Mà là chiều nào anh cũng có thể đi đón con.

Một hôm, cô giáo ở trường hỏi Triệu Dương nghề nghiệp của ba là gì.

Thằng bé suy nghĩ rất nghiêm túc rồi trả lời: “Ba cháu thất nghiệp, nhưng rất bận.”

Cố Đình đen mặt suốt cả quãng đường về nhà.

Tôi nghe kể xong thì cười đến mức suýt không cầm nổi vô lăng.

“Con nói sai à?”

Cố Đình lạnh lùng nhìn tôi.

“Anh có quỹ đầu tư.”

“Nhưng anh đâu nhận lương.”

“Anh có thu nhập từ cổ phần.”

“Tất cả những thứ đó quá phức tạp đối với một đứa trẻ năm tuổi. Trong mắt con, anh vẫn là người ở nhà nhiều nhất.”

Cố Đình không chấp nhận cách giải thích ấy.

Tối hôm đó, anh nghiêm túc ngồi xuống dạy Triệu Dương cách giới thiệu nghề nghiệp của ba.

“Nhà đầu tư và cố vấn chiến lược.”

Triệu Dương lặp lại một lần, phát âm vấp mất mấy chữ.

Cố Đình kiên nhẫn sửa.

Thằng bé thử thêm lần thứ hai.

Đến lần thứ ba, có lẽ cảm thấy quá phiền, Triệu Dương quay sang Cố Nhi rồi tự mình tổng kết: “Ba chuyên cho người khác tiền, xong bảo người ta phải làm gì.”

Tôi lập tức ôm bụng cười.

Cố Nhi chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy mẹ cười cũng vui vẻ vỗ tay hưởng ứng.

Cố Đình nhìn ba mẹ con trước mặt, vẻ mặt đầy bất lực.

Thế nhưng chỉ một lúc sau, khóe môi anh cũng chậm rãi cong lên.

Có một thời gian rất dài, Cố Đình từng đứng ở tầng cao nhất của một tòa nhà, điều hành hàng nghìn nhân viên và đưa ra quyết định cho những thương vụ trị giá khổng lồ.

Anh từng nghĩ chỉ khi đứng ở đó, bản thân mới có giá trị.

Nhưng cuối cùng, nơi khiến anh cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa nhất lại là căn bếp nhỏ trong nhà.

Nơi Triệu Dương vừa làm đổ một cốc sữa ra bàn.

Nơi Cố Nhi đang khóc vì hai bên tóc cha buộc không đều.

Và nơi người vợ đứng bên cạnh vừa cười vừa trách anh vụng về.

Một tối, tôi tựa vào bàn bếp nhìn Cố Đình lau vũng sữa mà Triệu Dương vừa làm đổ, bất chợt hỏi: “Anh có hối hận vì rời vị trí cũ không?”

Anh dừng tay một chút rồi lắc đầu.

“Không.”

“Thật sao?”

Cố Đình đặt chiếc khăn xuống.

“Ngày trước, anh dùng gần như toàn bộ thời gian để xây dựng một đế chế. Anh nghĩ chỉ khi mình đủ mạnh, có đủ tiền và quyền lực thì mới bảo vệ được gia đình.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt bình thản.

“Bây giờ anh mới hiểu, gia đình chưa từng cần anh làm vua.”

Khóe môi tôi cong lên.

Cố Đình đưa tay nắm lấy tay tôi.

“Họ chỉ cần anh có mặt.”

Tôi tựa đầu lên vai anh.

Ngoài sân, Triệu Dương và Cố Nhi đang tranh nhau chiếc ô tô gỗ cũ.

Một đứa nhất quyết bảo đó là xe của mình.

Một đứa không chịu trả.

Tiếng cãi nhau, tiếng khóc, tiếng cười và tiếng bước chân chạy qua chạy lại hòa vào nhau, ồn ào đến mức khiến người ta đau cả đầu.

Nhưng đó cũng là thứ âm thanh mà cả tôi và Cố Đình đều muốn được nghe suốt đời.

Ngoại truyện 5: Mười bảy lần đứng bên kia đường

Cố Đình từng cho rằng trên đời này không tồn tại vấn đề nào mà lý trí không thể giải quyết.

Cho đến ngày Triệu Mẫn đặt chìa khóa căn hộ lên bàn và nói lời chia tay.

Khi ấy, anh đang xem báo cáo điều tra nội bộ.

Chỉ cần thêm ba ngày nữa, anh sẽ có đủ bằng chứng chứng minh Triệu Mẫn chưa từng dựa vào mối quan hệ với mình để thăng chức.

Chỉ cần thêm ba ngày, anh có thể sa thải Đỗ Minh Thành, công khai kết quả kiểm toán và trả lại sự trong sạch cho cô.

Vì thế, khi Triệu Mẫn hỏi nếu cô và công ty cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai, Cố Đình chỉ cho rằng đó là một câu hỏi cảm tính và vô nghĩa.

Anh không hiểu rằng điều cô thật sự muốn hỏi chưa bao giờ là chuyện cứu ai trước.

Cô chỉ muốn biết một điều.

Trong cuộc đời anh, em có quan trọng không?

Triệu Mẫn nói chia tay.

Cố Đình nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô. Trong lòng rõ ràng đã hoảng loạn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh đến đáng ghét.

Cuối cùng, anh chỉ đáp một chữ.

“Được.”

Anh nghĩ cô đang tức giận.

Anh nghĩ chỉ cần để cô bình tĩnh vài ngày, chờ cuộc điều tra kết thúc rồi mang toàn bộ chứng cứ đến trước mặt cô, mọi chuyện sẽ được giải thích rõ ràng.

Ba ngày sau, Đỗ Minh Thành bị sa thải.

Nhưng Triệu Mẫn cũng biến mất khỏi căn hộ của hai người.

Điện thoại của anh bị chặn.

Email gửi đi không nhận được hồi âm.

Cố Đình tìm đến nhà, bảo vệ nói cô đã trả phòng. Đến công ty, anh mới biết Triệu Mẫn đã xin chuyển công tác tới chi nhánh miền Nam.

Lần đầu tiên trong đời, Cố Đình hiểu rằng có những chuyện chỉ cần chậm một bước, cơ hội sửa chữa có thể sẽ không bao giờ quay lại.

Anh lập tức bay đến thành phố nơi cô đang sống.

Lần thứ nhất, Cố Đình đứng bên kia đường nhìn Triệu Mẫn kéo vali vào căn hộ mới.

Cô gầy hơn trước.

Động tác cũng có vẻ chậm chạp hơn.

Anh vừa định bước sang thì thấy cô đột nhiên đưa tay ôm bụng, cúi xuống nôn bên gốc cây.

Bước chân Cố Đình lập tức dừng lại.

Một suy đoán gần như không tưởng vụt qua đầu khiến anh đứng chết lặng giữa dòng người.

Đêm hôm đó, anh kiểm tra báo cáo bảo hiểm y tế của công ty.

Dữ liệu chỉ ghi nhận một lần khám sản khoa, không có kết quả cụ thể.

Cố Đình ngồi trong văn phòng đến tận sáng, ánh mắt gần như không rời khỏi hai chữ “sản khoa” trên màn hình.

Lần thứ hai, anh đến bệnh viện nơi Triệu Mẫn từng khám.

Không ai chịu tiết lộ thông tin của bệnh nhân vì lý do bảo mật.

Anh chỉ có thể ngồi trong xe, nhìn từng thai phụ bước ra khỏi cổng bệnh viện.

Trong lòng vừa hy vọng, vừa sợ hãi.

Nếu đứa trẻ thật sự là của anh, tại sao cô không nói?

Nhưng nếu không phải, anh có tư cách gì để hỏi?

Lần thứ ba, anh nhìn thấy Triệu Mẫn đứng trong một cửa hàng đồ trẻ em.

Trong tay cô là một đôi tất màu vàng nhỏ đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay.

Cô đứng trước quầy rất lâu, cúi đầu nhìn đôi tất ấy, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Cố Đình đứng từ xa nhìn cô.

Bất chợt, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Anh dường như chưa từng thấy nụ cười ấy khi cô ở bên mình.

Đêm đó, Cố Đình trở về thành phố và đăng ký ngay một khóa học chăm sóc trẻ sơ sinh trực tuyến.

Người hướng dẫn yêu cầu học viên sử dụng búp bê để thực hành.

Trợ lý Trần phải chạy khắp nơi mới tìm được một con búp bê có kích thước gần tương đương trẻ mới sinh.

Cố Đình khóa cửa văn phòng, một mình học cách đỡ đầu và cổ cho trẻ.

Lần đầu tiên, anh cầm ngược.

Lần thứ hai, cánh tay cứng đến mức chẳng khác gì đang ôm một khúc gỗ.

Lần thứ ba, con búp bê tuột khỏi tay, rơi xuống sofa.

Cố Đình đứng chết lặng.

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng.

Chỉ là một con búp bê giả mà anh đã sợ đến vậy.

Anh không dám tưởng tượng nếu sau này thật sự có một đứa trẻ nhỏ bé nằm trong tay mình, anh sẽ căng thẳng đến mức nào.

Lần thứ tư đến thành phố biển, anh nhìn thấy Triệu Mẫn ngồi một mình trong công viên.

Bụng cô đã hơi nhô lên.

Một bàn tay đặt trên bụng, tay còn lại cầm điện thoại, chụp cái bóng của mình dưới ánh nắng.

Cố Đình mở cửa xe.

Anh bước được vài bước rồi dừng lại.

Triệu Mẫn trông rất bình yên.

Sự bình yên ấy khiến anh không dám tiến thêm.

Anh sợ mình vừa xuất hiện, mọi thứ sẽ lại bị phá vỡ.

Cố Đình chưa bao giờ cho rằng bản thân là người tốt.

Trên thương trường, anh đã quen giành lấy thứ mình muốn, quen dùng mọi cách hợp pháp để đạt được mục tiêu.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, có một người anh rất muốn giữ lại mà không dám đưa tay giành lấy.

Cuối cùng, anh quay trở về xe.

Lần thứ năm, trời đổ mưa.

Triệu Mẫn quên mang ô, vừa bước ra khỏi siêu thị đã phải chạy vội dưới mưa.

Cố Đình lập tức cầm ô định xuống xe.

Nhưng một người đàn ông khác đã nhanh hơn anh.

Người kia che ô cho cô, còn chủ động xách giúp hai túi đồ.

Truyện Mới

Nghe Nói Chim Của Bùi Tổng Hình Như Rất Lớn

Nghe Nói Chim Của Bùi Tổng Hình Như Rất Lớn

Từ Nay Không Ai Nợ Ai

Từ Nay Không Ai Nợ Ai

Ngay trong ngày cưới

Ngay trong ngày cưới

Từ Vị Hôn Phu Đến Người Theo Đuổi

Từ Vị Hôn Phu Đến Người Theo Đuổi

Bài Học Đắt Giá

Bài Học Đắt Giá

Vệt sẹo dưới ánh ban mai

Vệt sẹo dưới ánh ban mai

Tuyết Rơi, Ta Thành Người Lạ

Tuyết Rơi, Ta Thành Người Lạ

Song Thai Ngoài Ý Muốn

Song Thai Ngoài Ý Muốn

Quỷ Đói

Quỷ Đói

Đêm Trước Ngày Thành Thân

Đêm Trước Ngày Thành Thân

Quý Phi Chỉ Muốn Ăn No

Quý Phi Chỉ Muốn Ăn No

Nhìn Thấy Tuổi Thọ, Ta Chọn Gả Cho Thế Tử

Nhìn Thấy Tuổi Thọ, Ta Chọn Gả Cho Thế Tử