Ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng trọ, nhuộm một lớp màu vàng óng lên góc bàn làm việc nơi đống bản thảo đang nằm ngổn ngang. Ninh Vi ngồi trước màn hình laptop, nhưng ngón tay đã dừng lại trên phím cách suốt mười phút nay mà chưa gõ thêm được chữ nào.

Trong bếp, tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với tiếng bát đũa khua lách cách. Bạch Trạch đang đứng đó, tay cầm chiếc khăn sạch lau khô mấy chiếc chén sứ vừa rửa. Sơ mi trắng thắt gọn gàng, tay áo xắn cao lên đến khuỷu tay để lộ phần cẳng tay săn chắc, đường nét cơ bắp mượt mà nhưng không hề thô kệch. Nhìn kỹ thế nào cũng không thể liên tưởng gã đàn ông có vẻ ngoài phóng khoáng, sạch sẽ và có phần lười biếng này với một con yêu quái sống ngàn năm trong truyền thuyết.

Từ sau đêm hôm đó, khoảng cách giữa hai người dường như đã bị xóa nhòa hoàn toàn. Không còn những màn thử dò dẫm, cũng chẳng còn sự đề phòng cẩn trọng thuở ban đầu. Bạch Trạch chính thức danh chính ngôn thuận bước vào cuộc sống của Ninh Vi, biến căn phòng trọ chật chội này thành lãnh địa chung của cả hai. Hắn không chuyển đồ đạc sang hẳn, nhưng tủ lạnh nhà Ninh Vi lúc nào cũng được lấp đầy bởi những nguyên liệu tươi ngon nhất, còn trên bàn làm việc của cô lúc nào cũng có sẵn một cốc trà hoa quả ấm áp đúng nhiệt độ.

Ninh Vi xoay ghế lại, chống cằm nhìn bóng lưng người đàn ông đang bận rộn trong bếp, khẽ lên tiếng cắt đứt không gian yên tĩnh.

“Bạch Trạch.”

“Hửm?” Bạch Trạch quay đầu lại, đôi mắt hoa đào thoáng hiện tia ý cười. “Sao thế? Lại đói bụng rồi à? Vẫn chưa đến giờ cơm chiều đâu, tiểu nhà văn.”

“Không phải đói.” Ninh Vi lắc đầu, hàng mi khẽ chớp. “Tôi chỉ đang nghĩ, anh cứ ở đây suốt như thế, không sợ tộc nhân của anh tìm thấy hay sao? Dù sao thì… anh cũng là đại yêu, còn tôi chỉ là một con người bình thường.”

Nghe đến đây, động tác lau bát của Bạch Trạch khựng lại một nhịp. Hắn đặt chiếc khăn xuống bàn, bước ra khỏi gian bếp nhỏ với sải chân dài thong thả. Điểm dừng chân của hắn là ngay sát chiếc ghế xoay của Ninh Vi. Hắn chống một tay lên thành ghế, cúi người xuống để tầm mắt ngang bằng với cô, khóe môi vẫn giữ nụ cười cợt nhả nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường.

“Sợ cái gì chứ?” Bạch Trạch bật cười khẽ, giơ tay búng nhẹ lên trán cô một cái không đau. “Tộc hồ ly chúng tôi từ trước đến nay sống tự do tự tại, không câu nệ mấy cái quy củ rườm rà của thế giới yêu giới. Huống chi, năng lực của tôi thế nào, đám gia hỏa đó thừa biết. Không ai rảnh rỗi mà đi quản chuyện tình cảm của tôi đâu.”

“Nhưng mà…” Ninh Vi vẫn có chút lo lắng không tên. Dù sao thế giới giữa người và yêu vẫn cách biệt quá lớn. “Lỡ như có chuyện gì xảy ra…”

“Không có lỡ làng gì hết.” Bạch Trạch ngắt lời cô, giọng nói trầm ấm và kiên định mang theo một sức nặng khiến lòng người yên ổn. “Trời có sập xuống thì đã có cái đầu cao lớn của tôi chống đỡ trước. Việc của em là ngoan ngoãn viết sách, ăn uống thật tốt, và suy nghĩ xem làm thế nào để viết ra một cái kết thật ngọt ngào cho cuốn tiểu thuyết này. Đã rõ chưa?”

Ninh Vi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn, nơi hình ảnh phản chiếu duy nhất chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trái tim cô lỡ mất một nhịp, cõi lòng đang lơ lửng bỗng chốc được đặt vào một điểm tựa vững chãi. Cô mỉm cười, giơ tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng gật đầu. “Biết rồi, tên hồ ly mặt dày này.”

Đúng lúc bầu không khí đang ngọt ngào và ấm áp, một âm thanh đột ngột vang lên phá hỏng hoàn toàn khung cảnh lãng mạn.

Rẹt… rẹt…

Đó là tiếng động lạ phát ra từ chiếc bóng đèn tuýp gắn trên trần nhà. Ánh sáng vàng vọt chớp nháy liên hồi vài nhịp rồi vụt tắt ngúm, để lại toàn bộ căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng mập mờ từ rèm cửa sổ hắt vào. Nhưng lần này không phải mất điện toàn khu phố, bởi vì qua ô cửa kính, những tòa nhà xung quanh vẫn sáng đèn rực rỡ.

Chỉ có duy nhất căn phòng trọ 302 này là bị cắt đứt nguồn sáng một cách kỳ lạ.

Bạch Trạch nhíu mày, đứng thẳng người dậy. Nụ cười cợt nhả trên môi hắn biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng và sắc sảo. Hắn quay đầu nhìn ra hướng cửa chính, đôi mắt hoa đào hẹp lại, trong tròng mắt lóe lên một tia sáng màu hổ phách sắc lẹm đặc trưng của loài thú săn mồi về đêm.

“Có khách không mời mà tới.” Bạch Trạch cất giọng lạnh nhạt, đoạn vươn tay kéo Ninh Vi đứng dậy, giấu cô ra phía sau lưng mình.

Ninh Vi hoảng hốt bấu lấy vạt áo hắn, sống lưng vô thức lạnh toát. Cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong căn phòng giảm xuống đột ngột vài độ, không khí xung quanh trở nên đặc quánh và nặng nề đến mức khó thở, giống như có một khối áp lực khổng lồ đang đè nặng lên lồng ngực.

“Bạch Trạch… chuyện này là sao?” Cô nhỏ giọng hỏi, bàn tay run rẩy siết chặt lấy cánh tay hắn.

“Đừng sợ, có tôi ở đây.” Bạch Trạch quay đầu lại ném cho cô một ánh mắt an ủi, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô để truyền chút hơi ấm. “Chỉ là một vài vị bằng hữu cũ ở yêu giới không mời mà tới, thấy tôi sống sung sướng quá nên đến quầy rầy một chút thôi.”

Vừa dứt lời, không gian trước cửa chính bỗng nhiên vặn vẹo như mặt nước gợn sóng. Không có tiếng mở cửa, cũng không có tiếng bước chân, thế nhưng giữa không trung, hai bóng người đột ngột hiện hình từ trong khoảng không vô định.

Người đứng đầu là một nam nhân mặc một bộ trường sam màu đen tuyền cổ điển, tóc dài búi cao bằng một chiếc trâm ngọc. Gương mặt hắn ta sắc sảo, lạnh lùng, đôi mắt phảng phất màu xanh lục nhạt mang theo vẻ ngạo mạn và uy hiếp tột cùng. Đứng sau lưng hắn là một gã to con với vóc dáng cao lớn vạm vỡ, trên cổ vẫn thấp thoáng lớp vảy rắn màu xám tro ẩn hiện dưới lớp áo khoác.

Đó không phải là con người. Áp lực yêu khí tỏa ra từ hai kẻ đó mạnh mẽ đến mức khiến Ninh Vi cảm thấy ngộp thở, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.

Nam nhân áo đen đưa mắt đảo một vòng quanh căn phòng trọ chật hẹp, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, giọng nói trầm đục vang lên như tiếng chuông đồng vọng từ địa ngục.

“Bạch Trạch, ngươi trốn ở cái xó xỉnh tồi tàn này suốt mấy tháng trời, hóa ra là để làm bạn với một ả đàn loại loài người hèn mọn thế này sao? Thật khiến cho đại danh đỉnh đỉnh của Bạch Trạch đại nhân trở nên nực cười.”

Bạch Trạch cười lạnh một tiếng, bước lên trước một bước, hoàn toàn chắn khuất tầm nhìn của Ninh Vi khỏi hai kẻ kia. Khí thế trên người hắn bùng nổ, một sức mạnh vô hình áp đảo trực diện đẩy ngược lại luồng yêu khí đối thủ.

“Hắc Xà, chỗ ở của ta thế nào không đến phiên một con cẩu độc mồm như ngươi ở đây chõ mõm vào.” Giọng nói của Bạch Trạch sắc bén như dao cạo, mang theo sát ý lạnh lẽo. “Ngươi đường đường là yêu vương một cõi, đột ngột xông vào lãnh địa của ta, rốt cuộc có mục đích gì? Hay là trận đòn năm xưa chưa khiến ngươi nhớ đời?”

Nam nhân áo đen tên Hắc Xà nghe nhắc đến chuyện cũ, sắc mặt lập tức tối sầm lại, đôi mắt xanh lục lóe lên tia oán hận độc địa. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ thẳng vào Ninh Vi đang đứng sau lưng Bạch Trạch.

“Ta đến là vì ngươi đã phá vỡ quy củ ngàn đời của giới yêu quái! Ngươi đường đường là đại yêu, lại đi dung túng và giao phối với một con người tầm thường, còn dùng tinh khí để bảo hộ cho ả. Ngươi có biết hành vi này đang làm vấy bẩn huyết mạch của yêu tộc chúng ta không? Hôm nay, nếu ngươi không tự tay giải quyết ả loài người này, bản vương sẽ thay mặt yêu giới dọn dẹp sạch sẽ cái mối họa này cho ngươi!”

Ninh Vi nghe đến hai chữ “giải quyết”, trái tim bỗng thắt lại, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Cô vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Bạch Trạch, trong đầu dâng lên một sự bất an tột độ. Hóa ra, sự khác biệt giữa người và yêu không chỉ đơn giản là những lời trêu chọc hay khoảng cách sinh học, mà nó còn là ranh giới sống còn được vạch sẵn bởi những thế lực tàn nhẫn ngoài kia.

Nhưng phản ứng của Bạch Trạch hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Hắn không những không hề nao núng, mà khóe môi còn vẽ nên một nụ cười khinh miệt đến cực điểm. Hắn quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay đang run rẩy của Ninh Vi, giọng nói dịu dàng cất lên giữa không gian căng thẳng.

“Đừng sợ. Có tôi ở đây, không ai có thể tổn thương em dù chỉ một sợi tóc.”

Nói xong, hắn chậm rãi quay người lại đối mặt với hai kẻ kia. Ánh mắt Bạch Trạch lúc này hoàn toàn mất đi vẻ lười biếng thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lẽo tột cùng của một kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

“Huyết mạch của yêu tộc bị vấy bẩn hay không, không đến lượt một con rắn độc như ngươi ở đây lên lớp.” Bạch Trạch thong thả cất lời, từng bước tiến về phía trước. “Ngươi muốn động đến người của ta? Được thôi, vậy hãy bước qua xác ta trước đã.”

Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh đến mức ngột ngạt. Hắc Xà biến sắc mặt trước uy áp kinh hoàng tỏa ra từ người Bạch Trạch, lùi lại nửa bước theo bản năng. Hắn ta nghiến răng ken két, gằn từng chữ qua kẽ răng.

“Bạch Trạch! Ngươi vì một ả đàn bà loài người mà muốn trở mặt với cả yêu giới sao?”

“Yêu giới thì tính là gì?” Bạch Trạch bật cười trầm thấp, khóe môi cong lên đầy vẻ ngạo mạn. “Ninh Vi chính là giới hạn của ta. Kẻ nào dám động đến cô ấy, ta không ngại đem cái mạng chó của ngươi ra làm phôi giày đâu.”

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si