Thế nhưng có những thói quen phải mất rất lâu mới có thể biến mất, nhất là khi người ta từng ngỡ một người nào đó sẽ ở bên mình suốt cả cuộc đời.

Một buổi chiều, trong lúc dọn lại ngăn kéo, Tạ Đình nhìn thấy chiếc nhẫn cũ.

Đó là chiếc nhẫn từng rơi xuống sàn vào ngày Thẩm Kiều quyết định rời đi.

Khi ấy, anh đã cúi xuống nhặt nó lên, trong lòng vẫn cố chấp tin rằng chỉ cần cho cô đủ thời gian, rồi sẽ có một ngày cô quay trở về.

Bây giờ, chiếc nhẫn nằm im trong lòng bàn tay anh, lạnh ngắt.

Anh bất giác nhớ đến ngày đầu tiên Thẩm Kiều chuyển đến sống cùng mình. Cô không mang theo quá nhiều đồ, chỉ cẩn thận sắp xếp từng món vào tủ, sau đó quay sang hỏi anh có cần cô chuẩn bị bữa tối hay không.

Khi ấy, Tạ Đình từng nghĩ mình có thể mang lại cho cô một cuộc sống tốt đẹp.

Anh không nhận ra thứ mình gọi là tình yêu đã dần biến thành ham muốn kiểm soát.

Anh muốn biết cô đang nghĩ gì, muốn cô dựa dẫm vào mình, muốn trong mọi quyết định của cô đều có sự hiện diện của anh.

Mỗi lần Thẩm Kiều muốn tự giải quyết một chuyện nào đó, anh lại có cảm giác mình bị gạt ra ngoài. Mỗi khi cô giữ lại một khoảng riêng tư cho bản thân, anh liền cho rằng cô chưa đủ tin tưởng mình.

Anh từng gọi tất cả những điều ấy là quan tâm.

Đến cuối cùng, anh mới hiểu sự quan tâm không cho phép một người tùy tiện xâm phạm quyền riêng tư của người khác, càng không trao cho họ quyền quyết định thay đối phương hay dùng những bí mật mình nắm giữ để giữ người ấy ở bên cạnh.

Anh từng có quá nhiều cơ hội để dừng lại.

Nhưng mỗi lần đứng trước một lựa chọn, anh đều chọn điều có lợi nhất cho mình, rồi lại tự tìm một lý do đủ đẹp đẽ để biện minh.

Chỉ đến khi Thẩm Kiều thật sự rời đi, Tạ Đình mới hiểu mình đã đánh mất điều gì.

Không đơn giản là căn nhà từ nay thiếu đi một người.

Điều anh thực sự đánh mất là niềm tin của cô.

Thẩm Kiều không còn tin rằng khi ở bên anh, cô vẫn có thể được sống như chính mình.

Sau khi ly hôn, Tạ Đình từng viết rất nhiều lá thư cho cô.

Có lá được viết ngay sau phiên tòa, khi anh vẫn muốn giải thích cho những quyết định của mình. Có lá lại chỉ toàn những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, công việc, những đêm không thể ngủ và những ký ức bất chợt hiện về không đúng lúc.

Anh viết xong rồi đọc lại.

Cuối cùng lại xé đi.

Phải mất một thời gian rất dài, Tạ Đình mới hiểu rằng ngay cả một lời xin lỗi cũng có thể trở thành sự quấy rầy nếu người nhận không còn muốn nghe.

Ban đầu, anh vẫn nghĩ chỉ cần mình đủ thành khẩn, Thẩm Kiều ít nhất cũng sẽ đọc hết những gì anh muốn nói.

Anh muốn cô biết mình đã hối hận đến mức nào.

Muốn cô hiểu rằng tình cảm anh từng dành cho cô không hoàn toàn là giả dối.

Nhưng rồi Tạ Đình nhận ra những mong muốn ấy, suy cho cùng, vẫn chỉ xoay quanh chính anh.

Anh muốn được tha thứ để bản thân nhẹ lòng hơn.

Muốn được giải thích để không phải mãi mang hình ảnh của một kẻ tồi tệ trong mắt cô.

Muốn Thẩm Kiều biết rằng anh cũng đau khổ, như thể chỉ cần anh chịu đủ đau thì những gì cô từng trải qua sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cho đến tận khi cuộc hôn nhân đã kết thúc, anh vẫn vô thức đặt cảm xúc của mình lên trước cô.

Cuối cùng, Tạ Đình chỉ gửi đi một lá thư xin lỗi.

Trong đó, anh không yêu cầu được gặp mặt, không nhắc lại những kỷ niệm đẹp để khơi gợi tình cảm, cũng không hỏi liệu cô có thể cho mình thêm một cơ hội hay không.

Anh chỉ thừa nhận những gì bản thân đã làm, nói rõ rằng cô không có nghĩa vụ phải tha thứ, sau đó kết thúc bằng một lời chúc cô có thể sống bình an.

Kể từ lá thư ấy, Tạ Đình không viết thêm nữa.

Không phải bởi anh đã hết hối hận.

Mà vì lần đầu tiên anh hiểu rằng sự hối hận của mình không nên tiếp tục trở thành gánh nặng đặt lên vai người đã bị mình làm tổn thương.

Tập đoàn Tạ trải qua một đợt tái cấu trúc quy mô lớn.

Sau khi những sai phạm được phát hiện, hàng loạt dự án phải rà soát lại. Một số bộ phận bị sáp nhập, còn những nhân sự liên quan đến các quyết định thiếu minh bạch lần lượt phải rời khỏi vị trí cũ.

Tạ Đình cũng không còn nắm quyền điều hành như trước.

Anh chấp nhận bắt đầu lại từ một vị trí thấp hơn, tự mình xử lý những công việc mà trước đây từng cho rằng không cần đích thân quan tâm.

Anh phải đọc từng báo cáo, giải trình từng khoản chi và học cách làm việc trong một hệ thống có quy trình giám sát rõ ràng.

Thời gian đầu, anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tạ Đình đã quá quen với việc chỉ cần mình đưa ra quyết định, những người xung quanh sẽ lập tức làm theo.

Bây giờ, mỗi đề xuất đều phải trải qua kiểm tra. Mỗi sai sót đều có người yêu cầu anh giải thích.

Nhưng lần này, anh không còn dùng quyền lực để buộc người khác im lặng.

Anh bắt đầu hiểu rằng một tổ chức không thể vận hành lành mạnh nếu tất cả mọi người chỉ biết phục tùng ý muốn của người đứng đầu.

Có những câu hỏi khiến người ta khó chịu, nhưng chính những câu hỏi ấy lại cần thiết để ngăn một quyết định sai lầm đi quá xa.

Phần tài sản còn lại của Tạ Đình được sử dụng theo những thỏa thuận và nghĩa vụ bồi thường đã được xác định.

Anh không xem đó là một hành động cao cả.

Càng không cho rằng chỉ cần trả tiền là mình đã thanh toán xong mọi món nợ của quá khứ.

Đó đơn giản là trách nhiệm anh buộc phải thực hiện.

Có những hậu quả không thể giải quyết bằng tiền bạc. Nhưng nếu đã gây ra thiệt hại, anh không thể lấy lý do bản thân cũng đau khổ để từ chối bồi thường cho những người bị liên lụy.

Tạ Đình dần học cách làm việc mà không cần người khác khen ngợi, học cách chấp nhận khi ý kiến của mình bị bác bỏ, cũng học cách nhận sai mà không lập tức tìm một người khác để đẩy trách nhiệm sang.

Những thay đổi ấy không thể khiến quá khứ biến mất.

Chúng chỉ giúp anh nhìn rõ hơn vì sao mình lại đi đến ngày hôm nay.

Một buổi sáng, Tạ Đình vô tình nhìn thấy ảnh cưới của Thẩm Kiều trên một tờ báo kinh doanh.

Bài viết nói về quỹ hỗ trợ phụ nữ do cô sáng lập, cùng những hoạt động giúp đỡ người bị xâm phạm dữ liệu y tế và chịu tổn thương tinh thần.

Ở cuối bài có một bức ảnh chụp cô cùng Hoài Cẩn trong một sự kiện nhỏ.

Thẩm Kiều mặc chiếc váy màu nhạt, mái tóc được buộc gọn sau gáy. Cô hơi nghiêng đầu lắng nghe người bên cạnh nói chuyện, khóe môi nở một nụ cười tự nhiên.

Không phải nụ cười mà Tạ Đình từng cố tìm kiếm mỗi khi mua quà cho cô.

Cũng không phải vẻ vui vẻ cô cố tạo ra chỉ để khiến những người xung quanh yên tâm.

Đó chỉ là một nụ cười rất bình thường.

Nhưng đã rất lâu rồi anh không còn được nhìn thấy cô cười như thế.

Tạ Đình cầm tờ báo lên, đọc bài viết từ đầu đến cuối.

Anh nhìn bức ảnh thêm một lúc rồi gấp tờ báo lại, cất vào ngăn kéo.

Anh không gọi cho Thẩm Kiều.

Cũng không tìm người quen để hỏi thăm cô.

Anh biết cô đang sống tốt hơn trước.

Đáng lẽ điều đó phải khiến anh vui.

Nhưng sâu trong lòng vẫn tồn tại một khoảng trống không lời giải thích nào có thể lấp đầy.

Tạ Đình từng nghĩ mình thật lòng muốn Thẩm Kiều hạnh phúc.

Chỉ là khi ấy, anh luôn mặc định người mang lại hạnh phúc cho cô nhất định phải là mình.

Đến bây giờ anh mới hiểu, ngay từ đầu mong muốn ấy đã chứa đựng sự ích kỷ.

Nếu thật sự muốn cô có một cuộc đời bình yên, anh phải chấp nhận rằng cuộc đời ấy hoàn toàn có thể trở nên tốt đẹp mà không cần đến sự hiện diện của mình.

Chấp nhận điều đó chưa bao giờ dễ dàng.

Nhưng anh càng không còn quyền yêu cầu cô quay trở lại chỉ để giúp mình vượt qua cảm giác mất mát.

Một buổi tối cuối năm, bên ngoài lại đổ mưa.

Truyện Mới

Quỷ Đói

Quỷ Đói

Đêm Trước Ngày Thành Thân

Đêm Trước Ngày Thành Thân

Quý Phi Chỉ Muốn Ăn No

Quý Phi Chỉ Muốn Ăn No

Nhìn Thấy Tuổi Thọ, Ta Chọn Gả Cho Thế Tử

Nhìn Thấy Tuổi Thọ, Ta Chọn Gả Cho Thế Tử

Sắc Đào Lý

Sắc Đào Lý

BẮT GẶP VỢ NGOẠI TÌNH KHI ĐI ĂN

BẮT GẶP VỢ NGOẠI TÌNH KHI ĐI ĂN

Ngừng Chu Cấp, Cả Nhà Náo Loạn

Ngừng Chu Cấp, Cả Nhà Náo Loạn

Sau Phản Bội Là Hối Hận

Sau Phản Bội Là Hối Hận

Quy Củ Của Tôi Mới Là Luật

Quy Củ Của Tôi Mới Là Luật

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông