Chương 2 : 2
Ninh Vi cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, đánh thẳng từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu. Tấm lưng cô dán chặt vào lớp sơn bong tróc của bức tường phía sau, lạnh ngắt và cứng ngắc, hoàn toàn tương phản với bầu không khí nóng rực đang tỏa ra từ cơ thể người đàn ông trước mặt.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn. Không, chính xác hơn là nó đập rất nhanh và mạnh, dồn dập như tiếng trống trận. Hoặc có lẽ, đó là nhịp đập chung của cả hai người đang hoảng loạn đan xen vào nhau trong căn phòng tối mịt mờ.
“Anh… anh rốt cuộc là thứ gì?” Ninh Vi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cô cố gắng giữ cho giọng mình không bị run rẩy, nhưng bàn tay đang bám víu vào vạt áo của Bạch Trạch lại phản chủ mà siết chặt lại, bấu lấy lớp vải cotton đến nhàu nhĩ.
Bạch Trạch không lập tức trả lời. Hắn cúi đầu thấp hơn nữa, chóp mũi cọ nhẹ qua mái tóc mềm mại của cô. Động tác ấy tự nhiên và thân mật đến mức vượt qua ranh giới của một gã hàng xóm thông thường. Hai chiếc tai trắng mềm mại trên đầu hắn khẽ gập lại, rồi lại vểnh lên nghe ngóng tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài ô cửa sổ kính.
“Tôi tưởng vừa rồi biểu hiện của tôi đã quá rõ ràng rồi chứ, tiểu nhân loại.” Giọng nói của Bạch Trạch trầm thấp vang lên ngay sát vành tai cô, mang theo một thứ âm sắc lười biếng nhưng lại có sức nặng ngàn cân. “Nhìn thấy tai, lại thấy cả đuôi thế này… Ở thế giới của các cô, sinh vật như tôi thường được gọi bằng cái tên rất kêu. Hồ ly tinh.”
Hai chữ “hồ ly tinh” vừa thốt ra, không gian trong căn phòng nhỏ như chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Ninh Vi mở lớn đôi mắt, tâm trí cô lúc này đang trải qua một cuộc giao tranh dữ dội giữa khoa học thực nghiệm và những bộ phim truyền hình thần thoại cô từng xem khi còn nhỏ. Hồ ly? Yêu quái? Những thứ chỉ có trong tiểu thuyết huyền huyễn, bây giờ lại đang sống sờ sờ, lại còn ở ngay phòng sát vách với cô suốt nửa tháng nay?
“Anh đừng có nói nhảm.” Ninh Vi vô thức phản bác, dù chính cô cũng biết sự phản bác này yếu ớt đến mức nào. “Trên đời này làm gì có… làm gì có chuyện yêu quái. Anh uống nhầm thuốc à? Hay đang quay camera giấu mặt?”
Bạch Trạch bật cười khẽ. Tiếng cười trầm đục phát ra từ lồng ngực rắn chắc, rung lên truyền thẳng vào người Ninh Vi. Hắn đưa một tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc đen xõa ngang vai của cô, động tác cưng chiều hệt như đang vuốt ve một con thú cưng nhỏ bé.
“Camera giấu mặt nào có thể mọc ra cái đuôi thật thế này?” Bạch Trạch nói, rồi đột nhiên hạ thấp người xuống một chút.
Ninh Vi còn chưa kịp hiểu hắn định làm gì thì bỗng cảm thấy phía sau lưng, một vật thể mềm mại, ấm áp và bông xốp cọ qua bắp chân cô. Theo bản năng, cô giật mình kêu lên một tiếng nhỏ, hai chân khép chặt lại. Chiếc đuôi trắng muốt của Bạch Trạch vừa rồi còn lửng lơ phía sau, lúc này đã quấn hờ một vòng quanh cổ chân cô như một sự chiếm hữu ngầm.
Lớp lông mềm mịn cọ vào làn da để trần khiến Ninh Vi tê dại. Cơ thể cô mềm nhũn ra, nếu không có đôi tay vững chắc của Bạch Trạch đang chống lên tường giữ lấy eo cô, có lẽ cô đã ngã quỵ xuống đất từ lâu.
“Đã tin chưa?” Bạch Trạch thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm của cô, khiến nó đỏ bừng lên trong bóng tối. “Tôi không phải người xấu, Ninh Vi. Ít nhất là đối với em.”
Ninh Vi hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại chút lý trí ít ỏi còn sót lại. Trực giác mách bảo cô rằng tình huống này vô cùng nguy hiểm, nhưng lạ lùng thay, bên cạnh cảm giác sợ hãi ban đầu, trong lòng cô lại không hề có sự bài xích hay chán ghét thực sự nào đối với kẻ này. Trái lại, mùi hương dịu ngọt pha lẫn vị nắng của hắn cứ quẩn quanh chóp mũi, mang lại cho cô một cảm giác an toàn đến khó hiểu giữa đêm giông bão.
“Tại sao… tại sao anh lại đến đây? Lại còn ở sát vách nhà tôi?” Ninh Vi hỏi, giọng điệu dịu đi rất nhiều, mang theo sự tò mò không che giấu.
Có thể bạn thích
Bạch Trạch chớp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ buông lơi một câu lấp lửng. “Bởi vì mùi hương của em rất ngọt, ngọt đến mức một con hồ ly tu luyện mấy trăm năm như tôi không thể cưỡng lại được. Hơn nữa…”
Hắn ngừng lại một giây, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to của Ninh Vi trong bóng tối mờ ảo.
“… Em viết truyện tình yêu hay như thế, nhưng tình trường lại nghèo nàn quá. Cần có người đến thực hành cùng mới viết thực tế được.”
“Anh…” Ninh Vi tức giận trừng mắt nhìn hắn, gò má bỗng chốc nóng bừng lên vì câu nói trêu chọc mang hàm ý mập mờ ấy. Cô giơ tay định đẩy ngực hắn ra, nhưng đối phương lại vững như bàn thạch, chẳng mảy may nhúc nhích.
Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang dính lấy nhau bằng một thứ nhiệt độ mờ ảo, bên ngoài bỗng vang lên tiếng lách tách của cầu dao điện tổng. Đèn trần trong phòng chớp nháy hai cái rồi bừng sáng rực rỡ, chiếu thẳng xuống căn phòng khách nhỏ hẹp.
Ánh sáng đột ngột khiến Ninh Vi nheo mắt lại theo phản xạ.
Bạch Trạch dường như cũng không thích ánh sáng chói chang này cho lắm. Hắn nhanh chóng thu lại chiếc đuôi dài phía sau, đồng thời hai chiếc tai trắng trên đầu cũng từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn trong làn khói mờ nhạt không để lại dấu vết. Tốc độ biến hóa nhanh đến mức nếu Ninh Vi không vừa tận mắt chứng kiến, cô sẽ nghĩ mình vừa bị hoa mắt.
Khi mọi thứ trở lại bình thường, Bạch Trạch vẫn đứng đó, gã hàng xóm tuấn mỹ với nụ cười bất cần đời thường lệ, tay áo phông xám xộc xệch một chút.
“Đấy, có điện rồi.” Bạch Trạch thản nhiên buông tay khỏi bức tường, lùi lại phía sau hai bước để giãn khoảng cách an toàn với cô, giọng điệu tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. “Điện thoại của tôi hết pin từ chiều, tối nay bão bùng thế này chắc quán xá cũng đóng cửa hết. Ninh tiểu thư có lòng tốt thì nấu hộ tôi bát mì gói đi, coi như tiền thông báo tình hình thế giới yêu quái cho em biết.”
Ninh Vi đứng ngây ra tại chỗ, nhìn gã đàn ông vừa rồi còn biến hình thành hồ ly giờ lại mặt dày đứng đòi ăn mì tôm. Cô hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình trong vòng chưa đầy mười lăm phút đã lộn nhào hoàn toàn.
“Bạch Trạch.” Ninh Vi gọi tên hắn, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có.
“Hửm?” Hắn nhướng mày đáp lời, dáng vẻ nhởn nhơ vô lại.
“Nhà tôi chỉ còn mì tôm vị chua cay, và anh phải tự rửa bát sau khi ăn xong.”
Bạch Trạch nghe vậy liền cười toe toét, đôi mắt hoa đào cong lên thành hình trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta tức ngực. “Được thôi, nghe lời em tất cả.”
Đêm hôm đó, trong căn chung cư cũ kỹ ngập tràn tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, một con hồ ly tinh ngàn năm tu vi đường hoàng ngồi ăn mì gói trên chiếc bàn gỗ nhỏ của cô nữ nhà văn, tiện thể bắt đầu công cuộc “xâm chiếm” cuộc đời cô một cách triệt để.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, Ninh Vi thức dậy với một cảm giác hoàn toàn khác so với những ngày trước. Căn phòng trọ vẫn chật chội, đồ đạc vẫn cũ kỹ, nhưng ở phía phòng bên cạnh, một mùi hương thảo mộc nhè nhẹ quen thuộc đã bay sang từ lúc nào.
Cô bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy cửa phòng 301 đang mở hé. Bạch Trạch đang đứng trước bếp nhỏ của hắn, tay cầm chiếc muôi khuấy đều nồi cháo sườn đang sôi sục, bóng lưng cao gầy đứng dưới ánh sáng ban mai trông có vẻ vững chãi và ấm áp lạ thường.
Cảm nhận được có người đang đứng nhìn, Bạch Trạch quay đầu lại, khóe môi nhếch lên nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
“Dậy rồi à? Cháo sườn vừa nấu xong, sang ăn cùng đi, tiểu nhân loại.”
Ninh Vi đứng ngẩn ngơ ở ngưỡng cửa nhà mình một giây, rồi bước chân vô thức hướng về phía trước. Cô thầm nghĩ, có lẽ cuộc sống sắp tới của cô sẽ không còn bất kỳ sự yên tĩnh nào nữa, nhưng đồng thời, nó cũng sẽ không bao giờ còn cô đơn.