Tác giả
Vịt Cam
Số Chương
10
Lượt Xem
7
Tình Trạng
Đang tiến hành
Cậu nghĩ là Laurent hay Aster sẽ đứng nhất?Tất nhiên là Laurent rồi. Tớ đã đặt cược 50 đô la vào cậu ta để kiếm gấp đôi đấy.Tớ cũng vậy, trò cá cược này thật lố bịch! Lần nào Laurent cũng top 1 những kẻ đặt cược cho Aster trả khác nào rửa tiền… vô vọng.Đúng, ha ha…Nay là ngày công bố bảng xếp hạng điểm thi cuối kì của đại học H – trường tư thục danh giá top đầu của thành phố, nơi hội tụ những người thừa kế tương lai. Ngôi trường đậm mùi quyền quý, tiền tài và danh vọng, học phí tỉ lệ thuận với chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, những năm gần đây với mức đầu tư lên đến hàng tỷ đô la mỗi năm từ các gia tộc tên tuổi, quỹ học bổng mở cho các sinh viên ở tầng lớp thường dân đã được lập ra. Ba suất học bổng mỗi năm dành cho những người đủ điều kiện về tư cách và đạo đức đồng thời phải vượt qua bài test cùng mức điểm tuyệt đối mới được phép gia nhập trường.Năm nay ba cái tên sáng giá gọi tên Aster Bennett – Omega, Emily Miller – Omega và Robert Hayes – Beta.Cho chúng tôi đi qua, cảm ơn.Trở lại bảng xếp hạng của trường, một giọng nữ cất lên phá tan bầu không khí cá cược, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tiếng nói phát ra. Họ nhìn chằm chằm vào ba con người đứng đó như muốn ăn tươi nuốt sống, tiếng cười cợt lại tiếp tục phát ra và thậm chí còn to hơn lúc đầu.Emily, Aster và Robert, ôi ba kẻ nghèo nàn đáng thương phải sống nhờ học bổng của trường, nhờ ơn huệ của các nhà đầu tư. Các ngươi đến xem mình bị đuổi học chưa sao? Ha ha.Chỉ cần out top 5, chúng sẽ chẳng còn học bổng và lập tức phải chi trả mức học phí khổng lồ để tiếp tục học. Ha ha.Emily, cô nên biết thức thời, trông cô xinh đẹp như vậy! Chỉ cần quỳ gối làm nhân tình của Alpha trong trường là không cần quan tâm học bổng rồi. Ha ha.Tiếng cười nói rôm rả, soi mói vào ngoại hình của Emily tiếp tục khuấy động bầu không khí, chúng nhắm vào ba vòng của cô như món hàng thú tính. Cô bối rối, sợ hãi trước đám người chen chúc nhau.Nhân cơ hội, có kẻ hướng bàn tay về phía cô. Nơi hắn nhắm tới ngực Emily, hắn tính dở trò đồi bại công khai để hạ nhục cô. Nhanh chóng cánh tay bị bắt lại, kéo mạnh ra khỏi đám đông, lực kéo lớn khiến kẻ quấy rối mất đà rồi ngã xuống, quỳ trước mặt ba người.Bắt được ngươi rồi, kẻ quấy rối! – Người con trai tóc vàng, đeo kính, khuôn mặt thanh tú đó là Aster – sinh viên học bổng Omega.Thì sao! – Kẻ quấy rối đứng dậy, bực tức gạt phăng tay của Aster.Ai làm chứng cho các người là tao quấy rối cô ta.Bằng chất giọng lạnh tanh, ánh mắt của hắn vẫn tiếp tục dán vào ngực cô, tay hắn vẫn chứng nào tật đấy.Emily à! Tao cho mày một cơ hội, trở thành tình nhân của tao và mày sẽ không cần lo về học phí nữa…”Tát” – tiếng bạt tai đau điếng, mặt hắn hằn vệt bàn tay đỏ ửng trên má, hắn ngã bật ngửa ra đằng sau. Aster tiếp tục bảo vệ bạn mình.Mày, mày dám hành hung tao? dám đánh một quý tộc? – Hắn lấy đà bật dậy, lao tới Aster tính vung vào mặt cậu một cú đấm.Phiền phức! – Cú đấm chưa kịp chạm tới mặt cậu thì hắn lại tiếp tục bị bật ra đằng sau trong sự ngỡ ngàng của mọi người.Laurent, là Laurent ! – Đám đông hốt hoảng lùi về phía sau, sợ hãi nhìn người con trai tóc đỏ vừa