Bát cháo sườn nóng hổi bốc nghi ngút khói, hạt gạo được ninh nhừ nhuyễn sánh mịn, quyện cùng vị ngọt đậm đà của thịt sườn và chút hành hoa thái nhỏ rắc đều lên trên. Ninh Vi ngồi đối diện với Bạch Trạch, thìa sứ khẽ khuấy tròn trong bát nhưng vẫn chưa đưa lên miệng nếm thử.

Trải qua một đêm chấn động tâm lý, sáng nay khi đối mặt với con hồ ly tinh đang thản nhiên gắp sườn bỏ vào bát cho cô thế này, Ninh Vi vẫn cảm thấy thế giới quan của mình có chút tròng trành như con thuyền nhỏ giữa sóng lớn.

“Ăn đi chứ.” Bạch Trạch chống cằm nhìn cô, khóe môi ngậm một nụ cười lười biếng. “Chẳng lẽ em sợ tôi bỏ thuốc độc vào cháo để lừa gạt sắc đẹp của tiểu nhà văn sao? Nói thật với em, nhan sắc này của tôi thừa sức dựa vào mặt để kiếm ăn, không cần dùng đến mấy chiêu trò độc dược đó đâu.”

Ninh Vi trừng mắt lườm hắn một cái, bất mãn đáp lại: “Anh im lặng ăn cháo đi được không? Hơn nữa, tự khen mình mặt dày như thế mà không thấy ngượng miệng à?”

“Ngượng cái gì chứ.” Bạch Trạch cười hì hì, cặp tai hồ ly vô hình hôm qua dường như lại đang lấp ló đâu đó trên đỉnh đầu hắn trong trí tưởng tượng của Ninh Vi. “Người ta nói sinh vật gì sinh ra sẽ có bản năng đó. Hồ ly chúng tôi từ ngàn xưa đã nổi tiếng là yêu tinh quyến rũ lòng người, tôi có nhận xét đúng sự thật thì tính là kiêu ngạo gì.”

Ninh Vi lười tranh cãi với cái lý sự cùn của một con yêu quái mặt dày. Cô cúi đầu múc một thìa cháo đưa vào miệng. Vị ngọt đậm đà, ấm áp lan tỏa từ đầu lưỡi xuống đến thực quản, xua tan hoàn toàn cái lạnh ẩm ướt còn sót lại từ trận mưa rào đêm qua. Không thể phủ nhận, ngoài việc hay xuất hiện quấy rầy và nói những lời mập mờ, trù nghệ của Bạch Trạch quả thực không có điểm nào để chê.

Ăn sáng xong, theo thông lệ, Ninh Vi sẽ phải đẩy lùi hắn về phòng của mình để bắt đầu cắm mặt vào bản thảo. Thế nhưng hôm nay, vừa bước chân về phòng ngồi chưa nóng ghế, một cơn choáng váng đột ngột ập đến khiến cô hoa mắt chóng mặt.

Trán Ninh Vi bắt đầu nóng bừng lên, sống lưng run rẩy vì những đợt rét run từng cơn. Cơn cảm mạo mà cô ủ bệnh từ mấy ngày nay vì dầm mưa đột xuất tối qua cuối cùng cũng bùng phát dữ dội. Cô gục đầu xuống bàn làm việc, ngón tay bấu chặt vào mép bàn, ý thức dần trở nên mơ hồ mờ mịt. Trước khi tầm mắt chìm vào bóng tối hoàn toàn, cô dường như nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập vang lên cùng giọng nói lo lắng phá vỡ không gian yên tĩnh.

“Ninh Vi? Mở cửa cho tôi!”

Đó là âm thanh cuối cùng Ninh Vi nghe thấy trước khi ngất lịm đi.

Khi cô tỉnh lại, điều đầu tiên cảm nhận được là một mùi thảo mộc dịu nhẹ phảng phất xung quanh, không phải mùi mốc meo quen thuộc của căn phòng trọ cũ kỹ, mà giống như mùi hương của rừng thông sau cơn mưa, thanh mát và dễ chịu.

Trán cô đang được đắp một chiếc khăn ẩm mát lạnh, làm dịu đi cảm giác đau nhức như búa bổ. Ninh Vi chớp mắt mấy cái, cố gắng thích nghi với ánh sáng dịu nhẹ trong phòng. Cô nhận ra mình đã được chuyển lên chiếc giường đơn từ lúc nào, chăn bông được đắp ngay ngắn tận cằm.

Ngồi ngay bên mép giường là Bạch Trạch. Gã hồ ly tinh lúc này không còn vẻ cợt nhả, vô lại thường ngày. Gương mặt tuấn mỹ tràn ngập vẻ căng thẳng hiếm thấy, hàng mày kiếm nhíu chặt lại. Nhìn thấy Ninh Vi mở mắt, sự lo lắng trong đáy mắt hắn mới vơi đi phần nào, thay vào đó là một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Tỉnh rồi à?” Giọng nói của hắn khàn đợc, có chút mệt mỏi. “Sốt cao đến tận ba mươi chín độ rưỡi, nếu tôi không phá cửa bước vào kịp lúc, có khi tiểu nhà văn này đã biến thành đồ ngốc vì cháy não luôn rồi.”

Ninh Vi cảm thấy cổ họng đau rát như nuốt mảnh thủy tinh, phát ra giọng nói khàn đặc: “Anh… sao anh vào được nhà tôi? Cửa rõ ràng tôi đã khóa.”

