Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Chương 6 : Hai người đàn ông, hai bó hoa

Sau buổi tiệc hôm đó, cuộc sống của tôi bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Nguyên nhân thứ nhất là Lục Thần.

Nguyên nhân thứ hai là Cố Đình Thâm.

Còn tôi, người vốn chỉ muốn yên ổn học cách quản lý công ty từ cha mình, lại bị hai người đàn ông này làm phiền đến mức đau cả đầu.

Sáng thứ hai, tôi vừa đến công ty đã nhìn thấy Lục Thần đứng trước cửa, trên tay ôm một bó hoa hồng champagne.

Vừa thấy tôi, anh lập tức mỉm cười bước đến.

“Chào buổi sáng, Niệm Kiều.”

Tôi nhìn bó hoa trong tay anh, rồi lại nhìn gương mặt đầy vẻ mong đợi ấy.

“Anh Lục, anh đang làm gì vậy?”

“Theo đuổi cậu.”

Anh trả lời thẳng thắn đến mức tôi nhất thời không biết nên nói gì.

Lục Thần đưa bó hoa đến trước mặt tôi.

“Trước đây chúng ta đều bận rộn với cuộc sống riêng, tôi cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện này. Bây giờ cậu sắp ly hôn, tôi muốn thử một lần. Cậu không cần lập tức đồng ý, chỉ cần cho tôi cơ hội theo đuổi cậu là được.”

Tôi nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy bó hoa.

“Được rồi, cảm ơn anh.”

Lục Thần lập tức cười tươi.

“Vậy tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé?”

“Tối nay tôi phải học quản lý công ty với cha.”

“Ngày mai?”

“Cũng phải học.”

“Vậy hôm nào cậu rảnh, tôi sẽ chờ.”

Nói xong, anh còn rất tự nhiên giúp tôi mở cửa công ty, sau đó mới rời đi.

Tôi ôm bó hoa bước vào sảnh, trong lòng không khỏi cảm khái.

Quả nhiên, người đàn ông biết nói chuyện dễ khiến người khác có thiện cảm hơn nhiều.

Ít nhất, Lục Thần sẽ không vừa mở miệng đã gọi tôi là trẻ con.

Tôi vừa đi đến quầy lễ tân, cô nhân viên đã lập tức nhìn bó hoa trong tay tôi bằng ánh mắt sáng rực.

“Tô tổng, hoa đẹp quá ạ! Là bạn trai chị tặng sao?”

Tôi mỉm cười.

“Người theo đuổi thôi.”

Cô nhân viên lập tức hít một hơi.

Người theo đuổi!

Mới sáng sớm đã mang hoa đến tận công ty!

Tôi không để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người, trực tiếp đi vào văn phòng.

Nhưng tôi vừa đặt bó hoa xuống, điện thoại đã rung lên.

Là Hứa Mạn Mạn gọi đến.

Tôi vừa bắt máy, giọng cô ấy đã vang lên đầy phấn khích.

“Niệm Kiều! Cậu biết tin gì chưa?”

“Không biết, cũng không muốn biết.”

“Cậu nghe tôi nói đã! Cố Đình Thâm đuổi việc Lâm Uyển Nhu rồi!”

Tôi đang mở tài liệu, nghe vậy cũng chỉ khẽ nhướng mày.

“Ừm.”

“Ừm cái gì mà ừm? Cô ta không chỉ bị đuổi việc, nghe nói Cố Đình Thâm còn dùng quan hệ trong giới để khiến cô ta không thể tiếp tục làm việc ở những công ty cùng ngành nữa!”

Tôi lật một trang tài liệu, thuận miệng hỏi:

“Cậu chắc chứ?”

“Tin tức này đã truyền khắp nơi rồi! Nghe nói sau chuyện ở khách sạn, Cố Đình Thâm tức giận đến mức lập tức điều tra toàn bộ sự việc. Sau khi xác nhận cô ta tự ý tiếp cận anh ấy, anh ấy trực tiếp cho người xử lý.”

Hứa Mạn Mạn nói đến đây thì đột nhiên hạ thấp giọng.

“Cậu nói xem, có phải anh ta đang muốn chứng minh với cậu rằng mình trong sạch không?”

Tôi chống cằm, nhìn những con số trên tài liệu.

“Có lẽ vậy.”

“Cậu không cảm động à?”

“Cảm động cái gì?”

“Anh ta vì cậu mà đuổi việc thư ký, còn khiến cô ta bị cả ngành xa lánh nữa!”

Tôi bật cười.

“Mạn Mạn, chuyện anh ta có làm gì có lỗi với tôi hay không, tôi đã tự nhìn thấy rồi. Còn việc anh ta xử lý nhân viên của mình thế nào là chuyện của công ty anh ta, không liên quan đến tôi.”

Tôi chưa bao giờ nói Cố Đình Thâm là người đàn ông không có nguyên tắc.

Anh có thể kiêu ngạo, có thể độc đoán, cũng có thể khiến người khác tức đến nghiến răng.

Nhưng nếu nói anh sẽ phản bội tôi, tôi thật sự không tin.

Chỉ tiếc là, một cuộc hôn nhân không thể chỉ dựa vào việc không ngoại tình để duy trì.

Tôn trọng, thấu hiểu và sự bình đẳng giữa hai người cũng rất quan trọng.

Đáng tiếc, trước đây Cố Đình Thâm chẳng hề nhận ra điều đó.

Hứa Mạn Mạn ở đầu dây bên kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

“Được rồi, cậu không quan tâm thì thôi. Nhưng tôi nói cho cậu biết, Cố Đình Thâm mấy ngày nay chẳng khác nào biến thành người khác. Nghe nói anh ta liên tục hủy những cuộc hẹn không cần thiết, vừa tan làm là lập tức về nhà, hình như còn tự mình đến tìm cậu nữa.”

Tôi khựng tay một chút.

“Đến tìm tôi?”

“Đúng vậy! Nhưng hình như cậu không ở nhà nên anh ta cứ đứng dưới lầu chờ.”

Tôi im lặng vài giây rồi nói:

“Mạn Mạn, nếu cậu không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây. Tôi còn phải học quản lý công ty.”

“Cậu đúng là đồ máu lạnh!”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn đã khen.”

Nói xong, tôi trực tiếp cúp điện thoại.

Tôi còn có cả đống tài liệu cần xem, chẳng rảnh ngồi đoán xem Cố Đình Thâm đang nghĩ gì.

Huống hồ, người muốn ly hôn là tôi.

Người muốn thay đổi cũng là anh.

Nếu anh thật sự hiểu ra vấn đề, vậy thì cứ để thời gian chứng minh.

Còn tôi, tôi có cuộc sống của mình.

Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu nghiêm túc học cách quản lý công ty cùng cha.

Trước khi kết hôn, tôi từng được gia đình bồi dưỡng để trở thành người kế nghiệp Tô gia. Chỉ là sau khi lấy Cố Đình Thâm, tôi dần quen với cuộc sống thoải mái, không cần bận tâm quá nhiều đến công việc.

Bây giờ đã quyết định ly hôn, tôi cũng nên quay lại với những dự định trước đây.

Mỗi sáng, tôi đến công ty đúng giờ, theo cha tham gia các cuộc họp, xem báo cáo tài chính, học cách đánh giá dự án và xử lý công việc của các phòng ban.

Ban đầu, có những vấn đề khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu.

Nhưng càng học, tôi càng cảm thấy hứng thú.

Tôi không muốn sau khi rời khỏi Cố Đình Thâm, mọi người chỉ nhớ đến tôi với tư cách là vợ của Cố tổng.

Tôi muốn dù không có anh, tôi vẫn có thể sống tốt cuộc đời mình.

Thế nhưng, có một chuyện khiến tôi vô cùng đau đầu.

Đó chính là hoa.

Sáng ngày thứ ba, tôi vừa đến công ty đã nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ đặt ngay ngắn trên quầy lễ tân.

Bên cạnh bó hoa là tấm thiệp nhỏ.

Chúc em một ngày vui vẻ. — Lục Thần.

Tôi còn chưa kịp bảo nhân viên mang hoa lên văn phòng, một nhân viên giao hàng khác đã ôm bó hoa bước vào.

“Tô Niệm Kiều tiểu thư, đây là hoa được gửi đến cho cô.”

Tôi nhìn bó hoa hồng trắng lớn đến mức gần che khuất cả người giao hàng.

“Của ai vậy?”

“Cố Đình Thâm tiên sinh ạ.”

Tôi: “…”

Nhân viên lễ tân cố nhịn cười, nhưng khóe miệng đã cong lên từ lúc nào.

Tôi nhìn hai bó hoa đặt cạnh nhau, đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Một bó hồng champagne của Lục Thần.

Một bó hồng trắng của Cố Đình Thâm.

Hai người này định biến công ty tôi thành cửa hàng bán hoa à?

Tôi mở tấm thiệp của Cố Đình Thâm.

Trên đó chỉ có một dòng chữ ngắn gọn.

Niệm Kiều, anh xin lỗi. Anh sẽ chờ em.

Nét chữ mạnh mẽ, ngay ngắn, vừa nhìn đã biết là của anh.

Tôi khép tấm thiệp lại, quay sang dặn nhân viên:

“Đưa hoa vào văn phòng giúp tôi. Nếu ngày mai còn có hoa gửi đến thì cứ nhận, không cần hỏi ý kiến tôi nữa.”

“Vâng, Tô tổng!”

Tôi bước vào thang máy, trong lòng âm thầm quyết định.

Nếu hai người họ muốn thi nhau tặng hoa thì cứ tặng.

Dù sao người đau đầu cũng là tôi, còn tiền mua hoa là của bọn họ.

Tôi chẳng mất gì cả.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự kiên trì của hai người đàn ông này.

Ngày hôm sau, hoa lại được gửi đến.

Ngày tiếp theo, vẫn có hoa.

Rồi ngày thứ tư, thứ năm…

Hoa của Lục Thần chưa bao giờ thiếu, mà hoa của Cố Đình Thâm cũng không hề chịu thua.

Có hôm Lục Thần gửi một bó hoa tulip màu hồng nhạt, hôm sau Cố Đình Thâm liền gửi một bó hoa hồng trắng lớn hơn.

Có hôm Lục Thần gửi hoa kèm bánh ngọt, hôm sau Cố Đình Thâm cũng gửi hoa kèm điểm tâm từ nhà hàng mà tôi từng thích.

Tôi nhìn hai bó hoa chễm chệ trên bàn, chỉ muốn hỏi bọn họ một câu.

Hai người rảnh rỗi lắm à?

Nếu rảnh đến thế thì sao không về công ty làm việc?

Tôi còn phải học quản lý Tô gia, thật sự không có thời gian ngồi xem hai người so kè nhau từng bó hoa!

Buổi tối hôm đó, tôi vừa kết thúc cuộc họp với cha, Hứa Mạn Mạn đã gọi điện đến.

Vừa nghe giọng cô ấy, tôi đã biết chắc chắn lại có tin tức gì đó về Cố Đình Thâm.

Quả nhiên, cô ấy vừa mở miệng đã nói:

“Niệm Kiều, Cố Đình Thâm lại đến dưới nhà cậu rồi!”

Tôi day day thái dương.

“Cậu có thể đổi chủ đề khác được không?”

“Không được! Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của cậu đấy!”

Tôi bật cười.

“Hạnh phúc cả đời của tôi do tôi tự quyết định, không cần cậu thay tôi quyết định.”

“Được, được, được. Tôi không quyết định thay cậu. Nhưng cậu có biết anh ta đứng đó bao lâu rồi không?”

“Không biết.”

“Gần hai tiếng!”

Tôi im lặng.

Hứa Mạn Mạn tiếp tục nói:

“Nghe bảo anh ta vừa tan làm đã đến, đứng dưới lầu chờ cậu. Bảo vệ khuyên thế nào cũng không chịu đi. Có người hỏi anh ta đến tìm ai, anh ta còn nói đến đón vợ về nhà.”

Tôi khẽ cau mày.

“Anh ta không có việc gì làm à?”

“Cậu nói xem? Đường đường là Cố tổng, vậy mà cứ đứng dưới lầu chờ vợ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng biết bao nhiêu người sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.”

Tôi không nói gì.

Thật ra, tôi đã nghe bảo vệ kể chuyện này từ hôm trước.

Cố Đình Thâm quả thật đã đến tìm tôi.

Hôm đầu tiên, anh đứng dưới lầu chờ đến tối muộn.

Hôm thứ hai, anh lại đến.

Hôm thứ ba, anh vẫn xuất hiện đúng giờ tan làm.

Tôi không gặp anh lần nào.

Mỗi khi trở về, tôi đều đi vào bằng lối khác hoặc nhờ bảo vệ thông báo rằng mình không muốn gặp khách.

Nhưng Cố Đình Thâm chưa từng nổi giận với bảo vệ, cũng không ép họ phải đưa anh lên.

Anh chỉ nhờ họ chuyển lời cho tôi.

Rằng anh muốn xin lỗi.

Rằng anh biết mình sai rồi.

Rằng anh sẽ chờ đến khi tôi chịu gặp anh.

Tôi không biết anh có thể kiên trì được bao lâu.

Nhưng tôi biết một điều, trước đây người đàn ông ấy chưa bao giờ chịu cúi đầu trước tôi lâu như vậy.

Có lẽ anh thật sự đã nhận ra mình sai.

Cũng có lẽ, anh chỉ chưa quen với việc tôi không còn xoay quanh anh nữa.

Tôi không muốn đoán.

Bởi vì hiện tại, điều tôi cần làm không phải là quay đầu nhìn anh, mà là bước tiếp con đường của mình.

“Mạn Mạn, tôi cúp máy đây. Ngày mai còn có cuộc họp quan trọng.”

“Cậu thật sự không xuống gặp anh ta à?”

“Không.”

Tôi trả lời dứt khoát.

“Chừng nào tôi chưa muốn gặp, anh ta có đứng thêm bao lâu cũng vậy thôi.”

Nói xong, tôi cúp điện thoại.

Tôi đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố rực rỡ phía xa.

Tôi biết Cố Đình Thâm đang ở dưới kia.

Có lẽ anh vẫn đứng ở chỗ cũ, mặc bộ vest chỉnh tề, kiên nhẫn chờ đợi một người vợ mà trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ thật sự rời bỏ mình.

Nhưng tôi không xuống.

Tôi chỉ kéo rèm lại, quay về bàn làm việc.

Ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm.

Tôi không thể vì một người đàn ông mà bỏ lỡ tương lai của chính mình.

Còn Cố Đình Thâm…

Nếu anh thật sự muốn xin lỗi, vậy cứ tiếp tục chờ đi.

Tôi không còn là cô gái chỉ cần nghe vài câu dỗ dành đã lập tức mềm lòng như trước nữa.

Truyện Mới

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Đồng Tâm Huyết Khế

Đồng Tâm Huyết Khế

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Cả Nhà Đều Chiều Chị

Cả Nhà Đều Chiều Chị

RẮN SỐNG SÁU NĂM

RẮN SỐNG SÁU NĂM

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Bảy Năm Là Quá Khứ

Bảy Năm Là Quá Khứ

Lươn Xinh Đẹp

Lươn Xinh Đẹp

Giam cầm ánh trăng

Giam cầm ánh trăng