Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Chương 3 : Chồng già nổi giận, tôi chẳng thèm dỗ

Tin nhắn của Lâm Uyển Nhu, tôi không trả lời.

Cô ta thích úp úp mở mở, vậy cứ để cô ta tiếp tục diễn.

Tôi chẳng có hứng thú tìm hiểu những bí mật của Cố Đình Thâm, càng không muốn phí thời gian đoán xem cô thư ký kia đang có ý đồ gì.

Nhưng có một chuyện, tôi đã quyết định rất rõ ràng.

Tôi muốn ly hôn, nhưng trước khi ly hôn, tôi nhất định phải tính sổ với cả tên chồng già chết tiệt kia lẫn cô thư ký không biết điều của anh ta!

Tôi không tha cho ai hết!

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tinh thần vô cùng phấn chấn.

Mẹ tôi nhìn tôi ngồi trước bàn ăn, vừa ăn bánh mì vừa lướt điện thoại, không nhịn được hỏi:

“Niệm Kiều, hôm nay con có dự định gì à?”

Tôi vui vẻ đáp:

“Con hẹn bạn đi mua sắm.”

Mẹ tôi hơi ngạc nhiên.

“Hôm qua con còn buồn bã như vậy, hôm nay đã có tâm trạng đi chơi rồi sao?”

Tôi cắn một miếng bánh mì, nghiêm túc trả lời:

“Mẹ, con đã quyết định ly hôn rồi, chẳng lẽ còn phải ngồi khóc cả ngày sao? Đàn ông trên đời này đâu phải chỉ có một mình Cố Đình Thâm.”

Huống hồ, tôi mới hai mươi sáu tuổi.

Tôi còn trẻ, còn tiền tiêu, còn bố mẹ yêu thương.

Tôi không có lý do gì phải vì một người đàn ông mà khiến bản thân mình chịu ấm ức.

Bố tôi ngồi đối diện nghe vậy thì bật cười.

“Đúng, con gái bố phải sống vui vẻ. Thích gì thì cứ mua, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng.”

Tôi lập tức giơ ngón tay cái với ông.

“Bố nói đúng!”

Ăn sáng xong, tôi thay một bộ quần áo xinh đẹp, xách túi đi thẳng đến trung tâm thương mại để gặp bạn thân.

Bạn tôi tên là Hứa Mạn Mạn, một cô gái có tính cách thẳng thắn, ghét nhất là những kẻ thích lên mặt dạy đời người khác.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã chạy tới ôm chầm lấy cánh tay tôi.

“Bảo bối, cuối cùng cậu cũng đến rồi! Hôm nay chúng ta phải mua sắm thật đã, chuyện đàn ông cứ ném sang một bên đi!”

Tôi gật đầu lia lịa.

“Chính xác! Hôm nay không nhắc đến đàn ông.”

Hứa Mạn Mạn nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó hài lòng vỗ vai tôi.

“Thế mới đúng chứ! Cậu xem, ly hôn thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Cố Đình Thâm có tiền thì sao? Nhà họ Tô chúng ta cũng đâu phải gia đình bình thường. Cậu muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn, ai cần phải nhìn sắc mặt anh ta?”

Tôi khoác tay cô ấy, hai người vừa đi vừa trò chuyện, tâm trạng tốt đến mức tôi gần như quên mất chuyện không vui hôm qua.

Chúng tôi đi qua mấy cửa hàng quần áo, thử không ít bộ váy.

Hứa Mạn Mạn còn đặc biệt chọn cho tôi một chiếc váy màu đỏ rượu, vừa nhìn đã biết rất hợp với những buổi tiệc sang trọng.

Tôi đứng trước gương, xoay một vòng.

“Thế nào?”

Cô ấy lập tức vỗ tay.

“Đẹp! Quá đẹp! Mua!”

Tôi nhìn giá tiền, chẳng buồn chớp mắt.

“Gói lại.”

Nhân viên cửa hàng lập tức vui vẻ đi chuẩn bị.

Hứa Mạn Mạn khoác vai tôi, cười híp mắt.

“Đấy, đây mới là cuộc sống mà một cô gái độc thân nên có!”

Tôi cũng cười theo.

Đúng lúc ấy, tôi vô tình liếc mắt ra ngoài cửa kính.

