Vệt sẹo dưới ánh ban mai

Chương 9 : Kế Hoạch Tẩy Trắng Của Hệ Thống

Cơn mưa đêm làm lu mờ ánh đèn đường của thành phố cảng. Khi thư ký Lâm cùng đội ngũ bảo vệ tìm thấy Thẩm Niên, vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng ngày nào đang quỳ gục bên vệ đường gần chung cư của Kỷ Nhạc. Máu tươi quyện với nước mưa nơi khóe miệng hắn đã bị nhạt bớt, nhưng vết rách sâu và gương mặt nhợt nhạt, cắt không còn một giọt máu của hắn khiến ai nhìn vào cũng phải giật mình.

Thẩm Niên bị sốt cao suốt ba ngày đêm liên tục.

Trong cơn mê man trên giường bệnh VIP của bệnh viện quốc tế, hắn liên tục co giật, hai tay giơ lên giữa không trung như cố chộp lấy một vạt áo, miệng đứt quãng gọi tên “Nhạc Nhạc”. Cơn đau dạ dày cấp tính kết hợp với tình trạng kiệt sức và suy sụp tinh thần suýt chút nữa đã lấy đi nửa mạng sống của hắn.

Đến chiều ngày thứ tư, Thẩm Niên mới chậm rãi mở mắt.

Trần nhà bệnh viện trắng xóa lạnh lẽo. Bên cạnh hắn không phải là gương mặt lo âu, dịu dàng của Kỷ Nhạc như mỗi lần hắn ốm trước đây, mà chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu “tít… tít…” đều đặn và thư ký Lâm đang đứng túc trực với vẻ mặt đầy mệt mỏi.

“Thẩm Tổng, anh tỉnh rồi!” Thư ký Lâm mừng rỡ tiến lại gần. “Để tôi gọi bác sĩ…”

Thẩm Niên không nhúc nhích. Ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cổ họng khô khốc phát ra những âm thanh khàn đặc: “Kỷ… Nhạc… có đến không?”

Thư ký Lâm ngập ngừng, cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn: “Thầy Kỷ… không biết anh nhập viện ạ.”

Thẩm Niên khép mi mắt lại, một nụ cười tự giễu chua chát xuất hiện trên đôi môi khô nứt. Phải rồi, cậu làm sao có thể đến? Cậu đã nói hắn khiến cậu ghê tởm. Cậu đã xem hắn như một kẻ xa lạ từ lâu.

Đúng lúc đó, giữa khoảng không gian im lìm của phòng bệnh, một âm thanh điện tử cơ học bỗng nhiên vang lên trực tiếp trong đại não của Thẩm Niên:

[Đinh! Phát hiện chỉ số hối hận của mục tiêu Thẩm Niên đạt 95%, mức độ tự hủy hoại bản thân đạt 90%. Trạng thái đủ điều kiện kích hoạt Hệ thống Hỗ trợ Chuộc tội.]

Thẩm Niên giật mình, đôi mắt đỏ ngầu mở to nhìn quanh phòng bệnh, nhưng thư ký Lâm hoàn toàn không có phản ứng gì với âm thanh vừa rồi.

[Mục tiêu không cần tìm kiếm. Tôi là Hệ thống giám sát hành trình của Ký chủ Kỷ Nhạc.] Giọng nói máy móc tiếp tục vang lên: [Suốt mười năm qua, Ký chủ đã gánh chịu vô số tổn thương do sự lạnh nhạt, ích kỷ của anh và sự hãm hại từ những kẻ xung quanh. Nếu anh thực sự muốn chuộc lỗi, Hệ thống sẽ cung cấp ‘Danh sách nghiệp quả’ mà anh cần phải tự tay dọn dẹp.]

“Danh sách… nghiệp quả?” Thẩm Niên thì thầm trong cổ họng, hai bàn tay siết chặt ga giường.

[Đúng vậy. Mười năm bên anh, Ký chủ không chỉ bị anh ngó lơ, mà còn bị giới nghệ thuật cô lập, bị Cố Dao âm thầm chèn ép tài nguyên, bị truyền thông bôi nhọ là ‘kẻ đào mỏ’ dựa hơi Thẩm thị. Anh có sẵn sàng trả giá bằng địa vị, tài sản và sự tôn nghiêm của mình để trả lại sự trong sạch cho cậu ấy không?]

“Tôi sẵn sàng!” Thẩm Niên gần như gầm lên trong lồng ngực. Đôi mắt u tối của hắn đột nhiên bùng lên một tia sáng sinh khí dại khùng. “Chỉ cần Nhạc Nhạc tha thứ cho tôi… Cái gì tôi cũng làm! Cho dù phải đánh đổi cả tập đoàn Thẩm thị!”

[Tốt. Nhiệm vụ thứ nhất: Dọn dẹp kẻ đố kỵ.]

Những ký ức mười năm qua mà Thẩm Niên từng vô tình lướt qua bắt đầu tái hiện rõ mùng một trong đầu hắn như một bộ phim quay chậm.

Hắn nhớ lại những lần Kỷ Nhạc ngập ngừng muốn nói về các cuộc triển lãm tranh nhưng bị hắn gạt đi vì “chuyện vặt vãnh”; hắn nhớ lại những tin đồn ác ý trong giới thượng lưu cho rằng Kỷ Nhạc là kẻ bán rẻ linh hồn để trèo lên giường hắn; và đặc biệt, hắn nhớ lại sự hiện diện của Cố Dao.

Thẩm Niên lập tức rút kim truyền dịch trên tay ra, bất chấp vết thương ứa máu và sự can ngăn hốt hoảng của thư ký Lâm. Hắn ngồi dậy, luồn tay vào tóc, ánh mắt trở nên tàn nhẫn và lạnh băng – một sự tàn nhẫn không còn hướng về Kỷ Nhạc, mà hướng về chính bản thân và những kẻ đã góp phần đẩy Kỷ Nhạc đi xa.

“Thư ký Lâm.” Thẩm Niên cất giọng, âm điệu lạnh lẽo như bước ra từ địa ngục.

“Vâng… Vâng, Thẩm Tổng!”

“Lập tức tiến hành kiểm tra toàn bộ các khoản đầu tư, dự án nghệ thuật mà Thẩm thị đã tài trợ cho Cố Dao trong mười năm qua.” Thẩm Niên gằn từng chữ. “Thu hồi toàn bộ tài nguyên. Những hợp đồng nào có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc trốn thuế của gia tộc họ Cố, giao hết cho cơ quan công an xử lý.”

Thư ký Lâm bàng hoàng ngẩng đầu: “Thẩm Tổng… Cố thiếu gia là bạn thân mười năm của anh, hơn nữa Cố thị vừa mới…”

“Tôi bảo cô làm!” Thẩm Niên gạt phắt ly nước trên bàn xuống, rơi vỡ tan tành xuống sàn. “Trong vòng hai bốn giờ, tôi muốn thấy Cố Dao không còn bất kỳ chỗ đứng nào trong cái thành phố này!”

Hắn đã hiểu rồi. Sự xuất hiện của Cố Dao – cái gọi là “bạch nguyệt quang” ảo tưởng của hắn – chính là lưỡi dao tàn nhẫn nhất đâm vào lòng Kỷ Nhạc suốt một thập kỷ. Hắn phải tự tay bẻ gãy lưỡi dao đó, tự tay đập nát ảo tưởng của chính mình.

Ngay ngày hôm sau, một cơn địa chấn rung chuyển giới thượng lưu thành phố. Tập đoàn Thẩm thị đột ngột đơn phương chấm dứt mọi hợp tác với Cố thị, đồng thời đưa ra hàng loạt bằng chứng chứng minh Cố Dao sử dụng tác phẩm của người khác để gian lận trong các kỳ triển lãm quốc tế. Chỉ trong vòng một đêm, Cố Dao từ một nghệ sĩ danh giá trở thành kẻ bị người người phỉ báng, gia tộc họ Cố lâm vào nguy cơ phá sản.

Cố Dao phát điên lao đến bệnh viện tìm Thẩm Niên, gào khóc bên ngoài phòng bệnh: “Thẩm Niên! Anh điên rồi sao?! Mười năm qua em luôn ở bên anh, tại sao anh lại đối xử với em như vậy vì một kẻ đào mỏ như Kỷ Nhạc?!”

Thẩm Niên bước ra khỏi phòng bệnh. Hắn mặc bộ âu phục đen phẳng phiu nhưng gương mặt hốc hác, đôi mắt chìm trong bóng tối tăm tăm. Hắn nhìn Cố Dao – người mà hắn từng nghĩ là ánh sáng của đời mình – bằng ánh mắt ghê tởm tột cùng.

“Kẻ đào mỏ?” Thẩm Niên nhếch môi, nụ cười tàn nhẫn đến tột độ. “Mười năm qua, cậu ta không tiêu một đồng nào của tôi. Số tiền ba tỷ trong thẻ cậu ta đã trả lại toàn bộ trước khi đi. Còn cậu…”

Thẩm Niên tiến lại gần, ghé sát tai Cố Dao, gằn từng câu từng chữ: “Cậu dùng tiền của tôi, dùng danh tiếng của Thẩm thị để gián tiếp chèn ép tranh của Kỷ Nhạc suốt mười năm. Cố Dao, những gì cậu nhận được hôm nay chỉ mới là sự khởi đầu thôi.”

Thẩm Niên ra hiệu cho bảo vệ lôi Cố Dao đi trong tiếng gào khóc thảm thiết của anh ta.

Dọn dẹp xong Cố Dao, Thẩm Niên bắt đầu thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Hắn mua lại toàn bộ các trang báo mạng, các tạp chí nghệ thuật từng đưa tin bôi nhọ Kỷ Nhạc trong quá khứ, buộc họ phải đăng bài xin lỗi công khai trên trang chủ suốt một tháng. Hắn bỏ ra hàng trăm tỷ đồng lập nên một quỹ hỗ trợ nghệ thuật mang tên “Kỷ Nhạc”, âm thầm thu mua lại toàn bộ những bức tranh cũ mà Kỷ Nhạc từng bán đi với giá rẻ mạt năm xưa để lưu giữ trong bảo tàng riêng.

Hắn làm tất cả những điều đó một cách điên cuồng, không tiếc công sức, không tiếc tiền tài. Hắn muốn dùng sự hy sinh của bản thân để dọn sạch mọi chướng ngại, trả lại cho Kỷ Nhạc một thế giới sạch sẽ nhất.

Thế nhưng, Kỷ Nhạc lại không hề đoái hoài.

Tại căn hộ chung cư 1204, Kỷ Nhạc ngồi bên khung vẽ, lướt qua những bản tin chấn động trên mạng xã hội về việc Thẩm thị phong sát Cố Dao và cuộc thanh tẩy giới nghệ thuật của Thẩm Niên.

[Đinh!]

Hệ thống nhàn nhã thông báo: [Mục tiêu Thẩm Niên đã hoàn thành 80% nhiệm vụ tự thanh tẩy. Chỉ số hối hận hiện tại: 98%. Ký chủ có cảm thấy mủi lòng không?]

Kỷ Nhạc đặt chiếc cọ vẽ xuống đĩa màu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu rạng rỡ lên những chậu hoa dạ yến thảo trên ban công.

“Mủi lòng sao?” Kỷ Nhạc khẽ cười, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. “Anh ta làm những điều đó là để tự giải thoát cho sự áy náy của chính anh ta, không phải vì tôi. Một tòa nhà đã sụp đổ thì việc dọn dẹp đống đổ nát cũng đâu thể làm nó sống lại được?”

Cậu đứng dậy, không xem tiếp bản tin nữa.

Thẩm Niên có tẩy trắng bản thân, có phát điên hay quỳ xuống xin lỗi, đó cũng chỉ là vở kịch của riêng hắn. Còn cậu, cậu đã bước ra khỏi vở kịch đó từ lâu rồi.

Truyện Mới

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Bình Hoa Người

Bình Hoa Người

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Trùng phùng

Trùng phùng

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn