Chương 8 : 8
Chát! (Tiếng vỗ cánh vội vã của con vẹt xám bên góc phòng).
“Hôn rồi! Đại ngốc gục ngã rồi! Đồ ngốc! Đồ ngốc!”
Con vẹt xám Châu Phi hình như rất có thiên bẩm làm “bà mối”, liên tục hò hét vang vọng cả phòng sách khiến mặt Diệp Tinh Trạch càng thêm đỏ nhưρ tơi.
Cảm giác ngọt ngào, mềm mại và có chút hơi thở ấm áp vừa lướt qua môi vẫn còn vương vấn. Diệp Tinh Trạch trừng lớn đôi mắt phượng, toàn thân cứng đờ vì ngạc nhiên. Tên vô lại Bùi Dục này thế mà lại dám… dám thật sự tập kích bất ngờ!
Bùi Dục dường như rất lưu luyến hương vị ngọt ngào vừa rồi. Hắn chậm rãi buông môi Diệp Tinh Trạch ra, nhưng khoảng cách vẫn cực kỳ mập mờ. Đôi mắt hoa đào thâm thúy nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ lựng, vành tai rực lửa của người trong ngực, khóe môi không giấu được sự đắc ý và dịu dàng.
“Cậu… Bùi Dục! Ai cho phép cậu làm càn!”
Diệp Tinh Trạch thẹn quá hóa giận, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh ngực hắn ra một khoảng, giơ tay quẹt mạnh môi mình, trừng mắt lườm nguýt đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Ừ, tôi làm càn.” Bùi Dục không những không tức giận, ngược lại còn cực kỳ sảng khoái thừa nhận. Hắn nhún vai, giọng điệu vô cùng vô lại nhưng lại làm người ta ghét không nổi, “Dù sao thì người cũng đã đến tận cửa, mồi tự dâng tới miệng, nếu tôi không ăn thì có lỗi với tấm lòng ‘đòi xem chim’ của Diệp thiếu gia quá.”
“Cậu còn dám mở miệng nhắc tới chuyện đó!” Diệp Tinh Trạch tức đến mức nghiến răng ken köz, hận không thể giơ chân đá cho hắn một cú. “Được lắm Bùi Dục, coi như hôm nay tôi xui xẻo sa vào bẫy của cậu! Tránh ra, tôi muốn về nhà!”
Có thể bạn thích
Nói đoạn, cậu xoay phắt người, tung tà áo khoác định bước thẳng ra cửa.
Nhưng lần này, Bùi Dục không kéo tay nữa. Hắn chỉ thong thả đứng tựa vào khung cửa sổ, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên sau lưng:
“Đường đêm khuya khoắt, đại thiếu gia nhà họ Diệp một thân một mình lái xe trở về, vạn nhất dọc đường tâm trạng không tốt, đụng xe hay lạc đường thì làm sao bây giờ? Biệt thự của tôi phòng khách nhiều lắm, hay là… đêm nay ở lại đây đi?”
Diệp Tinh Trạch khựng lại bước chân, quay đầu trừng mắt: “Ở lại cái đầu nhà cậu! Ai muốn ở lại cái hang ổ sói này với cậu!”
“Thật sự không ở lại?” Bùi Dục chớp mắt, bước đến gần thêm vài bước, ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu câu dẫn, “Không định ở lại xem nốt con chim quý giá thực sự của tôi sao? Tôi bảo đảm, con chim này tuyệt đối hàng thật giá thật, không dùng vẹt để trá hình đâu.”
Mặt Diệp Tinh Trạch lại nóng bừng lên. Hắn tuyệt đối đang ám chỉ cái gì đen tối!
“Cút!” Diệp Tinh Trạch tức tối mắng một tiếng, nhưng khóe môi lại vô thức hơi cong lên một đường cong mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu hất cằm kiêu ngạo, quay người mở cửa bước đi, “Bổn thiếu gia không rảnh chơi trò chơi con nít với cậu nữa! Chuyện hôm nay, cứ chờ đó đi, ngày mai tôi sẽ tính sổ với cậu sau!”
Nhìn bóng lưng kiêu kỳ nhưng bước chân lại có phần hơi vội vã của Diệp Tinh Trạch khuất dần sau cánh cửa, Bùi Dục khẽ bật cười thành tiếng.
Hắn xoay người bước lại gần chiếc lồng kính, nhìn con vẹt xám vẫn đang nghiêng đầu kêu lớn: “Đại ngốc chạy rồi! Đại ngốc chạy rồi!”
Bùi Dục cười trầm thấp, thong thả cởi bỏ cúc áo sơ mi, đáy mắt lóe lên một tia ánh sáng mang theo sự kiên định cùng thâm tình:
“Chạy? Sớm muộn gì cũng là người của tôi, chạy thế nào cho thoát.”