Chương 7 : 7
Căn phòng trọ nhỏ bé vào một buổi chiều thứ Hai bỗng trở nên chật chội hơn hẳn, không phải vì đồ đạc bừa bãi, mà vì sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến nhưng lại mang theo quyền lực tối cao trong thế giới của Bạch Trạch.
Ninh Vi ngồi cứng đờ trên chiếc ghế sô pha, tay cầm một cốc trà hoa quả ấm áp nhưng chẳng dám uống lấy một ngụm. Ngồi đối diện cô, trên chiếc ghế gỗ đơn sơ chính là một vị trưởng bối của tộc hồ ly.
Đó là một người đàn ông trung niên mang vẻ đẹp sắc sảo, phong trần với mái tóc đen buộc gọn bằng một dải lụa thẫm màu. Đôi mắt phảng phất nét tương đồng với Bạch Trạch, nhưng lại sâu thẳm, uy nghiêm và mang theo một thứ áp lực vô hình khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Đó chính là tộc trưởng tộc hồ ly, đồng thời cũng là thúc phụ ruột của Bạch Trạch, Bạch Thương.
Trái ngược với vẻ căng thẳng của Ninh Vi, Bạch Trạch lại thản nhiên tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất cần đời quen thuộc. Hắn liếc nhìn chén trà trên bàn rồi ngước lên nhìn vị thúc phụ đang ngồi nghiêm nghị, giọng điệu lười biếng cất lên.
“Thúc phụ, ngài đường đường là một đời tôn chủ của tộc hồ ly, sao lại rảnh rỗi đột nhập vào cái khu tập thể nghèo nàn này để dọa nạt một con người bình thường thế?”
Bạch Thương nghe vậy liền trừng mắt lườm hắn một cái sắc lẹm, uy nghiêm quát lên: “Bạch Trạch! Ngươi còn dám mở miệng trách ta sao? Ngươi bỏ bê tộc địa mấy tháng trời, hóa ra là trốn ở thế giới loài người để quấn quýt lấy một nữ nhân phàm trần. Ngươi có biết hành động của ngươi đã gây ra bao nhiêu lời đồn đại trong yêu giới chưa?”
Ninh Vi nghe đến đây, sống lưng càng thêm cứng đờ. Cô vô thức siết chặt chiếc cốc trong tay, cảm giác bản thân giống như một kẻ tội đồ đang đứng trước tòa án xét duyệt. Dù Bạch Trạch từng khẳng định sẽ bảo vệ cô đến cùng, nhưng đứng trước trưởng bối huyết thống của hắn, cảm giác bất an và tự ti vẫn không thể tránh khỏi dâng lên trong lòng.
Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp bất chợt vươn tới, phủ lên mu bàn tay đang run rẩy của cô. Bạch Trạch bước đến, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dùng hành động thực tế để truyền tải sự an tâm tuyệt đối. Hắn ngẩng đầu đối diện thẳng với ánh mắt của Bạch Thương, không hề nao núng.
“Lời đồn đại thì liên quan gì đến ta? Ta sống mấy trăm năm nay, chưa từng làm việc gì thẹn với lòng. Yêu giới muốn nói gì thì cứ để họ nói, ta không quan tâm.” Bạch Trạch thản nhiên đáp lời, thái độ ngang tàng khiến Bạch Thương tức đến mức suýt thì đập bàn vùng dậy.
“Ngươi… ngươi muốn tức chết ta mới vừa lòng sao!” Bạch Thương tức giận chỉ tay vào hắn, rồi lại liếc sang Ninh Vi đang cúi gằm mặt, giọng điệu dịu bớt đi một chút nhưng vẫn đầy uy áp. “Ninh tiểu thư, ta không có ý định làm khó cô. Nhưng cô nên hiểu rõ khoảng cách giữa người và yêu. Tuổi thọ của con người ngắn ngủi như bọt biển, một khi cô già đi, chết đi, Bạch Trạch sẽ phải chịu đựng nỗi đau ly biệt kéo dài đằng đẵng hàng trăm, hàng ngàn năm. Cô giữ hắn ở lại bên mình, rốt cuộc là yêu hắn hay đang hại hắn?”
Câu hỏi sắc bén như một nhát dao đâm thẳng vào nỗi sợ lớn nhất trong lòng Ninh Vi. Cơ thể cô khẽ run lên, môi mím chặt lại thành một đường thẳng. Những lời mà Hắc Xà từng nói trước đó lại một lần nữa văng vẳng bên tai. Đúng vậy, cô chỉ là một phàm nhân bình thường, thời gian hữu hạn. Sự ích kỷ của cô liệu có thực sự đang kéo chân một đại yêu ngàn năm tuổi xuống vũng bùn của sự sinh tử luân hồi hay không?
Nhìn thấy sắc mặt Ninh Vi tái nhợt đi, ánh mắt Bạch Trạch lập tức trầm xuống. Sát ý nhàn nhạt lóe lên trong đáy mắt hoa đào, hắn đứng phắt dậy, chắn hoàn toàn tầm nhìn của Bạch Thương khỏi Ninh Vi, giọng nói lạnh lùng cất lên đầy uy hiếp.
Có thể bạn thích
“Thúc phụ, đủ rồi đấy.” Bạch Trạch hít sâu một hơi, từng chữ thốt ra đều mang theo một trọng lượng kiên định chưa từng có. “Chuyện của ta, từ trước đến nay chưa bao giờ cần người khác nhúng tay vào quản. Nỗi đau ly biệt mà ngài nói, ta tự khắc biết cách gánh vác. Ta chọn Ninh Vi, không phải vì nhất thời bốc đồng, mà vì đời này kiếp này, ngoài cô ấy ra, ta không còn chấp nhận bất kỳ ai khác nữa. Nếu ngài đến đây chỉ để nói những lời này, xin mời về cho.”
Bạch Thương sững người ngẩng lên nhìn đứa cháu trai cứng đầu nhất trong gia tộc. Nhìn vào ánh mắt kiên định, không màng hậu quả của Bạch Trạch, ông biết rõ tính cách của hắn. Một khi con hồ ly này đã quyết định điều gì, dù mười con trâu cũng không kéo lại được.
Phòng khách chìm vào một khoảng lặng nặng nề. Sau một hồi giằng co không tiếng động, Bạch Thương cuối cùng cũng thở dài một hơi dài não nề, vẻ uy nghiêm trên mặt dần tan biến, thay vào đó là sự bất lực của một người trưởng bối.
“Ngươi đúng là nợ nghiệp từ kiếp trước mà.” Bạch Thương lẩm bẩm, đứng dậy phủi tay áo. Ông liếc nhìn Ninh Vi đang cúi đầu phía sau, ngữ khí dịu đi đôi chút. “Ninh tiểu thư, xin lỗi vì những lời vừa rồi đã mạo phạm cô. Nhưng nếu cô đã quyết định đi cùng con người cứng đầu này, hy vọng cô có thể trân trọng hắn. Huyết mạch của đại yêu vốn kiêu ngạo, nhưng một khi đã động lòng thì chính là trọn đời trọn kiếp không bao giờ thay đổi.”
Ninh Vi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn vị trưởng bối vừa rồi còn mang khí thế bức người. Cô chớp mắt, vội vàng đứng dậy gật đầu đáp lời: “Cháu… cháu hiểu rồi, thưa ngài.”
Bạch Thương gật đầu không nói thêm gì nữa, đoạn vung tay áo một cái, thân ảnh biến mất vào trong luồng ánh sáng mờ nhạt, để lại không gian yên tĩnh trở lại cho căn phòng nhỏ.
Khi cánh cửa chính khép lại hoàn toàn, bầu không khí căng thẳng vừa rồi mới chính thức tan biến. Ninh Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, cảm giác mồ hôi đã túa ra ướt đẫm tấm lưng áo.
Đột nhiên, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm trọn lấy cô, kéo toàn bộ cơ thể cô ngả vào lồng ngực rắn chắc quen thuộc. Cằm Bạch Trạch tựa lên vai cô, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến cô hơi co rụt người lại theo phản xạ.
“Đang sợ à?” Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên bên tai, mang theo chút ý cười trêu chọc để xua tan bầu không khí u ám vừa rồi.
Ninh Vi quay đầu lại, lườm hắn một cái giận dỗi, đưa tay cấu nhẹ vào cánh tay hắn. “Anh còn dám cười! Thúc phụ anh vừa đến mắng cho một trận tơi bời kìa. Không sợ ông ấy lột da con hồ ly tinh nhà anh ra à?”
Bạch Trạch bật cười trầm thấp, ôm chặt lấy cô hơn nữa, cằm cọ cọ vào mái tóc mềm mượt của cô. “Sợ cái gì chứ? Da của tôi dày lắm, ông ấy muốn lột cũng không dễ thế đâu. Hơn nữa, vừa rồi không phải nghe thấy ông ấy công nhận chúng ta rồi sao? Từ nay về sau, ngay cả tộc hồ ly cũng không ai dám phản đối chuyện của chúng ta nữa.”
Ninh Vi nghe vậy thì ngẩn người ra, gò má bỗng chốc đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Cô đánh nhẹ vào ngực hắn một cái, giọng điệu hờn dỗi: “Ai được công nhận với anh chứ, đừng có tự mình đa tình.”
“Còn dám chối?” Bạch Trạch nhướng mày, ánh mắt hoa đào lóe lên tia nguy hiểm dịu dàng. Trước khi cô kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu hôn lên môi cô một cái thật kêu, giọng nói khàn đặc mang theo ma lực mê hoặc. “Xem ra tối qua phạt chưa đủ, hôm nay phải phạt thêm lần nữa mới trị được cái tội ăn cháo đá bát này của em.”
“Này! Tránh ra! Ban ngày ban mặt…” Ninh Vi hoảng hốt kêu lên, nhưng tiếng kêu nhanh chóng bị nuốt chửng bởi nụ hôn triền miên và nồng nhiệt của gã hồ ly tinh.
Ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ nhỏ, rải một lớp vàng óng lên chiếc giường đơn góc phòng. Trong không gian ngập tràn mùi hương thảo mộc dịu ngọt, cuộc sống của họ tiếp diễn bằng những ngày tháng bình yên, ngọt ngào và vĩnh cửu, nơi mọi rào cản giữa người và yêu đều tan biến dưới ngọn lửa của tình yêu chân thành.