Chương 7 : Bùng Nổ Và Đêm Cưỡng Chế
Cánh cửa gỗ dày dặn đóng sập lại trước mặt Thẩm Niên, ngăn cách hoàn toàn không gian ấm áp bên trong với sự lạnh lẽo của hành lang chung cư. Nhưng chút tự tôn tội nghiệp còn sót lại không cho phép hắn quay lưng rời đi. Thẩm Niên tựa lưng vào bức tường bê tông, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Kỷ Nhạc di chuyển bên trong, tiếng nước chảy róc rách trong căn bếp, rồi cả tiếng đối thoại khe khẽ qua điện thoại của cậu với ai đó — có thể là Lục Hàng. Sự thân mật, tự do của cậu ở một không gian không có hắn giống như từng hàng kim độc đâm thẳng vào mắt Thẩm Niên.
Cơn đau dạ dày quặn lên từng đợt dữ dội, nhưng cơn ghen tuông điên dại còn tàn nhẫn hơn gấp bội. Thẩm Niên nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Trong đầu hắn hiện lên nụ cười kiều diễm của Kỷ Nhạc khi khoác tay Lục Hàng, ánh mắt dịu dàng cậu dành cho người đàn ông khác, và cả câu nói tàn nhẫn: “Người đó đã chết rồi.”
Không. Cậu không thể chết, cậu không thể thuộc về ai khác ngoài hắn!
Thẩm Niên siết chặt nắm đấm, bàn tay giơ lên đập mạnh vào cửa: “Kỷ Nhạc! Mở cửa ra! Chúng ta chưa nói xong!”
Tiếng đập cửa chát chúa vang vọng khắp hành lang tầng mười hai. Trong phòng, Kỷ Nhạc đang cầm ly nước ấm, chân mày khẽ nhíu lại. Cậu tiến lại gần, ghé mắt nhìn qua kính quan sát trên cửa. Thẩm Niên đứng bên ngoài, mắt đỏ ngầu, mái tóc rối loạn, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh của một nhà tài phiệt.
Kỷ Nhạc mở hé cửa, chỉ để lộ một khoảng hẹp, giọng nói đong đầy sự phiền phức: “Thẩm Tổng, anh làm ồn đến cư dân xung quanh rồi đấy. Mời anh về cho.”
“Anh không về!” Thẩm Niên thấy cửa mở, lập tức chèn bàn tay vào khe cửa, dùng sức đẩy mạnh.
Kỷ Nhạc không ngờ Thẩm Niên lại dùng lực thô bạo như vậy. Cậu bị đẩy lùi lại hai bước, chiếc vali nhỏ để gần gian cửa bị hất văng sang một bên. Thẩm Niên lao vào trong, nhanh như chớp dùng lưng tựa chặt vào cửa, bấm khóa bên trong.
“Anh điên rồi sao?!” Kỷ Nhạc sa sầm nét mặt, giọng nói gắt gỏng lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi hai người gặp lại. “Thẩm Niên, bước ra khỏi nhà tôi ngay!”
Thẩm Niên thở dốc, đôi mắt dán chặt vào Kỷ Nhạc. Hắn tiến lại gần một bước, rồi bất ngờ khựng lại.
Ánh đèn chùm phòng khách chiếu thẳng vào phần cổ áo cardigan hơi rộng của Kỷ Nhạc. Nơi làn da trắng ngần, mịn màng kéo dài từ xương quai xanh lên đến dưới mang tai, hằn lên những vệt đỏ ửng vô cùng gai mắt. Đó thực chất là vết mẩn đỏ do dị ứng thời tiết và không khí lạnh ngoài ban công vừa rồi, nhưng rơi vào đôi mắt đang đốm lửa ghen tuông của Thẩm Niên, nó lại biến thành những vết hôn, vết cắn ân ái đầy ám muội.
Máu trong người Thẩm Niên sôi lên sùng sục. Lý trí cuối cùng của hắn hoàn toàn vỡ vụn.
“Cái gì đây…?” Giọng Thẩm Niên khàn đục, run rẩy. Hắn chỉ tay vào cổ Kỷ Nhạc, bước chân dồn dập tiến tới. “Nó chạm vào em rồi đúng không? Lục Hàng đã làm gì em?!”
“Anh nói bậy bạ gì đó?!” Kỷ Nhạc giận dữ lùi lại, nhưng đằng sau cậu đã là chiếc sofa dài ở phòng khách.
“Em bên nó mới một năm… Em cho nó chạm vào người em rồi?!” Thẩm Niên gầm lên một tiếng như thú dữ bị thương. Hắn lao tới, không để Kỷ Nhạc kịp né tránh, hai tay siết chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của cậu, đè thô bạo cậu xuống chiếc sofa bọc nhung.
“Thẩm Niên! Buông ra! Bẩn thỉu!” Kỷ Nhạc giận dữ vùng vẫy. Cậu dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực hắn, chân đá loạn xạ.
Nhưng sức lực của một họa sĩ quanh năm cầm cọ làm sao sánh nổi với một người đàn ông cao lớn đang trong trạng thái phát điên?
Thẩm Niên dùng một tay khóa chặt hai cổ tay Kỷ Nhạc giơ cao qua đầu, tay còn lại thô bạo giật phắt chiếc áo cardigan của cậu ra. Tiếng vải rách khẽ vang lên gắt gao. Hắn vùi đầu xuống cổ cậu, cuồng nhiệt và điên dại cắn nuốt làn da trắng nõn, cố gắng dùng mùi hương của bản thân để xóa sạch những vết đỏ mà hắn cho là của kẻ khác.
Có thể bạn thích
“Em là của anh… Kỷ Nhạc, em là của anh!” Thẩm Niên thì thầm trong điên dại, đôi môi nóng hổi trượt từ cổ xuống xương quai xanh của cậu. Hắn dùng thân thể to lớn áp chặt lấy cậu, sự chiếm hữu nguyên thủy và thô bạo bùng nổ không thể kiểm soát.
Lần đầu tiên trong mười một năm quen biết, Thẩm Niên đối xử với cậu bằng sự cưỡng chế thô bạo như thế này.
Kỷ Nhạc dốc hết sức vùng vẫy, đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn. Thẩm Niên ừm lên một tiếng đau đớn vì chạm đúng vết thương dạ dày, nhưng hắn vẫn không buông. Hắn cúi xuống, thô bạo khóa chặt lấy môi Kỷ Nhạc.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một sự xâm lược đầy trừng phạt và cuồng loạn. Mùi máu nhạt nhẽo tanh nồng nhanh chóng lan ra giữa khoang miệng hai người khi Thẩm Niên cắn rách môi cậu.
Kỷ Nhạc bị áp chặt dưới thân hắn, hô hấp trở nên khó khăn. Cậu cảm nhận được sự điên cuồng, ghen tuông và cả sự hoảng sợ tột cùng của người đàn ông phía trên.
Và rồi, sự vùng vẫy của Kỷ Nhạc đột ngột dừng lại.
Cậu ngừng phản kháng. Cánh tay bị khóa chặt thả lỏng hoàn toàn. Đôi chân đang chống cự cũng rủ xuống.
Thẩm Niên nhận ra sự bất thường. Hắn chậm rãi rời khỏi môi cậu, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống người bên dưới.
Kỷ Nhạc nằm đó, áo bị xé lệch sang một bên, môi dính vết máu tươi, tóc rối loạn. Nhưng cậu không khóc, không gào thét, cũng không nhìn hắn bằng sự hận thù.
Cậu mở to mắt, bình thản nhìn lên trần nhà. Trong đôi mắt trong suốt ấy không có một chút ánh sáng nào, không có ham muốn, không có đau đớn, chỉ là một khoảng không trống rỗng, lạnh băng đến tột cùng.
Nước mắt từ khóe mắt Kỷ Nhạc lặng lẽ chảy xuống, lăn qua thái dương rồi thấm vào lớp vải sofa. Cậu không thèm lau, cũng không buồn chớp mắt. Cậu xử sự giống như một búp bê bằng sứ đã hỏng, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Sự im lặng ấy tựa như một gáo nước băng giá dội thẳng từ đỉnh đầu Thẩm Niên xuống.
Toàn thân Thẩm Niên cứng đờ. Bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu run lên lẩy rẩy.
Hắn đang làm cái gì thế này?
Hắn từng chê trách cậu phiền phức, từng ngó lơ tình yêu của cậu, và giờ đây, hắn đang dùng sự thô bạo bẩn thỉu nhất để cưỡng ép cậu? Hắn muốn giữ cậu lại, hay hắn đang tự tay đẩy cậu xuống vực sâu của sự chán ghét?
“Nhạc… Nhạc…” Giọng nói Thẩm Niên run rẩy, lạc đi hoàn toàn.
Kỷ Nhạc vẫn nhìn trần nhà, cất giọng bằng một âm điệu phẳng lặng, không một chút gợn sóng: “Làm tiếp đi. Anh muốn chiếm đoạt thân thể này đúng không? Làm xong rồi thì cút.”
Một câu nói nhẹ hẫng, nhưng lại đâm nát vụn trái tim Thẩm Niên.
Thẩm Niên buông tay ra như thể vừa chạm vào thanh sắt nung đỏ. Hắn lùi lại, trượt ngã từ trên sofa xuống sàn nhà. Hắn nhìn hai bàn tay mình, rồi lại nhìn Kỷ Nhạc đang chậm rãi ngồi dậy, thản nhiên kéo lại cổ áo bị xé rách.
Không có sự giận dữ nào đáng sợ bằng sự buông bỏ hoàn toàn. Hắn đã dùng cách tàn nhẫn nhất để chà đạp lên người từng yêu hắn nhất trên đời.
“Anh… anh không cố ý…” Thẩm Niên ôm lấy đầu, giọng nói nghẹn ngào trong tiếng khóc nức nở. “Anh xin lỗi… Nhạc Nhạc, anh xin lỗi… Anh chỉ là… anh điên rồi…”
Kỷ Nhạc ngồi trên sofa, lấy khăn giấy lau đi vệt máu trên môi. Cậu nhìn người đàn ông quyền lực đang quỳ gục dưới sàn nhà khóc thương thảm hại, trong lòng chỉ còn lại sự mệt mỏi vô hạn.
[Đinh!]
Âm thanh Hệ thống lạnh lẽo vang lên trong tâm trí Kỷ Nhạc:
[Cảnh báo: Chỉ số biến động tâm lý của mục tiêu Thẩm Niên đạt mức báo động. Chỉ số hối hận: 95%.]
[Hệ thống ghi nhận: Mục tiêu đã rơi vào trạng thái tự hủy hoại tâm lý.]
Kỷ Nhạc nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng giữa không gian ngập tràn sự hối hận tàn nhẫn của Thẩm Niên.