Chương 12
Tôi không xin em đợi. Tôi cũng không lấy viên đạn ở cảng Đông đổi một cơ hội. Tôi chắn cho em vì đó là điều duy nhất cơ thể tôi kịp làm trước khi đầu óc suy nghĩ.
Nếu ra ngoài, tôi sẽ học cách làm cha. Còn với em, tôi sẽ đứng ở nơi em cho phép.
Em từng hỏi thứ tôi gọi là yêu có phải chỉ là không quen mất một món đồ hay không. Tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Nếu là món đồ, tôi sẽ muốn sở hữu.
Nhưng bây giờ điều tôi muốn nhất là em được tự do, kể cả tự do không chọn tôi.”
Vương Ánh đọc tới cuối, phát hiện một giọt nước đã rơi lên giấy từ lúc nào.
Thẩm Phong đứng ngoài ban công, chờ cô đọc xong mới lên tiếng.
“Anh nhận quyết định điều chuyển về Geneva. Tuần sau phải đi.”
“Nhanh vậy?”
“Dự án không thể thiếu cả hai chúng ta lâu hơn.”
“Em sẽ về cùng anh sau phiên tòa sơ bộ.”
Thẩm Phong lắc đầu. “Anh nghĩ em nên ở lại thêm.”
“Vì Nhiên Nhiên?”
“Vì chính em.”
Anh dựa vào lan can, cười nhẹ. “Năm năm qua, em sống rất tốt, nhưng chưa từng thật sự rời GT. Em cất ảnh anh ta, âm thầm điều tra vụ của ba, mỗi lần nghe tên Cố Thị vẫn mất ngủ. Trở về lần này không chỉ để dự tang lễ, đúng không?”
Vương Ánh thừa nhận: “Em muốn kết thúc.”
“Vậy hãy kết thúc cho trọn. Kết thúc có thể là buông bỏ, cũng có thể là bắt đầu lại. Nhưng đừng tiếp tục chạy.”
“Anh luôn đứng về phía anh ấy từ khi nào vậy?”
“Anh đứng về phía em.” Thẩm Phong nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. “Có một chuyện anh chưa nói. Năm năm trước, sau khi đưa em tới bệnh viện, anh đã nghe điện thoại em reo. Người gọi là Cố Đình.”
Vương Ánh ngẩng phắt đầu.
“Anh đã tắt máy.”
“Tại sao?”
“Lúc đó em vừa thoát chết, miệng vẫn gọi tên anh ta. Anh sợ nếu nghe giọng anh ta, em sẽ quay về. Anh thích em, nên đã ích kỷ một lần.”
Vương Ánh chết lặng.
“Sau đó điện thoại hỏng trong vụ va chạm. Khi em tỉnh, anh nói không ai gọi.” Thẩm Phong cười buồn. “Anh xin lỗi.”
“Cuộc gọi đó có thể thay đổi tất cả.”
“Anh biết.”
“Anh không có quyền.”
“Anh biết.”
Vương Ánh quay mặt đi. Cô giận, nhưng cũng không thể phủ nhận Thẩm Phong đã cứu hai mẹ con, chăm sóc họ suốt năm năm. Con người không chỉ có trắng và đen. Lòng tốt có thể mang theo ích kỷ, tình yêu cũng có thể sinh ra sai lầm.
“Em cần thời gian.”
“Anh hiểu.”
Trước khi đi, Thẩm Phong đặt chìa khóa căn hộ Geneva lên bàn. “Dù em chọn gì, nơi đó vẫn là nhà của em và Nhiên Nhiên.”
Ba tháng sau, phiên tòa xét xử vụ thử thuốc Thiên Lan bắt đầu.
Tống Khánh Đình bị truy tố với nhiều tội danh liên quan đến thử nghiệm trái phép, làm giả chứng cứ, cố ý gây thương tích và thuê người giết người. Cố lão phu nhân do tình trạng sức khỏe được xét xử riêng nhưng vẫn phải tham gia qua đường truyền trực tuyến.
Cố Đình bị truy tố về hành vi che giấu chứng cứ doanh nghiệp. Nhờ chủ động hợp tác, cung cấp máy chủ gốc và không trực tiếp tham gia thử nghiệm, anh được tại ngoại trong thời gian xét xử.
Ngày ra tòa, anh không ngồi cùng đội luật sư hùng hậu của Cố gia mà chỉ mang theo một luật sư công ty độc lập.
Vương Ánh ngồi ở hàng ghế nhân chứng.
Công tố viên hỏi: “Bị cáo có biết quyết định đóng hồ sơ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của giáo sư Vương Chính Viễn không?”
Cố Đình đáp: “Có.”
“Vậy tại sao vẫn ký?”
“Tôi vừa tiếp quản tập đoàn, mẹ tôi mới qua đời. Bà nội đưa bằng chứng mẹ tôi tham gia che giấu và nói nếu vụ việc bị điều tra, bà ấy sẽ khiến Vương Ánh biến mất. Tôi tin rằng đóng hồ sơ là cách bảo vệ người sống.”
“Bây giờ bị cáo đánh giá lựa chọn đó thế nào?”
“Hèn nhát và sai lầm.”
Có thể bạn thích
Luật sư có thể khuyên anh nói mình bị ép buộc, nhưng Cố Đình không né tránh.
Đến lượt Vương Ánh làm chứng, luật sư của Tống Khánh Đình cố công kích mối quan hệ giữa cô và Cố Đình.
“Cô Vương, có đúng cô từng là tình nhân bí mật của ông Cố?”
“Đúng.”
“Hai người có con chung và hiện đang cân nhắc tái hợp?”
“Câu hỏi không liên quan.” Công tố viên phản đối.
Thẩm phán yêu cầu luật sư đi vào trọng tâm.
Ông ta vẫn cố nói: “Động cơ trả thù tình cảm có thể khiến nhân chứng bóp méo sự thật.”
Vương Ánh nhìn thẳng ông ta. “Nếu muốn trả thù Cố Đình, tôi chỉ cần giữ im lặng để anh ấy bị kết tội nặng hơn. Tôi đứng đây vì ba tôi và mười chín đứa trẻ, không vì tình yêu hay thù hận.”
Sau sáu ngày xét xử, Tống Khánh Đình bị tuyên án tù chung thân. Cố lão phu nhân nhận mức án mười lăm năm, thi hành tại cơ sở y tế có giám sát. Nhiều cá nhân liên quan tiếp tục bị điều tra.
Cố Đình nhận án hai năm tù nhưng cho hưởng án treo, bốn năm thử thách, đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong doanh nghiệp dược phẩm năm năm.
Khi bản án được tuyên, anh không nhìn luật sư mà nhìn Vương Ánh.
Cô khẽ gật đầu.
Đó không phải tha thứ.
Chỉ là xác nhận anh cuối cùng đã làm điều đúng.
Bên ngoài tòa, phóng viên vây kín. Một người hỏi Vương Ánh có chấp nhận lời xin lỗi của Cố gia không.
Cô trả lời:
“Lời xin lỗi có ý nghĩa khi đi cùng trách nhiệm. Nhưng tha thứ là quyền của từng nạn nhân, không ai được yêu cầu họ tha thứ để câu chuyện có một kết thúc đẹp.”
Câu nói được chia sẻ hàng triệu lần.
Cố Đình giữ khoảng cách ba bước sau lưng cô, bảo vệ nhưng không chạm vào. Khi lên xe, Nhiên Nhiên nhào tới ôm cổ anh.
“Ba Cố không phải đi tù hả?”
“Tạm thời không.”
“Vậy ba về nấu cháo.”
Anh ho khẽ. “Có thể đổi món khác không?”
“Không. Ba làm cháy nồi nên phải tập.”
Vương Ánh ngồi bên cạnh, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Cố Đình quay sang nhìn cô. Ánh mắt ấy vẫn sâu và nóng như nhiều năm trước, nhưng anh không tiến lại gần.
Anh đã học được rằng tình yêu không phải đưa tay ra là có quyền nắm lấy.
Sau phiên tòa, Vương Ánh quyết định ở lại GT sáu tháng để thành lập trung tâm nghiên cứu bệnh đông máu di truyền. Viện Geneva đồng ý hợp tác từ xa và cử nhóm chuyên gia sang hỗ trợ.
Cố Thị tài trợ toàn bộ chi phí ban đầu nhưng không có quyền đặt tên hay can thiệp chuyên môn. Đây là điều kiện Vương Ánh đưa ra, Cố Đình chấp nhận không sửa một chữ.
Anh không trở lại ghế chủ tịch. Anh bán một phần tài sản cá nhân để bổ sung quỹ nạn nhân, chuyển khỏi biệt thự Cố gia và sống trong căn hộ nhỏ gần trường mẫu giáo của Nhiên Nhiên.
Ngày đầu tới thăm, Nhiên Nhiên đứng giữa phòng khách trống trơn, chống nạnh hỏi:
“Ba nghèo rồi à?”
Cố Đình nghiêm túc trả lời: “So với trước thì nghèo.”
“Ba có đủ tiền mua kem không?”
“Đủ.”
“Vậy không sao.”
Vương Ánh nhìn bộ sofa màu xám và căn bếp chỉ có hai cái bát. “Anh không cần làm đến mức này.”
“Tôi không làm cho em xem.”
“Vậy vì gì?”
“Căn nhà cũ có quá nhiều thứ thuộc về một Cố Đình mà tôi không muốn trở lại.”
Anh đưa cô một chiếc chìa khóa. “Đây là chìa khóa dự phòng. Chỉ dùng khi Nhiên Nhiên ở đây, không có ý nghĩa khác.”
Vương Ánh không nhận. “Đưa cho Lục Cường.”
“Cậu ấy đã có.”
“Bảo mẫu.”
“Cũng có.”
“Vậy tôi không cần.”
Cố Đình thu tay lại, không ép. “Được.”
Tối đó, Nhiên Nhiên sốt cao khi đang ngủ lại nhà anh. Cố Đình gọi Vương Ánh, giọng hoảng loạn đến mức cô tưởng con xảy ra chuyện nghiêm trọng.
Khi tới nơi, cô thấy anh quỳ bên giường, một tay cầm nhiệt kế, một tay tra hướng dẫn hạ sốt trên điện thoại. Trên bàn có ba loại thuốc nhưng chưa dám cho con uống.
“Ba mươi tám độ hai thôi.” Vương Ánh thở phào. “Sao anh nói con bé sắp ngất?”
“Nó gọi không tỉnh.”
“Vì đang ngủ.”
“Người con nóng.”
“Sốt thì nóng.”
Cố Đình im lặng, trông có vẻ vô tội một cách hiếm thấy.
Vương Ánh cho con uống thuốc, lau người rồi ngồi chờ nhiệt độ hạ. Gần sáng, cô ngủ quên bên mép giường.
Khi tỉnh lại, trên vai có một chiếc chăn mỏng. Cố Đình ngồi dưới sàn, đầu tựa vào thành giường, bàn tay Nhiên Nhiên nắm chặt ngón tay anh.
Ánh nắng đầu ngày rơi lên gương mặt hai cha con.
Vương Ánh ngắm rất lâu.
Anh mở mắt. “Con bé hạ sốt rồi.”
“Ừ.”
“Em về ngủ thêm đi, tôi xin nghỉ học cho con.”