Vệt sẹo dưới ánh ban mai

Chương 8 : Vết Thương Mới Trên Nền Cũ

Căn phòng khách chìm vào sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập, nghẹn ngào của Thẩm Niên và tiếng mưa phùn đập vào cửa kính ban công.

Mùi máu nhạt nhẽo lan tỏa trong khoang miệng làm Kỷ Nhạc nhíu mày. Cậu chậm rãi vứt chiếc khăn giấy thấm máu vào thùng rác nhỏ bên cạnh bàn trà, rồi thản nhiên đứng dậy. Cậu không liếc nhìn Thẩm Niên dù chỉ một giây, bước thẳng vào phòng ngủ lấy ra một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh sẫm mới nguyên.

Lúc Kỷ Nhạc quay trở lại phòng khách, Thẩm Niên vẫn quỳ gục dưới sàn nhà. Hai bàn tay hắn bấu chặt vào thảm trải sàn, mười đầu ngón tay siết mạnh đến mức trắng bệch. Bộ vest đắt tiền nhăn nhúm, mái tóc rối bời che khuất nửa gương mặt tái nhợt. Người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao quyền lực của tập đoàn Thẩm thị, kẻ từng coi tình cảm của cậu như cỏ rác, giờ đây lại giống như một con thú dữ bị thương bị dồn vào bước đường cùng.

Kỷ Nhạc đứng trước mặt hắn, cài lại cúc áo sơ mi đến nấc trên cùng, cẩn thận che đi vệt đỏ ứng do dị ứng và cả những vết cắn thô bạo vừa rồi.

“Đứng dậy rồi cút đi.” Kỷ Nhạc cất giọng, âm điệu phẳng lặng đến mức đáng sợ.

Thẩm Niên ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, sưng húp, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên gương mặt gầy guộc. Hắn nhìn Kỷ Nhạc, nhìn bộ dạng chỉn chu, hờ hững của cậu mà lồng ngực quặn thắt như có ai đó cầm dao xé rách từng thớ thịt.

“Nhạc Nhạc…” Thẩm Niên run rẩy cất lời, giọng nói khàn đặc, đứt quãng. “Anh… anh thật sự không muốn làm tổn thương em… Anh chỉ là khi thấy em khoác tay người khác, thấy vết đỏ trên cổ em… anh phát điên… Anh sợ em thực sự trao trọn bản thân cho kẻ khác…”

“Lục Hàng không chạm vào tôi.” Kỷ Nhạc ngắt lời, đôi mắt trong suốt nhìn hắn mà không có một chút dao động. “Đó chỉ là vết mẩn đỏ do tôi bị dị ứng không khí lạnh ngoài ban công.”

Thẩm Niên khựng lại. Cả người hắn cứng đờ như bị hóa đá.

Dị ứng? Chỉ là dị ứng thời tiết?

Sự thật ấy tựa như một cái tát tàn nhẫn dội thẳng vào mặt Thẩm Niên. Hắn đã dùng ghen tuông điên dại, dùng sự thô bạo bẩn thỉu nhất để cưỡng ép cậu, chỉ vì một nghi ngờ vô căn cứ do chính hắn tự ảo tưởng ra. Hắn đã tự tay xới tung vết thương cũ chưa kịp lành của cậu, lại bồi thêm một vệt thương mới tàn nhẫn hơn bội phần.

“Anh…” Thẩm Niên nghẹn ngào, môi run lên lẩy rẩy. Hắn giơ bàn tay đang run rẩy định chộp lấy gấu quần Kỷ Nhạc, nhưng lại không dám. Hắn sợ sự chán ghét trong mắt cậu.

“Thẩm Niên, anh luôn như vậy.” Kỷ Nhạc nhìn hắn từ trên cao xuống, ánh mắt tràn ngập sự mệt mỏi và khinh bỉ. “Mười năm trước anh ích kỷ, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, mặc kệ cảm xúc của tôi. Mười năm sau anh vẫn ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn sự ghen tuông và khao khát chiếm đoạt của bản thân mà không cần biết tôi đau đớn thế nào.”

“Anh không có… Nhạc Nhạc, anh thực sự yêu em mà…” Thẩm Niên gào lên trong cay đắng, nước mắt rơi lã chã xuống sàn gỗ.

“Yêu?” Kỷ Nhạc khẽ bật cười. Nụ cười nhạt nhẽo, mang theo sự mỉa mai tột cùng. “Anh gọi sự cưỡng chế, bạo lực và chiếm hữu bẩn thỉu này là yêu sao? Thẩm Niên, anh không yêu tôi. Anh chỉ đang tiếc nuối một món đồ chơi ngoan ngoãn đã tuột khỏi tầm tay mình mà thôi.”

“Không phải! Anh không coi em là đồ chơi!” Thẩm Niên gào lên, đột nhiên giơ tay lên tự tát mạnh vào mặt mình một cái “Chát!”.