Bạch Trạch nghe vậy liền bĩu môi, trừng mắt nhẹ với cô một cái, vẻ mặt vô cùng oan ức. “Khóa cửa thì sao chứ? Đối với một con đại yêu tinh có tu vi ngàn năm như tôi, mấy cái ổ khóa cơ học lỏng lẻo này có khác gì tờ giấy đâu chỉ cần phất tay một cái là mở tung. Trọng điểm bây giờ là cái mạng nhỏ của em chứ không phải cái cửa.”

Ninh Vi muốn phản bác nhưng cơ thể quá mệt mỏi, ngay cả việc nhấc tay lên cũng trở nên vô cùng nặng nề. Cô đành từ bỏ ý định cãi lý, yếu ớt nhắm mắt lại. “Tôi mệt quá…”

“Biết mệt thì từ nay đừng có dại dột dầm mưa.” Bạch Trạch thở dài một hơi, đứng dậy mang chiếc khăn trên trán cô đi nhúng nước lại.

Nhìn tấm lưng rộng rãi của hắn, Ninh Vi đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp lạ thường. Từ nhỏ đến lớn, cô sống tự lập một mình ở thành phố xa hoa này, quen với việc tự mình gồng gánh mọi thứ, ốm đau cũng tự mua thuốc uống, chưa từng có ai phá cửa xông vào chăm sóc cô lúc hoạn nạn thế này. Dù kẻ đó không phải là con người, nhưng sự quan tâm chân thành phát ra từ hắn lại là thứ thật lòng nhất mà cô từng nhận được trong suốt một thời gian dài.

“Bạch Trạch…” Cô khẽ gọi, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

“Hửm?” Hắn quay đầu lại, nhướng mày nhìn cô.

“Cảm ơn anh.”

Bạch Trạch ngẩn người ra một giây, sau đó khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai, quét sạch hoàn toàn vẻ u ám vừa rồi. Hắn bước lại gần, ngồi xổm xuống bên mép giường, đưa tay dịu dàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán ướt mồ hôi của cô ra sau tai.

“Muốn cảm ơn tôi thì sau này ngoan ngoãn nghe lời một chút, đừng có cái gì cũng giấu trong lòng.” Hắn cười tà mưu, giọng điệu lại bắt đầu chuyển sang vẻ trêu chọc quen thuộc. “Hơn nữa, em là người của tôi nhắm trúng rồi, tôi không chăm sóc em thì chăm sóc ai?”

Ninh Vi hít sâu một hơi, gò má vì sốt cao mà đỏ ửng, lần này không biết là do bệnh tật hay vì câu nói mập mờ đầy tính chiếm hữu kia của hắn. Cô lườm hắn một cái thiếu lực, quay mặt sang hướng khác lầm bầm: “Ai là người của anh chứ, đừng có tự mình đa tình.”

“Sớm muộn gì cũng thế thôi.” Bạch Trạch cười khẽ, đứng dậy bưng chậu nước đi ra ngoài.

Những ngày tiếp theo, căn phòng trọ nhỏ bé của Ninh Vi chính thức trở thành “vùng đất bị chiếm đóng”. Bạch Trạch đường hoàng quang minh chính đại bước vào phòng cô với danh nghĩa “hộ lý bất đắc dĩ”. Hết nấu cháo bồi bổ, lại giám sát cô uống thuốc đúng giờ, thỉnh thoảng còn nhân lúc cô không để ý mà dùng chút yêu lực ẩn chứa trong cơ thể để giúp cô lưu thông khí huyết, đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ đến mức thái quá của gã hồ ly tinh, chỉ trong vòng ba ngày, căn bệnh cảm mạo nặng nề của Ninh Vi đã lui hẳn, sắc mặt hồng hào trở lại như cũ.

Đêm thứ tư kể từ ngày cô ngả bệnh, thời tiết cuối cùng cũng chịu tạnh ráo sau chuỗi ngày mưa giông ẩm ướt. Ánh trăng sáng và tròn vành vạnh chiếu xuyên qua khung cửa sổ kính, rải một lớp bạc mỏng lên chiếc sàn gỗ cũ kỹ.

Ninh Vi đã hoàn toàn bình phục, ngồi trước bàn làm việc để tiếp tục hoàn thành bản thảo cuốn tiểu thuyết đang bị bỏ dở. Gõ xong chương mới nhất, cô vươn vai một cái thật dài, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm vô cùng.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên.

Ninh Vi mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Bạch Trạch đang đứng dựa tường với dáng vẻ lười biếng đó. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mấy chiếc cúc áo trên cùng buông hững hờ, để lộ phần xương quai xanh nam tính và làn da khỏe khoắn.

“Sao thế? Lại định sang mượn muối à?” Ninh Vi tựa người vào khung cửa, khoanh tay nhìn hắn với nụ cười trêu chọc.

Bạch Trạch lắc đầu, khóe môi cong lên một đường cong hoàn mỹ. Hắn giơ một chai rượu nhỏ trong suốt ra trước mặt cô, ánh mắt lấp lánh ý cười. “Không mượn muối. Hôm nay trăng đẹp, sang rủ hàng xóm độc thân cùng uống vài chén rượu hoa quả do chính tay tôi ủ.”

Ninh Vi nhìn chai rượu, lại nhìn ánh mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao của gã đàn ông trước mặt. Trực giác mách bảo cô rằng đêm nay sẽ không đơn giản chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng lý trí mềm yếu lại không có cách nào thốt lên từ chối.

Cô tránh người sang một bên, nhường lối cho hắn bước vào. “Được thôi, để xem yêu quái ngàn năm ủ rượu ngon đến mức nào.”

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si