Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Lục Hành cắn răng nuốt từng thìa cháo loãng dưới sự ép buộc mang tính chất dịu dàng đến đáng sợ của Hạ Trạch, không nói một lời nào suốt quãng thời gian đó. Sau khi thu dọn bát đĩa, Hạ Trạch không rời đi ngay mà mang ra một chiếc máy tính xách tay đặt lên bàn trà trước mặt anh.

Chiếc máy tính không có kết nối internet toàn cầu, chỉ có thể truy cập vào một vài trang tin tức tài chính tổng hợp và một hộp thư nội bộ đã được thiết lập sẵn.

“Anh muốn xem tình hình bên ngoài thế nào cứ xem ở đây,” Hạ Trạch đứng cạnh ghế sofa, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. “Mọi thông tin đều đã được lọc qua để không làm phiền đến tâm trạng của anh. Nếu anh muốn làm việc gì đó trên máy tính để giải khuây, đây là cách duy nhất.”

Lục Hành lạnh lùng liếc nhìn chiếc máy tính, sau đó ngước mắt lên nhìn thẳng vào Hạ Trạch với ánh mắt đầy mỉa mai. “Em cho anh xem những thứ đã được kiểm duyệt thì có ý nghĩa gì? Em nghĩ giam cầm anh trong cái lồng điện tử này là anh sẽ quên đi sự thật rằng mình đang bị bắt cóc chắc?”

“Em không mong anh quên, chỉ mong anh bình tĩnh lại,” Hạ Trạch cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Cậu ta muốn đưa tay định vuốt mái tóc hơi rối của Lục Hành, nhưng lập tức bị ánh mắt sắc bén của anh chặn lại giữa không trung. Hạ Trạch khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi thu tay về, giọng điệu bất lực nhưng kiên quyết. “Em đi ra ngoài có việc một chút. Đồ ăn trưa sẽ được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh thông minh, anh chỉ cần bấm nút hâm nóng là được. Đừng cố thử tìm cách phá cửa hay gọi tín hiệu ra ngoài, chỉ tốn sức vô ích thôi.”

Nói xong, Hạ Trạch không đợi Lục Hành đáp lại, quay người bước về phía cửa chính. Tiếng khóa cửa điện tử vang lên một tiếng “tít” ngắn ngủi, tiếp theo là tiếng chốt cửa tự động sập xuống.

Căn penthouse bỗng chốc rơi vào một không gian tĩnh mịch hoàn toàn.

Lục Hành ngồi im lặng trên sofa một lúc lâu. Khi tiếng bước chân của Hạ Trạch đã hoàn toàn biến mất khỏi thang máy riêng, anh mới đứng dậy, chậm rãi bước đi xem xét từng ngóc ngách của căn hộ. Quả đúng như những gì Hạ Trạch nói, nơi này được thiết kế như một pháo đài kiên cố. Toàn bộ cửa sổ đều là kính cường lực dày nhiều lớp, không thể mở hé dù chỉ một milimet. Hệ thống thông gió hoạt động tự động, không có lấy một khe hở để lọt ra ngoài.

Anh ngồi xuống trước chiếc máy tính, mở hộp thư nội bộ ra xem. Bên trong thực sự chỉ có vài thông báo hành chính từ công ty và mấy bản tin kinh tế chung chung. Hạ Trạch đã cắt đứt hoàn toàn mọi đường lui của anh với thế giới bên ngoài. Không một tin nhắn từ bạn bè, không một cuộc gọi nhỡ từ đồng nghiệp. Đối với tất cả mọi người, Lục Hành hiện tại chỉ đang đi nghỉ dưỡng dài hạn ở một nơi xa xôi không có sóng điện thoại.

Cảm giác bất lực dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực. Lục Hành vung tay đóng sập nắp máy tính lại, đứng phắt dậy đi đi lại lại trong phòng khách rộng lớn. Sự tù túng này bào mòn ý chí của con người nhanh hơn bất kỳ hình phạt thể xác nào. Anh tự hỏi mình sẽ phải chịu đựng tình cảnh này bao lâu, hay rồi cuối cùng bản thân cũng sẽ thỏa hiệp giống như cách mà Hạ Trạch hằng mong muốn.

