Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Chương 5 : Chồng cũ tương lai ghen rồi!

Tôi cầm ly rượu vang, chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt lười biếng lướt qua đám đông trong sảnh tiệc.

Bữa tiệc tối nay rất náo nhiệt, những người có mặt đều là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Tôi đi theo cha đến đây vốn chỉ để làm quen thêm vài người, tiện thể mở rộng quan hệ cho Tô gia, chứ chẳng có ý định quan tâm đến Cố Đình Thâm.

Dù sao, chúng tôi cũng sắp ly hôn rồi.

Thế nhưng, tôi vừa đặt ly rượu xuống, bên cạnh đã có người bước đến, tự nhiên đứng sát bên tôi.

“Niệm Kiều?”

Tôi quay đầu, hơi ngẩn người khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

“Lục Thần?”

Người đàn ông trước mặt mặc một bộ vest màu đen, dáng người cao ráo, đường nét khuôn mặt tuấn tú. Anh ấy là bạn học đại học của tôi, cũng là một trong những người hiếm hoi vẫn giữ liên lạc với tôi sau khi tôi kết hôn.

Lục Thần nhìn tôi một lúc, sau đó mỉm cười.

“Lâu rồi không gặp. Nghe nói gần đây cậu đang chuẩn bị ly hôn?”

Tôi nhướng mày.

“Tin tức truyền nhanh thật đấy.”

“Xem ra là thật rồi?”

“Ừm, sắp rồi.”

Tôi trả lời vô cùng bình thản, cứ như thể người sắp ly hôn không phải mình mà là một người xa lạ nào đó.

Lục Thần im lặng vài giây, sau đó đột nhiên hỏi:

“Vậy tôi có cơ hội không?”

Tôi hơi khựng lại.

Anh ấy vẫn nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, chẳng có vẻ gì là đang nói đùa.

Tôi không lập tức trả lời, chỉ khẽ cong môi, mỉm cười với anh ấy.

“Chuyện này còn phải xem biểu hiện của cậu đã.”

Lục Thần bật cười.

“Được, vậy tôi sẽ cố gắng.”

Tôi cũng cười theo, tiếp tục nhấp một ngụm rượu.

Tôi không nhìn thấy, ở phía bên kia sảnh tiệc, sắc mặt Cố Đình Thâm đã khó coi đến mức nào.

Anh đứng cách chúng tôi không xa, tay cầm ly rượu, ánh mắt dán chặt vào người tôi và Lục Thần.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Thần cúi đầu nói chuyện với tôi, còn tôi lại mỉm cười đáp lời, bàn tay cầm ly rượu của anh càng siết chặt.

Một người đàn ông xa lạ.

Không, anh biết người đó.

Lục Thần, bạn học đại học của Tô Niệm Kiều.

Trước đây, khi còn chưa kết hôn, anh từng nghe tôi nhắc đến cái tên này vài lần. Khi ấy, anh chẳng để tâm, thậm chí còn cảm thấy những chuyện thời đại học của tôi chẳng có gì đáng để hỏi.

Bây giờ nghĩ lại, Cố Đình Thâm chỉ muốn quay về quá khứ, tự tát mình một cái.

Tôi có bao nhiêu bạn bè, từng quen biết những ai, có bao nhiêu người đàn ông từng thích tôi, anh hoàn toàn không biết.

Bởi vì trong mắt anh, tôi chỉ là một cô vợ nhỏ tuổi, được gia đình nuông chiều đến mức chẳng hiểu chuyện đời.

Nhưng giờ đây, cô vợ nhỏ tuổi ấy đang đứng trước mặt người đàn ông khác, mỉm cười dịu dàng.

Còn người chồng như anh lại chẳng có tư cách bước đến ngăn cản.

Cố Đình Thâm nghiến chặt răng, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.

Một ly.

Hai ly.

Rồi thêm một ly nữa.

Trợ lý đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi lo lắng.

“Cố tổng, ngài uống nhiều rồi.”

“Không cần cậu lo.”

Giọng anh lạnh đến mức trợ lý lập tức im bặt.

Cố Đình Thâm lại rót rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi phía tôi.

Đúng lúc ấy, Lâm Uyển Nhu bước đến bên cạnh anh.

“Cố tổng, ngài đừng uống nữa. Để tôi đưa ngài lên phòng nghỉ một lát.”

Cố Đình Thâm không đáp.

Anh nhìn tôi đang nói chuyện với Lục Thần, trong lòng càng thêm bực bội.

Rõ ràng trước đây, mỗi lần anh tham dự tiệc rượu, tôi đều thích bám lấy anh. Có khi chỉ vì anh nói chuyện với người khác lâu hơn một chút, tôi cũng sẽ chạy đến kéo tay áo anh, hỏi anh bao giờ mới về.

Khi ấy, anh còn cảm thấy tôi trẻ con, không hiểu chuyện.

Bây giờ, tôi chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.

Cố Đình Thâm đột nhiên cảm thấy ly rượu trong tay đắng chát.

Mà Lâm Uyển Nhu nhìn theo ánh mắt anh, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ không cam lòng.

Cô ta đã ở bên Cố Đình Thâm nhiều năm, hiểu rõ anh là người thế nào. Một người đàn ông luôn giữ được sự tỉnh táo trong công việc, vậy mà tối nay lại vì vợ mình nói chuyện với người khác mà uống rượu liên tục.

Cô ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng này.

“Cố tổng, ngài đi theo tôi lên trên nghỉ ngơi nhé? Nếu phu nhân nhìn thấy ngài như vậy, có lẽ cũng sẽ đau lòng.”

Câu nói ấy cuối cùng cũng khiến Cố Đình Thâm có phản ứng.

Anh lạnh lùng liếc cô ta.

“Cô ấy đau lòng hay không, liên quan gì đến cô?”

Lâm Uyển Nhu cứng đờ.

Cố Đình Thâm không để ý đến cô ta nữa, tiếp tục uống rượu.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh đã say đến mức đứng không vững.

Lâm Uyển Nhu lập tức đỡ lấy cánh tay anh.

“Cố tổng, để tôi đưa ngài lên phòng nghỉ.”

Lần này, Cố Đình Thâm không đẩy cô ta ra.

Hai người nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc.

Tôi vẫn đang trò chuyện với Lục Thần, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở phía bên kia.

Mãi đến khi Hứa Mạn Mạn tìm được tôi, cô ấy mới ghé sát vào tai tôi, nhỏ giọng nói:

“Niệm Kiều, cô thư ký kia vừa dìu Cố Đình Thâm lên lầu rồi.”

Tôi hơi nghiêng đầu.

“Thì sao?”

Hứa Mạn Mạn nhìn tôi như thể không thể tin nổi.

“Cậu không lo à? Chồng cậu say thành như thế, cô ta lại dìu anh ta đi riêng. Cậu không sợ xảy ra chuyện gì sao?”

Tôi nhàn nhạt lắc ly rượu trong tay.

“Anh ta là người trưởng thành, chẳng lẽ còn cần tôi dạy cách tự chăm sóc bản thân?”

“Nhưng mà…”

“Đi thôi.”

Tôi đặt ly rượu xuống, kéo Hứa Mạn Mạn đi về phía thang máy.

Truyện Mới

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Đồng Tâm Huyết Khế

Đồng Tâm Huyết Khế

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Cả Nhà Đều Chiều Chị

Cả Nhà Đều Chiều Chị

RẮN SỐNG SÁU NĂM

RẮN SỐNG SÁU NĂM

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Bảy Năm Là Quá Khứ

Bảy Năm Là Quá Khứ

Lươn Xinh Đẹp

Lươn Xinh Đẹp

Giam cầm ánh trăng

Giam cầm ánh trăng