Sáng hôm ấy, ta vừa dọn dẹp xong sân viện, người hầu ngoài cổng đã vội vã chạy vào tìm ta.

“Thẩm cô nương, có người nhà đến tìm cô!”

Ta khựng tay, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.

“Người nhà nào?”

“Là lão gia và phu nhân. Hai người họ đang đứng ngoài cổng, nói có chuyện quan trọng muốn gặp cô.”

Ta im lặng một lúc rồi bật cười tự giễu. Sau khi cha đem ta gán nợ cho sòng bạc Hắc Hổ, hai người họ trốn biệt không thấy bóng dáng. Nay biết ta được Tuyên Vương che chở, bọn họ lại tìm đến nhanh hơn bất cứ ai.

Ta đặt chổi xuống, theo người hầu ra cổng.

Vừa nhìn thấy ta, phụ thân đã lập tức bước tới, trên mặt hiện lên nụ cười thân thiết.

“Nguyệt nhi, cuối cùng con cũng chịu ra gặp cha rồi!”

Ta đứng cách ông vài bước, lạnh nhạt hỏi: “Cha đến đây làm gì?”

Nụ cười trên mặt ông cứng lại, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ hòa nhã.

“Con bé này, sao vừa gặp đã nói chuyện lạnh nhạt như vậy? Dẫu sao chúng ta cũng là phụ mẫu của con, chẳng lẽ còn có thể hại con hay sao?”

Ta nhìn ông, không nhịn được mà hỏi: “Vậy lúc cha ký giấy gán con cho sòng bạc, cha có từng nghĩ mình đang hại con không?”

Sắc mặt phụ thân lập tức trở nên khó coi.

Mẫu thân đứng bên cạnh vội vàng kéo tay áo ông, sau đó quay sang ta, cố nặn ra nụ cười.

“Nguyệt nhi, chuyện trước kia là cha con nhất thời hồ đồ. Con đã bình an rồi, hà tất phải nhắc lại làm gì? Hôm nay chúng ta đến đây là có chuyện tốt muốn nói với con.”

“Chuyện tốt?”

Ta nhìn hai người, trong lòng chẳng có chút mong đợi nào.

Phụ thân gật đầu liên tục, giọng điệu cũng trở nên nhiệt tình hơn hẳn.

“Đúng vậy! Cha đã tìm được cho con một mối hôn sự tốt. Đối phương là Vạn gia, gia tộc giàu có bậc nhất vùng. Chỉ cần con gả qua đó, sau này chẳng những không phải lo cơm áo, mà còn được người khác kính trọng.”

Ta thoáng sững người, sau đó lạnh giọng hỏi: “Cha đến đây chỉ để nói chuyện hôn sự?”

“Con xem, chuyện tốt như vậy mà con còn không vui sao?” Phụ thân nhíu mày, nhưng vẫn cố kiên nhẫn giải thích. “Vạn gia giàu có, gia nghiệp lớn, chỉ cần con bước chân vào cửa, cả đời này sẽ không phải chịu khổ nữa.”

Ta nhìn thẳng vào mắt ông.

“Đã tốt như vậy, tại sao người ta lại chọn con?”

Phụ thân hơi nghẹn lời, mẫu thân lập tức chen vào: “Con là con gái nhà họ Thẩm, dung mạo cũng không tệ, có gì mà không xứng? Huống hồ, người ta đã đồng ý cưới con làm chính thất, chẳng lẽ con còn muốn đòi hỏi điều gì nữa?”

Ta khẽ nhếch môi.

“Con còn chưa biết đối phương là ai, đã phải cảm tạ người ta sao?”

“Đối phương là Vạn Thế Kiệt!” Phụ thân lập tức đáp, như thể chỉ cần nhắc đến cái tên ấy là đủ khiến ta vui mừng. “Chính là công tử Vạn gia. Con gả cho hắn, sau này sẽ là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận, không cần phải sống cảnh cúi đầu làm nha hoàn trong vương phủ nữa.”

Nghe đến cái tên Vạn Thế Kiệt, sắc mặt ta lập tức trầm xuống.

Danh tiếng của hắn, ai ở kinh thành mà chưa từng nghe qua? Một kẻ ăn chơi trác táng, tính tình tàn nhẫn, hành sự quái đản, khiến không ít người vừa nhắc đến đã biến sắc.

Vậy mà phụ thân lại xem đây là một mối hôn sự tốt đẹp.

Ta nhìn ông, hỏi từng chữ: “Cha thật sự muốn gả con cho Vạn Thế Kiệt?”

“Đương nhiên!” Ông đáp không chút do dự. “Vạn gia đã đồng ý đứng ra trả sạch những khoản nợ còn lại của nhà ta, còn hứa cho cha một khoản tiền dưỡng lão. Chỉ cần hôn sự này thành, nợ nần trong nhà sẽ được giải quyết, cha mẹ cũng không còn phải sống khổ sở nữa. Đây chẳng phải chuyện vẹn cả đôi đường hay sao?”

Ta nghe xong, cuối cùng cũng hiểu rõ.

Thì ra, cái gọi là hôn sự tốt đẹp này chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch. Vạn gia trả nợ, phụ thân nhận tiền, còn ta được đem ra làm điều kiện trao đổi.

Ta lạnh lùng hỏi: “Vậy cha đã nhận lời người ta rồi?”

Phụ thân thoáng mất tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

“Chuyện lớn như vậy, cha đương nhiên phải thay con quyết định trước. Con là con gái, chuyện hôn nhân vốn phải nghe theo lời phụ mẫu. Hơn nữa, con gả vào Vạn gia cũng đâu phải chịu thiệt thòi gì.”

Ta nhìn ông, hồi lâu không nói.

Phụ thân tưởng ta đã dao động, lập tức bước tới, giọng nói vừa dụ dỗ vừa gây áp lực.

“Nguyệt nhi, con ở đây làm tỳ nữ phục dịch người ta, trước sau gì cũng bị coi như cỏ rác. Về gả cho Vạn gia, con vừa làm thiếu phu nhân ăn sung mặc sướng, vừa cứu được cả nhà ta! Chuyện tốt như vậy, con còn chần chừ gì nữa?”

Ta siết chặt bàn tay, nhìn hai người trước mặt, cuối cùng chỉ hỏi một câu:

“Trong mắt hai người, rốt cuộc con là con gái, hay chỉ là món đồ có thể đem ra đổi lấy tiền bạc?”

Dứt lời, ta liền quay lưng đi, không muốn nhìn người đã sinh ra mình thêm một lần nào nữa. Bởi trong mắt họ, ta chỉ là một món hàng để họ đổi lấy lợi ích.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si