Con bé mới bốn tuổi, nhưng lại nhạy cảm và hiểu chuyện hơn nhiều đứa trẻ cùng trang lứa. Có lẽ bởi từ nhỏ chỉ sống bên mẹ, Nhiên Nhiên đã sớm biết quan sát cảm xúc của người lớn. Con bé hiểu rằng có những lúc mẹ không muốn nói chuyện, và khi ấy, điều tốt nhất nó có thể làm chính là yên lặng ở bên cạnh.

Chiếc xe vừa rẽ khỏi con đường dẫn vào nghĩa trang, điện thoại của Vương Ánh đã bắt đầu rung lên liên tục.

Trên màn hình hiện ra một dãy số không được lưu trong danh bạ.

Thế nhưng, chỉ cần nhìn bốn chữ số cuối cùng, cô đã lập tức nhận ra chủ nhân của cuộc gọi.

Năm năm trước, cô từng ghi nhớ số điện thoại ấy đến mức còn thuộc lòng hơn cả số của chính mình.

Ánh mắt Vương Ánh thoáng trầm xuống.

Cô không nghe máy, chỉ lặng lẽ từ chối cuộc gọi.

Nhưng điện thoại rất nhanh lại sáng lên lần thứ hai, rồi lần thứ ba.

Những cuộc gọi liên tiếp kéo đến, dường như người ở đầu dây bên kia nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

Đến cuộc gọi thứ bảy, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên màn hình.

“Em đang ở đâu? Chúng ta cần nói chuyện.”

Vương Ánh đọc lướt qua, sau đó thản nhiên xóa đi.

Chẳng bao lâu sau, một tin nhắn khác lại được gửi đến.

“Vương Ánh, đừng ép tôi phải dùng cách của mình.”

Đọc đến đây, khóe môi cô khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười đầy châm biếm.

Năm năm đã trôi qua, vậy mà Cố Đình dường như chẳng thay đổi chút nào.

Ngay cả khi đang hối hận, cách anh ta đối xử với cô vẫn mang theo sự áp đặt quen thuộc. Câu đầu tiên là một mệnh lệnh, câu tiếp theo đã trở thành lời đe dọa.

Dường như trong suy nghĩ của người đàn ông ấy, chỉ cần anh ta muốn, người khác nhất định phải nghe theo.

Vương Ánh không trả lời.

Cô trực tiếp đưa số điện thoại ấy vào danh sách chặn, sau đó đặt điện thoại sang một bên.

Người đang cầm lái là Thẩm Phong, đàn anh cùng trường đại học với cô, hiện cũng là cộng sự tại viện nghiên cứu dược phẩm Geneva.

Qua gương chiếu hậu, anh nhận thấy vẻ mặt khác thường của Vương Ánh. Ánh mắt thoáng hiện sự lo lắng, anh nhẹ giọng hỏi:

“Có cần đổi khách sạn không?”

“Không cần đâu. Chúng ta chỉ ở lại ba ngày. Ngày kia, sau khi dự xong lễ tưởng niệm của thầy, chúng ta sẽ trở về.”

“Anh ta sẽ không dễ dàng để em rời đi.”

Vương Ánh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố quen thuộc đang chậm rãi lùi lại phía sau. Những tòa cao ốc san sát, những biển hiệu rực sáng dưới màn mưa, dòng xe cộ chen chúc trên đường, tất cả dường như vẫn giống hệt những gì cô ghi nhớ.

Năm năm qua, GT gần như chẳng có gì thay đổi trong mắt cô.

Chỉ có bản thân cô đã không còn là cô gái hai mươi hai tuổi năm ấy, một mình kéo vali rời khỏi thành phố giữa đêm khuya.

Giờ đây, cô đã có cuộc sống riêng, có sự nghiệp và có một đứa con cần được bảo vệ.

Cô không còn lý do gì để cúi đầu trước Cố Đình.

“Anh ta không có quyền giữ em lại.”

Thẩm Phong im lặng vài giây, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh chậm rãi lên tiếng:

“Nếu em muốn, anh có thể đưa Nhiên Nhiên về Thụy Sĩ trước.”

“Không cần.” Vương Ánh khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định. “Em không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.”

Hai chữ “trốn tránh” khiến bầu không khí trong xe bất giác trở nên nặng nề.

Bởi cả Vương Ánh lẫn Thẩm Phong đều hiểu, năm năm trước, cô rời khỏi GT không đơn thuần chỉ để chấm dứt một mối quan hệ.

Khi ấy, cô còn phải chạy trốn khỏi một hiểm họa suýt nữa đã cướp đi mạng sống của mình.

Những lá thư nặc danh liên tiếp xuất hiện trước cửa nhà, những lời cảnh cáo không rõ nguồn gốc, và đáng sợ nhất là chiếc xe tải mất phanh bất ngờ lao thẳng về phía cô trên đường đến sân bay.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, Vương Ánh vẫn không thể hoàn toàn quên được cảm giác cái chết đã ở ngay trước mắt.

Nếu hôm đó Thẩm Phong không tình cờ đi ngang qua, kịp thời lao tới kéo cô ra khỏi đường xe chạy, có lẽ cô đã mất mạng ngay tại chỗ.

Và cùng với cô, đứa bé vừa mới hình thành trong bụng cũng sẽ không còn cơ hội được chào đời.

Sau tai nạn, Vương Ánh buộc phải thay đổi toàn bộ kế hoạch.

Cô đổi chuyến bay, tìm cách xóa sạch những dấu vết có thể tiết lộ hành tung của mình, sau đó sử dụng tên tiếng Anh để đăng ký chương trình nghiên cứu tại Lausanne trước khi chuyển đến Geneva.

Suốt thời gian mang thai, cô sống trong trạng thái đề phòng và bất an. Dù có những lúc cô đơn đến kiệt sức, Vương Ánh vẫn không dám liên lạc với bất kỳ người quen nào ở GT.

Cô sợ chỉ một chút sơ suất cũng có thể khiến kẻ đứng sau vụ tai nạn tìm ra tung tích của hai mẹ con.

Trong một thời gian dài, Vương Ánh luôn cho rằng người muốn lấy mạng mình chính là Tống Lan.

Dù sao, khi ấy cô cũng là người phụ nữ có mối quan hệ không rõ ràng với vị hôn phu của Tống Lan.

Nhưng hai năm trước, khi giáo sư Lâm gửi đến tập tài liệu cuối cùng mà ba cô để lại, Vương Ánh mới dần nhận ra mọi chuyện không đơn giản như những gì mình từng suy nghĩ.

Đằng sau vụ tai nạn năm ấy dường như còn ẩn giấu những bí mật phức tạp hơn rất nhiều.

Khách sạn nơi Vương Ánh lưu trú nằm gần bờ sông, có khung cảnh khá yên tĩnh.

Sau khi đưa hai mẹ con lên tận phòng và xác nhận mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Thẩm Phong mới yên tâm rời đi để gặp đối tác.

Vương Ánh đưa Nhiên Nhiên vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ cho con.

Cô vừa hoàn thành mọi việc thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

Vương Ánh thoáng ngạc nhiên.

Cô bước đến gần cửa, đưa mắt nhìn màn hình giám sát. Ngay khi nhận ra người đang đứng bên ngoài, vẻ mặt cô lập tức trầm xuống.

Là Cố Đình.

Anh ta đứng một mình giữa hành lang khách sạn, trên vai áo sơ mi đen vẫn còn một mảng ướt lớn. Những lọn tóc trước trán cũng chưa khô hẳn, vài giọt nước còn vương trên mái tóc sẫm màu.

Bên cạnh anh ta không có trợ lý, cũng chẳng có bất kỳ vệ sĩ nào đi cùng.

Người đàn ông từng khiến cả phòng họp phải im lặng chỉ bằng một ánh nhìn, giờ đây lại đứng lặng lẽ trước cửa phòng cô, dáng vẻ mệt mỏi và cô độc đến mức gần như chẳng còn chút bóng dáng nào của vị Cố tổng cao ngạo ngày trước.

Nhìn qua màn hình, Vương Ánh bất giác liên tưởng đến một người lang thang vừa đánh mất nơi để trở về.

Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Cô không có ý định mở cửa.

Bên ngoài, Cố Đình tiếp tục nhấn chuông.

Một lần, rồi lại một lần nữa.

Không nhận được phản hồi, anh ta cuối cùng cũng cất tiếng gọi:

“Vương Ánh, tôi biết em đang ở trong đó.”

Giọng nói khàn đặc xuyên qua cánh cửa đóng kín, mang theo sự mệt mỏi và cố chấp khó che giấu.

Nghe thấy âm thanh lạ, Nhiên Nhiên đang ôm con thỏ bông trong phòng cũng tò mò bước ra.

Con bé nhìn về phía cửa, sau đó ngẩng đầu hỏi mẹ:

“Mẹ ơi, có phải chú ở đám tang không?”

Vương Ánh cúi xuống bế con gái lên, dịu dàng đưa con trở lại phòng ngủ.

Cô bật một bộ phim hoạt hình mà Nhiên Nhiên yêu thích, dặn con ngoan ngoãn ở trong phòng, không được tự ý chạy ra ngoài.

Đợi con gái gật đầu đồng ý, cô mới quay trở lại trước cửa.

Vương Ánh không mở khóa, chỉ lạnh nhạt lên tiếng:

“Cố tổng, anh đang làm phiền những người lưu trú tại khách sạn.”

“Mở cửa.”

Giọng Cố Đình vang lên ngay lập tức, vẫn mang theo ngữ khí ra lệnh quen thuộc.

“Giữa chúng ta không còn gì để nói.”

“Nếu em không mở, tôi sẽ đứng ở đây cho đến sáng.”

Nghe vậy, Vương Ánh không nhịn được mà bật cười lạnh.

“Anh cho rằng làm như thế sẽ khiến người khác cảm thấy anh si tình sao? Cố Đình, đây chỉ là hành vi quấy rối mà thôi.”

Bên ngoài lập tức im bặt.

Sự yên lặng kéo dài khiến Vương Ánh gần như tưởng rằng Cố Đình đã bỏ đi.

Nhưng một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của anh ta lại vang lên, lần này đã thấp xuống rất nhiều.

“Tôi chỉ muốn được nhìn con bé một lần.”

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si