Đó đích thị là nét chữ của tôi. Những trang tiếp theo là chuỗi ghi chép đứt quãng đầy ám ảnh. Ngày mười bảy tháng sáu, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện và nghe Phó Đình Kiêu nói rằng bản thân vì ghen tuông mà tự lái xe đâm thẳng vào lan can, nhưng trong ký ức mập mờ của tôi rõ ràng trên xe còn có sự hiện diện của một người khác. Ngày hai mươi tháng sáu, Vãn Nghi mang thuốc tới cho tôi uống, kết quả là sau khi uống xong tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt suốt mười sáu tiếng đồng hồ. Ngày ba tháng sáu, chúng tôi lại tiếp tục cãi vã to tiếng, Phó Đình Kiêu khẳng định chính tay tôi đã đẩy Vãn Nghi ngã xuống cầu thang, đoạn camera giám sát đúng là quay lại cảnh tượng đó thật, thế nhưng toàn bộ diễn biến ở đoạn đầu đã bị cắt xén mất tích. Ngày chín tháng sáu, bộ sưu tập trang sức mang tên Tinh Hà bị rò rỉ công bố trước thềm ngày ra mắt chính thức, và mọi mũi nhọn bằng chứng đều vô tình chĩa thẳng về phía máy tính cá nhân của tôi. Ngày mười hai tháng sáu, anh ấy đã không thèm tin tưởng tôi lấy một lời. Bốn chữ cuối cùng bị những giọt nước mắt làm cho nhòe nhoẹt đi.

Tôi run rẩy lật tiếp những trang sau, nét chữ ngày càng trở nên nguệch ngoạc và hỗn loạn, có những trang chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại vài câu ngắn ngủi. Bản thân tôi không hề điên loạn. Tuyệt đối không được uống bất kỳ loại thuốc nào nữa. Trong phòng thay đồ có lắp đặt camera giám sát. Hãy tìm hỏi A Giai. Trang viết cuối cùng được ghi lại từ hơn hai năm về trước với nội dung da diết: “Nếu có ngày tôi biến mất khỏi thế gian này, xin hãy đi tìm chiếc vòng cổ bằng ngọc mà mẹ đã để lại.”

Tôi vô thức đưa tay sờ lên cổ mình, trống trơn chẳng có gì. Chiếc vòng cổ ấy đâu rồi? Tống Nhược lắc đầu buồn bã đáp rằng cô ấy chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Tôi vội quay sang nhìn Ôn Cảnh và thắc mắc tại sao anh lại giữ cuốn sổ này bên mình suốt ngần ấy năm.

Anh chậm rãi giải thích rằng vào ngày tôi làm thủ tục xuất viện, tôi đã lén lút nhét nó vào khe bàn làm việc của anh, và đến khi anh phát hiện ra thì tôi đã rời đi từ lúc nào. Anh từng cố gắng gọi điện cho tôi rất nhiều lần nhưng số điện thoại đã bị thay đổi hoàn toàn, khi anh tìm đến tận nhà họ Phó thì người giúp việc lại lạnh lùng thông báo tôi không muốn gặp ai cả. Tôi hỏi anh có thực sự tin vào lời nói đó không, và Ôn Cảnh nhìn thẳng vào mắt tôi quả quyết lắc đầu. Thế nhưng Phó Đình Kiêu đã cắt cử người đến chặn đứng anh ngay cổng lớn. Tôi trầm mặc không nói nên lời. Ôn Cảnh tiếp tục kể rằng chỉ một tháng sau đó, bệnh viện nhận được một khoản tiền tài trợ khổng lồ từ tập đoàn Phó thị, và trưởng khoa đã trực tiếp yêu cầu anh không được phép tiếp tục nhúng tay vào chuyện riêng tư của bệnh nhân nữa. Vậy thì tại sao bây giờ anh lại quyết định đứng ra can thiệp? Nhìn thẳng vào tôi, Ôn Cảnh bình thản đáp rằng bởi vì bốn năm trước anh đã chọn lùi lại một bước, và lần này anh tuyệt đối không muốn lùi bước thêm một lần nào nữa. Trái tim tôi bỗng chốc rung lên những nhịp đập thổn thức, không phải vì tình yêu nam nữ vẩn vơ, mà bởi vì lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại trong cơn ác mộng này, có một người khẳng định chắc nịch rằng những tổn thương tôi từng gánh chịu hoàn toàn là sự thật.

Tống Nhược lật giở cuốn sổ tìm kiếm rồi cất giọng hỏi A Giai rốt cuộc là ai. Tôi nhíu mày cố gắng truy hồi ký ức, một hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu, đó là cậu thanh niên gầy gò thường xuyên mang những mẫu đá quý đến phòng thiết kế cho tôi. Trợ lý cũ của tôi. Tống Nhược lập tức mở máy tính cá nhân tra cứu, và sau gần một giờ đồng hồ tìm kiếm, cô ấy phát hiện ra A Giai tên thật là Trình Giai, từng có ba năm cống hiến làm việc tại Phó thị trước khi đột ngột nộp đơn nghỉ việc. Dữ liệu công khai gần nhất cho thấy cậu ta hiện đang sinh sống tại một thị trấn nhỏ ven biển miền Nam.

Ngày mai tớ sẽ lập tức lên đường tìm cậu ta, Tống Nhược quả quyết.

Tớ sẽ đi cùng cậu, tôi đáp.

Nhưng tay cậu đang bị thương thế này cơ mà, Tống Nhược lo lắng phản đối.

Cuốn sổ tay này là do chính tay tôi viết, và mọi chuyện xảy ra đều liên quan trực tiếp đến cuộc đời tôi, tôi không thể đứng ngoài cuộc.

