Chương 7 : 7
Sức nóng từ đầu ngón tay Bùi Dục truyền qua gò má Diệp Tinh Trạch, mang theo một thứ ma lực tê dại khiến đại thiếu gia họ Diệp quên cả cách phản kháng.
Đôi mắt phượng của cậu trừng lớn, nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm như biển hồ của người đối diện. Ở đó không còn chút trêu chọc hay đùa cợt nào nữa, mà tràn ngập một thứ tình cảm chân thực, nóng bỏng đến mức thiêu đốt cả lý trí.
“Cậu…” Giọng Diệp Tinh Trạch vô thức nhỏ dần, sự kiêu ngạo thường ngày phút chốc bị áp đảo hoàn toàn bởi sự chân thành đột ngột này. “Bùi Dục, cậu bị điên thật rồi…”
“Đúng là điên rồi.” Bùi Dục cười khổ, tiếng cười trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu. Hắn cúi đầu, trán áp sát trán Diệp Tinh Trạch, hơi thở hòa quyện vào nhau, “Nếu không điên, sao tôi lại kiên nhẫn nhìn cậu trừng mắt với tôi suốt mấy năm nay? Nếu không điên, sao tôi lại phải dùng cách ngốc nghếch là khoe con vẹt này chỉ để lừa cậu nhắn tin tới đây?”
Diệp Tinh Trạch ngẩn người, chớp mắt mấy cái: “Cậu nói cái gì? Con vẹt đó… là cậu cố tình…”
“Ừ.” Bùi Dục không giấu giếm, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta tim đập chân mềm, “Tôi biết cậu hiếu thắng, cái gì cũng muốn hơn tôi. Tôi cố tình đăng ảnh, cố tình thả mồi, chính là muốn xem đại thiếu gia nhà họ Diệp khi ghen tị sẽ có biểu cảm gì đáng yêu. Ai ngờ…”
Hắn bật cười, ngón tay chuyển từ gò má xuống nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đang mím chặt của cậu: “Ai ngờ cậu lại tự mình đưa tới cửa, còn ngốc nghếch nhắn tin đòi xem ‘chim’ của tôi.”
Mặt Diệp Tinh Trạch lại một lần nữa bùng nổ, đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Cậu thẹn quá hóa giận, muốn giơ tay đánh người nhưng lại bị Bùi Dục ôm trọn vào lòng.
“Ai ngốc hả! Cậu mới ngốc! Đồ tâm cơ! Đồ hồ ly tinh!” Diệp Tinh Trạch cắn môi, uất ức đấm nhẹ một cái vào ngực hắn. “Cố ý giăng bẫy lừa tôi ra đây nhục mạ, cậu có ý đồ gì hả?!”
“Ý đồ rất đơn giản.”
Bùi Dục bỗng nhiên thu lại vẻ cợt nhả, cánh tay vòng qua eo cậu siết chặt lại, giam trọn người vào lồng ngực ấm áp của mình. Hắn cúi đầu, hạ giọng thật trầm, từng chữ thốt ra như khắc sâu vào tâm can:
Có thể bạn thích
“Diệp Tinh Trạch, tôi không cần vẹt, cũng chẳng cần chim quý gì cả. Thứ tôi muốn từ lâu… chính là cậu.”
Không gian trong phòng sách bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối.
Chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập thình thịch hòa lẫn vào nhau. Diệp Tinh Trạch trợn tròn mắt, đại não trong phút chốc ngừng hoạt động. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt, hàng lông mi dài khẽ run lên bần bật.
Tên này… đang tỏ tình với cậu sao?
Bằng một cách vô lại, tồi tệ và mất mặt nhất lịch sử?
“Cậu… cậu buông tôi ra trước đã…” Diệp Tinh Trạch lắp bắp, tai đỏ ửng lan tận cổ, cảm giác ngượng ngùng và ngọt ngào lần đầu tiên đan xen hỗn loạn trong lồng ngực. “Ai thèm… ai thèm để ý đến cậu chứ…”
“Thật sự không để ý sao?” Bùi Dục nhướng mày, khóe môi giương lên một nụ cười gian tẻo nhưng vô cùng dịu dàng. Hắn cúi đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một sợi tóc: “Vậy vừa rồi là ai hùng hổ xông vào nhà tôi, đòi sờ cho bằng được?”
“Bùi Dục! Cậu còn dám nhắc tới chữ đó nữa tôi lập tức cắn chết cậu!”
“Được thôi, tùy cậu cắn.”
Bùi Dục cười trầm thấp, không đợi người trong ngực kịp phản ứng, cúi đầu chính xác ngậm lấy đôi môi đang ngoan cố cãi chày cãi cối kia.
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng sách hắt bóng hai người dính sát vào nhau, kéo dài một khung cảnh ngọt ngào, ấm áp đến tận xương tủy giữa mùa đông lạnh giá.
Con vẹt xám trong lồng kính bên cạnh nghiêng đầu nhìn hai bóng người đang ôm lấy nhau, bất ngờ vỗ cánh cất giọng lanh lảnh: “Hôn rồi! Hôn rồi! Đại ngốc gục ngã rồi!”
Diệp Tinh Trạch: “…” Mẹ kiếp, ngày mai nhất định phải hầm con vẹt này!