Chương 4 : 4
Nắng sớm chói chang lọt qua khe rèm cửa màu vàng nhạt, hắt những vệt sáng nhảy múa trên gương mặt Thẩm Tri Ý.
Cậu nheo mắt, vung tay định xoay người trùm chăn ngủ tiếp thì một cơn đau nhức dữ dội từ vùng eo lập tức xộc thẳng lên não. Tri Ý hít một hơi khí lạnh, ký ức về trận “cuồng phong” cuồng nhiệt đêm qua cùng kỳ phát dục bất ngờ tràn về như thác đổ. Toàn thân cậu mỏi nhừ như vừa trải qua một cuộc thi điền kinh xuyên lục địa, vùng gáy thì ê ẩm, tràn ngập mùi rượu rum cay nồng đã thấm sâu vào từng tế bào.
Tri Ý chửi thầm một tiếng trong cổ họng, gác tay lên trán nhìn trần nhà. Đúng lúc đó, âm thanh dây xích va vào nhau vang lên nhẹ hẫng. Cậu nghiêng đầu nhìn xuống chân.
Sợi xích bạc phèn chua hai hôm nay đã biến mất. Thay vào đó, đang khóa nhẹ quanh cổ chân trắng nõn của cậu là một sợi dây xích làm bằng vàng ròng 24K, các mắt xích được chạm khắc hoa văn tinh xảo và đính kèm những viên kim cương nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng. Nối liền với nó là một chiếc lồng hình vòm thu nhỏ bằng khung kim loại mạ vàng kê ngay góc giường.
Lục Diệc Sâm đang ngồi ở chiếc ghế bành gần đó, một tay cầm ly cà phê đen, tay kia lật xem máy tính bảng. Anh khoác trên người bộ sơ mi lụa màu đen mở hai cúc trên, phong thái thong thả đến mức đáng ghét.
Thấy Tri Ý tỉnh giấc, Diệc Sâm đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt xám tro điềm nhiên lướt qua người cậu: “Tỉnh rồi à? Tôi làm đúng theo yêu cầu của cậu rồi đấy. Lồng vàng, xích kim cương. Thấy thế nào? Có đủ sang trọng để đáp ứng cái gu thẩm mỹ cao quý của cậu chưa?”
Thẩm Tri Ý ngẩn người mất hai giây. Cậu nhìn cái lồng vàng dát kim cương chói lóa góc phòng, rồi lại nhìn gã Alpha SSS đang dùng vẻ mặt “mau khen tôi đi” để nhìn mình.
Cậu bật cười xì một tiếng, chống tay ngồi dậy. Mặc kệ chiếc áo sơ mi tuột khỏi vai để lộ dấu vết hoan lạc dày đặc, Tri Ý gác chân lên, lắc lắc sợi xích kim cương kêu “lạch cạch”.
“Ủa anh trai, anh bị ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?” Tri Ý nhếch môi, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. “Tôi kêu anh sắm lồng vàng dát kim cương là nói mỉa, nói mỉa đấy hiểu không? Thế mà anh cũng đi làm thật à? Tiền nhiều quá không biết làm gì thì chuyển vào tài khoản tôi này, chứ mang đi làm mấy cái trò hề này nhìn buồn cười chết đi được!”
Sắc mặt Lục Diệc Sâm lập tức tối sầm lại. Nụ cười tự tin trên môi anh cứng ngắc. Vốn tưởng lần này sẽ chặn được cái mỏ độc địa của cậu, ai ngờ lại bị phản đòn đau đớn hơn.
“Thẩm Tri Ý, cậu đừng có mà được đằng chân lâng đằng đầu !” Diệc Sâm nghiến răng, đứng dậy tiến lại gần giường. “Cậu có tin tôi nhốt cậu vào cái lồng đó thật không?”
“Anh nhốt thử xem?” Tri Ý hất cằm, chẳng chút sợ hãi. “Nói cho anh biết, chân tôi đang đau, eo tôi đang mỏi. Nếu anh không tự tay tháo cái sợi xích vàng này ra rồi dắt tôi xuống nhà hít thở không khí, tôi sẽ nằm đây ăn vạ đến cùng. Tới lúc tôi phát bệnh ra đó thì tự đi mà chịu trách nhiệm!”
