Chương 9 : 9
Tháng năm trôi qua tại khu tập thể cũ không còn đơn thuần là những ngày tháng tĩnh lặng của một cô nhà văn cô độc. Kể từ khi Bạch Trạch chính thức dọn đồ sang căn phòng số 302, nơi đây mỗi ngày đều ngập tràn tiếng cười, mùi thơm của những món ăn nóng hổi và sự ấm áp đến lạ kỳ. Bản hợp đồng chuyển thể phim truyền hình ký kết thành công đã mang lại cho Ninh Vi một khoản thu nhập khổng lồ, đủ để cô có thể thoải mái mua một căn hộ chung cư cao cấp mới khang trang hơn ở trung tâm thành phố.
Thế nhưng, khi bàn về chuyện chuyển nhà, Bạch Trạch lại là người phản đối kịch liệt nhất.
Hắn ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ, thản nhiên gọt một quả táo bằng con dao gọt hoa quả nhỏ, đôi mắt hoa đào liếc nhìn Ninh Vi đang loay hoay thu dọn bản thảo, giọng điệu bất mãn cất lên.
“Chuyển nhà đi đâu chứ? Căn phòng này nhỏ thì nhỏ thật, nhưng là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là nơi chứng kiến toàn bộ quá trình tôi dùng nhan sắc và sự mặt dày để dụ dỗ em vào tròng. Không đi đâu hết.”
Ninh Vi buồn cười quay đầu lại, tay chống hông lườm hắn một cái. “Chung cư mới vừa rộng rãi, lại thoáng mát, có phòng làm việc riêng biệt cách âm đàng hoàng, không tốt hơn cái nơi tường bong tróc này sao? Hơn nữa, anh không thấy ở đây đôi khi quá chật chội đối với hai người à?”
Bạch Trạch đặt con dao xuống bàn, đứng dậy bước đến sát cạnh Ninh Vi. Hắn vòng tay ôm lấy eo cô, kéo người tựa vào lồng ngực mình, cúi đầu phả hơi ấm bên vành tai cô. “Chật chội thì sao chứ? Càng chật chội thì chúng ta càng phải dính lấy nhau chứ sao. Hơn nữa, em thích không gian lớn đến đâu, sau này nếu muốn, tôi có thể dùng yêu lực biến căn phòng này rộng ra thành một tòa lâu đài cũng được. Tóm lại, không được chuyển đi đâu hết.”
Ninh Vi bất lực thở dài trước sự cố chấp trẻ con của gã đại yêu ngàn năm tuổi này. Dù miệng lẩm bẩm phản đối, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô cũng không thực sự muốn rời khỏi nơi này. Nơi đây lưu giữ quá nhiều ký ức ngọt ngào giữa họ, từ đêm mất điện đầu tiên nhìn thấy nguyên hình hồ ly cho đến những giông bão yêu giới cùng nhau vượt qua. Cuối cùng, cô đành thỏa hiệp, quyết định giữ lại căn phòng trọ này làm “căn cứ bí mật”, còn tiền bản quyền thì dùng để đầu tư cho những dự án tương lai.
Cuộc sống cứ thế trôi qua trong sự êm đềm và hạnh phúc. Cho đến một buổi chiều cuối tuần, khi Ninh Vi đang cặm cụi sửa bản thảo cho kịch bản phim truyền hình mới, chuông cửa bỗng vang lên.
Cộc. Cộc. Cộc.
Ninh Vi hơi ngạc nhiên. Bình thường nếu có người đến, Bạch Trạch hoặc là đã mở cửa từ đời nào, hoặc là chẳng có ai dám gõ cửa nhà họ ngoại trừ mấy người giao hàng. Cô đứng dậy bước ra mở cửa, nhưng khi nhìn rõ người đứng bên ngoài, động tác của cô bỗng khựng lại.
Đứng trước cửa không phải là người giao hàng, cũng chẳng phải hàng xóm quen thuộc, mà là một thiếu nữ trẻ tuổi với mái tóc ngắn năng động, đôi mắt to tròn lanh lợi và trên đầu thoắt ẩn thoắt hiện… một đôi tai thỏ màu xám tro mềm mại. Phía sau lưng cô bé, chiếc đuôi ngắn ngủn đang ngoe nguẩy liên hồi.
Ninh Vi ngẩn người mất ba giây. Lại là yêu quái?
Cô bé thỏ nhìn thấy Ninh Vi thì hai mắt sáng rực lên, không đợi chủ nhà mời đã tự nhiên lách người bước vào phòng, giọng nói lanh lảnh vang lên như chim hót.
“Ôi trời ơi! Cuối cùng cũng tìm được nhà của Bạch Trạch đại nhân rồi! Chị chính là Ninh Vi con người mà đại nhân nhà em ngày đêm ca ngợi đúng không? Trông xinh xắn đáng yêu hơn trong lời đồn nhiều đấy chứ!”
Ninh Vi đứng ngây ra tại chỗ, chưa kịp tiêu hóa hết lượng thông tin từ trên trời rơi xuống này thì từ trong bếp, Bạch Trạch bước ra trên tay cầm một cốc nước cam ép. Khi nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ tai thỏ đang đứng giữa phòng khách nhà mình, mặt Bạch Trạch lập tức đen như đít nồi.
Có thể bạn thích
“Bạch Tiểu Linh! Ai cho phép ngươi bén mảng đến lãnh địa của ta? Lại còn xông thẳng vào nhà người khác không thèm xin phép thế hả?” Bạch Trạch lạnh lùng quát lên, sát ý nhàn nhạt tỏa ra khiến cô bé thỏ rụt cổ lại theo bản năng.
Hóa ra cô bé này tên là Bạch Tiểu Linh, là một tiểu yêu thỏ tu luyện ở dãy núi phía nam, đồng thời cũng là một người em họ hàng xa nhiều đời của Bạch Trạch trong tộc yêu giới. Bạch Tiểu Linh chu môi bĩu môi, ra vẻ oan ức vô cùng, quay sang bám lấy tay Ninh Vi làm nũng.
“Chị Ninh Vi ơi, chị xem anh họ em kìa! Em chỉ nghe tin anh ấy lấy được một tiểu nhân loại làm vợ nên tò mò lặn lội đến thăm, thế mà anh ấy vừa gặp mặt đã muốn đánh đuổi em rồi! Chị phải làm chủ cho em đấy!”
Ninh Vi lúc này mới hoàn hồn lại. Nhìn bộ dạng hốt hoảng nhưng vô cùng đáng yêu của cô bé thỏ với đôi tai cụp xuống buồn tủi, sự bài ban đầu trong lòng cô lập tức tan biến, thay vào đó là lòng trắc ẩn của một người “chị cả”. Cô vội vàng vỗ nhẹ tay Bạch Tiểu Linh, mỉm cười dịu dàng.
“Đừng sợ, em cứ ở đây chơi. Anh họ em tính tình từ trước đến nay vẫn cọc cằn như thế, đừng để ý đến anh ấy.” Ninh Vi nói rồi quay sang lườm Bạch Trạch một cái sắc lẹm. “Anh đứng đấy làm gì nữa? Đi gọt thêm đĩa hoa quả ra đây cho em.”
Bạch Trạch trừng mắt nhìn cô bé thỏ một cái đầy cảnh cáo, nhưng khi đối diện với ánh mắt “nửa ra lệnh nửa dỗ dành” của Ninh Vi, hắn đành hậm hực xoay người quay lại bếp, lầm bầm trong miệng vài câu không rõ nghĩa. Con hồ ly tinh ngàn năm oai phong lẫm liệt ngày nào, bây giờ ở trước mặt Ninh Vi đã triệt để biến thành một “ông chồng đảm đang sợ vợ” chính hiệu.
Buổi chiều hôm đó, căn phòng trọ nhỏ bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên nhờ sự xuất hiện của Bạch Tiểu Linh. Cô bé thỏ vốn là một tín đồ cuồng nhiệt của tiểu thuyết ngôn tình, vừa hay lại là fan cứng đọc từ chương đầu tiên đến chương cuối cùng những tác phẩm của Ninh Vi. Khi biết nữ tác giả thần tượng của mình chính là chị dâu họ, Bạch Tiểu Linh kích động đến mức suýt ngất xỉu tại chỗ.
Hai chị em ngồi trên sô pha trò chuyện rôm rả suốt cả buổi chiều, từ chuyện văn học, xu hướng thời trang cho đến những thói quen xấu xí hồi nhỏ của Bạch Trạch. Ngồi đối diện bên kia bàn, Bạch Trạch khoanh tay hậm hực uống nước cam, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng để nhắc nhở cô em họ không được bêu xấu hình tượng vĩ đại của mình trước mặt vợ.
Đến chập tối, sau khi ăn xong bữa tối do chính tay Bạch Trạch miễn cưỡng nấu, Bạch Tiểu Linh rốt cuộc cũng lưu luyến từ biệt ra về trước sự thúc giục không chút khách khí của ông anh họ.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, không gian tĩnh lặng trở về với hai người. Ninh Vi thu dọn bát đũa, vừa định mang vào bếp thì eo bỗng bị một vòng tay rắn chắc ôm trọn từ phía sau. Bạch Trạch tựa cằm lên vai cô, giọng nói trầm ấm phả vào tai mang theo chút hờn dỗi trẻ con.
“Em vừa nãy quan tâm con nhỏ thỏ ngốc đó hơn cả tôi đấy.”
Ninh Vi buồn cười quay đầu lại, giơ tay véo nhẹ chiếc mũi cao thẳng của hắn. “Ngay cả em họ của mình mà cũng ghen tuông vô lối như thế à? Không xấu hổ sao, đại yêu tinh ngàn năm tuổi?”
“Không xấu hổ.” Bạch Trạch đáp thẳng thừng, ánh mắt hoa đào thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt cô. “Trong lòng tôi từ trước đến nay chỉ có một mình em thôi, chia sẻ sự chú ý cho kẻ khác một chút cũng không được.”
Ninh Vi lỡ nhịp tim trước ánh mắt nồng nhiệt ấy. Cô đặt chiếc đĩa trên tay xuống, quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn, khóe môi vẽ nên một nụ cười rạng rỡ.
“Được rồi, không trêu anh nữa.” Ninh Vi khẽ kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hắn. “Trong lòng em cũng chỉ có một mình con hồ ly tinh mặt dày này thôi, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.”
Nhận được câu trả lời ngọt ngào từ người mình yêu, ánh mắt Bạch Trạch bỗng tối sầm lại. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười tà mưu đầy nguy hiểm.
“Đã nói là chỉ có tôi, vậy đêm nay phải phạt em vì tội dám để người khác chiếm mất thời gian của tôi suốt cả buổi chiều.”
Nói xong, trước khi Ninh Vi kịp phản ứng, hắn đã dùng một tay bế bổng cô lên, sải bước dài tiến thẳng về phía chiếc giường đơn ở góc phòng.
Đêm hôm đó, trong căn phòng trọ cũ kỹ ngập tràn ánh trăng rọi qua ô cửa sổ, tiếng cười đùa dần bị thay thế bởi những âm thanh triền miên và ngọt ngào không dứt. Cuộc đời của một nữ nhà văn loài người và một con hồ ly tinh ngàn năm tu vi cứ thế viết tiếp những chương truyện viên mãn nhất, nơi hạnh phúc không có điểm dừng, và tình yêu chính là vĩnh cửu.