Chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ được dọn dẹp gọn gàng, trở thành nơi bày biện cho cuộc hội ngộ bất đắc dĩ lúc nửa đêm. Bạch Trạch tự tay rót ra hai chiếc chén sứ nhỏ loại dùng để thưởng trà. Rượu hoa quả có màu hồng nhạt trong suốt, vừa khui nắp đã lan tỏa một mùi hương ngọt ngào, thơm ngát mùi đào chín mọng quyện với vị thanh mát của lê tươi, hoàn toàn không có chút nồng hắc của cồn công nghiệp.

Ninh Vi nâng chén sứ lên ngửi thử, ánh mắt có chút tò mò. “Loại rượu này thực sự do tự tay anh ủ đấy à? Đừng có nói là đi mua ngoài hàng rồi đóng mác gia truyền nhé.”

Bạch Trạch bật cười trầm thấp, ngồi đối diện cô với tư thế thoải mái thả lỏng. Đôi chân dài thu lại gọn gàng, ánh mắt hoa đào lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. “Hồ ly chúng tôi từ trước đến nay đều rất sành ăn và biết cách hưởng thụ cuộc sống. Rượu này ngâm từ hoa quả tươi hái trên núi sâu, ủ dưới lòng đất đủ một trăm ngày mới lấy lên. Người phàm uống vào không những không say mà còn đẹp da, dưỡng khí.”

“Nghe anh khoác lác ngày càng giống mấy tay bán hàng đa cấp chuyên nghiệp.” Ninh Vi lườm hắn một cái, nhưng vẫn khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

Vị rượu vừa chạm vào đầu lưỡi liền mang đến một cảm giác ngọt thanh dịu nhẹ, sau đó lan tỏa một hơi ấm dịu ngọt chạy thẳng xuống cổ họng, thực sự vô cùng sảng khoái. Cô không nhịn được mà uống thêm ngụm thứ hai. Rượu ngấm rất êm, để lại dư vị ngọt ngào lưu luyến mãi không dứt.

Bạch Trạch chống cằm nhìn cô uống từng ngụm nhỏ, khóe môi ngậm ý cười cưng chiều không che giấu. Căn phòng nhỏ chìm trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua tán cây bên ngoài và tiếng dế kêu rả rích từ góc sân khu tập thể cũ.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên mờ ảo và mềm mại lạ thường.

“Ninh Vi.” Bạch Trạch bỗng cất tiếng gọi, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

“Hửm?” Ninh Vi ngẩng đầu lên, gò má vì men rượu ngấm dần mà hây hây đỏ ửng, trông vô cùng sống động và đáng yêu.

“Cuốn tiểu thuyết mới của em viết đến đâu rồi? Nam chính trong đó…” Bạch Trạch dừng lại một giây, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, “… có tuấn mỹ, tài giỏi và mặt dày giống như tôi không?”

Ninh Vi phì cười, giơ tay đẩy nhẹ vai hắn một cái. “Anh đừng có tự luyến nữa. Nam chính của tôi là một vị tổng tài lạnh lùng cao ngạo, tuyệt đối không có chuyện ngày nào cũng đi sang gõ cửa xin muối hay đòi ăn cháo sườn như ai kia đâu.”

“Tổng tài lạnh lùng cái gì chứ, loại nam chính đó sớm đã lỗi thời rồi.” Bạch Trạch chớp mắt, nhân cơ hội vươn tay tóm lấy cổ tay cô, thuận thế kéo người ngồi xích lại gần hơn. “Bây giờ người ta thích thể loại yêu nghiệt thâm tình, ngoài mặt vô lại nhưng bên trong chỉ chung thủy với duy nhất một người. Ví dụ như tôi đây này.”

Cổ tay Ninh Vi bị bàn tay nóng rực của hắn ôm trọn, truyền đến một nguồn nhiệt lượng khiến cô hơi run rẩy. Cô muốn rụt tay về, nhưng đối phương lại nắm rất chặt, không dùng sức thô bạo nhưng lại kiên quyết không buông. Hơi thở mang theo mùi rượu hoa quả ngọt ngào của hắn phả trực tiếp vào mặt cô, khiến nhịp tim cô trật đi một nhịp.

“Bạch Trạch, anh uống say rồi đấy.” Ninh Vi nhỏ giọng lẩm bẩm, hàng mi dài khẽ chớp để che đi sự hoảng loạn trong đáy mắt.

“Tôi có say hay không, trong lòng tôi rõ nhất.”

Bạch Trạch đứng phắt dậy, bước vòng qua chiếc bàn nhỏ để tiến sát về phía Ninh Vi. Trước khi cô kịp phản ứng, hắn đã cúi người bế bổng cô lên khỏi ghế. Cơ thể Ninh Vi nhẹ bẫng, theo bản năng vội vàng vòng tay ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng, hoảng hốt kêu lên: “Này! Anh làm gì thế? Thả tôi xuống!”

Bạch Trạch không nói gì, bước vài bước dài đưa cô đặt ngồi lên chiếc giường đơn gọn gàng. Hắn chống hai tay sang hai bên, giam trọn cô vào khoảng không gian giữa cơ thể mình và chiếc gối mềm phía sau.

Đôi mắt hoa đào của hắn lúc này tối sầm lại, sâu thẳm như đáy hồ không thấy điểm dừng, bên trong cuồn cuộn một thứ cảm xúc nồng nhiệt và nguyên thủy chưa từng che giấu.

Ninh Vi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, hô hấp chợt trở nên hỗn loạn. Cô cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề, nhưng đồng thời, một thứ cảm giác mong chờ vô hình nào đó cũng đang nảy mầm trong lồng ngực.

“Ninh Vi.” Bạch Trạch cúi đầu thật thấp, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi cô, giọng nói khàn đặc mang theo ma lực mê hoặc lòng người. “Em trốn không thoát đâu. Từ ngày đầu tiên chuyển đến đây, bước vào tầm mắt của tôi, em đã bị đóng mộc là người của Bạch Trạch này rồi.”

“Anh…” Ninh Vi còn định mở miệng phản bác, nhưng lời nói vừa đến cổ họng đã bị một thứ triệt để chặn lại.

Bạch Trạch cúi xuống, áp đôi môi mỏng của mình lên môi cô.

Nụ hôn đến vô cùng đột ngột nhưng lại dịu dàng và triền miên như cơn mưa xuân đầu mùa. Ban đầu, hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cô như thăm dò, nhưng khi cảm nhận được cơ thể Ninh Vi cứng đờ rồi dần dần thả lỏng, sự kiềm chế vốn có của một con hồ ly tinh ngàn năm tu vi bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

Hắn luồn một tay ra sau gáy cô, ngón tay thon dài đan vào mái tóc đen mượt, ép cô ngửa cổ đón nhận nụ hôn sâu hơn. Đầu lưỡi ấm áp tách đôi hàm răng cô ra, cuốn lấy sự ngọt ngào thuộc về riêng cô, triệt để cướp đi toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực Ninh Vi.

Rượu hoa quả vừa uống lúc nãy như bốc hơi thành ngọn lửa nhỏ chạy dọc theo mạch máu, thiêu đốt tâm trí cả hai người. Ninh Vi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, những dòng suy nghĩ lý trí ban đầu hoàn toàn tan biến. Cô vô thức buông thõng hai tay, ngón tay bấu chặt vào vạt áo sơ mi trắng của Bạch Trạch, đem toàn bộ trọng lượng và sự tín nhiệm phó mặc cho hắn.

Căn phòng chìm trong bầu không khí mờ ảo. Ánh trăng ngoài cửa sổ như thẹn thùng trốn sau những tầng mây mỏng, để mặc cho hai cơ thể quấn quýt lấy nhau trong bóng tối dịu dàng.

Bạch Trạch chậm rãi buông đôi môi đã sưng đỏ của Ninh Vi ra một chút để cô thở dốc. Trán hai người tựa vào nhau, hơi thở nóng rực đan xen lẫn lộn. Ánh mắt hắn nhìn cô tràn ngập sự trìu mến và một ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy dữ dội.

“Ninh Vi…” Hắn thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm khàn đến mức run rẩy. “Được không?”

Không cần hắn giải thích quá nhiều, Ninh Vi hoàn toàn hiểu được hai chữ ngắn ngủi đó mang ý nghĩa gì. Sự khác biệt về giống loài, nỗi sợ hãi mơ hồ ban đầu, tất cả những lý do cản trở trong suốt thời gian qua vào giờ phút này đều trở nên vô nghĩa trước sự chân thành và nhiệt huyết đang bùng cháy trong lồng ngực người đàn ông trước mặt.

Cô không nói gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ hắn, chủ động kéo đầu hắn cúi xuống.

Hành động ngầm đồng ý ấy chính là liều thuốc kích thích mạnh mẽ nhất đối với Bạch Trạch. Đêm hôm đó, chiếc giường đơn nhỏ bé kẽo kẹt phát ra những âm thanh trầm đục, hòa lẫn với tiếng thở dốc và những lời thì thầm ngọt ngào triền miên không dứt.