Một bóng dáng quen thuộc bất ngờ lọt vào tầm mắt.

Cố Đình Thâm.

Anh mặc bộ vest màu đen được cắt may vừa vặn, dáng người cao ráo, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày. Bên cạnh anh là Lâm Uyển Nhu, trên tay cầm một tập tài liệu, đang nghiêm túc báo cáo điều gì đó.

Hai người đi cùng một nhân viên quản lý trung tâm thương mại, có lẽ đến khảo sát mặt bằng hoặc kiểm tra tình hình kinh doanh của một cửa hàng thuộc tập đoàn Cố thị.

Tôi nhìn cảnh tượng ấy, khóe miệng lập tức giật nhẹ.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tôi đã cố tình chọn ngày hôm nay để vui vẻ mua sắm, vậy mà vẫn có thể gặp phải hai người này.

Hứa Mạn Mạn cũng nhìn thấy họ.

Nụ cười trên mặt cô ấy lập tức biến mất.

“Không phải chứ? Đi đâu cũng gặp được đôi chủ tớ này à?”

Tôi thu hồi ánh mắt.

“Kệ họ, chúng ta tiếp tục mua sắm.”

Tôi không muốn nhìn, càng không muốn chủ động chào hỏi.

Nhưng có những người dường như không biết thế nào là tự giác.

Tôi vừa quay người, phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc.

“Niệm Kiều?”

Tôi giả vờ không nghe thấy.

Cố Đình Thâm bước nhanh đến, tự nhiên đưa tay muốn cầm lấy chiếc túi trong tay tôi.

“Vợ à, em cũng đến đây mua sắm sao?”

Tôi nghiêng người tránh đi.

Bàn tay anh khựng giữa không trung.

Hứa Mạn Mạn đứng bên cạnh lập tức liếc xéo anh một cái.

Cố Đình Thâm như không nhìn thấy ánh mắt ấy, vẫn nhìn tôi, giọng điệu dịu dàng hơn thường ngày.

“Hôm nay em nhắm trúng món gì rồi? Nói anh nghe, anh mua cho em.”

Tôi ngước mắt nhìn anh.

Ồ.

Hôm qua còn nói tôi trẻ con, không hiểu chuyện.

Hôm nay đã biết gọi vợ ngọt xớt rồi sao?

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Mạn Mạn đã khoanh tay, cười lạnh.

“Chắc không cần đâu, Cố tổng.”

Cô ấy cố ý nhấn mạnh hai chữ Cố tổng, sau đó thản nhiên nói tiếp:

“Nhà họ Tô chúng tôi tuy không giàu có bằng nhà họ Cố, nhưng nuôi một cô con gái vẫn dư sức. Niệm Kiều muốn mua thứ gì, bố mẹ cậu ấy đều có thể mua cho cậu ấy. Không cần làm phiền Cố tổng phải tiêu tiền đâu.”

Sắc mặt Cố Đình Thâm hơi trầm xuống.

“Mạn Mạn, đây là chuyện giữa vợ chồng tôi.”

Hứa Mạn Mạn bật cười.

“Vợ chồng? Cố tổng còn nhớ mình có vợ cơ à?”

Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Bạn thân của tôi quả nhiên chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.

Cố Đình Thâm nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài.

“Niệm Kiều, em còn giận anh chuyện hôm qua sao?”

Tôi nhướng mày.

“Cố tổng nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy sao em không về nhà?”

Tôi bình thản đáp:

“Vì tôi không muốn về.”

Anh cau mày.

“Em định giận dỗi đến bao giờ?”

Tôi nhìn anh vài giây, sau đó bật cười.

“Cố Đình Thâm, anh có biết vấn đề lớn nhất của anh là gì không?”

Anh nhìn tôi.

“Là gì?”

“Anh luôn cho rằng người khác làm mọi chuyện chỉ vì muốn gây sự với anh.”

Tôi nhún vai.

“Xin lỗi nhé, tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy.”

Nói xong, tôi quay sang nhân viên cửa hàng.

“Chiếc váy vừa rồi, phiền cô lấy thêm cho tôi một chiếc màu đen.”

Nhân viên lập tức gật đầu.

Cố Đình Thâm nhìn những chiếc túi mua sắm bên cạnh tôi, ánh mắt dừng lại trên chiếc váy màu đỏ rượu vừa được đóng gói.

