Chương 8 : 8
Buổi trưa, Hạ Trạch không mang cơm vào phòng khách như mọi khi. Đĩa thức ăn được để trên bàn bếp, nguội lạnh dần theo thời gian. Lục Hành ngồi bên cửa sổ, nhìn những đám mây xám xịt kéo đến che kín bầu trời phía ngoài. Sự kiện buổi sáng đọc được trong máy tính không tạo ra một trận cãi vã lớn nào nữa, nó chỉ để lại một lớp trầm tích nặng nề đè lên không gian giữa hai người.
Khoảng sáu giờ tối, cửa mở. Hạ Trạch bước vào. Trông cậu ta mệt mỏi, áo sơ mi nhàu nhĩ, tay áo xắn đến khuỷu tay để lộ phần cẳng tay gân guốc. Cậu không nhìn sang phòng khách ngay mà đi thẳng vào bếp, cầm lấy hộp thức ăn từ trưa vẫn còn nguyên vẹn, đổ thẳng vào sọt rác.
Tiếng va chạm của hộp nhựa vang lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh.
Lục Hành vẫn ngồi yên trên sofa, không đứng dậy, không lên tiếng. Cậu nhìn bóng lưng Hạ Trạch đang lúi húi nấu lại một món gì đó đơn giản. Khoảng mười phút sau, Hạ Trạch bưng ra một bát mỳ nóng đặt lên bàn trà trước mặt Lục Hành.
“Ăn đi,” Hạ Trạch đứng thẳng người, giọng nói khàn đợt, không còn sự dịu dàng cố tạo ra ở những ngày trước, nhưng cũng không có sự tức giận. Chỉ còn lại một khoảng trống phẳng lặng đến kỳ lạ. “Ăn xong rồi muốn làm gì thì làm.”
Lục Hành cúi đầu nhìn bát mỳ. Nước dùng trong, có vài cọng rau xanh và một quả trứng luộc. Cậu không từ chối nữa, cầm đũa lên ăn từng miếng chậm chạp. Dạ dày co thắt từ sáng khiến cậu hiểu rằng việc chống đối bằng cách bỏ bữa chỉ làm khổ chính mình chứ không lay chuyển được Hạ Trạch.
Hạ Trạch đứng nhìn Lục Hành ăn hết nửa bát mỳ, sau đó quay người bước về phía phòng ngủ.
Tối hôm đó, không có những cái ôm ép buộc hay những lời dỗ dành quen thuộc. Khi Lục Hành bước vào phòng ngủ, Hạ Trạch đã nằm sẵn ở một bên giường, quay lưng về phía ngoài, hô hấp đều đặn nhưng có vẻ chưa ngủ sâu. Lục Hành đứng cạnh giường một lúc, rồi chậm rãi trèo lên phía bên kia, giữ một khoảng cách nhất định với người nằm cạnh.
Căn phòng chìm vào bóng tối. Tiếng điều hòa rít lên những nhịp đều đều.
Khoảng nửa đêm, Lục Hành choàng tỉnh vì một cơn ác mộng. Giấc mơ tái hiện lại khung cảnh cô nhi viện mười năm trước, nơi cậu kéo một đứa trẻ gầy gò bẩn thỉu ra khỏi đống bùn đất, để rồi chính đứa trẻ đó quay lại giăng một cái bẫy mười năm nhốt chặt cuộc đời cậu vào đây. Trán Lục Hành đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng thở dốc.
Ngay khi cậu cựa quậy, vòng tay phía sau đã lập tức siết chặt lấy.
Không cần mở mắt cũng biết là ai. Hạ Trạch đã thức từ trước, hoặc chưa từng ngủ sâu. Cơ thể rắn chắc áp sát vào lưng Lục Hành, mang theo một nguồn nhiệt lớn trong căn phòng lạnh ngắt.
Có thể bạn thích
“Gặp ác mộng à?” Giọng Hạ Trạch trầm đục vang lên trong đêm tối, mang theo sự mệt mỏi đặc quánh.
Lục Hành không trả lời. Cậu muốn dịch ra xa, nhưng lực ở eo Hạ Trạch rất lớn, không cho phép khoảng cách xuất hiện. Cậu đành nằm im, nhìn chằm chằm vào bức tường tối om trước mặt.
“Em xin lỗi,” Hạ Trạch thấp giọng nói, cằm tựa nhẹ lên bả vai Lục Hành. Hơi thở phả vào da thịt mang theo một cảm giác bất an cùng cực. “Em biết anh hận em. Em biết mỗi ngày ở đây với em là một cực hình đối với anh.”
“Biết tại sao còn làm?” Lục Hành lạnh lùng lên tiếng, giọng nói khàn đặc vì ác mộng.
“Bởi vì nếu em thả anh đi, người chết chính là em,” Hạ Trạch đáp ngay lập tức, không một chút do dự. “Anh có thể mắng em ích kỷ, có thể ghét bỏ cách yêu này của em. Nhưng bắt em buông tay anh ra thì em không làm được. Thà cứ để anh hận em cả đời, còn hơn là nhìn anh bước vào cuộc đời của một kẻ khác.”
Sự cố chấp ấy một lần nữa đánh trúng vào bức tường phòng thủ của Lục Hành. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy sự mệt mỏi từ tinh thần lan ra khắp cơ thể. Chống cự bằng lời nói, bằng sự im lặng hay bằng cách từ chối đều trở nên vô nghĩa trước một kẻ đã hoàn toàn vứt bỏ đường lui cho chính mình.
“Em muốn cái gì ở đây?” Lục Hành hỏi nhỏ. “Em nhốt anh lại, bắt anh sống trong cái lồng này, em nghĩ anh sẽ vui vẻ ở cạnh em suốt đời sao?”
“Em không cần anh vui vẻ,” Hạ Trạch vùi mặt vào hõm cổ Lục Hành, giọng nói nghẹn ngào đi một chút. “Em chỉ cần anh ở đây. Ở trong tầm mắt của em. Không cần anh phải cười với em, không cần anh phải dịu dàng. Chỉ cần anh không rời đi.”
Một sự bất lực đến cùng cực dâng lên trong lòng Lục Hành. Cậu nhận ra giữa cậu và Hạ Trạch không có điểm chung nào để thỏa hiệp. Một bên là sự tự do và tôn nghiêm của một con người bình thường, một bên là sự chiếm hữu vặn vẹo được nuôi dưỡng bằng cả tuổi trẻ và sự điên cuồng.
Hạ Trạch dịch người lên phía trước, bàn tay luồn vào trong áo Lục Hành, chạm vào làn da thịt ấm áp. Không có sự thô bạo của những lần trước, động tác lần này chậm rãi, mang theo một sự cẩn trọng và dò dẫm, giống như một kẻ đang cầm nắm một món đồ sứ dễ vỡ nhưng vẫn cố chấp không chịu buông.
Lục Hành cứng người lại. Cậu không giãy giụa nữa, mặc cho bàn tay ấy di chuyển.
Sự im lặng của Lục Hành được Hạ Trạch ngầm hiểu là sự buông bỏ kháng cự cuối cùng. Cội nguồn của sự điên cuồng trong lòng Hạ Trạch bỗng chốc được xoa dịu bởi sự bất lực của người đối diện. Cậu lật người Lục Hành lại, đối mặt trực tiếp với anh trong bóng tối đặc quánh.
Ánh trăng lọt qua một phần rèm cửa sổ chiếu rọi mờ ảo lên gương mặt tuấn tú nhưng đượm buồn của cả hai. Hạ Trạch cúi xuống, đặt lên môi Lục Hành một nụ hôn. Nụ hôn không cuồng nhiệt, không mang sự áp chế bạo lực, mà mềm mại, chậm rãi, mang theo sự run rẩy hiếm thấy của một kẻ chiến thắng nhưng đầy sợ hãi.
Lục Hành mở mắt nhìn trần nhà, để mặc đôi môi bị cắn mút đến tê dại. Cơ thể cậu thả lỏng hoàn toàn, không phản kháng, không hưởng ứng, giống như một cỗ máy vô hồn đã cạn kiệt năng lượng. Sự phản ứng lạnh nhạt ấy đáng lẽ phải khiến Hạ Trạch tức giận, nhưng ngược lại, nó càng làm bùng lên một thứ cảm xúc đau đớn và si mê sâu sắc hơn trong lòng cậu ta.
“Lục Hành…” Hạ Trạch thì thầm bên tai anh giữa những nhịp thở hỗn loạn, bàn tay siết chặt lấy vòng eo anh như muốn khắc ghi con người này vào xương tủy. “Dù anh có hận em thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể quay lại được nữa rồi.”
Đêm càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch. Căn phòng ngủ trên tầng cao nhất của tòa cao ốc nuốt trọn lấy mọi âm thanh của thành phố bên ngoài. Trong chiếc lồng son được xây bằng sự cố chấp và ích kỷ, hai con người dính chặt lấy nhau, chia sẻ chung một nhịp đập nặng nề của số phận không lối thoát, triền miên chìm sâu vào giấc ngủ không có ngày mai.