Đó là một đêm trọn vẹn của sự hòa hợp hoàn toàn cả thể xác lẫn tâm hồn. Hồ ly tinh ngàn năm tu vi dùng tất cả sự dịu dàng và nâng niu lớn nhất của đời mình để đối đãi với cô gái loài người nhỏ bé, biến cô thành báu vật duy nhất thuộc về thế giới của hắn.

…

Sáng hôm sau, khi ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng qua ô cửa sổ đánh thức vạn vật, Ninh Vi cựa mình tỉnh giấc.

Toàn bộ cơ thể đau nhức rã rời giống như vừa bị xe tải nghiến qua, đặc biệt là phần eo mỏi nhừ khiến cô không nhấc nổi người lên. Cô nhíu mày mở mắt, đập vào mắt không phải là bức tường trống trải quen thuộc, mà là một lồng ngực rắn chắc và bờ vai rộng rãi ấm áp.

Bạch Trạch đang nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống đầu nhìn cô, tay kia vòng qua ôm trọn eo cô vào lòng. Trên đầu hắn, hai chiếc tai trắng mềm mại lúc ẩn lúc hiện đang phe phẩy vô cùng thỏa mãn.

Nhìn thấy cô tỉnh dậy, khóe môi Bạch Trạch nở một nụ cười rạng rỡ và thỏa mãn chưa từng có. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái, giọng nói buổi sáng trầm khàn nhưng vô cùng dịu dàng.

“Chào buổi sáng, bà xã.”

Gò má Ninh Vi lập tức đỏ bừng từ chân tóc đến tận cổ. Cô trừng mắt lườm hắn một cái, dùng chút sức lực ít ỏi giơ tay định đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay, kéo sát vào lòng hơn nữa.

“Ai là bà xã của anh? Đừng có nhận vơ.” Ninh Vi bĩu môi kháng nghị.

“Ăn sạch người ta từ đầu đến chân rồi mà còn muốn chối bỏ trách nhiệm sao, tiểu nhân loại?” Bạch Trạch bật cười ha hả, ánh mắt hoa đào cong lên vô cùng đắc ý. Hắn cúi đầu phả hơi ấm bên tai cô, giọng điệu mang theo sự uy hiếp ngọt ngào. “Xem ra tối qua tôi phục vụ chưa đủ chu đáo rồi, bằng không sao em vẫn còn sức cãi lại thế này? Hay là chúng ta tiếp tục ôn lại bài học tối qua một chút nhé?”

Ninh Vi nghe vậy liền hoảng hốt, vội vàng giơ tay bịt miệng hắn lại, mặt đỏ như gấc chín. “Không cần! Tôi mệt lắm rồi! Anh… anh tha cho tôi đi!”

Nhìn bộ dạng hốt hoảng đáng yêu của cô, Bạch Trạch không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hắn kéo tay cô xuống, đặt lên lòng bàn tay cô một nụ hôn nhẹ nhàng, ánh mắt lóe lên tia dịu dàng kiên định.

“Được rồi, không trêu em nữa. Dậy đi, tôi nấu cháo bồi bổ cho em.”

Ninh Vi nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và bình yên chưa từng có. Cô thầm nghĩ, cuộc sống sau này của cô chắc chắn sẽ không còn bình lặng như trước nữa, nhưng có một điều cô hoàn toàn chắc chắn: quyết định bước vào thế giới của con hồ ly tinh này chính là điều đúng đắn nhất mà cô từng làm trong cuộc đời mình.

Truyện Mới

Giữa Đôi Ta Là Núi Cao Biển Rộng

Giữa Đôi Ta Là Núi Cao Biển Rộng

Từ Chức Cũng Từ Anh

Từ Chức Cũng Từ Anh

Mẹ Chồng Rút Đơn Ly Hôn

Mẹ Chồng Rút Đơn Ly Hôn

Khóa Thẻ Ngày Ly Hôn

Khóa Thẻ Ngày Ly Hôn

PHIÊN TÒA ĐÒI LẠI DANH TÍNH

PHIÊN TÒA ĐÒI LẠI DANH TÍNH

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

THẨM Ý

THẨM Ý

Ba Trăm Vạn Tình Thân

Ba Trăm Vạn Tình Thân

Bản Hợp Đồng Ba Năm

Bản Hợp Đồng Ba Năm

Bản Lĩnh Thứ Nữ Gả Thay

Bản Lĩnh Thứ Nữ Gả Thay

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen