Sau chuyến thăm mang tính “khai sáng” của vị thúc phụ Bạch Thương, cuộc sống của Ninh Vi và Bạch Trạch tại khu tập thể cũ dường như chính thức bước sang một chương mới hoàn toàn yên bình. Không còn những lời dèm pha hay sự quấy rầy từ thế giới yêu giới, mọi thứ quay trở lại với quỹ đạo ngọt ngào, ấm áp và có phần “mặt dày” đặc trưng của gã hồ ly tinh.

Hôm nay là một ngày cuối tuần thảnh thơi. Ninh Vi ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách, tay cầm cuốn tiểu thuyết mới xuất bản của mình đang được bọc một lớp bìa cứng cáp. Trên trang đầu tiên của cuốn sách, một nét chữ phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng vô cùng tinh tế được viết bằng bút mực đen: “Dành tặng Ninh Vi – nữ nhân loại duy nhất trói buộc được trái tim ngàn năm của Bạch Trạch.”

Cô mỉm cười khẽ, đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng con chữ. Từ một cô gái bướng bỉnh, khép kín, quen tự gồng gánh mọi thứ một mình, sự xuất hiện của Bạch Trạch đã lật tung thế giới tĩnh lặng của cô, mang đến cho cô một tình yêu vừa kỳ ảo, vừa chân thực đến tột cùng.

Đúng lúc ấy, từ trong bếp bốc ra một mùi thơm phức của canh sườn hầm táo đỏ. Bạch Trạch bước ra, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt có hình một chú thỏ ngốc nghếch mà Ninh Vi ép hắn mặc vào từ tuần trước. Gương mặt tuấn mỹ, góc cạnh sắc sảo kết hợp với món trang phục có phần ngây ngô ấy tạo nên một sự tương phản vô cùng buồn cười, nhưng qua tay gã đàn ông này lại toát lên một vẻ quyến rũ kỳ lạ.

Hắn tháo tạp dề ra, bước tới ôm trọn lấy eo Ninh Vi từ phía sau, cằm tựa lên vai cô và hướng ánh mắt ra trang sách trên tay.

“Xem đi xem lại mãi thế không chán à, tiểu nhà văn?” Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô, mang theo độ rung nhẹ từ lồng ngực rắn chắc của hắn. “Nam chính trong truyện có tuấn mỹ, có tài giỏi và chiều chuộng vợ bằng một góc của tôi không?”

Ninh Vi bật cười, gập cuốn sách lại rồi quay đầu lườm hắn một cái yêu kiều. “Anh lúc nào cũng tự luyến cho được. Trong truyện, nam chính người ta thâm tình và dịu chứ không mặt dày và hay trêu ngươi người khác như ai kia.”

“Mặt dày thì mới theo đuổi được vợ chứ.” Bạch Trạch cười hì hì, không hề tỏ ra xấu hổ chút nào. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cô, ánh mắt hoa đào lóe lên tia ôn nhu nồng đậm. “Hơn nữa, ngoài đời thực tôi đối xử với em thế nào, trong lòng em rõ nhất mà. Cần gì phải ngưỡng mộ nam chính trong sách.”

Ninh Vi gò má hơi ửng đỏ, định mở miệng phản bác vài câu thì điện thoại đặt trên bàn khách bỗng reo vang.

Cô liếc nhìn màn hình hiển thị, là số điện thoại của biên tập viên phụ trách bản thảo cuốn sách mới. Ninh Vi vội vàng nhấc máy, giọng điệu chuyên nghiệp cất lên: “Alo, chị Lan à?”

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói hào hứng và phấn khích đến mức gần như hét lên: “Ninh Vi! Cô thật sự quá đỉnh! Cuốn sách mới phát hành ba ngày qua đã leo thẳng lên top đầu bảng xếp hạng thịnh hành của trang web rồi! Số lượng đặt trước bản in cứng đã phá đảo kỷ lục mọi năm của nhà xuất bản! Sếp lớn vừa gọi điện bảo muốn tổ chức một buổi lễ ký tặng sách và giao lưu độc giả quy mô lớn vào cuối tuần tới đấy!”

Ninh Vi ngạc nhiên chớp mắt, một niềm vui bất ngờ tràn ngập trong lòng. Dù cô có tự tin vào đứa con tinh thần của mình, nhưng sự bùng nổ vượt ngoài mong đợi này vẫn khiến cô có chút choáng ngợp. “Thật sao ạ? Cảm ơn chị Lan nhiều nhé.”

“Đương nhiên là thật rồi! Chuẩn bị tinh thần đi, tuần tới cô sẽ chính thức bước chân vào hàng ngũ tác giả best-seller đấy nhé!” Biên tập viên cười lớn vài tiếng rồi dặn dò thêm vài chi tiết về lịch trình rồi cúp máy.

Ninh Vi đặt điện thoại xuống bàn, khóe môi không giấu được nụ cười rạng rỡ. Cô vừa quay đầu lại định chia sẻ tin vui này với Bạch Trạch, nhưng đập vào mắt cô lại là một gương mặt đang xị xuống như đưa đám, hàng mày kiếm nhíu chặt lại đầy vẻ bất mãn.

Bạch Trạch khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo sự hờn dỗi trẻ con không che giấu: “Lễ ký tặng độc giả? Giao lưu? Ý em là hàng trăm, hàng ngàn kẻ lạ mặt sẽ đến nhìn ngắm, vây quanh và hâm mộ vợ của tôi chắc?”

Ninh Vi ngẩn người ra một giây, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng trước bộ dạng ghen tuông vô lối của con hồ ly tinh ngàn năm tuổi này. Cô vươn tay ôm lấy cổ hắn, chủ động kéo người cúi xuống, giọng điệu dỗ dành: “Đó là công việc mà. Hơn nữa, họ chỉ là độc giả yêu thích tác phẩm của tôi thôi, anh ghen cái gì chứ?”

“Tôi không ghen, tôi chỉ không thích đám đông nhòm ngó bảo bối của mình thôi.” Bạch Trạch cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô hít hà lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc, giọng khàn đợc làm nũng. “Hay là em hủy cái buổi lễ đó đi? Muốn bao nhiêu tiền bản quyền, tôi nuôi em, tuyệt đối không để em vất vả ra ngoài tiếp khách nữa.”

“Đồ hồ ly ngốc nghếch này.” Ninh Vi bật cười, dịu dàng xoa xoa mái tóc đen mềm mại của hắn. “Đó là tâm huyết mấy tháng trời của tôi, sao có chuyện bỏ dở được chứ? Hơn nữa, em muốn độc lập kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, như thế mới có ý nghĩa chứ.”

Nghe cô nói vậy, Bạch Trạch đành thở dài một hơi đầu hàng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự sủng nợ và bất lực. “Được rồi, nghe theo em tất cả. Nhưng với điều kiện, ngày hôm đó tôi phải kè kè bên cạnh em từ bước đầu tiên cho đến bước cuối cùng, tuyệt đối không cho phép tên đàn ông nào nhìn ngắm em quá ba giây.”

Ninh Vi nghe thấy điều kiện độc chiếm vô lý ấy thì lắc đầu cười bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại dâng lên một dòng nước ấm áp ngọt ngào. Cô gật đầu đồng ý: “Được, tùy anh.”

…

Một tuần sau, tại trung tâm hội nghị lớn ở trung tâm thành phố, buổi lễ ký tặng sách và giao lưu độc giả chính thức diễn ra trong không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt.

Hàng dài người hâm mộ xếp hàng ngay ngắn bên dưới sân khấu để chờ chữ ký của nữ tác giả trẻ tài năng Ninh Vi. Dưới ánh đèn sáng rực rỡ của hội trường, Ninh Vi mỉm cười dịu dàng, tay cầm bút ký tên lên từng cuốn sách được đưa tới, phong thái tự tin và rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Và ngay phía sau góc khuất bên cánh gà sân khấu, Bạch Trạch mặc một bộ âu phục đen may đo thủ công sang trọng, tôn lên vóc dáng cao ngất ngưởng và bờ vai rộng vững chãi. Gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ và tò mò từ các nhân viên nữ trong ban tổ chức, nhưng ngặt nỗi ánh mắt sắc sảo lạnh lùng của hắn quét qua ai người nấy đều tự động lùi lại ba bước vì sợ hãi.

Hắn đứng đó, khoanh tay làm một “vệ sĩ” kiêm “ông chồng” khó tính nhất hành tinh, trừng mắt giám sát từng bóng người đi qua trước mặt vợ mình.

Khi vị độc giả cuối cùng bước xuống sân khấu, buổi lễ ký tặng cũng chính thức khép lại thành công tốt đẹp trong tiếng vỗ tay vang dội.

Ninh Vi mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy vươn vai một cái thật dài sau mấy tiếng ngồi liên tục. Cô vừa bước vào phòng nghỉ hậu trường, một bóng người cao lớn đã nhanh chóng bao phủ lấy cô, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy phần eo mỏi nhừ của cô, xoa bóp nhịp nhàng.

“Mệt lắm rồi đúng không?” Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, mang theo sự xót xa không giấu giếm.

Ninh Vi ngẩng đầu lên, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Bạch Trạch, mỉm cười mãn nguyện. “Mệt thì có mệt, nhưng vui lắm. Cuốn sách này thực sự đã thành công rồi anh ạ.”

Bạch Trạch cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, ánh mắt ngập tràn sự kiêu hãnh và yêu chiều. “Tài năng của vợ tôi, đương nhiên là phải thành công rực rỡ rồi.”

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng nghỉ bất ngờ bị đẩy ra, biên tập viên Lan bước vào với vẻ mặt hớn hở, tay cầm một xấp tài liệu. Nhưng khi nhìn thấy tư thế ôm ấp mặn nồng của hai người ngay giữa phòng, cô ấy vội vàng khựng lại, ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng để che giấu.

” Khụ khụ… Xin lỗi, tôi vào không đúng lúc lắm nhỉ?”

Ninh Vi giật mình, vội vàng đẩy vai Bạch Trạch ra một chút, gò mẫu ửng đỏ lên vì ngượng. Cô quay sang nhìn chị Lan, vội chuyển chủ đề: “Không sao đâu chị. Có chuyện gì thế ạ?”

Chị Lan bật cười trêu chọc vài câu rồi đưa xấp tài liệu lên. “À, nhà xuất bản muốn ký tiếp hợp đồng dài hạn cho ba cuốn sách tiếp theo của em, đồng thời có bên điện ảnh đang ngỏ ý muốn mua bản quyền chuyển thể thành phim truyền hình nữa. Điều kiện vô cùng hậu hĩnh, em xem qua rồi ký tên nhé.”

Ninh Vi cầm lấy hợp đồng, trong lòng không khỏi kinh ngạc và vui mừng. Cuộc đời cô, kể từ khi chuyển đến căn chung cư cũ kỹ và gặp gỡ con hồ ly tinh mặt dày đó, đã thực sự bước sang một trang hoàn toàn rực rỡ và tràn đầy hy vọng.

Sau khi trao đổi xong công việc, chị Lan nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người.

Bạch Trạch lúc này mới bước lại gần, cầm lấy tập hợp đồng trên bàn, lướt qua mấy điều khoản rồi vứt sang một bên với thái độ dửng dưng. Hắn cúi người, trực tiếp bế bổng Ninh Vi lên khiến cô hoảng hốt phải vòng tay ôm lấy cổ hắn.

“Này! Anh làm gì thế? Hợp đồng em chưa đọc kỹ cơ mà!” Ninh Vi kêu lên.

“Hợp đồng gì tầm này nữa.” Bạch Trạch cười tà mưu, sải bước dài tiến thẳng về phía cửa phòng nghỉ để chuẩn bị trở về “lãnh địa” riêng của hai người. Hắn cúi đầu phả hơi ấm bên tai cô, giọng khàn đợc mang theo ma lực ngọt ngào: “Bà xã của tôi đã vất vả kiếm tiền nuôi gia đình rồi, bây giờ đến lượt tôi thực hiện nghĩa vụ đưa vợ về nhà bồi bổ và… ôn lại bài học tình yêu rồi đấy.”

Ninh Vi đỏ bừng mặt, rúc đầu vào lồng ngực hắn không dám nhìn ai, nhưng khóe môi lại vẽ nên một nụ cười hạnh phúc rạng ngỡ.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh hoàng hôn rực rỡ của thành phố đang buông xuống, nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên bầu trời. Trên con đường dài phía trước, dẫu thời gian có trôi qua bao nhiêu năm tháng nữa, con hồ ly tinh ngàn năm ấy vẫn sẽ mãi kiên định nắm chặt tay cô, cùng nhau viết nên một cái kết vĩnh cửu không bao giờ có đoạn kết cho câu chuyện tình yêu giữa người và yêu.

Truyện Mới

Đêm Tân Hôn Kinh Hoàng

Đêm Tân Hôn Kinh Hoàng

Ác Tăng Vong Sư

Ác Tăng Vong Sư

Không Đợi Anh Trở Về

Không Đợi Anh Trở Về

Người Thật Thà Nhất Làng

Người Thật Thà Nhất Làng

Dạ Quỷ Mê Tâm

Dạ Quỷ Mê Tâm

Hôm Nay Trời Nắng

Hôm Nay Trời Nắng

Căn Phòng Của Kiều Kiều

Căn Phòng Của Kiều Kiều

Gài bẫy tiểu hồ ly

Gài bẫy tiểu hồ ly

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Bình Hoa Người

Bình Hoa Người

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy