Chương 4 : Chồng cũ tương lai, anh quản được tôi sao?
Buổi chiều, tôi cùng bố đến tham dự một buổi tiệc thương mại.
Trước khi ra khỏi nhà, mẹ tôi còn đứng bên cạnh chỉnh lại chiếc vòng cổ cho tôi, ánh mắt tràn đầy hài lòng.
“Niệm Kiều nhà chúng ta hôm nay thật xinh đẹp.”
Tôi xoay một vòng trước gương, cười tươi rói.
“Đương nhiên rồi, con gái mẹ mà!”
Bố tôi đứng cách đó không xa, nhìn tôi qua gọng kính, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Đừng chỉ mải vui chơi, lát nữa đến nơi nhớ chào hỏi các trưởng bối cho đàng hoàng.”
“Con biết rồi mà!”
Tôi khoác tay bố, vui vẻ bước ra ngoài.
Thực ra, trước khi kết hôn với Cố Đình Thâm, cái tên Tô Niệm Kiều cũng từng là một cái tên khá nổi bật trong giới thượng lưu.
Tôi là con gái duy nhất của nhà họ Tô, từ nhỏ đã được bố mẹ bồi dưỡng để trở thành người thừa kế. Những buổi tiệc thương mại như thế này, tôi đã tham dự không biết bao nhiêu lần.
Chỉ là sau khi kết hôn, Cố Đình Thâm luôn cảm thấy tôi còn trẻ, không thích tôi tham gia quá nhiều hoạt động xã giao phức tạp.
Anh nói những chuyện ấy cứ để anh xử lý, tôi chỉ cần sống vui vẻ là được.
Tôi thấy anh đã nói như vậy, cũng chẳng muốn tranh giành làm gì.
Thế là dần dần, mọi người gần như quên mất rằng trước khi trở thành phu nhân Cố, tôi cũng từng là người được bố mẹ nghiêm túc bồi dưỡng để tiếp quản nhà họ Tô.
Tôi không thích phô trương, nhưng không có nghĩa là tôi không biết cách ứng xử.
Tôi chỉ lười thể hiện mà thôi.
Đáng tiếc, có người lại thật sự cho rằng tôi chẳng biết gì.
Nghĩ đến đây, tôi khẽ nhếch môi.
Hôm nay, tôi nhất định phải khiến một vài người mở mang tầm mắt.
Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thành phố.
Vừa bước xuống xe, tôi đã thu hút không ít ánh nhìn.
Tôi mặc một bộ lễ phục màu đen được thiết kế tinh tế, đường cắt ôm lấy dáng váy, phần vai thanh lịch kết hợp với đường xẻ vừa phải, vừa quyến rũ vừa không mất đi vẻ sang trọng. Mái tóc dài được búi gọn, để lộ chiếc cổ thanh mảnh cùng đôi khuyên tai lấp lánh.
Tôi vừa xuất hiện đã có không ít người quay đầu nhìn lại.
Có người nhận ra tôi, lập tức tiến đến chào hỏi.
“Tô tiểu thư? Đã lâu không gặp!”
Tôi mỉm cười bắt tay đối phương.
“Lâu rồi không gặp, Trần tổng.”
“Nghe nói cô kết hôn với Cố tổng, tôi còn định tìm cơ hội chúc mừng hai người. Không ngờ hôm nay mới gặp được cô.”
Tôi cười nhạt.
“Cảm ơn anh.”
Người đàn ông vừa định hỏi thêm thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên phía sau.
“Niệm Kiều?”
Tôi quay đầu.
Cố Đình Thâm đang đứng cách đó không xa.
Bên cạnh anh là Lâm Uyển Nhu.
Tôi nhìn cô ta một lượt.
Hôm nay Lâm Uyển Nhu mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà, kiểu dáng thanh nhã, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc được uốn xoăn cẩn thận. Nếu chỉ nhìn qua, quả thật cô ta trông cũng khá dịu dàng, có vẻ là một người phụ nữ biết cách ăn mặc.
Nhưng vẻ ngoài thanh nhã không có nghĩa là cách hành xử cũng thanh nhã.
Có những thứ được che giấu bằng quần áo và lớp trang điểm, nhưng một khi đã bộc lộ qua thái độ, chẳng phải cứ mặc một chiếc váy đắt tiền là có thể thay đổi được.
Tôi chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi bình thản thu hồi ánh mắt.
Cố Đình Thâm thì khác.
Ánh mắt anh dừng trên người tôi, rõ ràng đã ngẩn ra trong chốc lát.
Có lẽ anh không ngờ tôi lại xuất hiện ở đây, càng không ngờ tôi sẽ ăn mặc như vậy.
Anh bước đến gần, cau mày hỏi:
“Sao em lại ở đây?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, bố tôi đã lên tiếng:
“Là tôi đưa Niệm Kiều đến. Hôm nay tôi có việc cần con bé đi cùng.”
Cố Đình Thâm lập tức thu lại vẻ mặt bất ngờ, lễ phép chào hỏi bố tôi.
“Bố.”
Bố tôi chỉ gật đầu, không nói nhiều.
Thái độ của ông không lạnh nhạt đến mức mất lịch sự, nhưng cũng chẳng còn thân thiết như trước.
Dù sao, chuyện tôi muốn ly hôn với Cố Đình Thâm, ông đã biết rõ.
Còn đối với người con rể này, bố tôi vẫn giữ phép lịch sự cần có, nhưng ông sẽ không vì thể diện mà ép con gái mình tiếp tục chịu ấm ức.
Tôi khoác tay bố, mỉm cười nói:
“Bố, chúng ta vào trong thôi.”
Cố Đình Thâm nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn để tôi đi cùng bố.
Tôi vốn tưởng rằng sau đó hai người chúng tôi sẽ không còn giao tiếp gì nữa.
Không ngờ, vừa bước vào đại sảnh, tôi đã bị mấy người quen vây quanh.
Một vị phu nhân nhìn tôi, cười hỏi:
“Niệm Kiều, hôm nay sao cô đi cùng bố vậy? Cố tổng đâu? Hai vợ chồng không đi cùng nhau sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, một người khác đã cười nói:
“Đúng đấy, trước đây tôi nghe nói Cố tổng rất chiều cô mà. Sao hôm nay lại không thấy anh ấy đi cùng?”
Tôi thuận theo ánh mắt của họ nhìn về phía sau.
Cố Đình Thâm đang đứng cách đó không xa, bên cạnh vẫn là Lâm Uyển Nhu.
Tôi mỉm cười, bình thản đáp:
“Chúng tôi chuẩn bị ly hôn rồi.”
Lời vừa dứt, những người đang trò chuyện xung quanh lập tức im bặt.
Mấy vị phu nhân nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc đến mức chẳng kịp che giấu.
“Ly… ly hôn?”
“Tô tiểu thư, cô đang nói đùa sao?”
“Cô với Cố tổng mới kết hôn được bao lâu mà?”
Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Không phải nói đùa. Chuyện này chúng tôi đã quyết định rồi.”
Không khí xung quanh lập tức trở nên kỳ lạ.
Ai cũng biết cuộc hôn nhân giữa tôi và Cố Đình Thâm từng khiến không ít người ngưỡng mộ.
Một bên là người thừa kế nhà họ Tô, một bên là tổng tài Cố thị. Hai gia đình môn đăng hộ đối, bản thân chúng tôi cũng từng được xem là một đôi xứng lứa vừa đôi.
Bây giờ tôi đột nhiên tuyên bố chuẩn bị ly hôn, chẳng khác nào ném một quả bom vào giữa buổi tiệc.
Nhưng dù tò mò đến đâu, cũng không ai dám hỏi sâu.
Dù sao, nhà họ Tô không phải gia đình mà người khác có thể tùy tiện bàn tán sau lưng.
Một vị phu nhân chỉ đành cười gượng:
“Chuyện của người trẻ tuổi, chúng tôi cũng không tiện xen vào. Nếu cô đã suy nghĩ kỹ thì cứ làm theo ý mình.”
Có thể bạn thích
Tôi gật đầu, không tiếp tục giải thích.
Tôi không có nghĩa vụ phải kể cho tất cả mọi người nghe nguyên nhân cuộc hôn nhân này đi đến hồi kết.
Càng không cần phải chứng minh với bất kỳ ai rằng quyết định của mình là đúng.
Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.
Vậy là đủ.
Tôi vừa định cùng bố đi sang khu vực tiếp khách thì cổ tay đột nhiên bị người khác nắm lấy.
Tôi quay đầu, bắt gặp gương mặt tối sầm của Cố Đình Thâm.
“Em vừa nói cái gì?”
Giọng anh trầm thấp, rõ ràng đang cố kìm nén tức giận.
Tôi nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, nhàn nhạt nói:
“Buông ra.”
Anh không buông, ngược lại còn kéo tôi sang một bên.
“Tô Niệm Kiều, em nói chuẩn bị ly hôn là có ý gì?”
Tôi bật cười.
“Cố tổng, anh hỏi câu này có phải hơi thừa không? Chúng ta đã nói chuyện này từ hôm trước rồi.”
“Anh tưởng em chỉ đang giận dỗi!”
“Đó là chuyện của anh.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh nghĩ thế nào là quyền của anh. Còn tôi muốn ly hôn hay không là quyền của tôi.”