Tiếng tát giòn tan vang vọng khắp căn phòng trống. Trên gương mặt tái nhợt của Thẩm Niên nhanh chóng hiện lên vệt ngón tay đỏ ửng. Hắn tiếp tục giơ tay lên, tát thêm một cái nữa, rồi một cái nữa, tự đày đọa bản thân trong sự tuyệt vọng.

“Anh khốn nạn! Anh là kẻ khốn nạn!” Thẩm Niên vừa tát mình vừa nức nở, giọng nói vỡ vụn. “Đánh anh đi Nhạc Nhạc… Em đánh anh, giết anh cũng được… Xin em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó…”

Kỷ Nhạc không ngăn cản, cũng không hề động lòng. Cậu chỉ khoanh tay, bình thản đứng nhìn người đàn ông trước mặt tự tát đến khóe miệng ứa máu.

“Trò drama này diễn đủ chưa?” Kỷ Nhạc lạnh nhạt cất giọng. “Thẩm Niên, anh làm vậy chỉ càng khiến tôi thấy ghê tởm anh hơn thôi.”

Cánh tay đang giơ lên giữa không trung của Thẩm Niên khựng lại. Hắn ngước nhìn cậu, hai mắt dại đi.

Ghê tởm.

Hai chữ đơn giản nhưng lại đâm xuyên qua lồng ngực, đập tan vụn lòng tự tôn cuối cùng của Thẩm Niên. Người từng coi hắn là bầu trời, người từng ôm lấy hắn dịu dàng mỗi khi hắn mệt mỏi, giờ đây nói hắn khiến cậu ghê tởm.

“Tôi cho anh ba giây để bước ra khỏi căn nhà này.” Kỷ Nhạc tiến lại gần cửa chính, bấm nút mở khóa. “Nếu không, tôi sẽ gọi cho cảnh sát báo án hành vi đột nhập bất hợp pháp và cố ý xâm hại thân thể.”

Thẩm Niên nhìn cánh cửa mở rộng, rồi lại nhìn ánh mắt lạnh băng của Kỷ Nhạc. Hắn biết, nếu đêm nay hắn không đi, Kỷ Nhạc sẽ thực sự tuyệt giao với hắn đến bước không còn đường lui.

Thẩm Niên chậm rãi chống tay đứng dậy. Cơn đau dạ dày dữ dội khiến hắn lảo đảo, suýt chút nữa ngã gục. Hắn lê từng bước chân nặng trĩu về phía cửa chính. Khi bước qua ngạch cửa, hắn dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Kỷ Nhạc bằng đôi mắt đong đầy sự van xin tội nghiệp.

“Nhạc Nhạc… Anh sẽ đi…” Thẩm Niên thì thầm, giọng khàn đến mức không nghe rõ tiếng. “Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc tội với em…”

Kỷ Nhạc không trả lời. Cậu dứt khoát đẩy cánh cửa đóng lại.

Âm thanh khô khốc một lần nữa phân chia hai thế giới.

Kỷ Nhạc dựa lưng vào cánh cửa gỗ, nhắm mắt lại. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự yên tĩnh trở lại trong không gian căn hộ.

[Đinh!]

Âm thanh điện tử vang lên trong tâm trí cậu:

[Thông báo: Chỉ số hối hận của mục tiêu Thẩm Niên đạt 95%.]

[Cảnh báo: Chỉ số tổn thương tâm lý của mục tiêu cực kỳ cao. Đã kích hoạt giai đoạn trừng phạt tâm thần tự thân.]

Kỷ Nhạc khẽ mở mắt, khóe môi cong lên một nụ cười thản nhiên: “Tùy anh ta thôi.”

Bên ngoài tòa nhà chung cư, mưa phùn ngày một nặng hạt, xối xả đập xuống mặt đường.

Thẩm Niên bước ra khỏi sảnh chung cư, không che ô, cũng không lên chiếc xe Maybach đắt tiền đang đỗ gần đó. Hắn bước đi vô định trong làn mưa băng giá. Nước mưa lạnh ngắt nhanh chóng làm ướt sũng bộ vest, hòa cùng máu tươi bên khóe miệng và nước mắt trên mặt hắn.

Cơn đau dạ dày trào dâng đến mức khiến hắn gục xuống bên vệ đường. Thẩm Niên quỳ trong mưa, hai tay ôm lấy bụng, gục đầu xuống mặt đường ướt nhẹp.

Mười năm trước, cậu đã đứng trong làn mưa như thế này để đợi hắn mang ô đến.

Mười năm sau, hắn quỳ trong mưa, nhưng sẽ chẳng còn ai mang ô đến cho hắn nữa.

Thẩm Niên ôm lấy đầu, bật khóc nức nở giữa đêm đông tịch mịch. Sự hối hận tàn nhẫn tựa như muôn ngàn con sâu độc rỉ rả cắn xé tâm trí hắn, nhắc nhở hắn rằng: Hắn đã tự tay đánh mất người yêu hắn nhất trên đời này.

Truyện Mới

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Bình Hoa Người

Bình Hoa Người

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Trùng phùng

Trùng phùng

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn