Chương 9 : 9
Sáng hôm sau.
Tia nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ kính sát đất, chiếu thẳng vào căn phòng ngủ sang trọng của biệt thự họ Diệp.
Diệp Tinh Trạch mở mắt, trần nhà màu xám bạc đập vào tầm mắt. Cậu ngẩn ngơ mất ba giây mới định hình được mình đã về đến nhà từ lúc nào. Đêm qua lái xe về nhà trong trạng thái tâm trí rối bời, đầu óc toàn là hình ảnh và giọng nói trầm ấm đầy cợt nhả của tên đáng ghét Bùi Dục, khiến cậu trằn trọc mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.
“Cái tên Bùi Dục chết tiệt… Đồ hồ ly tinh mặt dày!”
Diệp Tinh Trạch vò rối tung mái tóc mềm mại, bực bội ngồi dậy lẩm bẩm. Dù trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào là lạ khó tả, nhưng sĩ diện của một thiếu gia nhà họ Diệp không cho phép cậu thừa nhận mình đã bị một nụ hôn và mấy câu thả thính vô lại của đối phương làm cho dao động.
Nhất là khi nghĩ đến nụ cười đắc ý của hắn tối qua, máu hiếu thắng trong người Diệp Tinh Trạch lại sôi sục.
Muốn chơi trò tâm cơ với tôi sao? Đừng có mơ! Hôm nay, bổn thiếu gia nhất định sẽ dạy cho cậu thế nào là lễ độ!
Nghĩ là làm, Diệp Tinh Trạch lập tức bật dậy khỏi giường, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ âu phục cắt may thủ công tinh xảo, đeo đồng hồ hiệu đắt tiền, phong thái ngạo nghễ bước xuống nhà.
Cùng lúc đó, tại tập đoàn Bùi Thị.
Có thể bạn thích
Trong phòng tổng tài rộng lớn ở tầng cao nhất, Bùi Dục mặc một bộ âu phục màu đen phẳng phiu, tay cầm ly cà phê đen ấm nóng, đứng trước cửa kính ngắm nhìn toàn cảnh thành phố buổi sớm.
Khóe môi hắn từ sáng đến giờ vẫn vương một nụ cười ý vị thâm trường. Cảm giác đêm qua mềm mại và ngọt ngào hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Con mèo nhỏ xù lông đó, ngoài miệng thì cứng cỏi hung dữ, nhưng thực chất đã sớm bị hắn nắm thóp trong lòng bàn tay.
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra.
Trợ lý Trần hớt hơ hớt hải bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu dày cộp, sắc mặt có chút phức tạp:
“Bùi tổng, không ổn rồi! Sáng nay, tập đoàn Diệp thị đột ngột tung ra một lượng vốn khủng, thu mua toàn bộ cổ phần của ba công ty đối tác chiến lược mà chúng ta đang nhắm tới trong dự án sinh thái phía Đông. Hơn nữa… thiếu gia Diệp Tinh Trạch vừa phát đi thông cáo báo chí, tuyên bố sẽ cạnh tranh trực diện với chúng ta trong buổi đấu giá đất vàng chiều nay!”
Nghe xong, Bùi tổng không những không hề tức giận hay lo lắng, ngược lại khóe môi còn cong lên thành một đường cong sâu hơn.
Dự án phía Đông? Đấu giá đất vàng chiều nay?
Hóa ra con mèo nhỏ này sáng sớm tinh mơ không lo ngủ bù, mà lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, lập tức đem chuyện công việc ra để “trả thù” màn tỏ tình tối qua của hắn sao?
Bùi Dục nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lóe lên tia hứng thú tràn trề. Hắn đặt ly sứ xuống bàn, giọng nói trầm ấm mang theo chút sủng nịnh không giấu giếm:
“Xem ra tối qua tôi vẫn còn nhẹ tay với em ấy rồi. Chiều nay… chuẩn bị tài liệu thật chu đáo, tôi muốn tự mình, đi ‘chiều chuộng’ vị Diệp đại thiếu gia này một phen.”