Vệt sẹo dưới ánh ban mai

Chương 4 : Tái Ngộ Tại Bữa Tiệc

Một năm trôi qua tựa như một giấc mộng dài.

Đối với thành phố cảng sầm uất và hoa lệ này, một năm chỉ là sự xoay chuyển của bốn mùa, là những tòa nhà cao tầng mới mọc lên, là những thương vụ bạc tỷ liên tục được ký kết. Nhưng đối với Thẩm Niên, một năm qua chính là một hình phạt tàn nhẫn kéo dài vô tận.

Suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày, hắn chưa từng ngừng tìm kiếm Kỷ Nhạc. Hắn đã thuê những thám tử tư giỏi nhất, dùng đến toàn bộ mối quan hệ trong giới kinh doanh và cả giang hồ, lật tung từng ngóc ngách từ những thành phố lớn đến các thị trấn nhỏ ven biển. Nhưng Kỷ Nhạc giống như một giọt nước rơi vào lòng đại dương, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của hắn.

Thẩm Niên của hiện tại đã gầy đi trông thấy. Gương mặt từng sắc sảo, kiêu ngạo như tạc giờ đây ngấm đầy sự mệt mỏi và phờ phạc. Đôi mắt hẹp dài luôn phủ một lớp sương u uất, sâu thẳm. Hắn lao vào làm việc như một kẻ phát điên để lấp đầy khoảng trống kinh hoàng trong lòng, nhưng mỗi khi đêm xuống, trở về căn hộ trống trải rộng hơn hai trăm mét vuông, cơn đau dạ dày cùng sự cô độc tàn nhẫn lại cào xé tâm trí hắn.

Hắn bắt đầu nhận ra, mười năm qua, người thực sự phụ thuộc vào đối phương không phải là Kỷ Nhạc, mà là chính hắn.

Tối nay, tại khách sạn năm sao Grand Palace, một tiệc rượu thương mại cấp cao quy tụ toàn bộ giới tài phiệt và giới nghệ thuật lưu mạo đang diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Ánh đèn chùm pha lê chiếu sáng rực rỡ khắp đại sảnh. Tiếng nhạc cổ điển êm dịu hòa cùng tiếng cụng ly thanh thoát của những vị khách khoác trên mình những bộ lễ phục đắt giá. Thẩm Niên mặc một bộ vest đen may thủ công, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, đứng ở một góc sảnh. Hắn hờ hững lắng nghe lời tâng bốc của vài vị đối tác, gương mặt lạnh băng không một chút cảm xúc.

Cố Dao đứng bên cạnh hắn, mặc một bộ âu phục màu kem lịch lãm. Một năm qua, Cố Dao đã dùng mọi cách để tiếp cận, cố gắng lấp đầy khoảng trống bên cạnh Thẩm Niên. Nhưng đáp lại anh ta chỉ là sự xa cách, lạnh lùng đến tàn nhẫn của Thẩm Niên. Cậu trai “bạch nguyệt quang” năm nào giờ đây nhận ra, tấm màn nhung ảo tưởng của Thẩm Niên dành cho mình đã hoàn toàn sụp đổ kể từ ngày Kỷ Nhạc biến mất.

“Thẩm Niên, anh uống ít rượu thôi, dạ dày anh dạo này không tốt…” Cố Dao khẽ nhíu mày, đưa tay định giữ lấy ly rượu của Thẩm Niên.

Thẩm Niên lạnh nhạt né tránh bàn tay của Cố Dao, lùi lại một bước nhỏ, cất giọng khàn đặc: “Tôi tự biết chừng mực.”

Cố Dao hẫng tay giữa không trung, sắc mặt trở nên trắng bệch nhưng không dám thốt ra một lời trách móc.

Đúng lúc đó, phía cửa chính của đại sảnh bỗng nhiên dâng lên một làn sóng xôn xao. Tiếng bàn tán nhỏ to cùng những ánh mắt tò mò của giới truyền thông và các quan khách đồng loạt hướng về phía thảm đỏ.

“Đó là nhà sưu tầm nghệ thuật trẻ tuổi Lục Hàng đúng không? Mới từ châu Âu trở về, tài sản gia tộc họ Lục ở nước ngoài cực kỳ đáng sợ đấy!”

“Người đi bên cạnh anh ta là ai vậy? Trông quen mắt quá… Hình như là họa sĩ ẩn danh ‘K’ đang cực kỳ nổi tiếng trong giới đấu giá nghệ thuật dạo gần đây!”

“Trời ơi, khí chất tuyệt quá! Vừa nhã nhặn lại vừa kiều diễm…”

Những lời bàn tán xô xát rơi vào tai Thẩm Niên. Hắn vốn không hề quan tâm đến những ồn ào này, nhưng một phản xạ kỳ lạ trong tâm trí – một linh cảm tàn nhẫn và mãnh liệt – đã buộc hắn phải quay đầu nhìn về phía cửa chính.

Và rồi, ly rượu vang trên tay Thẩm Niên suýt chút nữa rơi bộp xuống sàn đá cẩm thạch.

Toàn bộ thân thể hắn cứng đờ. Nhịp tim trong lồng ngực như ngừng đập trong một giây ngắn ngủi, rồi bùng nổ thành những tiếng đập cuồng loạn, đau đớn.

Từ phía thảm đỏ bước vào là hai người đàn ông. Người bên trái là Lục Hàng – một nam nhân trẻ tuổi, cao ráo, phong độ ngút ngàn trong bộ vest xanh đen. Và người đang tự nhiên khoác lấy tay Lục Hàng… chính là Kỷ Nhạc.

Kỷ Nhạc của hiện tại hoàn toàn khác xa với ký ức của Thẩm Niên.

Cậu không còn mặc những bộ quần áo xám nhạt đơn điệu, không còn cúi đầu rụt rè hay mang ánh mắt đượm buồn, cẩn trọng nhìn sắc mặt người khác. Kỷ Nhạc tối nay khoác lên mình bộ vest màu trắng ngà được cắt may hoàn hảo, tôn lên vóc dáng mảnh khảnh nhưng cao rỡn. Mái tóc đen mềm mại được vuốt nhẹ sang một bên, để lộ vầng trán thanh tú và đôi mắt sáng rỡ như vì sao.

Trên môi Kỷ Nhạc là một nụ cười rạng rỡ, kiều diễm – một nụ cười ấm áp, tự tin và trọn vẹn hạnh phúc. Một nụ cười mà suốt mười năm bên cạnh Thẩm Niên, hắn chưa từng một lần được nhìn thấy.

Kỷ Nhạc khẽ quay sang nói điều gì đó với Lục Hàng, Lục Hàng cúi đầu lắng nghe rồi bật cười nuông chiều, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo cho cậu. Hành động thân mật và tự nhiên ấy rơi vào mắt Thẩm Niên tựa như muôn ngàn mũi kim độc đâm thẳng vào con ngươi hắn.

Máu trong toàn thân Thẩm Niên dồn hết lên não. Sự hoảng loạn, ghen tuông cuồng loạn cùng niềm vui sướng điên dại khi tìm lại được người mình yêu bùng nổ, thiêu đốt toàn bộ lý trí của hắn.

“Kỷ… Nhạc…”

Thẩm Niên thì thầm, giọng nói run rẩy đến mức không ra hơi. Hắn bỏ mặc ly rượu đắt tiền lên chiếc bàn bên cạnh, hoàn toàn phớt lờ Cố Dao đang kinh ngạc gọi tên hắn đằng sau.

Thẩm Niên lao đi. Hắn gạt phắt những vị khách chắn đường, dậm đôi giày da gõ xuống sàn nhà những tiếng chan chát bấn loạn. Hắn giống như một kẻ chết đuối vớ được cọc, một kẻ hóa điên lao về phía ánh sáng duy nhất của đời mình.

“Kỷ Nhạc!”

Thẩm Niên gầm lên một tiếng khàn đục giữa sảnh tiệc.

Tiếng gọi thất thanh làm gián đoạn bản nhạc cổ điển, thu hút ánh nhìn của hàng trăm con người trong đại sảnh. Kỷ Nhạc và Lục Hàng cũng dừng bước, chậm rãi quay người lại.

Thẩm Niên thở dốc, lao đến trước mặt Kỷ Nhạc. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ngập tràn tơ máu, hai bàn tay run rẩy giơ ra định ôm chầm lấy bờ vai mảnh khảnh ấy.

“Kỷ Nhạc! Là em đúng không?! Em đã đi đâu suốt một năm qua hả?!” Voice Thẩm Niên lạc đi, nghẹn ngào đến tội nghiệp. “Em có biết anh tìm em đến phát điên rồi không?! Theo anh về nhà! Ngay lập tức theo anh về nhà!”

Hắn đưa tay ra, chộp lấy cổ tay Kỷ Nhạc với một lực siết mạnh mẽ, như muốn khảm cậu vào da thịt mình để cậu không thể biến mất một lần nữa.

Thế nhưng, trước khi bàn tay Thẩm Niên kịp chạm vào da thịt Kỷ Nhạc, Lục Hàng đã nhanh như chớp bước lên một bước, giơ tay chặn đứng cổ tay Thẩm Niên lại.