Thời gian trôi qua chậm chạp từng phút từng giây. Ánh nắng bên ngoài khung kính chuyển dần từ vàng nhạt sang màu cam sẫm của buổi chiều tà, rồi cuối cùng bị nuốt chửng bởi màn đêm buông xuống. Thành phố S lại rực lên hàng triệu ánh đèn neon hoa lệ, hắt những vệt sáng mờ ảo vào bên trong căn phòng tối tăm.

Đến khoảng bảy giờ tối, tiếng mở khóa cửa vang lên.

Hạ Trạch bước vào, trên tay cầm một túi giấy đựng đồ ăn từ nhà hàng bên ngoài. Cậu cởi áo khoác ngoài treo lên giá, bước vào phòng khách và nhìn thấy Lục Hành vẫn đang ngồi đúng vị trí trên sofa từ chiều tới giờ, sắc mặt lạnh băng không một gợn sóng.

“Anh chưa ăn gì à?” Hạ Trạch khẽ nhíu mày khi nhìn thấy đĩa thức ăn trong tủ lạnh vẫn nguyên vẹn. Cậu đặt túi đồ xuống bàn, bước lại gần Lục Hành với vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. “Em đã dặn anh phải ăn uống đúng giờ cơ mà.”

“Anh không có khẩu vị,” Lục Hành ngước mắt lên, giọng nói lạnh tanh không chứa một chút cảm xúc nào. “Em nhốt anh ở đây, bắt anh phải nhìn mặt em mỗi ngày, anh không phát ốm mà chết đã là may mắn lắm rồi, còn tâm trạng đâu mà ăn uống.”

Hạ Trạch im lặng đứng trước mặt anh. Ánh đèn vàng rọi từ đỉnh đầu xuống làm bóng lưng cậu thêm phần cô độc. Cậu không nổi giận trước thái độ cay nghiệt của Lục Hành, mà chỉ từ từ ngồi xổm xuống đối diện với anh, ngước mắt lên nhìn người đàn ông mà mình yêu bằng một ánh nhìn phức tạp đan xen giữa sự cố chấp và xót xa.

“Anh hận em đến thế sao?” Hạ Trạch khẽ hỏi, giọng nói trầm đục vang lên trong không gian yên tĩnh.

“Em nghĩ em đối xử với anh như thế này thì anh phải cảm động chắc?” Lục Hành cười nhạt, ánh mắt đầy khinh bỉ. “Hạ Trạch, em không phải đang yêu, em chỉ đang thỏa mãn sự ích kỷ và bệnh hoạn của bản thân mình thôi. Em cướp đi sự tự do của anh, cướp đi cuộc sống của anh, rồi bắt anh phải ở đây cúi đầu làm vật nuôi cho em. Đừng dùng hai chữ tình yêu để làm bàn đạp cho tội ác của em.”

Từng câu từng chữ sắc như dao chém thẳng vào tim Hạ Trạch. Cậu không phản bác, bởi vì cậu biết những gì Lục Hành nói đều là sự thật. Cậu đúng là kẻ ích kỷ, là một kẻ điên sẵn sàng dẫm đạp lên cả pháp luật lẫn đạo đức chỉ để giữ người này lại bên cạnh mình.

“Đúng, em ích kỷ,” Hạ Trạch thấp giọng thừa nhận, đưa tay định nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Lục Hành. “Nhưng em không hối hận. Nếu cho em chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ làm như thế này. Chỉ cần anh ở bên cạnh em, dù anh có hận em cả đời cũng được.”

Lục Hành rút tay về nhanh như chớp, tránh né cái chạm của đối phương như thể đang tránh một thứ độc dược. Cậu đứng phắt dậy, lùi lại một bước, giọng nói nghẹn lại vì phẫn nộ: “Cút đi. Đừng có đứng trước mặt anh nói những lời kinh tởm đó nữa.”

Hạ Trạch ngước nhìn anh, ánh mắt tối sầm lại trong bóng tối. Cậu không nói thêm gì nữa, từ từ đứng lên, thu dọn đồ ăn mang vào bếp, để lại Lục Hành đứng một mình trong phòng khách chìm trong không gian lạnh lẽo của lồng son.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si