“Em thích chiếc váy này à?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Vậy anh mua cho em.”

Tôi quay sang nhìn anh, mỉm cười.

“Được thôi.”

Lời vừa dứt, cả Hứa Mạn Mạn lẫn Lâm Uyển Nhu đều đồng loạt nhìn tôi.

Có lẽ họ không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.

Cố Đình Thâm cũng hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt dịu xuống.

“Còn muốn mua gì nữa không?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:

“Có chứ. Tôi còn cần mua một bộ trang sức nữa. Hôm nay tôi phải thay bố đi dự tiệc, không thể ăn mặc quá tùy tiện được.”

Cố Đình Thâm lập tức nhíu mày.

“Dự tiệc? Tiệc gì?”

“Tiệc của một người bạn làm ăn với bố tôi.”

“Ở đâu?”

Tôi liếc anh.

“Cố tổng, anh hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Anh không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nhìn tôi với vẻ không hài lòng.

“Em là vợ anh, đi dự tiệc sao không nói với anh? Anh không đi cùng em à?”

Tôi nghe vậy, suýt chút nữa bật cười.

Tôi nghiêng đầu, cố ý hỏi lại:

“Cố Đình Thâm, anh quên rồi sao?”

“Quên chuyện gì?”

Tôi mỉm cười rạng rỡ.

“Chúng ta sắp ly hôn rồi.”

Nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất.

Không khí xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.

Hứa Mạn Mạn đứng bên cạnh cố nhịn cười đến mức hai vai run lên.

Còn Lâm Uyển Nhu, người vẫn đứng phía sau Cố Đình Thâm từ nãy đến giờ, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi.

Cô ta siết chặt tập tài liệu trong tay, móng tay gần như bấm vào bìa giấy.

Tôi vô tình nhìn thấy phản ứng ấy, trong lòng bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

Thú vị thật.

Tôi còn chưa ly hôn, cô ta đã tức giận đến mức này rồi sao?

Nhưng tức giận thì có ích gì?

Tôi quá hiểu Cố Đình Thâm.

Anh có thể cho rằng tôi trẻ con, có thể cảm thấy tôi không hiểu chuyện, nhưng anh tuyệt đối không phải loại đàn ông sẽ tùy tiện phản bội vợ mình.

Anh có nguyên tắc riêng, cũng có lòng kiêu hãnh của một người đứng đầu tập đoàn.

Lâm Uyển Nhu ở bên cạnh anh nhiều năm, cùng lắm chỉ là một cô thư ký được anh tin tưởng trong công việc.

Muốn trở thành người phụ nữ của Cố Đình Thâm?

Cô ta còn chưa đủ tư cách.

Vậy thì cô ta đang tức giận vì điều gì?

Vì tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh?

Hay vì dù tôi muốn ly hôn, anh vẫn chủ động chạy đến trước mặt tôi?

Nghĩ đến đây, tôi càng cảm thấy thú vị.

Tôi cố ý đưa tay khoác lấy cánh tay Hứa Mạn Mạn, cười nói:

“Đi thôi, chúng ta sang cửa hàng trang sức xem thử. Nếu không tìm được món nào đẹp, lát nữa còn phải ghé thêm mấy cửa hàng nữa.”

Hứa Mạn Mạn lập tức phối hợp.

“Được! Hôm nay chúng ta phải mua cho thật đã!”

Tôi vừa định bước đi, Cố Đình Thâm đã giữ lấy cổ tay tôi.

“Niệm Kiều!”

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh.

“Còn chuyện gì nữa?”

Anh nhìn tôi, giữa hai hàng lông mày đã xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn.

“Em đừng có như vậy. Anh đã chủ động xuống nước với em rồi, em còn muốn thế nào nữa?”

Tôi nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, nụ cười dần nhạt đi.

“Buông ra.”

Anh khựng lại.

“Niệm Kiều, anh đang nói chuyện với em.”

“Tôi cũng đang nói chuyện với anh. Buông tay.”

Có lẽ nhận ra giọng điệu của tôi không giống như đang đùa, Cố Đình Thâm cuối cùng cũng thả tay ra.

Tôi xoa nhẹ cổ tay, bình thản nhìn anh.

