Phòng sách của Bùi gia nằm ở tít cuối tầng hai, cửa phòng khép hờ, bên trong hắt ra một thứ ánh sáng vàng ấm áp và tĩnh lặng.

Diệp Tinh Trạch vừa đi vừa hậm hực bám sát sau lưng Bùi Dục, trong lòng ôm một bụng phẫn nộ cùng sự hiếu thắng dâng trào. Cậu thề rằng lát nữa dù con chim kia có là phượng hoàng tái thế hay công vàng rực rỡ đi chăng nữa, cậu cũng phải tìm ra một điểm để chê bai cho bằng được!

Cạch.

Bùi Dục đẩy cửa bước vào trước, tiện tay bật đèn chùm.

Diệp Tinh Trạch nhanh chân lách qua người hắn, ngẩng cao cằm bước vào, vừa định cất miệng châm chọc thì toàn thân bỗng cứng đờ tại chỗ.

Đập vào mắt cậu không phải là một chiếc lồng vàng nạm ngọc hoa lệ, cũng chẳng có bóng dáng của con chim Hoàng Anh Bạch Ngọc nào đang nhảy nhót. Ngay chính giữa phòng sách, trên chiếc thảm Ba Tư đắt đỏ, là một cấu trúc lồng kính trong suốt cỡ lớn, bên trong trải đầy cỏ nhân tạo, cây cảnh thu nhỏ và những khúc gỗ mục được thiết kế vô cùng tỉ mỉ.

Và nhân vật chính đang ngự trị bên trong…

Một chú vẹt xám Châu Phi (African Grey Parrot) có bộ lông xám tro sang trọng, cái đuôi đỏ rực như lửa đang đứng kiêu hãnh trên giá đậu, đôi mắt tròn xoe thông minh chớp chớp nhìn hai vị khách không mời mà đến.

Diệp Tinh Trạch ngây người, chớp mắt một cái, rồi lại chớp mắt cái thứ hai.

“Đây…” Cậu chỉ tay vào cái lồng kính, vẻ mặt ngơ ngác mất vài giây trước khi trừng mắt nhìn sang kẻ đầu sỏ đang đứng tựa lưng vào cửa, “Đây chính là con chim quý giá trị liên thành mà cậu đăng vòng bạn bè khoe khoang cả buổi tối nay?!”

Bùi Dục bước đến gần, thong thả đút một tay vào túi quần, khóe môi cong lên một nụ cười vô tội: “Chứ cậu nghĩ là gì? Nó tên là Tiểu Bùi, thông minh hoạt bát, biết nói chuyện, còn cực kỳ biết chiều lòng chủ nhân.”

Như để chứng minh lời chủ nhân, chú vẹt xám trong lồng kính bỗng nhiên vỗ cánh, mở rộng cổ họng cất giọng lanh lảnh vang vọng khắp phòng sách:

“Đồ ngốc! Đồ ngốc! Trai đẹp đến rồi! Sờ đi! Mau sờ đi!”

Diệp Tinh Trạch: “…………”

Mặt Diệp Tinh Trạch từ trắng chuyển sang hồng, rồi từ hồng chuyển sang đen thui như đít nồi.

Mẹ kiếp! Vẹt xám Châu Phi?! Con chim này quả thực rất đắt, cũng rất thông minh! Nhưng cái câu nói vừa rồi của nó là ai dạy?! Rõ ràng là cố tình cấu kết với tên chủ nhân biến thái nhà nó để chơi khăm cậu chứ gì!

“Bùi Dục!” Diệp Tinh Trạch thẹn quá hóa giận, quay phắt lại, ngón tay chỉ thẳng vào mặt người đối diện, nghiến răng nghiến lợi gầm lên, “Cậu cố tình đúng không?! Lần trước cố ý thả thính trên mạng chưa đủ, bây giờ còn huấn luyện cả súc vật mắng chửi tôi hả?!”

Bùi Dục nhún vai, bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp lại đến mức nguy hiểm. Đáy mắt hắn ánh lên tia cười thâm trầm và yêu chiều không giấu giếm:

“Oan cho tôi quá, Diệp thiếu gia. Tôi chỉ nói là mình có nuôi một con chim quý, là tự cậu suy diễn đi đâu chứ bộ?” Bùi Dục cúi người sát lại gần tai cậu, giọng nói trầm ấm hạ thấp xuống chỉ đủ hai người nghe thấy, “Hơn nữa… con chim trong lồng này xem như xong rồi đấy. Thế nhưng, con chim mà cậu đòi sờ ban nãy… cậu có muốn xem phiên bản trực tiếp thực tế không?”

Truyện Mới

Thiên Kim Thật Đi Bán Mì Nướng

Thiên Kim Thật Đi Bán Mì Nướng

Ly Hôn Đi, Tổng Giám Đốc

Ly Hôn Đi, Tổng Giám Đốc

Bạn Cùng Phòng Và Lừa Đảo

Bạn Cùng Phòng Và Lừa Đảo

Góa Bụa Trong Hôn Nhân

Góa Bụa Trong Hôn Nhân

Ám Ngọc Đoạn Tình Duyên

Ám Ngọc Đoạn Tình Duyên

Tự Do Sau Bão Giông

Tự Do Sau Bão Giông

B-é Cưng Biết Tuốt

B-é Cưng Biết Tuốt

Âm Mưu Ngày Cưới

Âm Mưu Ngày Cưới

Tiểu Tam Là Em Gái

Tiểu Tam Là Em Gái

Rời Khỏi Nhóm Năm Người

Rời Khỏi Nhóm Năm Người

Thiếu Gia Giả Điên

Thiếu Gia Giả Điên

Bí mật cốc nước ấm

Bí mật cốc nước ấm