Chương 14 : Phiên ngoại
Ăn no rửng mỡ thì thường sinh nông nổi. Câu này chưa bao giờ sai.
Chiều hôm đó, sau khi ăn hết một đĩa dưa hấu ướp lạnh, tôi nằm dài trên sô pha, nhìn Thẩm Quyết đang cặm cụi phơi quần áo ngoài ban công.
Bỗng nhiên, tôi nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ở khu F căn cứ Lam Sơn.
Hồi đó, tôi là chủ nhân danh chính ngôn thuận. Tôi vắt chân bắt hắn bóp chân, chỉ tay năm ngón bắt hắn giặt đồ, tiện chân là đạp cho hắn một cái.
Thế mà từ ngày về cái thành phố ngầm này, tuy hắn cưng chiều tôi như tổ tiên, nhưng quyền chủ động lúc nào cũng nằm gọn trong tay hắn. Nhất là mấy chuyện trên giường, lần nào tôi cũng bị hắn xoay như chong chóng, khóc lóc đến nghẹt thở mới được tha.
Tôi đập tay xuống đệm một cái bốp.
Không được! Tối nay tôi nhất định phải lật kèo, chứng minh cho tên Tang thi vương này thấy ai mới là nóc nhà thực sự!
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong xuôi, Thẩm Quyết mặc một chiếc áo ngủ lụa màu đen rộng rãi bước vào phòng. Tóc hắn hơi ẩm, cổ áo mở hờ để lộ xương quai xanh sắc nét và vòm ngực rắn rỏi.
Hắn vừa bước tới mép giường, tôi đã lập tức hành động.
Tôi chồm dậy, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào vai hắn một cái.
Thẩm Quyết ngã ngửa ra sau, cả người rơi xuống tấm nệm lông vũ dày cộm. Hắn không hề nổi giận, chỉ khẽ nhướng một bên mày, ánh mắt đen thẳm ngước lên nhìn tôi, mang theo vài phần tò mò.
Cơ hội ngàn năm có một!
Tôi lập tức trèo lên, ngồi thẳng lên hông hắn, hai tay chống lên ngực hắn, cằm hất lên tận trời:
“Nằm yên đấy. Tối nay tôi ở trên, cấm anh nhúc nhích.”
Giữa không trung, đạn mạc lại bắt đầu nhảy múa nhốn nháo:
[Trời đất ơi, ký chủ chán sống thật rồi!]
[Dị năng giả cấp F thể lực yếu như sên mà đòi đè Tang thi vương?!]
[Nhìn mặt Thẩm Quyết kìa, ổng đang nhịn cười đó! Con mồi tự trèo lên đĩa dâng tận miệng hahaha!]
[Đặt cược năm gói mì tôm, không quá năm phút thằng nhỏ sẽ khóc nhè xin tha mạng!]
Tôi lườm đống chữ lơ lửng một cái.
Khóc cái đầu tụi bây! Hôm nay ông đây sẽ cho các người mở rộng tầm mắt!
Tôi cúi xuống, bắt chước mấy chiêu trước đây hắn từng làm với tôi, hung hăng cắn nhẹ lên cằm hắn một cái, sau đó bàn tay lướt dọc theo cơ bụng săn chắc của hắn.
Thẩm Quyết quả nhiên nằm im không nhúc nhích. Hai tay hắn thong thả đặt bên hông, ánh mắt đỏ sẫm dần hiện lên trong bóng tối, sâu hun hút như muốn nuốt chửng lấy tôi.
Hắn khẽ nhếch môi:
“Em chắc chưa?”
“Bớt nói nhảm đi, trật tự để tôi làm việc!” Tôi vênh váo quát lên một tiếng, bắt đầu ra sức dẫn dắt cuộc chơi.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
Mới trôi qua được chừng ba phút, cái sự thật phũ phàng về thể lực cấp F rác rưởi đã tát thẳng vào mặt tôi một cú đau điếng.
Có thể bạn thích
Hai bắp đùi tôi bắt đầu run lên bần bật, mỏi nhừ như vừa chạy việt dã mười cây số. Thắt lưng mỏi đến mức không thẳng lên nổi, hai lá phổi bỏng rát vì thở dốc.
Mồ hôi túa ra như tắm, còn Thẩm Quyết nằm dưới thân tôi thì mặt không đổi sắc, hơi thở vẫn đều đặn đến mức đáng ghét.
Cái trò “ở trên” này mệt chết đi được!
Ai bảo nằm trên là sướng chứ?!
Tôi cắn răng cố thêm được nửa phút nữa thì hai đầu gối hoàn toàn mất hết lực, ngã chúi cả người vào ngực hắn, thở hồng hộc như chó con đứt hơi.
“Thôi… không chơi nữa…” Tôi bĩu môi, quệt mồ hôi trên trán, lồm cồm bò định tụt xuống giường. “Mệt chết đi được, mai làm tiếp.”
Thế nhưng, đầu gối tôi vừa mới dịch được nửa bước thì một bàn tay lạnh ngắt đã chộp chặt lấy eo tôi.
Lực nắm dứt khoát không cho phép tôi trốn thoát.
Cảnh vật trước mắt tôi đảo lộn trong tích tắc.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lưng đã đập êm ái xuống mặt đệm mềm mại, hai cổ tay bị một bàn tay to lớn dễ dàng tóm gọn, ghì chặt lên đỉnh đầu.
Thẩm Quyết đè nửa thân người xuống, áp sát tới mức hơi thở lạnh lẽo của hắn phả thẳng vào chóp mũi tôi.
Đôi mắt đỏ rực của hắn sáng quắc trong bóng tối, nơi khóe môi kéo lên một nụ cười đầy nguy hiểm:
“Em chơi chán rồi?”
Đầu ngón tay còn lại của hắn chậm rãi lướt từ xương quai xanh xuống eo tôi, khẽ bóp nhẹ một cái:
“Bây giờ… đến lượt tôi.”
Toàn thân tôi cứng đờ, bản năng sợ chết lập tức gào thét báo động:
“Khoan đã! Thẩm Quyết, tôi nhận thua! Tôi rút lại lời nói ban nãy! Tôi đau chân… ưm…”
Lời van xin của tôi bị chặn đứng hoàn toàn bởi một nụ hôn sâu không chút báo trước.
Hắn không còn kiềm chế như lúc nãy nữa. Bản năng dã tính của Tang thi vương thức tỉnh, kéo tôi vào một cơn bão táp mà một kẻ cấp F như tôi hoàn toàn không có cửa chống cự.
Hắn hôn từ môi xuống cổ, cắn nhẹ lên vết bớt nơi xương quai xanh làm tôi run rẩy đến mức ngón chân co quắp lại.
Mỗi lần tôi khóc lóc đẩy hắn ra, hắn lại cúi xuống hôn lên khóe mắt đẫm nước của tôi, giọng nói khàn đặc bên tai:
“Không phải em muốn làm chủ nhân sao?”
“Chủ nhân cái đầu anh… Hức… Đau… Tha cho tôi…”
“Ngoan, nốt lần này thôi.”
Cái câu “nốt lần này” của hắn kéo dài từ nửa đêm cho đến tận lúc bình minh le lói qua khe cửa.
Sáng hôm sau.
Tôi nằm bẹp gí trên giường như một con cá khô phơi nắng, toàn thân ê ẩm đến mức ngay cả việc chớp mắt cũng thấy tốn sức. Cả cái thắt lưng như muốn gãy làm đôi, hai chân run đến mức không chạm nổi xuống đất.
Thẩm Quyết ngồi bên mép giường, quần áo chỉnh tề, tinh thần sảng khoái đến mức đáng ghét.
Hắn bưng một bát cháo thịt bốc khói nghi ngút, thổi nguội từng thìa rồi đưa tới bên môi tôi:
“Bé cưng, há miệng nào.”
Tôi trợn mắt lườm hắn một cái cháy mặt, sau đó uất ức há mồm nuốt trọn thìa cháo.
Tôi vừa nhai vừa nghiến răng kèn kẹt, giơ một ngón chân lên đá nhẹ vào đùi hắn:
“Đồ trâu bò… Hôm nay anh liệu mà bóp lưng cho tôi cả ngày, cấm được đi đâu đấy!”
Hắn chẳng những không giận, mà còn mỉm cười nắm lấy mắt cá chân tôi, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng:
“Được, phục vụ em cả ngày.”
Đạn mạc trên trần nhà lúc này lại trôi qua với cả một tràng cười hả hê:
[Hahaha đã bảo rồi mà không nghe, bày đặt đòi làm kèo trên cơ!]
[Nhìn cái bộ dạng cá ươn nằm một chỗ kìa, từ nay về sau chừa cái thói ngạo kiều chưa con trai!]
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, thề với lòng mình:
Từ nay về sau, có đánh chết tôi cũng không bao giờ dại dột đòi trèo lên đầu tên quái vật này thêm một lần nào nữa!