Sự im lặng trong phòng ngủ phụ của căn biệt thự riêng thuộc sở hữu của Lục Diệc Sâm kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền nhích từng nấc trên tường.

Lục Diệc Sâm đứng chết lặng mất năm giây. Ngón tay anh siết chặt lấy chiếc cà vạt lụa màu xám tro, đôi mắt xám u tối xoáy sâu vào Omega đang ngồi chễm chệ trên chiếc giường đế vương. Cả đời anh, từ lúc sinh ra đã mang dòng máu Alpha SSS đỉnh cấp, đi đến đâu người ta cũng phải cúi đầu sát đất. Kẻ thù nghe tên anh thì khiếp sợ, Omega bình thường gặp anh thì chân tay mềm nhũn vì áp lực pheromone. Vậy mà cái kẻ vừa bị anh đè đến mức nhếch nhác cả đêm qua, chân đang đeo gông xích, lại có thể dùng cái giọng điệu khinh khỉnh đó để chê bai gu thẩm mỹ của anh là “phèn”.

“Cậu…” Diệc Sâm cất giọng, âm vực hạ thấp xuống mức nguy hiểm, “Cậu có biết mình đang ở đâu và đang nói chuyện với ai không?”

Thẩm Tri Ý chẳng buồn bận tâm. Cậu duỗi hai cái chân dài trắng nõn ra, cố tình nhúc nhích cổ chân để sợi xích bạc va vào thành giường gỗ sồi tạo ra tiếng “chát” giòn tan. Cậu dựa lưng vào gối, uể uải vươn vai một cái, chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình của Diệc Sâm tuột khỏi một bên vai, để lộ làn da chằng chịt những vết cắn và vết dâu tây đỏ thẫm từ đêm qua.

“Biết chứ. Ở trong một căn phòng bài trí u tối như cái hầm mộ, nói chuyện với một ông anh Alpha cấp SSS có vấn đề về thần kinh thích chơi trò biến thái.” Tri Ý bĩu môi, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng ngủ rồi dừng lại ở gương mặt đang tối sầm của Diệc Sâm. “Anh tưởng cắn tôi một cái, xích tôi lại là tôi phải khóc lóc cầu xin anh thả ra hả? Mơ đi cún cưng. Tôi đây bị đối thủ gài bẫy trúng thuốc, anh là cái cọc tôi vơ đại để xả đồ thôi. Xem như đêm qua tôi bao anh một đêm, còn chuyện anh xích tôi… hừ, để xem ai làm khổ ai!”

Lục Diệc Sâm hít sâu một hơi. Lần đầu tiên trong đời, cái chỉ số EQ lẫn IQ thiên tài của vị công tước trẻ tuổi bị một Omega kéo xuống ngang mức âm. Anh lạnh lùng mím môi, tự tay siết chặt nút cà vạt, lạnh giọng nói: “Cứ mạnh miệng đi. Dù cậu có phải gián điệp hay không, việc cậu xông vào lãnh địa của tôi và gây ảnh hưởng đến pheromone của tôi cần phải được làm rõ. Cho đến khi kết quả kiểm tra máu và thân phận của cậu hoàn tất, cậu không được phép bước ra khỏi căn phòng này nửa bước.”

Nói xong, Diệc Sâm xoay người bước thẳng ra phía cửa, dường như muốn trốn chạy khỏi cái miệng độc địa của Omega kia trước khi anh mất kiểm soát mà ra tay bóp cổ cậu.

“Này! Tên mặt lạnh kia!” Tri Ý hét lớn sau lưng anh.

Diệc Sâm khựng lại ở cửa, không quay đầu: “Gì nữa?”

“Sáng ra chưa ăn gì, bụng ông đây đang đánh trống đấy! Bảo người hầu mang bữa sáng lên mau, ít nhất phải có năm món, không có xoài dầm hay đồ chua thì đừng trách tôi đập nát cái phòng ngủ phèn này của anh!”

Tiếng đóng cửa “sầm” một cái thật mạnh là câu trả lời duy nhất của Lục Diệc Sâm. Tri Ý nhìn cánh cửa gỗ sồi khép chặt, nhếch môi hừ lạnh một tiếng rồi ngả lưng xuống nệm mềm. Cậu xoa xoa cái eo đau như muốn gãy đôi, thầm mắng chửi gã Alpha khốn kiếp đêm qua khỏe như trâu, nhưng ngay sau đó, cái bụng trống rỗng lại đánh “ọc ọc”. Thôi thì, bị giam cầm thì bị giam cầm, tội gì phải ngược đãi cái dạ dày của mình?

…

Mười lăm phút sau.

