lươn Xinh Đẹp