Tôi nhìn Tống Nhược. Phó Đình Kiêu chỉ đưa chìa khóa, nhưng có lẽ kẻ kia tưởng vật chứng được giấu trong phòng thiết kế.

“Cho tôi nghe giọng Trình Giai.”

Sau vài giây, tiếng thở nặng nhọc vang lên.

“Chị… đừng đến…”

Một tiếng đánh chát chúa cắt ngang.

“Hai giờ. Nếu báo cảnh sát, cô nhận xác.”

Cuộc gọi kết thúc.

Cảnh sát lập tức truy vết nhưng số được chuyển qua nhiều trạm giả. Đội trưởng nói họ sẽ bố trí lực lượng quanh nhà máy, tuyệt đối không để tôi vào trong.

Tôi đồng ý.

Nhưng khi kiểm tra chiếc vòng cổ của mẹ—thứ tôi luôn mang từ ngày lấy lại—tôi phát hiện khe chứa thẻ nhớ đã trống.

Một mảnh giấy cực nhỏ được nhét vào đó.

“Xin lỗi chị. Em phải tự kết thúc chuyện này. — Trình Giai.”

Cậu ấy đã lấy thẻ nhớ.

Không phải bị bắt cóc ở studio. Cậu chủ động mang vật chứng đi gặp Chu Khải Thành, có lẽ muốn đổi lấy lời thú tội hoặc bảo vệ chúng tôi.

“Cậu ấy đang đặt bẫy.” Tống Nhược nói. “Nhưng đối phương phát hiện nên mới gọi ép cậu đến.”

Tôi nhớ những gì Trình Giai từng nói trong kho cháy: cậu luôn thấy mình hèn nhát vì bỏ đi. Lần này cậu muốn tự chuộc lỗi, dù phải đánh đổi mạng sống.

Tôi gọi vào số cũ của Trình Giai, không ai bắt máy. Sau ba lần, một tin nhắn tự động được gửi về, chỉ có tọa độ và bốn chữ:

“Phòng nung số ba.”

Cậu ấy đã chuẩn bị từ trước.

Cảnh sát thay đổi kế hoạch. Một đội bí mật tiếp cận từ phía sau, đội khác tạo nhiễu ở cổng chính. Tôi ở trong xe chỉ huy, nhìn bản đồ nhà máy trên màn hình.

Nhưng mười phút trước giờ hẹn, một chiếc xe khác lao thẳng qua hàng rào phía Đông.

Biển số của Phó Đình Kiêu.

Anh đáng lẽ vẫn đang nằm trong phòng hồi sức.

“Anh ta điên rồi sao?” Tống Nhược bật dậy.

Chiếc xe dừng trước xưởng nung. Phó Đình Kiêu bước xuống, đầu còn quấn băng, một bên tay không thể cử động. Anh giơ chiếc hộp kim loại lên.

“Chu Khải Thành! Thứ ông cần ở đây!”

Cửa nhà máy mở. Hai người đàn ông có súng kéo anh vào.

Đội trưởng cảnh sát chửi nhỏ. Kế hoạch phục kích bị phá vỡ hoàn toàn.

Tôi nhìn hình ảnh từ camera gắn trên người trinh sát. Phó Đình Kiêu bị đưa đến phòng nung số ba. Trình Giai bị trói trên ghế, mặt đầy máu. Chu Khải Thành đứng cạnh lò nung đang đỏ lửa.

“Phó tổng đúng là si tình.” Ông ta cười. “Vừa tỉnh đã chạy đến chết thay vợ cũ.”

“Thả Trình Giai. Tôi đưa ông sổ cái gốc và quyền truy cập quỹ nước ngoài.”

“Cậu nghĩ tôi còn tin người nhà họ Tạ?”

“Ông không có lựa chọn.”

Chu Khải Thành ra hiệu. Một tên thuộc hạ đập báng súng vào vết thương trên đầu Phó Đình Kiêu. Anh khuỵu xuống, máu thấm qua lớp băng.

Tôi siết chặt tay, móng bấm vào da.

Ôn Cảnh đứng cạnh, trầm giọng nói: “Cảnh sát đang vào vị trí.”

Qua micro, chúng tôi nghe Phó Đình Kiêu kéo dài cuộc nói chuyện, cố ép Chu Khải Thành thừa nhận các giao dịch. Anh biết cảnh sát đang nghe.

“Mẹ tôi đã khai ông là người cung cấp thuốc.”

“Bà ta nói gì chẳng được.”

“Tài xế đâm Trình Giai cũng do ông thuê.”

“Thằng nhóc đó đáng lẽ phải chết từ lần đầu.”

“Còn xe tải ép tôi tối nay?”

Chu Khải Thành bật cười. “Cậu sống dai hơn tôi nghĩ.”

Đủ rồi.

Đội trưởng ra lệnh đột kích.

Tiếng nổ vang lên từ cửa sau. Trong phòng nung, Chu Khải Thành lập tức túm Trình Giai, chĩa súng vào đầu cậu. Một tên khác kéo cần điều khiển, cửa lò nung mở rộng, hơi nóng tràn ra.

Phó Đình Kiêu bất ngờ lao tới.

Tiếng súng nổ.

Anh đẩy Trình Giai ngã khỏi ghế, còn chính mình bị viên đạn xuyên qua vai. Cả người anh mất thăng bằng, ngã về phía miệng lò.

Tôi không nhớ mình đã mở cửa xe từ lúc nào.

Khi ý thức trở lại, tôi đang chạy qua hành lang nhà máy. Ôn Cảnh đuổi phía sau, cảnh sát tràn vào từ nhiều hướng.

Phó Đình Kiêu bám được vào lan can trước lò nung. Bàn tay anh trượt dần vì máu.

Tôi lao đến, nắm lấy cổ tay anh.

“Phó Đình Kiêu!”

Anh ngẩng đầu. Khi nhìn thấy tôi, anh vừa kinh ngạc vừa giận dữ.

“Ai cho em vào đây?”

“Im đi!”

Sức nặng của anh kéo tôi trượt về phía trước. Cánh tay từng gãy đau buốt như muốn rời khỏi cơ thể. Ôn Cảnh kịp chạy tới, giữ eo tôi. Hai cảnh sát khác kéo Phó Đình Kiêu lên.

Chu Khải Thành bị khống chế. Trình Giai an toàn.

Ngay khi được đặt xuống sàn, Phó Đình Kiêu không nhìn vết thương của mình mà túm lấy tay tôi.

“Tay em…”

“Không gãy.”

“Để bác sĩ kiểm tra.”

“Anh mới là người trúng đạn.”

Anh như không nghe, chỉ nhìn bàn tay tôi đến khi Ôn Cảnh xác nhận không có tổn thương xương mới nhắm mắt ngất đi.

Trên xe cứu thương, tôi ngồi giữa hai người đàn ông: một người là quá khứ đã dùng mạng cứu tôi rồi cũng chính tay hủy hoại tôi; một người là hiện tại luôn đứng sau, giữ tôi khỏi ngã mà không giành quyền quyết định.

Ôn Cảnh im lặng xử lý vết trầy trên tay tôi.

Tôi hỏi: “Anh có giận không?”

“Vì em lao vào cứu anh ấy?”

Tôi gật đầu.

“Có.” Anh buộc nút băng. “Anh còn sợ đến mức muốn khóa em trong xe.”

“Nhưng anh không làm.”

“Vì em không phải đồ vật của anh.”

Tôi nắm tay anh.

“Em cứu Phó Đình Kiêu không có nghĩa em muốn quay lại.”

“Anh biết.”

“Em chỉ không muốn có người chết trước mặt.”

“Anh biết.”

“Nhưng lúc thấy anh ấy rơi xuống…”

“Em sợ.” Ôn Cảnh nhìn tôi. “Một mối quan hệ kết thúc không khiến mọi cảm xúc biến mất. Em không cần phủ nhận quá khứ để chứng minh tình cảm với anh.”

Nước mắt tôi rơi xuống.

Tôi không biết trên đời có bao nhiêu người đủ dịu dàng để chấp nhận cả phần trái tim từng vỡ vì người khác.

Ôn Cảnh lau nước mắt cho tôi.

“Nhưng lần sau đừng tự lao vào nơi có súng.”

“Em xin lỗi.”

“Câu này anh ghi nhận.”

Phó Đình Kiêu hôn mê hai ngày.

Viên đạn không trúng chỗ hiểm, nhưng vụ tai nạn trước đó khiến cơ thể anh suy yếu. Bác sĩ nói nếu nghỉ ngơi đúng cách sẽ hồi phục, nếu tiếp tục liều mạng thì không ai bảo đảm.

Tôi đến thăm một lần khi anh chưa tỉnh.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh không còn vẻ đáng sợ. Trán quấn băng, vai cố định, gương mặt nhợt nhạt. Trên cổ tay anh vẫn đeo sợi dây đỏ tôi buộc từ tuần trăng mật.

Nó đã cũ đến mức gần đứt.

Tôi nhớ hôm ấy trên một ngôi chùa nhỏ, tôi mua hai sợi dây. Anh cười chê mê tín nhưng vẫn cúi đầu để tôi buộc, còn nói đời này sẽ không tháo.

Anh thật sự không tháo.

Nhưng lời thề giữ một sợi dây dễ hơn giữ một trái tim.

Tôi đặt bên giường một tờ giấy xác nhận cảnh sát đã thu được sổ cái, vụ án kết thúc, rồi rời đi.

Khi Phó Đình Kiêu tỉnh lại, anh gọi cho tôi.

“Em đến rồi sao?”

“Ừ.”

“Tại sao không đợi anh tỉnh?”

“Tôi không có gì cần nói.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Anh cứu Trình Giai, tôi cảm ơn. Nhưng đừng nghĩ việc đó thay đổi quyết định của tôi.”

“Anh không nghĩ vậy.” Giọng anh yếu nhưng bình tĩnh. “Anh chỉ không muốn em lại mất thêm một người vì Phó gia.”

“Anh cũng suýt chết.”

“Nếu có thể trả lại em một phần…”

“Không trả được.” Tôi cắt ngang. “Phó Đình Kiêu, đừng dùng mạng mình để trả nợ. Tôi không muốn vì anh chết mà phải mang thêm một món nợ mới.”

Anh thở khẽ. “Vậy anh phải sống thế nào?”

“Sống cho chính anh. Không phải vì chuộc lỗi với Vãn Du, không vì mẹ anh, cũng không vì tôi.”

“Anh không biết cách.”

“Thì học.”

Lần đầu tiên, tôi nói với anh như Ôn Cảnh từng nói với tôi.

Không cứu hộ.

Không gánh thay.

Chỉ trả lại trách nhiệm cho đúng người.

Phó Đình Kiêu bật cười rất khẽ. “Em thật sự khác rồi.”

“Không. Đây mới là tôi. Chỉ là trước đây cả anh và tôi đều không nhìn thấy.”

“Anh hiểu.”

“Nghỉ ngơi đi.”

“Nguyệt Nguyệt.” Anh gọi trước khi tôi cúp máy. “Anh có thể hỏi một câu cuối không?”

“Hỏi đi.”

“Nếu không có năm năm đó… nếu anh vẫn là anh của ngày cưới, em có yêu anh không?”

Tôi nhìn ánh nắng trên sàn studio.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si