“Thẩm Tổng, xin tự trọng.” Lục Hàng cất giọng trầm lạnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn Thẩm Niên. “Đây là sự kiện công cộng, hành vi của anh đang làm phiền khách quý của tôi đấy.”

“Mày cút ra!” Thẩm Niên gầm lên, đôi mắt hẹp dài bắn ra sự tàn nhẫn muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Hắn giằng mạnh tay ra khỏi Lục Hàng, tiếp tục chộp về phía Kỷ Nhạc. “Kỷ Nhạc! Nói gì đi! Em nói cho nó biết em là ai! Em là người của anh!”

Kỷ Nhạc đứng đó. Cậu không hề giật mình, không hề hoảng sợ, cũng chẳng hề có một chút xao động nào trên khuôn mặt thanh tú.

Cậu nhẹ nhàng lùi lại nửa bước, né tránh hoàn toàn bàn tay đang run rẩy của Thẩm Niên.

Kỷ Nhạc ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Người từng là cả thế giới của cậu, người từng khiến cậu phải thức trắng bao đêm khóc ướt gối, người từng tàn nhẫn chà đạp lên mười năm thanh xuân của cậu. Giờ đây, đứng trước mặt hắn, Kỷ Nhạc chỉ cảm thấy một sự trống rỗng hoàn toàn.

Đôi mắt Kỷ Nhạc trong suốt, phản chiếu ánh đèn pha lê lạnh lẽo. Ánh mắt ấy nhìn Thẩm Niên, nhưng lại giống như đang nhìn một hòn đá vô hồn bên đường.

“Thẩm Tổng.”

Kỷ Nhạc cất giọng. Âm điệu dịu dàng, trong trẻo nhưng lại mang theo một sự hờ hững, xa cách đến tận cùng xương tủy.

Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi môi hồng nhạt nở một nụ cười xã giao lịch thiệp nhưng lạnh băng:

“Anh nhận nhầm người rồi thì phải. Chúng ta… quen nhau sao?”

“Cái… cái gì?”

Thẩm Niên chết trân tại chỗ. Bàn tay giơ ra giữa không trung của hắn cứng đờ.

“Chúng ta quen nhau sao?” sáu chữ ấy rơi vào tai hắn tựa như một cú sét đánh ngang tai, đánh nát vụn chút hy vọng cuối cùng trong lòng hắn.

Thẩm Niên nhìn Kỷ Nhạc, đôi môi hắn run run, không thể thốt lên lời. Hắn muốn hét lên rằng họ đã bên nhau mười năm, rằng cậu từng thắt cà vạt cho hắn, từng hầm canh cho hắn, từng nhìn hắn bằng đôi mắt đong đầy tình yêu thương. Nhưng ánh mắt xa lạ, nhàn nhạt của Kỷ Nhạc lúc này đã chặn đứng tất cả mọi lời nói trong cổ họng hắn.

[Đinh!]

Âm thanh Hệ thống cơ học đã lâu không xuất hiện bất ngờ vang lên trong tâm trí Kỷ Nhạc, nhàn nhã thông báo:

[Chỉ số hối hận của mục tiêu Thẩm Niên đã tăng vọt lên 80%. Tình trạng tâm lý của mục tiêu: Sắp sụp đổ.]

[Ký chủ có muốn kích hoạt thêm kịch bản đả kích không?]

Kỷ Nhạc không trả lời Hệ thống. Cậu chỉ thản nhiên đưa tay khoác lại vào tay Lục Hàng, mỉm cười nói nhỏ: “Chúng ta sang bên kia chào hỏi chủ trì đi anh.”

“Được, đi thôi.” Lục Hàng dịu dàng gật đầu, đưa tay quàng qua eo Kỷ Nhạc một cách đầy bảo vệ, cùng cậu quay lưng bước đi.

“Kỷ Nhạc! Đừng đi! Kỷ Nhạc!”

Thẩm Niên gào lên, định lao theo nhưng đã bị bảo vệ của khách sạn cùng các trợ lý lao đến giữ chặt lại.

Hắn đứng chết trân giữa đại sảnh ngập tràn ánh sáng, trố mắt nhìn bóng lưng Kỷ Nhạc sóng đôi bên người đàn ông khác, bước đi không một lần ngoảnh đầu lại. Cơn đau dạ dày dữ dội ập đến cùng sự hối hận tàn nhẫn xé rách lồng ngực Thẩm Niên, khiến vị Tổng giám đốc kiêu ngạo năm nào gục xuống sàn nhà trước sự chứng kiến của hàng trăm con người.

Truyện Mới

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Bình Hoa Người

Bình Hoa Người

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Trùng phùng

Trùng phùng

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn