Căn phòng khách chìm vào một thứ ánh sáng mờ ảo và cô tịch khi màn đêm buông xuống hoàn toàn ngoài khung cửa kính. Lục Hành đứng lặng lẽ bên bức tường ngăn cách giữa phòng khách và khu vực bếp mở, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng cao lớn của Hạ Trạch đang bận rộn bên quầy bar. Sự tĩnh lặng kéo dài giữa hai con người lúc này giống như một lớp băng mỏng manh, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể rạn nứt bất cứ lúc nào.

Hạ Trạch hâm nóng lại một ít thức ăn, bày biện chúng ra đĩa một cách gọn gàng rồi bước ra ngoài. Cậu không nói gì nhiều, chỉ đặt khay thức ăn lên bàn trà, sau đó đứng thẳng người nhìn Lục Hành bằng ánh mắt mang theo sự nhượng bộ và kiên nhẫn hiếm thấy.

“Anh không thích ăn đồ em mua ngoài, vậy ngày mai em sẽ tự vào bếp nấu,” Hạ Trạch chậm rãi mở lời, giọng nói trầm ấm phá vỡ bầu không gian ngột ngạt. “Tối nay em chỉ hâm lại chút cháo và ít món thanh đạm, anh ăn một ít đi, đừng hành hạ cơ thể mình nữa.”

Lục Hành không nhúc nhích. Cậu đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua đĩa thức ăn rồi dừng lại trên gương mặt của Hạ Trạch. Sự quan tâm và chu đáo lúc này của đối phương chẳng những không làm cậu cảm thấy ấm áp, mà trái lại còn gợi lên một cảm giác châm chọc đến gai người. Một kẻ tự tay giam cầm người khác vào lồng sắt, lại ở đây giả vờ dịu điều ân cần, vở kịch này diễn ra cho ai xem chứ?

“Hạ Trạch, em nghĩ làm thế này thì có tác dụng gì?” Lục Hành cười lạnh, khóe môi nhếch lên một đường cong sắc bén. “Em nhốt anh ở đây, ép anh ăn uống, ép anh nhìn mặt em mỗi ngày, rồi tự lừa dối bản thân rằng đây là tình yêu sao? Em không thấy cách cư xử của mình hiện tại chẳng khác gì một tên bệnh hoạn cần được điều trị tâm lý à?”

Nghe những lời cay nghiệt ấy, bàn tay đang buông thõng bên người của Hạ Trạch khẽ siết chặt lại. Trong đáy mắt hoa đào tối sẫm thoáng qua một tia đau đớn và bấp bênh, nhưng rất nhanh đã bị lớp vỏ bọc cố chấp che lấp hoàn toàn. Cậu không nổi giận, cũng không lớn tiếng cãi vã, mà chỉ từ từ bước lại gần Lục Hành hơn một bước.

“Anh muốn gọi em là bệnh hoạn cũng được, muốn mắng chửi em thế nào cũng được,” Hạ Trạch thấp giọng đáp, từng chữ thốt ra đều mang theo sự bất chấp tất cả. “Nhưng em không quan tâm người ta nghĩ gì về cách yêu của em. Em chỉ biết rằng, nếu buông tay ra, người chịu đau khổ và hối hận nhất chính là em. Đã đưa anh vào đây rồi, em chưa từng có ý định thả anh đi.”

Sự cuồng loạn và cố chấp ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy khiến Lục Hành cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Cậu nhận ra rằng mọi lời lẽ sắc bén nhất trên đời này cũng không thể xuyên thủng lớp phòng thủ kiên cố được xây bằng sự điên cuồng của Hạ Trạch. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng trào trong huyết quản, sau đó quay lưng bước về phía sofa, ngồi phịch xuống với vẻ mặt bất lực cùng cực.

Thấy Lục Hành chịu ngồi xuống, Hạ Trạch dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu ta cúi xuống cầm đĩa thức ăn mang đến đặt lên bàn trà trước mặt anh, giọng điệu mềm mỏng hơn vài phần: “Ăn đi, anh Hành. Đừng để bụng đói qua đêm, dạ dày của anh vốn không tốt từ hồi còn làm việc khuya ở công ty rồi.”

Lục Hành cúi đầu nhìn đĩa cháo đang bốc khói nghi ngút. Dù trong lòng đầy rẫy sự kháng cự và chán ghét, nhưng cơn đói cồn cào sau cả ngày trời không nạp năng lượng cuối cùng vẫn chiến thắng sự cố chấp. Cậu cầm lấy chiếc thìa bạc, chậm rãi múc từng ngụm đưa vào miệng. Vị cháo nhạt nhẽo trôi qua cổ họng, không đọng lại chút cảm giác ngon miệng nào, nhưng ít nhất nó giúp cơ thể đang rã rời này lấy lại được chút sức lực.

Hạ Trạch đứng yên lặng một bên, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của Lục Hành. Sự dịu dàng và thỏa mãn hiện lên rõ mồn một trong đáy mắt cậu ta lúc này, hệt như một kẻ điên tìm thấy bảo vật duy nhất giữa thế giới hoang tàn.

Sau bữa tối muộn, Hạ Trạch chủ động dọn dẹp sạch sẽ căn bếp rồi quay lại phòng khách. Cậu thấy Lục Hành vẫn ngồi đó, dựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền như đang dưỡng thần nhưng hàng mày vẫn khẽ nhíu lại vì mệt mỏi. Không gian lại rơi vào sự tĩnh mịch vốn có, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua lớp kính cách âm dày dặn bên ngoài khung cửa sổ tầng cao.

“Đi tắm rồi ngủ sớm đi,” Hạ Trạch bước đến gần, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Lục Hành. “Hôm nay em đã chuẩn bị nước ấm trong phòng tắm rồi.”

Lục Hành mở mắt ra, lạnh lùng liếc nhìn đối phương nhưng không từ chối nữa. Cậu biết việc cãi vã lúc này chỉ tốn sức vô ích, cơ thể rã rời cần được nghỉ ngơi để duy trì sự tỉnh táo cho những ngày tháng dài đằng đẵng tiếp theo ở nơi này. Cậu đứng dậy, bước thẳng về phía phòng tắm mà không thèm quay đầu lại nhìn Hạ Trạch lấy một cái.

Hơi nước ấm áp bốc lên mịt mù căn phòng tắm rộng lớn lát đá cẩm thạch trắng. Lục Hành cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, bước vào bồn tắm lớn đã được xả đầy nước. Nhiệt độ ấm áp từ làn nước bao bọc lấy cơ thể mỏi nhọc, làm dịu đi phần nào những cơn ê ẩm râm ran từ xương cốt. Cậu ngả đầu ra thành bồn, nhắm mắt lại để mặc cho trí óc trôi dạt về những ngày tháng trước kia, khi bản thân còn tự do tự tại cống hiến cho công việc, chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu và nực cười thế này.

Bên ngoài cửa phòng tắm, Hạ Trạch đứng lặng lẽ một lúc lâu. Cậu quay lại phòng ngủ chính, cẩn thận thu dọn lại chiếc giường, thay một bộ ga trải giường mới thơm ngát mùi hương thảo mộc mà Lục Hành thích. Động tác của cậu vô cùng tỉ mỉ và thuần thục, giống như một người quản gia tận tụy chứ không phải là kẻ vừa thực hiện một vụ bắt cóc động trời. Đối với Hạ Trạch, căn phòng này không phải là nhà ngục, mà là một chiếc kén an toàn được tạo ra bằng tất cả tâm huyết và sự ích kỷ của cậu để bảo vệ người mà cậu yêu thương nhất khỏi thế giới ngoài kia.

Khoảng nửa tiếng sau, tiếng cửa phòng tắm bật mở. Lục Hành bước ra với bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, mái tóc đen vẫn còn vương những giọt nước nhỏ li ti thấm ướt một mảng vai áo. Sắc mặt cậu có phần hồng hào hơn nhờ hơi nước ấm, nhưng vẻ lạnh lùng và xa cách trên gương mặt thì không hề giảm đi chút nào.

Hạ Trạch ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, bước tới định lấy chiếc khăn khô trên tay để lau tóc giúp anh. Nhưng Lục Hành lập tức lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn thẳng vào động tác của đối phương, giọng nói mang theo sự bài xích rõ rệt: “Đừng chạm vào anh. Anh tự làm được.”

Bàn tay của Hạ Trạch khựng lại giữa không trung. Cậu nhìn Lục Hành một lúc lâu, sau đó chậm rãi thu tay về, không ép buộc nữa mà chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc khăn xuống bàn, cất giọng trầm trầm: “Tóc vẫn còn ướt, để lâu sẽ bị đau đầu đấy. Lên giường đi, em lấy máy sấy cho.”

Lục Hành không đáp lời, tự mình cầm lấy chiếc khăn khô trùm lên đầu tùy tiện lau qua vài đường, sau đó câm lặng trèo lên chiếc giường lớn. Cậu nằm quay lưng lại phía cửa, kéo chăn đắp kín người, tạo ra một khoảng cách tuyệt đối và rõ ràng với thế giới bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, nệm giường bên cạnh lún xuống một khoảng. Hạ Trạch đã lên giường, động tác rất nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến người bên cạnh. Một lúc sau, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo Lục Hành, kéo cơ thể cậu sát vào lồng ngực ấm áp của mình từ phía sau.

Lục Hành theo bản năng giật mình, định cựa quậy phản kháng nhưng lập tức bị lực đạo vững chãi phía sau ôm chặt hơn.

“Đừng nhúc nhích, để em ôm một chút thôi,” giọng nói trầm khàn của Hạ Trạch vang lên sát bên tai, mang theo một thứ mệt mỏi và dịu dàng đến lạ lùng. “Em không làm gì khác đâu, chỉ muốn ngủ thôi.”

Lục Hành cứng đờ người trong vòng tay ấy. Cậu mở to mắt nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt, lồng ngực phập phồng những nhịp thở không đều. Dù trong lòng vẫn tràn ngập sự phẫn nộ và hận thù, nhưng sự ấm áp từ cơ thể người phía sau lại vô thức làm dịu đi phần nào sự căng thẳng thần kinh kéo dài cả ngày trời. Trong căn lồng son cô độc và hoa lệ này, hai con người bị buộc chặt vào nhau bởi một thứ tình cảm vặn vẹo, lặng lẽ chìm dần vào giấc ngủ giữa màn đêm bao la của thành phố S.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si