“Cố Đình Thâm, anh nói anh đã xuống nước với tôi. Nhưng anh có biết tôi cần gì không?”

Anh cau mày.

“Em muốn anh mua đồ cho em, anh đồng ý rồi. Em muốn đi dự tiệc, anh cũng có thể đi cùng. Rốt cuộc em còn không hài lòng ở điểm nào?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó, tôi bật cười.

“Anh xem, anh vẫn không hiểu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi không thiếu người mua đồ cho mình. Cũng không thiếu người đi dự tiệc cùng mình. Thứ tôi cần là sự tôn trọng, nhưng anh lại cứ nghĩ chỉ cần bỏ tiền ra là có thể giải quyết mọi chuyện.”

Sắc mặt Cố Đình Thâm lập tức thay đổi.

Tôi không cho anh cơ hội lên tiếng, tiếp tục nói:

“Anh luôn miệng bảo tôi trẻ con, không hiểu chuyện. Bây giờ tôi muốn ly hôn, anh lại cho rằng tôi đang giận dỗi. Cố Đình Thâm, trong mắt anh, tôi rốt cuộc có bao giờ được quyền nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình không?”

Anh mím môi.

“Anh chưa từng có ý xem thường em.”

“Vậy thì anh nên học cách nói chuyện với vợ mình.”

Tôi nhún vai, giọng điệu nhẹ tênh.

“Còn nếu anh thật sự không có kiên nhẫn nữa, vậy thì cũng chẳng sao.”

Cố Đình Thâm nhíu chặt mày.

“Em cứ như vậy, anh sẽ không có kiên nhẫn nữa đâu.”

Tôi nghe xong, lập tức gật đầu.

“Ồ, vậy à?”

Tôi mỉm cười nhìn anh.

“Nếu anh không còn kiên nhẫn nữa thì cũng đừng dùng sự kiên nhẫn ấy cho ai khác. Tôi không yêu cầu anh phải nhẫn nhịn tôi.”

Nói đến đây, tôi cố ý dừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt đẹp trai của anh.

“Dù sao anh cũng lớn tuổi rồi. Thời gian của anh trôi nhanh hơn người trẻ chúng tôi, nóng giận một chút cũng là chuyện dễ hiểu.”

Tôi khẽ thở dài, làm ra vẻ thông cảm.

“Cố tổng, anh phải biết giữ gìn sức khỏe. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà tức giận, không tốt cho tuổi già đâu.”

“Phụt!”

Hứa Mạn Mạn đứng bên cạnh cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Nhân viên cửa hàng cúi đầu, cố gắng giữ vẻ mặt chuyên nghiệp.

Sắc mặt Cố Đình Thâm thì hoàn toàn đen lại.

Anh nhìn tôi chằm chằm, dường như không thể tin nổi người vừa nói những lời ấy lại chính là cô vợ trước đây luôn quấn lấy mình, mỗi lần bị mắng đều chỉ biết bĩu môi làm nũng.

Còn tôi thì vui vẻ khoác tay Hứa Mạn Mạn.

“Đi thôi, bạn yêu. Đừng để một ông chú ảnh hưởng đến tâm trạng mua sắm của chúng ta.”

Hứa Mạn Mạn lập tức gật đầu.

“Đúng đúng! Chúng ta còn trẻ, phải biết quý trọng thời gian!”

Tôi bật cười, kéo cô ấy đi thẳng về phía cửa hàng trang sức.

Lần này, Cố Đình Thâm không giữ tôi lại.

Nhưng khi chúng tôi sắp bước vào cửa hàng bên cạnh, giọng nói lạnh lùng của anh vẫn vang lên từ phía sau.

“Tô Niệm Kiều, em đứng lại!”

Tôi chẳng buồn quay đầu.

Tôi chỉ giơ tay lên, tùy tiện vẫy hai cái.

“Cố tổng, anh cứ từ từ khảo sát nhé. Đừng nóng giận, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe!”

Hứa Mạn Mạn cười đến mức phải dựa vào vai tôi.

Còn tôi, tâm trạng tốt đến nỗi cảm thấy hôm nay mua thêm mười chiếc váy cũng chẳng thành vấn đề.

Dù sao, tiền của tôi vẫn là tiền của tôi.

Còn tiền Cố Đình Thâm muốn tiêu cho tôi?

Nếu anh đã chủ động đề nghị, vậy tôi cũng chẳng cần khách sáo.

Chỉ là tôi không ngờ, ngay khi bước vào cửa hàng trang sức, Hứa Mạn Mạn bỗng ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói:

“Niệm Kiều, cậu có thấy sắc mặt cô thư ký kia lúc nãy không?”

Tôi gật đầu.

“Thấy chứ.”

Hứa Mạn Mạn nhướng mày.

“Tớ cảm thấy cô ta hình như không chỉ đơn giản là một thư ký đâu.”

Tôi cầm chiếc vòng cổ lên, bình thản ngắm nghía dưới ánh đèn.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Thật à?”

Tôi đặt chiếc vòng xuống, cười nhạt.

“Cố Đình Thâm có thể già, có thể gia trưởng, có thể khiến người ta tức chết. Nhưng anh ta không phải loại đàn ông không biết giữ giới hạn.”

Tôi nhìn Hứa Mạn Mạn, chậm rãi bổ sung:

“Huống hồ, nếu Lâm Uyển Nhu thật sự có ý nghĩ gì khác, đó là chuyện của cô ta. Tôi không cần phải tự hạ thấp mình để tranh giành một người đàn ông.”

Tôi đã quyết định ly hôn.

Tôi không có ý định quay lại cuộc hôn nhân ấy chỉ vì một người phụ nữ khác có thể đang nhắm đến chồng mình.

Tôi muốn rời đi vì tôi không còn cảm thấy hạnh phúc.

Đơn giản vậy thôi.

Tôi vừa nói xong, nhân viên cửa hàng đã mang đến một chiếc hộp nhung tinh xảo.

“Thưa cô, đây là mẫu dây chuyền mới nhất của chúng tôi. Rất phù hợp với chiếc váy màu đỏ rượu mà cô vừa chọn.”

Tôi mở hộp, ánh mắt lập tức sáng lên.

“Cái này đẹp đấy.”

Hứa Mạn Mạn lập tức vỗ bàn.

“Mua!”

Tôi bật cười.

“Được, mua!”

Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị thanh toán, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Tôi lấy ra xem.

Là tin nhắn của Cố Đình Thâm.

Chỉ vỏn vẹn một câu.

“Tối nay về nhà. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, chậm rãi nhướng mày.

Về nhà?

Cố Đình Thâm, anh vẫn chưa hiểu sao?

Tôi mỉm cười, gõ một dòng trả lời.

“Xin lỗi, Cố tổng. Nhà của anh thì anh cứ giữ lấy. Nhà tôi không thiếu chỗ ở.”

Gửi xong, tôi tắt điện thoại, vui vẻ quay sang nhân viên cửa hàng.

“Phiền cô gói giúp tôi chiếc dây chuyền này. À, còn mẫu bên cạnh nữa, tôi muốn xem thử.”

Dù sao, hôm nay tôi còn phải đi dự tiệc cùng bố.

Tôi phải ăn mặc thật xinh đẹp.

Còn về Cố Đình Thâm…

Muốn nói chuyện nghiêm túc?

Được thôi.

Đợi đến ngày ký đơn ly hôn, chúng ta sẽ nói chuyện cho thật nghiêm túc!

Truyện Mới

Sắc Đào Lý

Sắc Đào Lý

BẮT GẶP VỢ NGOẠI TÌNH KHI ĐI ĂN

BẮT GẶP VỢ NGOẠI TÌNH KHI ĐI ĂN

Ngừng Chu Cấp, Cả Nhà Náo Loạn

Ngừng Chu Cấp, Cả Nhà Náo Loạn

Sau Phản Bội Là Hối Hận

Sau Phản Bội Là Hối Hận

Quy Củ Của Tôi Mới Là Luật

Quy Củ Của Tôi Mới Là Luật

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Ba Mươi Năm, Một Lần Buông

Ba Mươi Năm, Một Lần Buông

Ngày Tuyết Tan, Anh Trở Lại

Ngày Tuyết Tan, Anh Trở Lại

Mệnh Số Đổi, Duyên Người Đổi

Mệnh Số Đổi, Duyên Người Đổi

Rời Nhà, Tôi Được Tự Do

Rời Nhà, Tôi Được Tự Do