Diệc Sâm nhìn gương mặt giận dỗi nhưng vẫn xinh đẹp đến mức xát muối vào lòng người khác của Tri Ý, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Nhưng nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi cùng những vết tím tái trên làn da trắng ngần của cậu – dấu vết do chính mình để lại đêm qua – ngọn lửa giận trong anh lại tự động dập tắt.
Anh thở dài một hơi đầy bất lực. Vị công tước tàn nhẫn của đế quốc, kẻ khiến biết bao đối thủ trên thương trường nghe tên đã khiếp sợ, giờ đây lại đành ngậm ngùi lấy chìa khóa ra, cúi người tự tay tháo sợi xích vàng kim cương đắt giá ở cổ chân Tri Ý.
“Cảm ơn cún cưng nha~” Tri Ý cười ranh mãnh, vỗ vỗ lên đầu Diệc Sâm như vỗ ve một chú cưng ngoan ngoãn.
Diệc Sâm bắt lấy cổ tay cậu, siết nhẹ, đôi mắt đỏ ngầu đe dọa: “Ngoan ngoãn một chút. Đừng để tôi phải hối hận vì đã thả cậu ra.”
…
Chiều hôm đó, Tri Ý cuối cùng cũng được tự do bước đi trong khuôn viên rộng lớn của dinh thự Lục gia dưới sự “giám sát” sát sao của Lục Diệc Sâm. Cậu mặc một bộ quần áo thể thao rộng rãi, tay cầm ly nước ép dưa hấu, vừa đi dạo trên con đường trải đá trong vườn hoa hồng vừa tung tăng ngó nghiêng.
Có thể bạn thích
Thế nhưng, sự bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì sóng gió đã ập đến.
Một người tớ vội vã chạy ra vườn, mặt cắt không còn một giọt máu, thì thầm vào tai Quản gia Lâm. Quản gia Lâm nghe xong liền biến sắc, lập tức tiến lại gần Lục Diệc Sâm.
“Lục tổng, có chuyện rồi ạ. Gã quản lý cũ của Thẩm thiếu gia – kẻ đã chuốc thuốc cậu ấy hôm trước – đang dẫn theo một đám phóng viên và vệ sĩ đứng xông vào cổng chính dinh thự. Hắn ta gào thét nói Lục tổng bắt giam bất hợp pháp người của hắn và tống tiền…”
Tri Ý đang uống nước ép thì khựng lại, đôi mắt hồ ly nheo lại đầy nguy hiểm: “Gã béo đó tới à? Gan cũng to gớm nhỉ, còn dám vạch áo cho người xem lưng sao?”
Lục Diệc Sâm vỗ nhẹ lên vai Tri Ý, ánh mắt trong phút chốc chuyển từ dịu dàng sang lạnh lẽo đến đáng sợ. Mùi rượu rum áp chế tràn ra không khí.
“Để tôi xử lý.” Diệc Sâm cất giọng trầm thấp.
Tại cổng chính dinh thự, gã quản lý béo ục ịch đang đứng gào thét trước ống kính máy quay của đám phóng viên lá cải: “Mọi người xem đi! Lục Diệc Sâm dựa vào quyền thế bắt cóc streamer Thẩm Tri Ý của công ty chúng tôi! Hắn ta giam cầm người trái phép, chiếm đoạt tài sản…”
“Tôi chiếm đoạt cái gì của ông?”
Một giọng nói trầm lạnh, đầy uy lực vang lên cắt ngang lời gào thét của gã. Cánh cổng sắt đắt tiền tự động mở ra. Lục Diệc Sâm sải bước bước ra ngoài, theo sau là dàn vệ sĩ áo đen đồ sộ. Thẩm Tri Ý thong thả bước đi bên cạnh anh, tay vẫn cầm ly nước ép, mặt vênh lên tận trời.
Đám phóng viên lập tức xôn xao, ống kính máy ảnh bấm liên hồi “tạch tạch”.
Gã quản lý nhìn thấy Tri Ý bước ra bình an vô sự, lại còn đi sóng đôi cùng Alpha SSS quyền lực, lập tức ngẩn người. Nhưng gã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tham lam, chỉ tay vào mặt Tri Ý: “Tri Ý! Cậu mau lại đây! Cậu bị hắn ta đe dọa đúng không? Công ty sẽ đòi lại công bằng cho cậu, trừ khi… trừ khi Lục tổng đây đền bù hợp đồng 500 triệu cho chúng tôi!”
Tri Ý định mở miệng mắng cho gã một trận vuốt mặt không kịp, nhưng Lục Diệc Sâm đã giơ tay chặn cậu lại.
Diệc Sâm bước tiến lên một bước. Chỉ một bước duy nhất, nhưng làn bão pheromone Alpha SSS bùng nổ tàn nhẫn. Không khí xung quanh như ngưng đọng lại, áp lực nặng nề tới mức toàn bộ đám phóng viên và gã quản lý ngã rụi xuống đất, thở không ra hơi. Đám vệ sĩ đi theo gã quản lý lập tức quỳ gục, mặt cắt không còn một giọt máu.
“500 triệu?” Diệc Sâm nhếch môi, nụ cười mang theo sự tàn nhẫn của một kẻ trị vì. “Một kẻ chuốc thuốc Omega, dùng hợp đồng ma để tống tiền, mà cũng dám đứng trước cửa nhà tôi đòi tiền sao?”
Diệc Sâm phẩy tay nhẹ một cái. Trợ lý cá nhân của anh lập tức bước lên, mở một chiếc tệp tài liệu dày ném thẳng vào mặt gã quản lý.
“Toàn bộ chứng cứ ông chuốc thuốc Thẩm Tri Ý tại quán bar ‘Lệ Dạ’, cùng các bản hợp đồng phạm pháp và bằng chứng trốn thuế của công ty ông đã được gửi thẳng đến Viện Kiểm sát tối cao.” Giọng Diệc Sâm lạnh như băng tuyết mùa đông. “Trong vòng mười phút nữa, cảnh sát sẽ đến bế ông đi. Gia tộc Lục thị chúng tôi chính thức thu mua lại công ty của ông và phong sát ông vĩnh viễn khỏi ngành giải trí.”
Gã quản lý nhìn đống tài liệu rơi vương vãi trên đất, gương mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy không nói thành lời. Đám phóng viên xung quanh nhận ra mình bị lợi dụng, lập tức quay ống kính chĩa vào gã béo, bấm máy điên cuồng.
Tri Ý nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt khẽ chớp động. Cậu không ngờ gã Alpha lạnh lùng, luôn tỏ ra ghét bỏ cái mỏ hỗn của cậu lại âm thầm thu thập chứng cứ và ra tay dẹp sạch chướng ngại vật giúp cậu một cách triệt để và ngầu lòi đến thế.
Diệc Sâm quay sang nhìn Tri Ý, áp lực Alpha lập tức thu hồi sạch sẽ. Anh chìa bàn tay to lớn ra trước mặt cậu, giọng nói dịu đi thấy rõ: “Về nhà thôi. Ngoài này nhiều bụi bẩn quá.”
Tri Ý nhìn bàn tay của anh, rồi lại nhìn gương mặt góc cạnh đang chờ đợi của Diệc Sâm. Cậu hừ nhẹ một tiếng để giấu đi sự rung động đang nhen nhóm trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay ấm áp của Alpha.
“Hừ, làm màu vừa đủ thôi nha Lục tổng. Nhưng mà… hôm nay anh xử lý gã béo đó cũng tạm được đấy.” Tri Ý lầm rầm.
Diệc Sâm siết chặt lấy tay cậu, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi: “Chỉ tạm được thôi sao?”
“Thì sao nữa! Về nhà làm cho tôi đĩa gỏi xoài tôm thịt đi rồi tôi chấm điểm tối đa cho!”
Hai bóng lưng một cao một thấp thong thả bước vào trong dinh thự, bỏ lại sau lưng đống hỗn loạn và gã quản lý đang gào khóc trong tuyệt vọng. Căn biệt thự giam cầm ngày nào, giờ đây bỗng nhiên trở nên ấm áp lạ kỳ.