Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt xuống tấm thảm lông cừu dày mịn, kéo dài hai bóng hình đang vướng víu vào nhau thành những vệt mờ ảo trên sàn nhà. Không gian tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe rõ từng nhịp tim đập hỗn loạn và tiếng thở dốc đầy nghẹn ngào vang lên trong khoảng không gian khép kín.Lục Hành cảm thấy cơ thể mình giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt giữa cơn bão tố cuồng nộ, không có bến đỗ, cũng chẳng có lối thoát. Sự phẫn nộ ban đầu dần bị bào mòn bởi cảm giác bất lực và thứ khoái cảm ngọt ngào đến mức tàn nhẫn mà Hạ Trạch mang lại. Cậu chống hai tay lên mặt sàn lạnh lẽo, những ngón tay bấu chặt vào lớp thảm cho đến khi các khớp xương trắng bệch, cố gắng níu kéo chút lý trí cuối cùng đang đứng trước bờ vực sụp đổ.”Hạ… Hạ Trạch…” Lục Hành khó nhọc thốt lên, giọng nói khàn đặc và đứt quãng vì những đợt sóng cảm xúc dâng trào liên tiếp đánh úp. “Em… em điên thật rồi…”Hạ Trạch dừng lại một nhịp, cúi người áp sát vào tai anh. Hơi thở nóng rực của cậu ta phả trực tiếp lên vành tai đỏ bừng, mang theo một thứ mùi vị u ám nhưng lại tràn ngập sự si mê đến cực đoan.”Đúng vậy, em điên rồi,” Hạ Trạch thì thầm, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai anh như một lời nguyền rủa ngọt ngào. “Em đã nói từ rất lâu rồi, thế giới của em chỉ có một mình anh. Nếu anh không ngoan ngoãn ở lại bên cạnh em, em thà kéo anh cùng chìm xuống vũng bùn này với em còn hơn là nhìn anh mỉm cười với kẻ khác.”Đôi mắt hoa đào của Hạ Trạch lúc này ngập tràn một thứ ánh sáng tăm tối và cố chấp. Cậu ta không hề che giấu sự chiếm hữu bệnh hoạn của mình nữa, bàn tay thon dài nâng cằm Lục Hành lên, buộc anh phải đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu ta. Giữa ánh mắt giận dữ, bất lực và có chút hoảng loạn của Lục Hành, Hạ Trạch cúi đầu, đặt lên đôi môi khô khốc của anh một nụ hôn triền miên và sâu sắc đến nghẹt thở.Nụ hôn ấy không mang sự thô bạo của những phút giây ban đầu, mà lại dịu dàng đến mức đau lòng. Nó giống như một thứ độc dược ngọt ngào từ từ ngấm vào huyết quản, khiến người ta dù biết là chết vẫn bất chấp lao vào. Lục Hành cảm thấy khóe mắt mình cay xè, một giọt nước mắt ấm nóng không kìm được mà trượt dài xuống gò má, thấm vào khóe môi đang bị cắn chặt của cả hai.Cảm nhận được giọt nước mắt của Lục Hành, động tác của Hạ Trạch khẽ khựng lại. Sự cuồng nhiệt trong đáy mắt cậu ta bỗng chốc vơi đi một nửa, nhường chỗ cho sự xót xa và dằn vặt vô biên. Cậu ta vội vã buông đôi cổ tay đang bị khóa chặt của Lục Hành ra, đổi thành tư thế ôm trọn anh vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần đẫm mồ hôi của anh.”Đừng khóc…” Hạ Trạch cúi đầu, hôn lên từng giọt nước mắt vương trên mi Lục Hành, giọng nói run rẩy mang theo sự nài nỉ hiếm thấy. “Đừng khóc, anh Hành. Em xin lỗi… Em chỉ là… em quá sợ cảm giác mất đi anh.”Lục Hành tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của Hạ Trạch, lồng ngực phập phồng lên xuống từng nhịp nặng nhọc. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận sự mệt mỏi thể xác và tinh thần đang ào ạt kéo đến nhấn chìm mình. Dù trong lòng vẫn còn hàng vạn câu mắng mới, hàng vạn sự bất mãn chưa được giải tỏa, nhưng giờ phút này, trước sự dịu dàng đến mức hèn m hạ của kẻ đang ôm lấy mình, cậu lại chẳng thể thốt ra thêm một lời cay đắng nào nữa.”Em giam cầm anh ở đây…” Lục Hành lên tiếng, giọng nói thều thào nhưng mang theo một nỗi chua chát thấu xương. “Em nghĩ làm như vậy thì anh sẽ yêu em sao? Hạ Trạch, tình cảm không phải là thứ có thể cướp đoạt bằng vũ lực hay xiềng xích.””Em không cần anh phải yêu em ngay bây giờ,” Hạ Trạch áp mặt vào mái tóc ẩm ướt của Lục Hành, kiên quyết và cố chấp đáp lại. “Thời gian còn rất dài, chúng ta có cả đời để ở bên nhau. Anh có thể hận em, có thể trừng phạt em bằng bất cứ cách nào anh muốn, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện rời xa em.”Căn phòng một lần nữa rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dài hòa lẫn với nhịp đập của hai trái tim đang sát lại gần nhau.Sau một hồi lâu quấn quýt trong bầu không khí ngập tràn hơi ấm và mùi hương quyến rũ, Hạ Trạch cẩn thận bế bổng Lục Hành lên. Lần này, Lục Hành không còn sức lực hay tâm tư để giãy giụa nữa. Cơ thể cậu mềm nhũn tựa vào ngực Hạ Trạch, mặc cho cậu ta mang mình vào phòng tắm để gột rửa đi những dấu vết ái muội vừa qua.Nước ấm từ vòi sen phun xuống, bao phủ lấy hai cơ thể trần trụi. Hạ Trạch tự tay dùng khăn mềm lau sạch từng giọt nước trên người Lục Hành, động tác tỉ mỉ và nâng niu hệt như đang nâng niu trân bảo duy nhất trên đời. Lục Hành đứng im lặng dưới dòng nước, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, trong đầu cuộn trào bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn về tương lai phía trước.Sau khi mặc cho Lục Hành một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại rộng rãi, Hạ Trạch bế anh trở lại chiếc giường lớn êm ái ở phòng ngủ chính. Căn phòng này cũng được khóa kín bằng hệ thống an ninh tối tân, rèm cửa sổ được kéo hờ hững để lộ ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm ở phía xa xa.Hạ Trạch nằm xuống bên cạnh, kéo Lục Hành vào lòng, để đầu anh gối lên cánh tay mình. Bản năng sinh tồn và sự cảnh giác khiến Lục Hành theo bản năng muốn nhích người ra xa, nhưng vòng tay của Hạ Trạch lại kiên cố như một bức tường sắt, ôm chặt lấy eo anh không cho phép trốn tránh.”Ngủ đi,” Hạ Trạch khẽ khàng vỗ về tấm lưng anh, giọng nói trầm ấm mang theo một thứ ma lực khiến cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. “Em ở đây canh chừng cho anh. Sẽ không ai làm tổn thương anh được đâu.”Lục Hành mệt mỏi đến mức không còn chống cự nổi nữa. Đôi mi nặng trĩu từ từ khép lại, ý thức chìm dần vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của kẻ đã cướp đi sự tự do của chính mình.Đêm hôm đó, thành phố S vẫn chìm trong ánh hào quang hoa lệ và lạnh lẽo, còn bên trong tòa cao ốc chọc trời, chiếc lồng son đã khóa chặt hai số phận vào cùng một quỹ đạo không lối thoát.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si