dùng chân đá hắn. Khuôn mặt đẹp đẽ của Laurent khẽ cau mày, ánh mắt anh sắc lạnh, hơi thở có phần giận dữ nhưng nhanh chóng được kìm lại để không bị phát hiện.Tin đồn ấy là thật? cậu ấy thực sự đang để mắt đến 1 trong 3 người họ?Có lẽ là Emily! dù sao cô ta cũng là một Omega xinh đẹp.Họ bàn tán về hành động bảo vệ vừa rồi của Laurent – Người thừa kế của tập đoàn Devereux Group, công ty đứng đầu trong ngành giải trí, cái nôi của nhiều Model, ca sĩ và diễn viên nổi tiếng.C… cảm ơn, Laurent. – Emily run rẩy, cô quay ra nép vào Aster, nắm chặt vạt áo của cậu. Giọng cô dần lấy lại bình tĩnh. – Cả Aster nữa. Cậu luôn là anh hùng của tớ.Không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu. – Nói rồi Aster trìu mến xoa đầu an ủi cô. Cậu không quan quay sang cảm ơn cả Laurent.Laurent, cảm ơn vì đã giúp chúng tôi.Laurent chậc lấy một tiếng, trong lòng đầy sự ghen tuông.Tránh đường, các người đang cản đường tôi!Nói rồi, đoàn người lập tức tách sang hai bên, nhường lối cho Laurent đi đến chỗ bảng điểm. Không cần quá mất thời gian tìm kiếm, chỉ cần ngước lên nhìn vị trí top 1, Laurent lập tức thấy tên của mình.Tôi top 1, cậu top 2! – Laurent khoái chí cười ra tiếng, anh quay lại nhìn Aster, nhìn khuôn mặt đỏ bừng tức giận của cậu mà tim nhói lên 1 nhịp, anh luôn thích như vậy, cảm giác được trêu Aster.Cậu có cần vênh váo thế không? – Aster lao tới nắm lấy cổ áo của Laurent, chỉ tiếc vì thấp hơn anh một cái đầu nên cậu ta đành phải kiễng chân lên. Nhìn y như chú mèo con đang vòi đánh chủ.Laurent không tránh nổi phấn khích, tim anh đập rộn ràng nhưng mặt anh vẫn buộc phải tỏ ra bình tĩnh.Thôi nào, chỉ là điểm số thôi mà! Cậu vẫn trong top 5, vẫn giữ được học bổng… Chỉ là trò chơi cá cược của chúng ta cậu thua rồi.Laurent vui vẻ ghé miệng sát vào tai Aster thì thầm.Đúng như lời hứa, cậu sẽ phải làm người hầu cho tôi một tuần, bắt đầu từ ngày mai.Tên khốn! – Aster vùng ra khỏi người anh, tai cậu đỏ ửng vì nhột. – Được một tuần thì một tuần, tôi sợ cậu chắc.Cậu có nghe thấy gì không? Mình nghe hình như là “người hầu”… – Đám đông lần này chỉ dám thầm thì vào tai nhau.Sau khi biết kết quả thi, những kẻ đặt cược vào Laurent nhanh chóng đi nhận tiền thưởng. Dường như không ai bận quan tâm đến sự hiện diện của kẻ quấy rối, hắn vẫn đang ngồi chết lặng dưới đất – Timmy, kẻ hay gây rối trong trường.Trong lớp học.Aster, tớ có nghe thoáng qua Laurent nói gì đó với cậu về vụ cá cược. – Emily ghé sát vào Aster hỏi nhỏ.Đúng đấy, Aster! Trông Laurent thật xảo quyệt, cậu đã cược với cậu ta chuyện gì sao? – Robert chêm lời.Ya, một tuần làm người hầu cho cậu ấy. Bọn tôi đã cá cược nếu ai top 1 thì người kia sẽ phải phục vụ người còn lại suốt tuần lễ.Aster thở dài đáp.Ô vậy sao! – Emily và Robert ngạc nhiên và lo lắng cho Aster.Aster và Laurent không ai trong trường là không biết đến mối quan hệ cạnh tranh gay gắt của 2 người họ. Lửa và nước, mặt trời và mặt trăng, cực dương và cực âm,… bất cứ sự đối lập nào trên đời này để miêu tả mối quan hệ đối lập của hai người bọn họ.Các em! Chú ý! Tôi có một thông báo quan trọng. – Thầy giáo lên tiếng, lập tức lớp học trở nên im lặng.Như các em đã biết, kì 1 năm nhất đã kết thúc. Các em sẽ có một tuần nghỉ ngơi trước khi bắt đầu năm học mới, chúc kỳ nghỉ vui vẻ. Giải tán!Lớp học kết thúc. Kỳ nghỉ bắt đầu.Chưa kịp bước ra khỏi lớp học, tiếng chuông trong túi quần Aster đã vang lên, tin nhắn được gửi đến từ Laurent:”7:00 ngày mai tôi sẽ đến cửa nhà đón cậu, người hầu của tôi.”Aster như muốn nổ tung, cậu kìm cho bản thân không ném chiếc điện thoại tiêu tốn 3 tháng lương của mình xuống đất.Bảy giờ sáng hôm sau, đúng như lời hứa. Laurent xuất hiện trước cổng nhà cậu cùng con xe đắt đỏ, bóng loáng.Hôm nay anh đặc biệt ăn diện có phần mát mẻ hơn, áo sơ mi kẻ dọc, hai khuy áo đầu tiên được anh hờ hững buông ra để lộ phần xương quai xanh tinh xảo, bờ ngực rắn chắc. Hơi thở anh đều đặn dù yết hầu anh đang vô cùng nôn nóng, chúng di chuyển liên tục. Anh vui vẻ nhìn cửa nhà cậu, đến khi cậu bước ra với khuôn mặt cau có. Cậu chẳng mấy quan tâm đến khoản ăn diện hôm nay, cậu thức dậy với chiếc áo phông và quần đùi bộ mà cậu mặc từ tối quá. Laurent bất giác nở nụ cười vui vẻ, ngắm nhìn điệu bộ dễ thương của Aster trong giao diện xuề xòa đó.Chào cô Lisa và cả Aster nữa! – Cậu đón lấy tay của mẹ Aster, đặt lên tay cô một nụ hồn đầy sự kính trọng.Ôi Laurent ! lâu lắm mới gặp lại cháu kể từ ngày đó. Aster đã rất nhớ cháu đấy, thằng bé còn khóc cả đêm đến tận trưa hôm sau khi mở mắt ra không thấy cháu nằm cạnh, nó còn thề rằng sẽ không tha thứ cho sự rời đi đột ngột đó của cháu cơ. Hô hô. Đúng là một đứa trẻ trong sáng.Mẹ Aster vừa nắm lấy tay Laurent, vừa vui vẻ kể lại.Cô nói đúng, cậu ấy luôn trong sáng như vậy. – Laurent lập tức gật đầu đồng tình.Thật mừng khi gặp lại hai đứa vẫn thân như vậy.Mẹ à! – Aster xấu hổ gỡ tay mẹ mình ra khỏi tay Laurent, lườm quýt anh như muốn đe doạ.Đừng hòng lên mặt! – Aster quẳng vali cho Laurent, nhân tiện cậu dí vào người anh túi bánh quy thơm nức mùi bơ mà hôm qua cậu kỳ công nướng.Giúp tôi cho cái này vào cốp xe. Chỗ bánh này là tiền công.Được thôi! – Laurent vui vẻ nhận lời. Anh mang vali của Aster ra sau cốp xe và anh đã hôn lên túi bánh, anh ngắm nghía nó mãi và quyết định cất nó ở bên mình.Ôi vẫn cưng chiều Aster như vậy, Aster con có mang thuốc ức chế cho Omega không đấy?Mẹ đừng lo, con đã kiểm tra chu kỳ của mình rồi, cuối tuần sau mới đến ạ.Tên nhóc này! – Mẹ Aster véo má con trai cưng của mình, bà trách móc. – Mẹ hỏi con có mang đi không?Con có, con có mà! – Aster phụng phịu đáp.Đi thôi nào, quý ngài tóc vàng. – Laurent ngồi trên xe gọi vọng ra.Mẹ con đi nhé.Vui vẻ nhé con yêu. – Mẹ Aster hôn lên má con trai mình. – Mẹ mong hai đứa đã làm lành với nhau.Trên chuyến xe, Aster vì lời nói của mẹ mà vẫn còn xấu hổ nên cậu ta chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn tiếp chuyện với Laurent.Aster lâu rồi chúng ta không ngủ chung nhỉ. Tôi nhớ cậu luôn gác chân lên tôi… – Laurent phá tan bầu không khí im lặng bằng câu chuyện cũ.Im đi! – Aster tiếp tục xấu hổ, gào lớn.Ha ha thôi được rồi. Aster, cậu bị cận từ khi nào vậy?Không phải việc của cậu… Tập trung lái xe đi… Cậu chủ…Nghe được hai chữ “Cậu chủ” trái tim của Laurent như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh liên tục nuốt nước bọt xuống cổ họng để kiềm chế.” Sau chuyến đi này, tôi sẽ khiến cậu thuộc về tôi mãi mãi Aster yêu dấu à.”