Cánh cửa phòng ngủ lại mở ra lần nữa. Bước vào không phải là Lục Diệc Sâm, mà là một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen chỉn chu, tay đeo găng tay trắng, thái độ vô cùng mực thước. Đó là quản gia Lâm – người đã phục vụ dòng họ Lục suốt ba thập kỷ. Đi sau ông là hai người tớ đang mang khay trà và đồ ăn sáng đắt đỏ.

Quản gia Lâm tiến lại gần giường, cúi người cử chỉ chuẩn mực của một quý tộc gia sĩ: “Thẩm thiếu gia, tôi là quản gia của dinh thự. Lục tổng đã dặn dò chăm sóc cậu. Đây là bữa sáng do bếp trưởng chuẩn bị.”

Hai người đầy tớ nhanh chóng bày các món ăn lên chiếc bàn tròn nhỏ kê cạnh giường. Một đĩa trứng cuộn nấm Truffle đen, bánh mì nướng bơ Pháp, súp bào ngư nóng hổi, một đĩa thịt hun khói nướng giòn và một ly sữa tươi ấm.

Thẩm Tri Ý ngồi dậy, ngó đầu nhìn mâm đồ ăn xa hoa. Cậu cầm chiếc thìa bạc lên, múc một muỗng súp bào ngư đưa vào miệng. Ngay giây tiếp theo, chân mày cậu nhíu chặt lại, cái muỗng bạc bị ném cái “boong” xuống đĩa sứ.

“Cái gì thế này?” Tri Ý nhăn mặt, lấy khăn giấy lau miệng đầy vẻ chê bai. “Bào ngư tươi mà nêm nếm như nước ốc luộc để qua đêm vậy? Bơ Pháp mà khét lẹt thế này cũng dám mang lên cho người ăn à? Bếp trưởng nhà mấy người mua bằng ở chợ trời đúng không?”

Hai người hầu gái run rẩy tái mặt. Quản gia Lâm thì ngẩn người, nụ cười lịch sự trên môi hơi cứng lại: “Thẩm thiếu gia, đây là bếp trưởng 3 sao Michelin mà Lục gia chúng tôi mời từ Châu Âu về…”

“Michelin hay Mi-sơ-lin gì tôi không cần biết!” Tri Ý xua xua tay, cắt ngang lời quản gia. “Nhìn cái đĩa trứng cuộn nhạt nhẽo này xem, không có chút ớt, không chút tiêu, ăn vào chắc tôi biến thành người ăn chay niệm Phật luôn quá! Đi bảo cái ông bếp trưởng 3 sao đó nấu lại cho tôi một tô bún thái hải sản thật nhiều ớt, hoặc ít nhất cũng phải có một đĩa xoài xanh mắm đường! Không có thì bảo ông ta tự nộp đơn xin nghỉ việc đi!”

Quản gia Lâm đổ mồ hôi hột trên trán. Trong căn biệt thự này, ngay cả Lục Diệc Sâm cũng chưa bao giờ chê bai đồ ăn nửa câu, vậy mà vị Omega đang bị gông xích này lại coi bếp trưởng Michelin như đầu bếp tập sự.

“Nhưng… Thẩm thiếu gia, Lục tổng dặn cậu cần ăn uống nhẹ nhàng để hồi phục sức khỏe…”

“Lục tổng nhà ông dặn thì ông đi mà múa cho anh ta xem!” Tri Ý trợn mắt, chỉ vào sợi xích bạc dưới chân. “Các người nhìn xem, anh ta dùng cái xích bạc phèn chua này nhốt tôi, bắt tôi làm tù nhân. Đã là tù nhân thì tôi có quyền yêu cầu bữa ăn cuối cùng chứ? Mau đi làm đi, không thì tôi tuyệt thực, tới lúc tôi xỉu ra đây xem Lục tổng của mấy người tính sao!”

Quản gia Lâm cắn răng, cúi đầu: “Vâng… tôi sẽ bảo bếp thực hiện ngay.”

Chỉ trong vòng một buổi sáng, toàn bộ gia nhân trong dinh thự Lục gia đã được trải nghiệm sự khiếp đảm mang tên “Thẩm Tri Ý”. Cậu không hề có một chút tự giác của một kẻ bị giam cầm.

Đến giữa trưa, Tri Ý lại bắt đầu kiếm chuyện. Cậu đứng ở ban công phòng ngủ, nơi sợi xích vừa đủ độ dài để cậu di chuyển tới, nhìn ra khu vườn hoa hồng phía dưới.

“Quản gia Lâm đâu rồi?!” Tri Ý hét lớn từ tầng hai xuống.

Quản gia Lâm vội vã chạy lên, thở không ra hơi: “Thẩm thiếu gia, cậu lại có điều gì không hài lòng sao?”

“Cái rèm cửa màu xám tro này là gu của ai vậy?” Tri Ý chỉ vào bộ rèm nhung đắt giá rủ xuống hai bên cửa sổ. “Nhìn như cái khăn khố của người cổ đại ấy! U ám, xui xẻo! Thay ngay cho tôi bộ rèm màu vàng nắng hoặc màu kem! Rồi cái ga giường này nữa, mùi nước hoa xịt phòng nhân tạo làm tôi dị ứng. Đổi sang mùi hoa cúc tự nhiên ngay!”

“Thẩm thiếu gia, màu sắc trang trí trong phòng này là do chính tay Lục tổng chọn…”

“Thế thì gu anh ta quá tệ!” Tri Ý ngắt lời không một chút nể xóm. “Người đâu mà vừa lạnh như băng vừa thiếu thẩm mỹ. Bảo anh ta rảnh rỗi thì đi học một khóa decor nội thất đi chứ đừng có làm ô nhiễm thị giác của tôi!”

Đến chiều, tin tức về một Omega “mỏ hỗn” quậy phá tưng bừng tầng ba dinh thự đã lan truyền khắp hàng ngũ người tớ. Bếp trưởng Michelin phải đích thân xuống bếp làm một đĩa gỏi xoài tôm thịt theo đúng công thức trên mạng để vừa lòng “ông hoàng”, trong khi đội bảo vệ thì lắc đầu bó tay trước những lời mắng chửi lách lách như máy khâu mỗi khi họ đi ngang qua hành lang.

…

6 giờ tối.

Lục Diệc Sâm kết thúc cuộc họp tập đoàn trong trạng thái mệt mỏi. Trở về dinh thự, anh kỳ vọng sẽ thấy một khung cảnh yên bình, hoặc ít nhất là nghe báo cáo về việc Omega kia đã nhận sai và ngoan ngoãn chịu sự quản thúc.

Nhưng vừa bước qua cửa chính, anh đã thấy Quản gia Lâm đứng chờ sẵn với vẻ mặt phờ phạc, hai quầng thâm hiện rõ dưới mắt.

“Có chuyện gì?” Diệc Sâm cởi áo vest giao cho người tớ, lạnh nhạt hỏi. “Cậu ta thế nào rồi? Đã chịu khai ra ai là kẻ đứng sau chưa?”

Quản gia Lâm nuốt nước bọt, giọng run run: “Báo cáo Lục tổng… Thẩm thiếu gia không khai gì cả. Cậu ấy… cậu ấy đã cho đổi toàn bộ rèm cửa phòng ngủ sang màu vàng, bắt bếp trưởng nấu đồ ăn chua cay ba lần một ngày, và… và mắng bếp trưởng là ‘đồ nấu ăn thua cả quán vỉa hè’.”

Diệc Sâm khựng lại, lông mày giật giật: “Cái gì?”

“Chưa hết ạ…” Quản gia Lâm ngập ngừng. “Cậu ấy còn chê bai gu thẩm mỹ trang trí phòng ngủ của Lục tổng là ‘u ám như hầm mộ’, nói… nói Lục tổng nên đi học lại một khóa decor nội thất…”

Sát khí trên người Lục Diệc Sâm lập tức bùng nổ. Pheromone rượu rum cay nồng vô thức tràn ra khiến mấy người tớ gần đó phải dạt ra xa vì sợ hãi. Đôi mắt xám của vị công tước tối sầm lại. Được lắm, Thẩm Tri Ý! Cho cậu làm tù nhân mà cậu dám biến nơi này thành cái hoàng cung của cậu sao?

Diệc Sâm nén giận, sải bước dài tiến thẳng lên tầng ba.

“Rầm!”

Cánh cửa phòng ngủ bị anh đẩy mạnh ra. Lục Diệc Sâm đùng đùng sát khí bước vào, định bụng sẽ dùng uy áp Alpha SSS để cho cái kẻ ngông cuồng này một bài học đích đáng.

Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến bước chân anh khựng lại lần nữa.

Căn phòng ngủ vốn u tối của anh giờ đây ngập tràn ánh nắng buổi chiều tà nhờ bộ rèm cửa màu vàng nhạt vừa được thay mới. Trên chiếc giường rộng lớn, Thẩm Tri Ý đang nằm ươn người như một chú mèo biếng nhác. Cậu mặc chiếc áo phông trắng rộng rãi, một tay cầm đĩa xoài xanh chấm mắm đường ăn xì xụp, tay kia đang cầm chiếc iPad của dinh thự để xem livestream drama.

Sợi xích bạc vẫn khóa ở cổ chân cậu, nhưng nó dường như đã trở thành một món phụ kiện… thời trang khi cậu cố tình gác chiếc chân trắng nõn lên đống gối ôm êm ái.

Thấy Diệc Sâm đùng đùng bước vào, Tri Ý chậm rãi nhai nốt miếng xoài giòn tan, nhếch môi nhìn anh bằng nửa mắt: “Ồ, ông chủ về rồi đấy à? Làm gì mà mặt đen như đít nồi thế? Công ty phá sản hay bị ai cắm sừng vậy?”

Lục Diệc Sâm tiến lại gần giường, chống hai tay xuống thành giường, cúi người ép sát mặt mình vào mặt Tri Ý. Áp lực từ Alpha SSS cuồn cuộn đổ xuống như núi đè: “Thẩm Tri Ý, cậu nên nhớ cậu đang là tù nhân của tôi! Cậu có tin tôi sẽ bắt cậu nhịn ăn ba ngày ba đêm không?”

Tri Ý chẳng những không sợ mà còn dịch mặt lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Hương hoa sơn tra ngọt ngào trên người cậu vô tình va chạm với mùi rượu rum của anh, tạo nên một sự rung động kỳ lạ trong không khí.

“Nhịn ăn?” Tri Ý hất cằm, ánh mắt đầy sự thách thức. “Anh thử làm xem? Anh mà để ông đây nhịn ăn một bữa, tôi sẽ dùng cái xích bạc phèn chua này đập nát toàn bộ dàn đồ cổ trong cái phòng này của anh! Để xem ai xót tiền hơn ai!”

Diệc Sâm nghiến răng: “Cậu nghĩ tôi tiếc mấy món đồ cổ đó sao?”

“Tiếc hay không tôi không biết, nhưng tôi biết anh đang thèm cắn gáy tôi lắm rồi đấy.”

Tri Ý thốt ra một câu đầy táo bạo khiến Diệc Sâm sững người.

Cậu nghiêng đầu, cố tình vạch nhẹ cổ áo phông xuống, để lộ vùng gáy ửng hồng với vết cắn chưa lành hẳn từ đêm qua. Tuyến thể Omega của cậu đang nhẹ nhàng run rẩy, tỏa ra mùi hương hoa sơn tra quyến rũ đến mê người.

“Chẳng phải sao?” Tri Ý cười khẩy, giọng nói mang theo chút ma mị đầy khiêu khích. “Mới bước vào phòng có ba phút mà pheromone rượu rum của anh đã nồng đến mức muốn đè chết người rồi. Miệng thì nói coi tôi là tù nhân, nhưng trong lòng anh lại đang cầu xin bản năng để được liếm vết cắn của tôi đúng không, Lục tổng?”

Lời nói của Tri Ý như một gáo nước sôi dội thẳng vào phòng tuyến lý trí của Lục Diệc Sâm. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc gáy trắng ngần kia, cảm nhận được tuyến thể của chính mình đang căng cứng lên vì thèm khát. Bản năng Alpha SSS trong anh đang điên cuồng gào thét, đòi hỏi anh phải đè nghiến kẻ mỏ hỗn này xuống mà chiếm đoạt lần nữa.

Diệc Sâm siết chặt nắm tay, cố gắng dùng lý trí phi thường để đè nén ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Tri Ý đầy phức tạp.

“Cậu quá tự cao rồi đấy, Thẩm Tri Ý.” Diệc Sâm lạnh giọng, cố giữ cho giọng nói không bị run rẩy. “Đêm nay cậu cứ ở đó mà gặm xoài chua của cậu đi.”

Xoay người bước nhanh ra phía cửa như để trốn chạy, Diệc Sâm không hề nhận ra rằng, ở phía sau, Thẩm Tri Ý đã nở một nụ cười đắc thắng.

Omega nhặt một miếng xoài xanh lên bỏ vào miệng, rầm rì trong cổ họng: “Hừ, Alpha SSS cái gì chứ… Giỏi chịu đựng đấy, nhưng để xem anh gồng được bao lâu!”

Truyện Mới

Giữa Đôi Ta Là Núi Cao Biển Rộng

Giữa Đôi Ta Là Núi Cao Biển Rộng

Từ Chức Cũng Từ Anh

Từ Chức Cũng Từ Anh

Mẹ Chồng Rút Đơn Ly Hôn

Mẹ Chồng Rút Đơn Ly Hôn

Khóa Thẻ Ngày Ly Hôn

Khóa Thẻ Ngày Ly Hôn

PHIÊN TÒA ĐÒI LẠI DANH TÍNH

PHIÊN TÒA ĐÒI LẠI DANH TÍNH

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

THẨM Ý

THẨM Ý

Ba Trăm Vạn Tình Thân

Ba Trăm Vạn Tình Thân

Bản Hợp Đồng Ba Năm

Bản Hợp Đồng Ba Năm

Bản Lĩnh Thứ Nữ Gả Thay

Bản Lĩnh Thứ Nữ Gả Thay

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen