Vương Ánh nhìn anh thêm một lúc. Cô nhận ra câu nói ấy dường như là thật, khiến sự đề phòng vừa dâng lên trong lòng bỗng trở nên có phần thừa thãi.

Sau một hồi im lặng, cô cuối cùng vẫn bước tới, cầm lấy lọ thuốc từ tay anh.

“Ngồi yên.”

Cố Đình không nói gì, ngoan ngoãn xoay lưng về phía cô.

Vương Ánh cúi xuống quan sát vết bỏng. Vùng da bị tổn thương vẫn còn đỏ rát, một số chỗ đã phồng rộp. Cô cố gắng điều chỉnh lực tay, nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vị trí mà anh không thể tự chạm tới.

Khi đầu ngón tay cô vừa tiếp xúc với làn da bỏng đỏ, các cơ trên lưng Cố Đình lập tức căng cứng.

Anh khẽ hít vào, nhưng không phát ra tiếng động.

Vương Ánh nhận ra phản ứng ấy, động tác bất giác chậm lại.

Trong lúc tiếp tục bôi thuốc, ánh mắt cô vô tình dừng trên vai trái của anh.

Ở đó có một vết sẹo dài, nổi rõ trên làn da, kéo từ phía vai xuống một đoạn lưng. Vết sẹo đã cũ, nhưng hình dạng của nó vẫn đủ cho thấy vết thương ban đầu không hề nhẹ.

Điều khiến Vương Ánh chú ý là năm năm trước, trên cơ thể Cố Đình hoàn toàn không có dấu vết ấy.

Cô nhìn vết sẹo trong giây lát rồi hỏi:

“Vết thương này từ đâu mà có?”

Cố Đình im lặng.

Anh dường như không biết nên trả lời thế nào, hoặc đơn giản là không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Thấy anh mãi không lên tiếng, Vương Ánh cũng không tiếp tục truy hỏi.

“Nếu không muốn nói thì thôi.”

Đúng lúc cô định chuyển sang bôi thuốc ở vị trí khác, giọng Cố Đình bất ngờ vang lên:

“Tôi gặp tai nạn xe ở Pháp.”

Bàn tay Vương Ánh lập tức khựng lại.

Cố Đình vẫn ngồi quay lưng về phía cô, ánh mắt hướng về khoảng không phía trước. Giọng anh đều đều, như thể đang kể lại một câu chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân.

“Năm thứ hai sau khi em biến mất, có người báo rằng đã nhìn thấy em ở Lyon. Tôi tự lái xe đến đó tìm, nhưng trên đường không may gặp tuyết lở. Sau vụ tai nạn ấy, tôi phải nằm viện suốt hai tháng.”

Vương Ánh nhìn vết sẹo trên vai anh, lòng thoáng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô không ngờ trong những năm tháng mình sống ở Thụy Sĩ, người đàn ông trước mặt cũng từng trải qua một tai nạn nghiêm trọng đến vậy.

Thế nhưng, chỉ cần nhớ đến đêm anh lạnh lùng tuyên bố kết thúc mối quan hệ, chút mềm lòng vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị cô ép xuống.

“Đáng đời.”

Cố Đình không tức giận, cũng chẳng tìm cách giải thích.

Anh chỉ khẽ đáp:

“Ừ.”

Thái độ chấp nhận ấy khiến Vương Ánh cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Cô đặt đầu ngón tay lên vùng da chưa bị tổn thương, nhìn vết sẹo thêm một lúc rồi chậm rãi hỏi:

“Tại sao anh phải tìm tôi?”

Câu hỏi vừa dứt, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Cố Đình không quay đầu, nhưng lần này anh cũng không hề do dự.

“Vì tôi yêu em.”

Bàn tay Vương Ánh lập tức cứng đờ.

Cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng trước mặt, cảm giác như vừa nghe thấy một lời nói hết sức hoang đường.

Một giây sau, cô mạnh tay đặt lọ thuốc xuống bàn.

Tiếng va chạm vang lên khô khốc, phá tan sự yên lặng trong phòng.

“Cố Đình, anh đừng xúc phạm hai chữ tình yêu.”

Giọng cô lạnh lẽo, nhưng sâu trong đó vẫn ẩn chứa sự phẫn nộ đã bị kìm nén suốt nhiều năm.

Cố Đình chậm rãi quay người lại.

Anh nhìn gương mặt căng thẳng của Vương Ánh, ánh mắt thoáng hiện nỗi đau, nhưng không hề né tránh.

“Tôi biết em không tin.”

Vương Ánh bật cười, song nụ cười ấy hoàn toàn không có chút vui vẻ.

“Anh muốn tôi tin bằng cách nào? Một người đàn ông vừa cùng tôi trải qua những phút thân mật, ngay sau đó đã lạnh lùng thông báo mình sắp kết hôn với người phụ nữ khác. Anh còn ném cho tôi một tấm thẻ, nói sẽ dùng nhà cửa và xe cộ để bồi thường cho cuộc chia tay. Cố Đình, đó chính là cách anh yêu một người sao?”

“Không.”

Anh trả lời rất khẽ.

Vương Ánh nhìn anh, những ký ức đau lòng trong quá khứ lần lượt hiện lên trước mắt. Những năm tháng từng khiến cô ngỡ rằng mình đã có được một chỗ dựa vững chắc, đến cuối cùng lại chỉ còn là sự tủi thân và thất vọng.

Cô hít sâu, cố giữ cho giọng nói không run rẩy.

“Suốt bảy năm ở bên nhau, anh chỉ cho phép tôi đứng sau lưng anh. Anh không cho tôi một danh phận, cũng chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì về tương lai. Tôi phải chấp nhận một mối quan hệ không thể công khai, phải sống trong những lời bàn tán và ánh mắt coi thường của người khác. Vậy mà bây giờ anh lại nói rằng anh yêu tôi. Anh cho rằng như thế cũng được gọi là tình yêu sao?”

“Không.”

Cố Đình vẫn không phản bác.

Mỗi câu chất vấn của Vương Ánh đều như một nhát dao cứa vào lòng anh, nhưng anh hiểu những lời cô nói không hề sai.

Anh đã từng có quá nhiều cơ hội để đối xử với cô tốt hơn, nhưng cuối cùng lại lựa chọn cách khiến cô tổn thương sâu sắc nhất.

Vương Ánh nhìn sự im lặng ấy, khóe môi cong lên đầy chua chát.

“Vậy thì thứ tình cảm mà anh gọi là yêu, suy cho cùng cũng chỉ là cảm giác không quen với việc đánh mất một món đồ từng thuộc về mình mà thôi.”

Cố Đình im lặng rất lâu.

Anh không cố giải thích rằng cô đã hiểu lầm, cũng không dùng những lời ngọt ngào để xoa dịu sự phẫn nộ của cô.

Sau cùng, anh chỉ chậm rãi đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh rồi đặt lên bàn trước mặt Vương Ánh.

Ánh mắt cô thoáng thay đổi.

Cô nhận ra chiếc hộp ấy.

Chính là món đồ mà Tống Lan đã mang đến cho cô trong cuộc gặp tại phòng làm việc của giáo sư Lâm.

Cố Đình nhìn chiếc hộp, giọng nói thấp xuống.

“Tống Lan đã đưa nó cho em rồi sao?”

Vương Ánh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt vừa mới dịu đi đôi chút lại trở nên sắc lạnh.

“Anh còn cho người theo dõi cả cô ta sao?”

“Không phải.” Cố Đình lắc đầu. “Trước khi đến gặp em, cô ấy đã báo cho tôi biết.”

Vương Ánh không muốn tiếp tục bàn luận về chuyện ấy.

Cô đưa tay đẩy chiếc hộp nhung trở lại phía anh.

“Tôi không cần.”

Cố Đình nhìn chiếc hộp bị trả về, ánh mắt thoáng trầm xuống.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:

“Tôi đã mua chiếc nhẫn này từ khi em mới hai mươi tuổi.”

Vương Ánh khẽ siết tay.

Cô nhớ rất rõ năm ấy mình đã từng vui mừng thế nào khi phát hiện chiếc nhẫn biến mất khỏi tủ trưng bày. Chỉ vì một suy đoán nhỏ nhoi, cô đã âm thầm nuôi dưỡng biết bao hy vọng, thậm chí từng tưởng tượng đến ngày Cố Đình tự tay đeo chiếc nhẫn ấy cho mình.

Nhưng hết năm này sang năm khác, điều cô mong đợi vẫn chưa từng xảy ra.

Vương Ánh nhìn anh, giọng nói không giấu nổi sự mỉa mai.

“Nhưng anh chưa từng trao nó cho tôi.”

Cố Đình cúi mắt, lặng lẽ nhìn chiếc hộp nhẫn nằm giữa hai người.

Đó từng là món quà anh cất giữ với vô số điều chưa nói, nhưng đến cuối cùng lại trở thành bằng chứng rõ ràng nhất cho sự do dự và những lựa chọn sai lầm của chính mình.

Anh im lặng hồi lâu, sau đó khàn giọng đáp:

“Bởi vì tôi hèn nhát.”

Vương Ánh ngẩn người.

Trong một thoáng, cô gần như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

Rồi cô bất giác bật cười, vừa kinh ngạc vừa cảm thấy chua chát.

Hèn nhát ư?

Hai chữ ấy dường như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của Cố Đình. Người đàn ông luôn cao ngạo, tự tin và quen nắm quyền quyết định mọi thứ, vậy mà hôm nay lại có thể tự mình thừa nhận rằng bản thân từng hèn nhát.

Anh nhìn chiếc nhẫn, giọng thấp xuống: “Ba em giao em cho tôi trước khi mất. Ông ấy gọi tôi là anh em, em gọi tôi là chú. Tôi hơn em mười tuổi. Tôi tự nhủ sự rung động đó bẩn thỉu, rằng giữ em bên cạnh đã là sai, cưới em càng khiến người khác coi thường em.”

“Nên anh chọn ngủ với tôi nhưng không cưới tôi?”

Câu hỏi sắc như dao.

Cố Đình nhắm mắt. “Tôi đã dùng lý do bảo vệ em để che giấu sự ích kỷ của mình.”

“Ít nhất anh còn biết.”

“Cuộc hôn nhân với Tống Lan là giao dịch. Khi ấy bà nội nắm bằng chứng liên quan đến vụ của ba em. Tôi cần quyền biểu quyết của Tống gia để loại bà ấy khỏi hội đồng quản trị và lấy máy chủ.”

Truyện Mới

Thiên Kim Thật Đi Bán Mì Nướng

Thiên Kim Thật Đi Bán Mì Nướng

Ly Hôn Đi, Tổng Giám Đốc

Ly Hôn Đi, Tổng Giám Đốc

Bạn Cùng Phòng Và Lừa Đảo

Bạn Cùng Phòng Và Lừa Đảo

Góa Bụa Trong Hôn Nhân

Góa Bụa Trong Hôn Nhân

Ám Ngọc Đoạn Tình Duyên

Ám Ngọc Đoạn Tình Duyên

Tự Do Sau Bão Giông

Tự Do Sau Bão Giông

B-é Cưng Biết Tuốt

B-é Cưng Biết Tuốt

Âm Mưu Ngày Cưới

Âm Mưu Ngày Cưới

Tiểu Tam Là Em Gái

Tiểu Tam Là Em Gái

Rời Khỏi Nhóm Năm Người

Rời Khỏi Nhóm Năm Người

Thiếu Gia Giả Điên

Thiếu Gia Giả Điên

Bí mật cốc nước ấm

Bí mật cốc nước ấm