Khi Tống Nhược còn đang định cất lời can ngăn thì cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra. Một đứa bé trai chừng bốn tuổi đứng nép bên ngoài với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, phía sau lưng cậu bé chính là Lâm Vãn Nghi điềm đạm bước vào. Cô ta dịu dàng đẩy nhẹ vai đứa trẻ rồi cất giọng ngọt ngào: “Tiểu Hạo, chẳng phải con vẫn luôn miệng nhắc muốn đến gặp dì Triệu lắm cơ mà?”

Tôi trân trân nhìn gương mặt bầu bĩnh của đứa bé, đại học bỗng chốc nổ tung như có ai giội nước sôi. Bởi vì đôi mắt to tròn ấy lại mang dáng dấp giống hệt Phó Đình Kiêu đến mức kinh ngạc. Cậu bé rụt rè nép sát sau vạt váy của Lâm Vãn Nghi, dè dặt cất giọng gọi nhỏ: “Dì Triệu…”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Vãn Nghi đã thản nhiên bước thẳng vào phòng, đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi giả vờ thân thiết: “Nghe tin học tỷ ngất xỉu nhập viện, em đành phải dẫn Tiểu Hạo đến thăm nom. Thằng bé cứ khóc lóc đòi gặp chị mãi, em cũng chẳng còn cách nào khác đành phải chiều theo.”

Tống Nhược tức giận đóng sập màn hình máy tính lại rồi quát lớn hỏi ai cho phép cô ta bước chân vào đây.

Lâm Vãn Nghi mỉm cười nhạt: “Tôi là người nhà của bệnh nhân.”

Người nhà của ai cơ chứ? Lâm Vãn Nghi thong thả đặt bàn tay lên vai Tiểu Hạo, buông lời mập mờ đầy khiêu khích rằng chuyện này thì chính học tỷ là người rõ hơn ai hết. Cô ta cố tình úp mở để khơi gợi cơn ghen tuông điên loạn trong tôi như những năm tháng trước kia, thế nhưng lúc này đây trong lòng tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Tôi cúi xuống nhìn thẳng vào đứa trẻ và cất giọng hỏi tên đầy đủ của cháu là gì. Cậu bé ngập ngừng đáp rằng tên cháu là Tạ Trấn Hạo, hay còn gọi là Phó Trấn Hạo.

Đầu ngón tay tôi khựng lại tê tái. Lâm Vãn Nghi cúi đầu giấu đi khóe môi đang đắc ý cong lên: “Tiểu Hạo tuổi còn nhỏ, những chuyện phức tạp của người lớn chúng ta em không muốn để thằng bé phải gánh chịu. Nhưng nay học tỷ đã quyết định ký đơn ly hôn rồi, từ nay về sau chúng ta cũng chẳng cần phải câu nệ trốn tránh nhau nữa làm gì.”

Tống Nhược tức giận đến mức bật dậy khỏi ghế, mắng mỏi mặt rằng cô ta không biết xấu hổ là gì sao. Lâm Vãn Nghi trơ trẽn đáp rằng cô ta và A Kiêu thực lòng yêu thương nhau. Yêu nhau thật lòng mà lại chấp nhận làm kẻ thứ ba suốt bốn năm trời, lại còn đẻ con mang họ của người đàn ông đã có gia đình hợp pháp ư? Tiếng quát tháo đanh thép của Tống Nhược làm Tiểu Hạo giật mình hoảng sợ, cậu bé bật khóc nức nở. Lâm Vãn Nghi vội vã ôm chầm lấy con trai vào lòng, trừng mắt nhìn tôi trách móc rằng chị có hận thù gì với em thì cứ nhắm thẳng vào em mà trút giận, cớ sao lại trút lên một đứa trẻ vô tội, lần trước chính tay chị đã dọa ném thằng bé xuống hồ nước khiến nó phát sốt li bì suốt ba ngày liền, chẳng lẽ chị vẫn chưa thỏa mãn với việc làm cho nó sợ hãi đến tột cùng hay sao? Tôi chết lặng hoàn toàn trước những lời buộc tội độc ác ấy.

Trong đầu vụt hiện một mặt hồ tối đen. Tôi đứng trên cầu, ôm một đứa trẻ đang khóc. Phía sau có người lao tới. Sau đó là tiếng hét, tiếng nước và ánh mắt căm hận của Phó Đình Kiêu.

Tôi ôm đầu. Cơn đau như hàng nghìn mũi kim xuyên qua thái dương.

Ôn Cảnh lập tức đỡ vai tôi. “Đừng cố nhớ.”

Truyện Mới

Giữa Đôi Ta Là Núi Cao Biển Rộng

Giữa Đôi Ta Là Núi Cao Biển Rộng

Từ Chức Cũng Từ Anh

Từ Chức Cũng Từ Anh

Mẹ Chồng Rút Đơn Ly Hôn

Mẹ Chồng Rút Đơn Ly Hôn

Khóa Thẻ Ngày Ly Hôn

Khóa Thẻ Ngày Ly Hôn

PHIÊN TÒA ĐÒI LẠI DANH TÍNH

PHIÊN TÒA ĐÒI LẠI DANH TÍNH

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

THẨM Ý

THẨM Ý

Ba Trăm Vạn Tình Thân

Ba Trăm Vạn Tình Thân

Bản Hợp Đồng Ba Năm

Bản Hợp Đồng Ba Năm

Bản Lĩnh Thứ Nữ Gả Thay

Bản Lĩnh Thứ Nữ Gả Thay

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen