Bên ngoài khung cửa kính cách âm dày dặn của căn penthouse tầng cao nhất, bầu trời thành phố S bắt đầu chuyển sang một màu xám đục của buổi sớm mai. Những tầng mây thấp sà xuống che khuất một phần các tòa nhà chọc trời lân cận, tạo nên một khung cảnh mờ ảo và cô độc. Không có tiếng xe cộ ồn ào dội lên tới độ cao này, không gian tĩnh mịch đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa trung tâm khẽ rít lên những nhịp đều đặn.

Lục Hành tỉnh giấc trong ánh sáng mờ nhạt của ngày mới. Cảm giác đầu tiên không phải là sự đau nhức của thể xác, mà là một khoảng trống rỗng đến cùng cực đọng lại trong lồng ngực. Cậu nằm ngửa trên chiếc giường rộng lớn chăn đệm phẳng lì, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng muốt. Cạnh bên, chỗ nằm của Hạ Trạch đã trống không từ lúc nào, nhưng hơi ấm vương lại trên chiếc gối bên cạnh vẫn còn đó, chứng minh rằng những chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải là một cơn ác mộng vô thực.

Cậu chống tay ngồi dậy, kéo chiếc áo ngủ bằng lụa sát vào người rồi bước xuống giường. Chân chạm nhẹ lên tấm thảm lông cừu mềm mại, Lục Hành vô thức bước về phía bức tường kính lớn. Nhìn xuống dòng người và xe cộ nhỏ bé tựa những con kiến đang di chuyển trên những đại lộ xa xôi phía dưới, cậu chợt nhận ra mình thực sự đã bị cắt đứt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Không điện thoại, không giấy tờ, không một mối liên hệ. Đối với hàng triệu người ở thành phố này, Lục Hành có lẽ chỉ đơn giản là đã biến mất vào một buổi tối bình thường.

Cánh cửa phòng ngủ bất chợt vang lên một tiếng khẽ khàng rồi từ từ mở ra.

Hạ Trạch bước vào, trên tay cầm một chiếc khay gỗ đựng cháo bào ngư còn đang bốc khói nghi ngút và một ly nước ấm. Cậu đã thay một bộ thường phục giản dị hơn chiếc sơ mi công sở hôm qua, trông trẻ trung và mềm mỏng hơn vài phần, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Lục Hành vẫn mang theo sự tập trung tuyệt đối và cẩn trọng hệt như đang nâng niu một thứ trân bảo dễ vỡ.

“Anh dậy rồi à?” Hạ Trạch dừng bước cách giường vài bước chân, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh. “Em nấu ít cháo loãng, dạ dày anh hôm qua chịu kích thích, buổi sáng ăn cái này cho dễ chịu.”

Lục Hành quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào Hạ Trạch. Sắc mặt cậu có phần tái nhợt sau một đêm không ngủ đủ giấc, đôi môi khô khốc mím lại thành một đường sắc bén. “Hạ Trạch, em tính nhốt anh ở đây đến bao giờ? Em định giấu giếm chuyện này với cả thế giới được bao lâu? Công ty của anh, các mối quan hệ của anh, chẳng lẽ em nghĩ mọi người sẽ ngồi yên chờ đợi anh bốc hơi sao?”

Hạ Trạch không hề tỏ ra hoảng hốt trước những câu hỏi dồn dập đầy phẫn nộ ấy. Cậu ta từ từ tiến đến, đặt chiếc khay lên chiếc bàn trà nhỏ gần cửa sổ, sau đó quay người lại, kiên nhẫn nhìn Lục Hành với nụ cười nhạt nhòa trên môi.

“Em đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, anh Hành.” Hạ Trạch thong thả đáp, từng bước di chuyển lại gần Lục Hành hơn. “Hôm qua, em đã dùng danh nghĩa của anh gửi một email thông báo đến ban giám đốc và các đối tác quan trọng rằng anh cần nghỉ ngơi dài hạn để điều trị sức khỏe ở nước ngoài. Toàn bộ lịch trình công việc đã được bàn giao lại, và sẽ không ai làm phiền đến sự tĩnh dưỡng của anh trong thời gian tới.”

Nghe đến đây, ngực Lục Hành khẽ thắt lại vì kinh ngạc. Cậu trừng lớn mắt nhìn người trước mặt, cảm nhận rõ rệt sự đáng sợ của kẻ đã mưu tính mọi đường đi nước bước từ trước. “Em… em dám mạo danh anh để qua mặt tất cả mọi người? Em điên thật rồi! Đám người ở công ty không phải kẻ ngốc, họ sẽ nghi ngờ…”

“Họ không nghi ngờ đâu, bởi vì email được gửi từ chính tài khoản cá nhân của anh, kèm theo chữ ký điện tử mà chỉ có anh mới dùng.” Hạ Trạch cắt ngang lời Lục Hành bằng một giọng điệu bình thản đến mức tàn nhẫn. Cậu ta vươn tay định chạm vào vai Lục Hành, nhưng đối phương lập tức lùi lại một bước, hất văng bàn tay ấy ra với vẻ mặt đầy ghét bỏ.

Động tác cự tuyệt ấy khiến tay Hạ Trạch khựng lại giữa không trung. Ánh mắt hoa đào của cậu ta thoáng qua một tia tối tăm đau đớn, nhưng rất nhanh đã bị giấu đi dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh. Cậu ta không ép buộc nữa, từ từ thu tay về, giọng nói trầm xuống dịu dàng: “Ăn một chút đi, anh Hành. Cơ thể anh là quan trọng nhất. Dù anh có muốn trách mắng em thế nào, cũng đừng đày đọa sức khỏe của mình.”

“Anh không đói.” Lục Hành quay mặt đi, cằm ngẩng cao thể hiện sự kiên quyết không chịu khuất phục. “Dù em có dùng trăm phương ngàn kế để che đậy bên ngoài thì sự thật ở đây vẫn là em đang phạm pháp, Hạ Trạch. Em đang giam cầm một công dân hợp pháp. Nếu anh thực sự muốn làm lớn chuyện, em nghĩ em che chở được bao lâu?”

“Em không sợ tù tội, anh Hành.” Hạ Trạch bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại đến mức Lục Hành có thể ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc thoang thoảng trên áo đối phương. “Nếu cái giá của việc được ở bên cạnh anh là phải đánh đổi tất cả những thứ đó, em sẵn sàng từ bỏ. Trên đời này, thứ duy nhất em không thể buông tay chính là anh.”

Sự cố chấp và điên cuồng ẩn chứa đằng sau câu nói bình thản ấy khiến Lục Hành cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu nhận ra rằng những lời đe dọa về pháp luật hay đạo đức hoàn toàn vô tác dụng đối với một kẻ đã sớm vứt bỏ mọi chuẩn mực xã hội vì mình. Hạ Trạch không phải đang đùa giỡn; cậu ta thực sự sẵn sàng đánh đổi cả tương lai và sự nghiệp để xây nên chiếc lồng son này.

“Em yêu anh kiểu gì mà lại ép buộc anh vào đường cùng thế này?” Lục Hành cười lạnh, khóe môi nhếch lên một nỗ khinh bỉ pha lẫn bất lực. “Tình yêu của em ích kỷ và dơ bẩn đến mức khiến người ta buồn nôn.”

Câu nói sắc nhọn như một mũi dao găm thẳng vào tim Hạ Trạch. Cơ thể cao lớn của cậu ta khẽ chấn động, đôi mắt hoa đào tối sầm lại, bộc lộ một nỗi đau thương và tủi hờn sâu kín bị đè nén từ nhiều năm tháng. Nhưng sự đau đớn ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi dục vọng chiếm hữu nguyên thủy. Hạ Trạch không nói thêm lời nào tranh cãi với anh nữa, mà đột ngột vươn tay ôm lấy eo Lục Hành, kéo thốc cơ thể anh sát vào lồng ngực mình trước sự chống cự dữ dội của đối phương.

“Em làm gì! Thả anh ra!” Lục Hành giãy giụa, dùng cả hai tay đẩy mạnh ngực Hạ Trạch.

“Em không thả.” Hạ Trạch cúi đầu, giọng nói khàn khàn áp sát vào vành tai anh, mang theo một sự bá đạo không cho phép chối từ. “Anh có thể nói em ích kỷ, có thể nói tình yêu của em dơ bẩn, nhưng anh tuyệt đối không được phép đẩy em ra xa. Hôm nay anh không chịu ăn tự nguyện, vậy thì đừng trách em dùng cách khác để ép anh ăn.”

Nói đoạn, mặc cho Lục Hành đang phẫn nộ chửi mắng, Hạ Trạch trực tiếp bế bổng anh lên đi thẳng ra ngoài phòng khách, đặt ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn cạnh bàn ăn. Bầu trời bên ngoài lúc này đã bắt đầu lất phất những hạt mưa bụi li ti, đập vào khung kính tạo nên những âm thanh lách tách nhỏ nhoi, làm cho không gian bên trong càng thêm phần biệt lập và tĩnh mịch.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si