Chương 6 : 6
“Cậu…”
Diệp Tinh Trạch nghẹn họng, mặt đỏ bừng đến tận chân tóc. Cậu trừng lớn đôi mắt phượng, hận không thể giơ tay đấm thẳng vào cái mặt đang cười như không cười của tên vô lại trước mặt.
Từ đầu đến cuối, tất cả đều là bẫy!
Là cái bẫy do chính cái miệng mồm lưu manh của Bùi Dục giăng ra, còn cậu thì ngu ngốc tự mình nhảy vào, thậm chí còn hầm hập sát khí chạy đến tận cửa nhà người ta để đòi… sờ chim!
“Bùi Dục, cậu được lắm!” Diệp Tinh Trạch nghiến răng ken két, từng chữ thốt ra như muốn bóp nát xương cốt đối phương. “Trò mèo này chơi vui lắm phải không? Tránh ra! Bổn thiếu gia không thèm chấp với một kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi như cậu!”
Nói đoạn, cậu xoay phắt người, vung vẩy tà áo khoác định bước thẳng ra khỏi phòng sách.
Nhưng đời nào Bùi Dục chịu để con mồi tự ý sập bẫy rồi lại chạy mất hút?
Vừa bước chưa được hai bước, cổ tay cậu đã bị một bàn tay lớn ấm áp tóm chặt. Lực đạo không quá mạnh nhưng lại vững như thành đồng, kéo giật ngược cậu trở lại.
“Đi đâu đấy?” Giọng nói trầm ấm mang theo chút ý cười lười biếng vang lên sát bên tai.
Có thể bạn thích
Diệp Tinh Trạch còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo lật lại, lưng dán thẳng vào cánh cửa phòng sách vừa đóng kín từ lúc nào. Bùi Dục thuận thế chống một tay lên khung cửa, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, giam trọn thiếu gia họ Diệp vào khoảng không gian thuộc về riêng hắn.
“Buông ra!” Diệp Tinh Trạch hoảng hốt chống hai tay lên ngực hắn, cố đẩy ra nhưng bất thành. “Trò đùa kết thúc rồi, mau cút ra cho tôi về nhà!”
“Về nhà?” Bùi Dục cúi đầu, ánh mắt thâm thúy dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của người trong ngực. Khóe môi hắn khẽ cong lên một đường cong nguy hiểm, “Diệp thiếu gia, nửa đêm nửa hôm xông vào nhà người ta, quậy phá phòng sách nhà tôi, lại còn đòi xem ‘chim’ công khai… Chuyện này mà truyền ra ngoài, thể diện của đại thiếu gia nhà họ Diệp vứt đi đâu?”
“Cậu…” Diệp Tinh Trạch tức đến mức ngực phập phồng kịch liệt. “Là ai chủ động khiêu khích trước hả? Nếu không phải cậu đăng vòng bạn bè khoe khoang…”
“Tôi khoe chim của tôi, liên quan gì đến cậu?” Bùi Dục vô cùng vô tội chớp mắt, tiện tay bồi thêm một đao, “Hơn nữa, người nhắn tin đòi xem, rồi còn hùng hổ đòi sờ… rõ ràng là cậu tự nguyện dâng cửa mà.”
Đồ vô sỉ! Khốn nạn! Cực phẩm trà xanh phiên bản nam nhân!
Diệp Tinh Trạch tức đến mức hốc mắt phiếm hồng, trong lòng giơ ngón giữa với Bùi Dục không dưới một trăm lần. Cậu cắn chặt môi, hất cằm kiêu ngạo: “Hôm nay là tôi xui xẻo gài bẫy nhầm người! Được rồi, coi như tôi thua cậu, muốn chém muốn giết tùy cậu xử lý, rốt cuộc cậu còn muốn thế nào nữa?!”
Nhìn bộ dạng giống như con mèo nhỏ xù lông nhưng kỳ thực đã đuối lý đến nơi của Diệp Tinh Trạch, ánh mắt Bùi Dục bỗng chốc trở nên thâm trầm. Lớp vỏ bọc cợt nhả, trêu chọc vừa rồi phút chốc thu lại, thay vào đó là một thứ cảm xúc nồng đậm đến mức khiến người ta tim đập chân mềm.
Hắn cúi đầu thật thấp, khoảng cách giữa chóp mũi hai người chỉ còn lại chưa đầy một centimet. Hơi thở mang theo mùi hương gỗ đàn hương ấm áp hòa quyện hoàn toàn vào không gian.
“Không muốn chém, cũng chẳng muốn giết…” Bùi Dục khàn giọng thì thầm, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má phiếm hồng của cậu, “Chỉ là… Diệp Tinh Trạch, cậu thực sự không tò mò muốn biết… ‘chim’ của tôi rốt cuộc trông như thế nào sao?”
Diệp Tinh Trạch: “…………”
Trời ạ! Tên biến thái này còn dám nhắc đến ba chữ đó nữa!