Ánh nến lung linh hắt lên mặt bàn đá cẩm thạch những vệt sáng vàng ấm áp, tương phản hoàn toàn với bầu không khí căng như dây đàn đang bao trùm lấy không gian. Đĩa súp vi cá bốc khói nghi ngút tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, đánh thức dạ dày đang trống rỗng của Lục Hành, nhưng sự phẫn nộ trong lồng ngực lại khiến anh chẳng mảy may cảm thấy thèm thuồng. Anh ngồi cứng nhắc trên chiếc ghế bọc nhung, tấm lưng thẳng tắp như một cây tùng trước gió bão, mặc cho vòng tay rắn chắc của Hạ Trạch vẫn đang ôm chặt lấy eo mình từ phía sau.

“Anh không muốn ăn,” Lục Hành lạnh lùng lên tiếng, giọng nói khàn đợt chứa đầy sự bài xích. “Hạ Trạch, em nghĩ nhốt anh ở đây thì em sẽ đạt được cái gì? Tình yêu sao? Đừng có buồn cười như thế. Đây gọi là giam cầm, là phạm tội. Khi cảnh sát tìm ra nơi này, em nghĩ em sẽ kết thúc như thế nào?”

Hạ Trạch không hề nao núng trước lời đe dọa của Lục Hành. Cậu ta cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít sâu một hơi như thể đang tìm kiếm nguồn sống duy nhất giữa thế giới hỗn loạn này. Hơi thở ấm áp phả trực tiếp lên làn da mỏng manh khiến Lục Hành khẽ run lên một cái, theo bản năng muốn rụt cổ lại nhưng lại bị bàn tay đối phương giữ chặt lấy cằm, buộc phải ngửa cổ lên.

“Cảnh sát ư?” Hạ Trạch bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang vọng bên tai Lục Hành, mang theo một sự tự phụ đến rợn người. “Anh Hành, anh nghĩ tòa cao ốc này đứng tên ai? Nơi này được thiết kế theo ý tưởng của chính em, hệ thống bảo mật vượt qua cả tiêu chuẩn của chính phủ. Sẽ không có bất kỳ ai tìm được anh ở đây đâu, trừ khi em muốn thế.”

“Em điên thật rồi…” Lục Hành nghiến răng, trừng mắt nhìn người trẻ tuổi đang kề cận mình quá mức thân mật. “Em rốt cuộc đã lên kế hoạch cho chuyện này từ bao giờ? Hả? Có phải từ cái ngày em đứng trước cửa nhà anh với bộ dạng đáng thương mười năm trước không?”

Nghe câu hỏi mang tính châm chọc đó, ánh mắt Hạ Trạch khẽ chùng xuống. Cậu ta không tức giận, ngược lại trong đáy mắt hoa đào ấy lại dâng lên một thứ cảm xúc vô cùng đau đớn và hoài niệm.

“Từ rất lâu rồi, anh ạ.” Hạ Trạch thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại nặng trĩu tâm tư. “Từ cái ngày anh bước đến giữa dòng người hỗn loạn ở cô nhi viện, đưa tay kéo một đứa trẻ rách rưới bẩn thỉu như em ra khỏi vũng bùn. Từ khoảnh khắc đó, anh chính là thế giới duy nhất của em.”

Lục Hành chấn động. Cậu nhớ lại mười năm trước, khi ấy Hạ Trạch chỉ là một đứa trẻ gầy gò, ánh mắt đầy sự hoang dại và thù hằn với thế giới. Cậu động lòng trắc ẩn, đem đứa trẻ ấy về, chu cấp ăn học, dạy dỗ nên người, đưa cậu ta bước vào giới thượng lưu, từng bước trở thành cánh tay đắc lực của mình. Cậu vẫn luôn tự hào vì đã cứu rỗi một mảnh đời bất hạnh, nào ngờ thứ mà mình nuôi dưỡng bao năm qua lại là một con mãnh thú mang dã tâm nuốt chửng cả ân nhân cứu mạng.

“Anh đối xử với em như em trai, như học trò ruột thịt…” Lục Hành nhắm mắt lại, cảm thấy một nỗi mệt mỏi vô hạn dâng lên trong tim. “Tại sao lại biến mọi thứ thành thế này?”

“Bởi vì em chưa bao giờ muốn làm em trai hay học trò của anh cả.” Hạ Trạch ngắt lời, giọng nói bỗng trở nên kiên quyết đến cực điểm. Cậu ta cầm lấy chiếc thìa bạc múc một ít súp, đưa lên thổi nguội rồi dịu dàng đưa tới bên môi Lục Hành. “Ăn một ngụm đi, anh Hành. Đừng làm cơ thể mình mệt mỏi nữa. Anh muốn trách mắng em thế nào cũng được, nhưng không được phép bỏ bữa.”

“Tránh ra!” Lục Hành quay phắt đầu đi, không thèm nhìn đến chiếc thìa đang đưa tới. Chiếc thìa lướt qua gò má anh, để lại chút hơi ấm vương vãi. “Anh không đói. Em muốn nhốt anh thì cứ nhốt, xem em có thể nhốt anh được bao lâu cho đến chết!”

Hạ Trạch sững người lại một nhịp. Nhìn gương mặt kiên cường, ngang bướng của người đàn ông mà mình yêu khắc cốt ghi tâm, ngực cậu ta như có một tảng đá lớn đè nặng. Cậu ta không ép buộc nữa, từ từ đặt chiếc thìa xuống bàn, sau đó buông lỏng vòng tay đang ôm eo Lục Hành ra.

Lục Hành tưởng rằng đối phương đã nhượng bộ, lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế định bỏ đi. Nhưng vừa bước được một bước, cổ chân cậu đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo giật ngược trở lại. Do không đề phòng, Lục Hành lảo đảo ngã nhào xuống sàn thảm lông dày mịn.

“Em làm gì…”

Lời nói còn chưa kịp thốt ra hết, Hạ Trạch đã đè người áp tới. Cơ thể cao lớn của cậu ta bao trùm lấy không gian của Lục Hành, bóng tối từ tấm lưng rộng lớn đổ xuống che khuất hoàn toàn ánh đèn vàng ấm áp phía trên. Ánh mắt Hạ Trạch lúc này không còn sự dịu dàng dỗ dành ban nãy nữa, mà thay vào đó là một thứ dục vọng tối tăm, nguyên thủy và điên cuồng đang chực trào bùng nổ.

“Em đã bảo rồi, anh không được phép từ chối em.” Hạ Trạch cúi đầu, giọng nói khàn đợt bên tai Lục Hành. Cậu ta dùng một tay dễ dàng khóa chặt đôi cổ tay gầy của Lục Hành lên đỉnh đầu, tay kia bắt đầu tháo từng cúc áo sơ mi của anh ra một cách có trật tự nhưng vô cùng kiên quyết.

“Hạ Trạch! Em dám…” Lục Hành phẫn nộ giãy giụa, lòng tự tôn bị dẫm đạp khiến hai mắt cậu đỏ ngầu. “Bỏ ra! Đừng có chạm vào anh!”

“Anh có thể mắng em, có thể đánh em, nhưng đừng nghĩ đến chuyện đẩy em ra.” Hạ Trạch cúi xuống, đặt lên môi Lục Hành một nụ hôn triền miên, bá đạo và mang theo sự cuồng nhiệt nghẹt thở. Nụ hôn ấy chặn đứng mọi lời chửi mắng sắc bén của Lục Hành, biến chúng thành những tiếng rên rỉ bất lực trong cổ họng.

Căn phòng ăn rộng lớn bỗng chốc chìm đọng trong thứ âm thanh ám muội của hơi thở hỗn loạn và tiếng vải vóc ma sát. Dù Lục Hành có chống cự dữ dội đến thế nào, sức mạnh chênh lệch giữa hai người đàn ông vẫn là thứ không thể san lấp. Sự dịu dàng giả tạo ban đầu đã hoàn toàn bị lột trần, nhường chỗ cho sự chiếm hữu trần trụi của một kẻ điên yêu đến mức bất chấp luân thường đạo lý.

Bên ngoài khung cửa sổ cao ngất trời, thành phố S vẫn rực rỡ ánh đèn như một cõi vĩnh hằng lạnh lẽo. Còn bên trong căn phòng này, thế giới của Lục Hành đã chính thức sụp đổ, bị đóng khung trong chiếc lồng son hoa lệ và giam chặt bởi vòng tay của người mà anh từng cứu rỗi từ vũng bùn tối tăm năm nào.

Truyện Mới

Thiên Kim Thật Đi Bán Mì Nướng

Thiên Kim Thật Đi Bán Mì Nướng

Ly Hôn Đi, Tổng Giám Đốc

Ly Hôn Đi, Tổng Giám Đốc

Bạn Cùng Phòng Và Lừa Đảo

Bạn Cùng Phòng Và Lừa Đảo

Góa Bụa Trong Hôn Nhân

Góa Bụa Trong Hôn Nhân

Ám Ngọc Đoạn Tình Duyên

Ám Ngọc Đoạn Tình Duyên

Tự Do Sau Bão Giông

Tự Do Sau Bão Giông

B-é Cưng Biết Tuốt

B-é Cưng Biết Tuốt

Âm Mưu Ngày Cưới

Âm Mưu Ngày Cưới

Tiểu Tam Là Em Gái

Tiểu Tam Là Em Gái

Rời Khỏi Nhóm Năm Người

Rời Khỏi Nhóm Năm Người

Thiếu Gia Giả Điên

Thiếu Gia Giả Điên

Bí mật cốc nước ấm

Bí mật cốc nước ấm