Sắc mặt Cố Đình Thâm càng lúc càng khó coi.
“Em nhất định phải làm lớn chuyện đến mức này sao?”
Tôi nhướng mày.
“Làm lớn chuyện?”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Cố Đình Thâm, tôi chỉ nói thật một câu khi người khác hỏi về tình trạng hôn nhân của mình. Chẳng lẽ tôi còn phải nói dối thay anh, giả vờ như vợ chồng chúng ta vẫn đang hạnh phúc?”
Anh mím chặt môi.
Tôi còn chưa kịp nói tiếp, ánh mắt đã lướt qua vai anh, dừng trên người Lâm Uyển Nhu đang đứng phía sau.
Cô ta vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bàn tay Cố Đình Thâm đang nắm lấy tôi.
Tôi bỗng mỉm cười.
“À, phải rồi.”
Tôi nhìn Lâm Uyển Nhu, giọng điệu vô cùng tự nhiên.
“Bạn đồng hành của anh hôm nay trông cũng tuyệt thật đấy. Chiếc váy rất hợp với cô ấy.”
Lời vừa nói ra, vẻ mặt Cố Đình Thâm lập tức cứng đờ.
Anh theo bản năng quay đầu nhìn Lâm Uyển Nhu, sau đó nhanh chóng buông tay tôi ra.
“Niệm Kiều, em đừng hiểu lầm.”
Anh vội vàng giải thích:
“Anh với cô ấy không có gì cả. Hôm nay cô ấy đi cùng anh vì có một số việc liên quan đến công việc, hoàn toàn không phải như em nghĩ.”
Tôi nhìn anh, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
“Tôi có nói hai người có gì đâu?”
Cố Đình Thâm nghẹn lời.
Tôi nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.
“Tôi chỉ khen chiếc váy của cô ấy đẹp thôi mà. Sao anh lại căng thẳng như vậy?”
“Anh…”
“Hay là anh cảm thấy, chỉ cần tôi nhắc đến thư ký Lâm, thì nhất định phải ghen tuông một trận mới đúng?”
Tôi bật cười, lắc đầu.
“Cố Đình Thâm, anh thật sự nghĩ nhiều rồi.”
Tôi không thèm nhìn sắc mặt của anh nữa, xoay người định rời đi.
Nhưng ngay lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng Lâm Uyển Nhu khẽ gọi:
“Cố tổng…”
Giọng cô ta mang theo chút tủi thân khó nhận ra.
Tôi không quay đầu, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân của Cố Đình Thâm dịch chuyển.
Ngay sau đó, giọng anh lạnh lùng vang lên:
“Cô đi theo tôi làm gì? Cứ đi xử lý công việc của mình đi.”
Đại sảnh yên tĩnh trong chốc lát.
Tôi suýt nữa bật cười.
Thì ra Cố tổng cũng biết phân biệt tình huống.
Vừa rồi còn vội vàng giải thích với tôi, bây giờ đã lập tức giữ khoảng cách với thư ký của mình.
Tôi không biết Lâm Uyển Nhu đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn tâm trạng cô ta lúc này chẳng thể tốt đẹp được.
Tôi chẳng buồn quan tâm.
Dù sao, tôi đến đây là để dự tiệc, không phải để xem hai người họ diễn trò.
Sau khi rời khỏi Cố Đình Thâm, tôi bắt đầu tự mình hòa nhập vào vòng tròn xã giao.
Một vài người lớn tuổi từng quen biết bố tôi chủ động đến trò chuyện. Tôi lễ phép chào hỏi, cùng họ trao đổi về tình hình kinh doanh gần đây của nhà họ Tô.
Có người hỏi tôi về kế hoạch phát triển một dự án mới, tôi cũng bình tĩnh trả lời.
Có người nhắc đến chuyện hợp tác giữa hai gia đình, tôi liền khéo léo chuyển chủ đề sang những vấn đề có thể trao đổi trong công việc.
Tôi không nói quá nhiều, nhưng mỗi câu đều có chừng mực.
Không cố tỏ ra thân thiết, cũng không lạnh nhạt khiến người khác khó xử.
Khi cần nghiêm túc, tôi nghiêm túc.
Khi cần mỉm cười, tôi cũng có thể cười rất tự nhiên.
Bố tôi đứng cách đó không xa, nhìn tôi trò chuyện với mấy vị trưởng bối, ánh mắt thoáng hiện vẻ hài lòng.
Một người bạn làm ăn của ông cười nói:
“Ông Tô, con gái ông đúng là càng ngày càng trưởng thành. Tôi nhớ mấy năm trước con bé vẫn còn là một cô nhóc thích chạy theo ông khắp nơi.”
Bố tôi cười đáp:
“Con bé chỉ không thích thể hiện thôi. Chứ những gì cần học, vợ chồng tôi đều đã dạy nó từ lâu rồi.”
Tôi nghe thấy, quay đầu nhìn bố, không nhịn được cong môi.
Đúng vậy.
Tôi là người thừa kế được nhà họ Tô nghiêm túc bồi dưỡng, chứ không phải một cô nhóc chẳng biết gì như trong miệng Cố Đình Thâm.
Tôi hiểu phép tắc xã giao.
Biết cách đối nhân xử thế.
Cũng biết lúc nào nên nhường nhịn, lúc nào cần giữ vững lập trường.
Chỉ là trước đây, ở bên cạnh Cố Đình Thâm, tôi lười phải mạnh mẽ.
Tôi thích làm nũng với anh, thích dựa vào anh, thích được anh chiều chuộng.
Tôi từng nghĩ rằng, nếu đã là vợ chồng thì không cần lúc nào cũng phải giữ vẻ hoàn hảo trước mặt đối phương.
Tôi có thể thoải mái bộc lộ những mặt trẻ con của mình, bởi tôi tin rằng anh sẽ hiểu đó là cách tôi thể hiện sự thân thiết.
Nhưng hóa ra, sự thoải mái ấy lại khiến anh cho rằng tôi thực sự chẳng hiểu chuyện gì.
Tôi khẽ nhấp một ngụm nước, ánh mắt vô tình lướt qua phía bên kia đại sảnh.
Cố Đình Thâm đang đứng nói chuyện với một vị khách.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh quay đầu nhìn sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tôi chỉ bình thản mỉm cười, sau đó quay đi tiếp tục câu chuyện của mình.
Tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
Nhưng tôi biết, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi ở một buổi tiệc mà không đứng bên cạnh anh, không chờ anh giới thiệu, cũng không cần anh giúp đỡ để hòa nhập với những người xung quanh.
Tôi có thế giới của riêng mình.
Và thế giới ấy chưa bao giờ cần anh cho phép tôi bước vào.
Ở phía bên kia đại sảnh, Lâm Uyển Nhu đứng bên cạnh bàn tiệc, bàn tay cầm ly rượu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô ta đã nhìn thấy tất cả.
Nhìn thấy những vị khách chủ động đến chào hỏi tôi.
Nhìn thấy cách tôi trò chuyện tự nhiên với những người mà cô ta phải cố gắng lấy lòng mới có cơ hội tiếp cận.
Cũng nhìn thấy ánh mắt của Cố Đình Thâm thỉnh thoảng lại vô thức hướng về phía tôi.
Điều khiến cô ta khó chịu nhất không phải chiếc váy tôi mặc, cũng chẳng phải những món trang sức đắt tiền trên người tôi.
Mà là thái độ của tôi.
Tôi không tranh cãi với cô ta.
Không chất vấn Cố Đình Thâm.
Cũng chẳng cần cố tình thể hiện mình là phu nhân Cố thị trước mặt người khác.
Tôi chỉ đứng đó, bình thản trò chuyện, như thể chuyện hôn nhân của mình chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trạng.
Trong khi cô ta, một người luôn cố gắng giữ vẻ dịu dàng và đoan trang, lại không thể che giấu được sự khó chịu trong lòng.
Móng tay Lâm Uyển Nhu đâm sâu vào lòng bàn tay.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi dần trở nên oán độc.
Cô ta vốn cho rằng Tô Niệm Kiều chẳng qua chỉ là một cô gái trẻ được nuông chiều, ngoài việc dựa dẫm vào Cố Đình Thâm thì chẳng có gì đáng để tâm.
Nhưng hôm nay, cô ta mới nhận ra mình đã đánh giá thấp người phụ nữ này.
Tôi không hề nhìn về phía cô ta nữa.
Nhưng ngay khi tôi đang trò chuyện với một vị phu nhân, người phụ nữ ấy bỗng cười hỏi:
“Niệm Kiều, nghe nói cô và Cố tổng sắp ly hôn thật sao?”
Tôi đặt ly nước xuống, bình thản gật đầu.
“Vâng.”
Bà ấy hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Cố Đình Thâm đang đứng cách đó không xa.
“Vậy sau này cô có dự định gì?”
Tôi mỉm cười.
“Tiếp tục sống cuộc sống của mình thôi ạ.”
Đơn giản như vậy.
Tôi không cần phải chứng minh mình có thể sống tốt đến mức nào sau khi rời khỏi Cố Đình Thâm.
Tôi chỉ cần sống tốt thật sự.
Còn những người từng cho rằng tôi không hiểu chuyện, cứ để thời gian trả lời.