Áp lực từ luồng yêu khí vô hình cuồn cuộn tỏa ra từ người Bạch Trạch khiến không gian căn phòng nhỏ như đặc quánh lại, tưởng chừng như có thể bóp nghẹt bất kỳ sinh vật nào ở gần đó. Hắc Xà đứng đối diện sắc mặt tái mét, bàn tay siết chặt thành quyền đến mức nổi cả gân xanh. Dù trong lòng đầy rẫy sự bất mãn và căm phẫn, nhưng uy danh của Bạch Trạch trong giới yêu quái từ ngàn năm nay chưa từng là thứ để người ta đem ra nói đùa. Ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát ý ngập tràn ấy chính là lời cảnh cáo rõ ràng nhất rằng nếu hắn dám tiến thêm một bước, cái giá phải trả sẽ là sinh mạng của chính mình.

“Bạch Trạch, ngươi cứ chống cõi đi!” Hắc Xà nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng qua kẽ răng, sự kiêu ngạo ban đầu đã bị áp chế đến mức chỉ còn lại sự căm hận không che giấu. “Con người có sinh lão bệnh tử, tuổi thọ ngắn ngủi chẳng qua chỉ vài chục năm ngắn ngủi như phù du buổi sớm. Đến lúc ả ta già đi, chết đi, biến thành một vốc đất vàng, lúc đó ta muốn xem ngươi còn ngang ngược được đến bao giờ!”

Nói dứt lời, Hắc Xà vung tay áo dài một cái, luồng hắc khí cuồn cuộn lập tức bao trùm lấy thân ảnh hai kẻ đột nhập. Trong chớp mắt, không gian vặn vẹo một trận rồi trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng trọ. Áp lực nặng nề vừa đè nặng lên lồng ngực cũng theo đó mà tan biến hoàn toàn, để lại tiếng thở dốc nhẹ nhàng của Ninh Vi đang đứng chết trân phía sau.

Bạch Trạch thu lại khí thế sắc bén trên người. Hắn quay người lại, bước nhanh đến bên cạnh Ninh Vi, đưa tay ôm trọn lấy bờ vai đang hơi run rẩy của cô vào lồng ngực rộng lớn và ấm áp.

“Đừng nghe mấy lời quỷ quái của tên đó.” Giọng nói của hắn lúc này đã khôi phục lại vẻ dịu dàng thường ngày, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của cô. “Có tôi ở đây, em muốn sống bao lâu cũng được, không ai có thể cướp em đi đâu cả.”

Ninh Vi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Trong đáy mắt cô không còn sự hoảng sợ tột độ như ban đầu, mà thay vào đó là một thứ cảm xúc phức tạp đan xen giữa lo lắng và xót xa. Câu nói của Hắc Xà vừa rồi giống như một chiếc kim nhọn đâm thẳng vào sự thật trần trụi mà cô vẫn luôn vô thức né tránh. Người và yêu, vốn dĩ là hai đường thẳng song song có tuổi thọ hoàn toàn chênh lệch. Cô chỉ là một con người phàm trần bằng xương bằng thịt, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên không thể chối cãi. Còn hắn là một đại yêu tinh sống ngàn năm, thời gian đối với hắn chỉ là những con số vô nghĩa.

“Bạch Trạch…” Ninh Vi khẽ gọi tên hắn, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào khó tả. “Hắn nói đúng mà, phải không? Em chỉ là một con người bình thường, một ngày nào đó em sẽ già đi, sẽ xấu xí, rồi sẽ chết đi. Đến lúc đó… anh phải làm sao?”

Nghe thấy những lời này, động tác ôm lấy cô của Bạch Trạch bỗng khựng lại. Hắn buông lơi tay một chút, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang đượm buồn của cô. Ánh mắt hoa đào thường ngày luôn ngập tràn ý cười cợt nhả lúc này trở nên nghiêm túc và sâu thẳm đến lạ thường.

Hắn giơ ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để cô không thể tránh né ánh nhìn của mình. “Ninh Vi, nhìn tôi.”

Ninh Vi chớp mắt, ngoan ngoãn ngước lên nhìn hắn.

“Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, tôi đã sống qua mấy trăm năm, nhìn qua không biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố trên đời này. Ta chưa từng động tâm với bất kỳ ai, cũng chưa từng cảm thấy thế giới này có gì đáng để lưu luyến.” Bạch Trạch chậm rãi cất lời, từng câu từng chữ đều mang theo một sức nặng chân thành đến cực điểm. “Nhưng cho đến ngày em chuyển đến căn phòng trọ này, ngửi thấy mùi hương của em, nhìn thấy bóng lưng em cặm cụi gõ từng con chữ bên ô cửa sổ, tôi mới hiểu thế nào là tâm động. Tuổi thọ của con người ngắn ngủi thì sao chứ? Nếu em chỉ có mấy chục năm, vậy tôi sẽ dùng mấy chục năm đó để cùng em đi hết quãng đường này. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa tôi vì những lý do ngớ ngẩn đó, nghe rõ chưa?”

Trái tim Ninh Vi lỡ nhịp, một dòng nước ấm áp trào dâng lấp đầy những khoảng trống bất an trong lồng ngực. Cô không kìm được nữa, vươn tay ôm chầm lấy cổ hắn, vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của người đàn ông, nghẹn ngào gật đầu.

“Được… em không nghĩ nữa.”

Mối nguy hiểm từ yêu giới tuy rằng tạm thời lui đi, nhưng nó lại giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, kéo cả hai người đối mặt trực diện với thực tế khắc nghiệt của sự khác biệt giống loài. Thế nhưng, thay vì sợ hãi và buông tay, trải qua sóng gió lần này lại khiến sợi dây liên kết giữa họ càng trở nên khăng khít và bền chặt hơn bao giờ hết.

Những ngày tiếp theo, nhịp sống tại khu tập thể cũ lại trở lại vẻ bình yên vốn có, dù sự xuất hiện của Bạch Trạch ngày càng mang tính chất “bà hoàng” hơn trước. Hắn không những không thèm về phòng mình nữa, mà quang minh chính đại dọn toàn bộ đồ đạc cá nhân sang phòng 302 của Ninh Vi, đường hoàng danh chính ngôn thuận chiếm lấy chiếc giường đơn và một nửa tủ quần áo.

Ninh Vi ban đầu còn ngại ngùng phản đối vài câu, nhưng dưới sự mặt dày vô cùng tận cùng những lý lẽ cùn không có điểm dừng của con hồ ly tinh này, cô đành phải ngậm ngùi chấp nhận thực tế rằng mình đã “bị cướp nhà” hoàn toàn.

Và rồi, sự chăm sóc tỉ mỉ cùng nguồn cảm hứng ngập tràn từ mối tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa người và yêu đã giúp Ninh Vi hoàn thành những chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết mới.

Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần rực rỡ ánh nắng. Ninh Vi ngồi trước màn hình laptop, gõ xuống dấu chấm cuối cùng của chương kết thúc. Cô hít sâu một hơi, ngả lưng ra sau chiếc ghế xoay, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn và nhẹ nhõm. Cuối cùng thì đứa con tinh thần mất mấy tháng trời ấp ủ cũng đã hoàn thành trọn vẹn.

Đúng lúc này, một đôi tay ấm áp từ phía sau vòng qua eo cô, kéo người cô ngả vào một lồng ngực quen thuộc. Cằm Bạch Trạch tựa lên vai cô, ánh mắt lướt qua màn hình laptop đang hiển thị dòng chữ Kết Thúc, khóe môi cong lên nụ cười đầy ý vị.

“Viết xong rồi à?” Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô. “Để tôi xem xem tiểu nhà văn tài ba này đã viết cái kết thế nào cho nam nữ chính của cô. Đừng có nói là để nam chính bị phụ tình rồi phải cô độc ôm mối tình ngàn năm đấy nhé.”

Ninh Vi quay đầu lại, lườm hắn một cái yêu kiều, đưa tay gõ nhẹ lên trán hắn. “Anh nghĩ em máu chó thế chắc? Tất nhiên là kết cục viên mãn rồi. Nam chính dù là yêu quái hay thần tiên gì đi nữa, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu trước nữ nhân loại của mình thôi.”

“Ồ?” Bạch Trạch bật cười trầm thấp, ánh mắt hoa đào lóe lên tia nguy hiểm dịu dàng. Hắn cúi đầu phả hơi ấm bên vành tai mẫn cảm của cô, giọng nói trầm khàn mang theo ma lực mê hoặc lòng người. “Nghe có vẻ như em đang ám chỉ bản thân tôi đấy nhỉ. Thế nhưng, trong câu chuyện của chúng ta, kẻ phải cúi đầu từ đầu đến cuối hình như không phải là em đâu, tiểu nhân loại.”

Nói xong, trước khi Ninh Vi kịp phản ứng, Bạch Trạch đã dùng một tay bế bổng cô lên khỏi ghế xoay, sải bước dài tiến thẳng về phía chiếc giường đơn ở góc phòng.

“Này! Anh làm gì thế? Bản thảo em còn chưa kịp gửi cho biên tập viên!” Ninh Vi hoảng hốt kêu lên, hai tay vô thức bám chặt lấy cổ hắn.

“Biên tập viên cái gì tầm này nữa.” Bạch Trạch cười tà mưu, ánh mắt nồng nhiệt như muốn thiêu đốt cả tâm trí cô. “Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải thực hành tiếp tục chương ngoại truyện còn đang dang dở của cuộc đời thực.”

Cánh cửa sổ vô tình để ngỏ một khe hở nhỏ, làn gió chiều thổi qua rèm cửa khẽ bay lên, che khuất đi những âm thanh ngọt ngào và triền miên đang vang lên trong căn phòng nhỏ, nơi mà thời gian dường như đã ngừng trôi đối với hai kẻ đang chìm đắm trong tình yêu tuyệt đối.

Truyện Mới

Huynh Trưởng, Đến Lượt Huynh

Huynh Trưởng, Đến Lượt Huynh

Bản án âm năm mươi độ

Bản án âm năm mươi độ

Bảy Năm Hôn Nhân Giả

Bảy Năm Hôn Nhân Giả

Quyền Lực Của Bà Nội

Quyền Lực Của Bà Nội

Báo Cáo Giáo Sư, Lớp Mình Có Quỷ!

Báo Cáo Giáo Sư, Lớp Mình Có Quỷ!

TRIỆU HỒN MẸ ĐẾN NGÂN HÀNG

TRIỆU HỒN MẸ ĐẾN NGÂN HÀNG

Đêm Tân Hôn Kinh Hoàng

Đêm Tân Hôn Kinh Hoàng

Ác Tăng Vong Sư

Ác Tăng Vong Sư

Không Đợi Anh Trở Về

Không Đợi Anh Trở Về

Người Thật Thà Nhất Làng

Người Thật Thà Nhất Làng

Dạ Quỷ Mê Tâm

Dạ Quỷ Mê Tâm

Hôm Nay Trời Nắng

Hôm Nay Trời Nắng