Chương 12 : 12
Tiếng trống hỷ vang lên rộn rã khắp khoảng sân lớn của một khu trang trại sinh thái yên bình ở ngoại ô thành phố, nơi được chọn làm địa điểm tổ chức một sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời của Ninh Vi và Bạch Trạch. Không có những nghi lễ rườm rà hay sự góp mặt của truyền thông đông đúc, lễ cưới của họ chỉ gồm những người thân thiết nhất: bố mẹ Ninh Vi, biên tập viên Lan, cô em họ tinh nghịch Bạch Tiểu Linh và một vài vị khách đặc biệt từ yêu giới đã được Bạch Trạch “thu phục” từ trước.
Ninh Vi đứng trước chiếc gương lớn trong phòng chờ, diện trên mình bộ váy cưới lộng lẫy bằng lụa trắng tinh khôi do chính tay một nhà thiết kế hàng đầu thủ công thực hiện. Phần tà váy đính kết hàng ngàn viên pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, ôm trọn lấy đường cong cơ thể hoàn mỹ của cô. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc sảo, đôi mắt phượng long lanh ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu.
Cánh cửa phòng hé mở, Bạch Trạch bước vào. Hôm nay, gã hồ ly tinh mặc một bộ âu phục màu trắng tuyền may đo thủ công tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng cao ngất ngưởng, bờ vai rộng vững chãi và khí chất ngời ngời như một vị vương tử bước ra từ truyện cổ tích. Gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt lúc này không còn nụ cười cợt nhả thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm túc, thành kính và một ánh mắt thâm tình như muốn khắc sâu bóng hình cô vào tận tâm can.
Hắn khựng lại vài giây ngay ngưỡng cửa, ngắm nhìn người con gái sắp trở thành vợ hợp pháp của mình, đến mức hô hấp cũng trở nên chậm lại.
“Nhìn ngây ra thế à?” Ninh Vi mỉm cười quay đầu lại, giọng điệu mang chút trêu chọc để phá vỡ bầu không gian ngập tràn xúc động. “Chưa thấy cô dâu nào đẹp thế này bao giờ chắc?”
Bạch Trạch bật cười trầm thấp, sải bước dài tiến đến ôm trọn lấy cô từ phía sau. Cằm hắn tựa lên bờ vai mảnh khảnh của cô, ánh mắt nhìn ngắm hình ảnh cả hai trong gương, giọng khàn đè xuống thấp đầy dịu dàng. “Đẹp chứ, đẹp đến mức tôi chỉ muốn giấu em đi, không cho bất kỳ kẻ nào khác nhìn thấy.”
“Đồ hồ ly ích kỷ.” Ninh Vi quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chỉnh lại chiếc cúc áo sơ mi ngay ngắn cho chồng sắp cưới. “Hôm nay là lễ cưới của chúng ta đấy, khách khứa bên ngoài đang chờ kìa.”
“Được rồi, nghe lời vợ tất cả.” Bạch Trạch cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và trân trọng lên môi cô, hệt như đang nâng niu báu vật quý giá nhất trên đời. “Đi thôi, bà xã, chúng ta cùng ra mắt thiên hạ.”
…
Khi bản nhạc cưới du dương vang lên, cánh cửa lớn của khu vườn mở rộng. Dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, Ninh Vi tay trong tay bước đi trên thảm hoa hồng đỏ thắm, hướng về phía Bạch Trạch đang đứng đợi cô ở bục lễ đường.
Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi qua những tán cây xanh mát, rải một lớp vàng óng lên bộ váy cưới lộng lẫy và khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của cô. Đứng đối diện, Bạch Trạch mỉm cười nhìn cô bước từng bước đến gần, trong lòng dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Đối với một con đại yêu sống ngàn năm, chứng kiến bao nhiêu vật đổi sao dời trên thế gian, thời gian vốn dĩ chỉ là những con số vô nghĩa. Thế nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy quãng thời gian ngàn năm cô độc trước kia hóa ra chỉ là để đổi lấy sự hội ngộ trọn vẹn với người con gái này ở kiếp sống hiện tại.
Khi Ninh Vi bước đến bên cạnh, Bạch Trạch chủ động vươn tay đón lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Người chủ hôn là một vị trưởng bối uy tín trong tộc hồ ly mỉm cười hiền từ, cất giọng trầm ấm vang lên.
“Bạch Trạch đại nhân, ngài có đồng ý lấy Ninh Vi làm thê tử, dù sinh lão bệnh tử, nghèo khó hay phú贵, cũng nguyện ý bảo vệ, yêu thương và đi cùng cô ấy đến hết cuộc đời này không?”
Bạch Trạch không chút do dự, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt Ninh Vi, từng chữ thốt ra rõ ràng, trầm ấm và vang dội khắp không gian.
“Tôi đồng ý. Đời này kiếp này, sinh mệnh của tôi chính là để bảo vệ và yêu thương Ninh Vi.”
Chủ hôn mỉm cười gật đầu, chuyển hướng sang cô dâu. “Ninh Vi tiểu thư, cô có đồng ý lấy Bạch Trạch làm phu quân, dù sinh lão bệnh tử, vui buồn có nhau, cũng nguyện ý sát cánh bên anh ấy suốt đời suốt kiếp không?”
Có thể bạn thích
Ninh Vi ngước nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng trào một cảm xúc nghẹn ngào hạnh phúc. Cô mỉm cười, giọng nói kiên quyết cất lên.
“Em đồng ý.”
“Bây giờ, xin mời cô chú rể trao nhẫn cưới cho nhau.”
Bạch Tiểu Linh trong bộ váy phù dâu xinh xắn bước lên, cẩn thận nâng chiếc khay đựng nhẫn. Bạch Trạch cầm lấy chiếc nhẫn bạc tinh xảo, nhẹ nhàng nâng bàn tay thon thả của Ninh Vi lên, tròng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Ngay sau đó, Ninh Vi cũng cầm chiếc nhẫn còn lại, đeo lên ngón tay áp út của hắn.
Hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, phát ra một luồng ánh sáng kỳ ảo nhẹ nhàng lóe lên rồi hòa quyện vào da thịt, đó là minh chứng linh lực của yêu tộc ràng buộc vĩnh viễn sinh mệnh của hai kẻ lại với nhau.
“Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu.”
Không đợi chủ hôn dứt lời, Bạch Trạch đã cúi đầu, vòng tay ôm trọn lấy eo Ninh Vi, hôn xuống một cách triền miên và sâu thẳm. Tiếng vỗ tay vang dội và những tràng reo hò chúc phúc vang lên rộn rã khắp khu vườn. Biên tập viên Lan đứng dưới góc sân huýt sáo cổ vũ, trong khi mẹ Ninh Vi thì lau vội giọt nước mắt hạnh phúc ở khóe mi.
Đó không chỉ là một hôn lễ thông thường giữa người và người, mà là sự giao hòa tuyệt đối giữa hai thế giới, minh chứng cho một tình yêu vượt qua mọi ranh giới giống loài, không gian và thời gian.
…
Buổi tối hôm đó, sau khi tiệc cưới kết thúc và tiễn các vị khách ra về, Ninh Vi và Bạch Trạch chính thức trở về căn phòng tân hôn được chuẩn bị riêng tại một khu biệt thự yên tĩnh ven hồ do gia tộc hồ ly sắp xếp.
Phòng tân hôn ngập tràn ánh nến đỏ và hương thơm dịu ngọt của hoa nhài. Ninh Vi mệt mỏi tựa lưng vào thành giường lớn, bộ váy cưới lộng lẫy ban ngày đã được thay ra bằng một chiếc váy ngủ lụa mỏng manh màu hồng nhạt. Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm giác chân tay rã rời vì đứng suốt cả ngày.
Đúng lúc ấy, Bạch Trạch bước ra từ phòng tắm. Hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm buông lững thững vài cúc ngực, để lộ phần ngực rắn chắc và làn da khỏe khoắn còn vương chút hơi nước ấm áp. Mái tóc đen ướt sũng xõa ngang trán càng tôn lên vẻ yêu nghiệt, quyến rũ đến mức chết người.
Hắn bước đến bên giường, ánh mắt hoa đào dán chặt vào người Ninh Vi, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Vợ yêu, mệt lắm rồi đúng không?” Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay dịu dàng xoa bóp đôi chân mỏi nhừ cho cô.
Ninh Vi nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc ân cần đó, lười biếng đáp lời: “Hôm nay mệt chết đi được. Tổ chức đám cưới mệt hơn cả việc viết xong ba cuốn tiểu thuyết liên tiếp ấy chứ.”
“Thế thì từ nay về sau không cần phải tổ chức nữa, vì cả đời này em chỉ có thể kết hôn với duy nhất một mình tôi thôi.” Bạch Trạch cười khẽ, động tác tay chuyển dần lên phần eo thon gọn của cô, kéo người sát lại gần hơn.
Ninh Vi mở mắt ra, trừng mắt lườm hắn một cái ra vẻ cảnh cáo: “Anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu đấy nhé. Hơn nữa… lúc nãy uống bao nhiêu rượu với bố em rồi mà bây giờ vẫn còn sức ngồi đây trêu em à?”
“Rượu phàm nhân dăm ba chén làm sao có thể làm khó được đại yêu ngàn năm tu vi.” Bạch Trạch nhướng mày, cúi đầu sát lại gần khuôn mặt cô, hơi thở mang theo mùi rượu trái cây thoang thoảng phả trực tiếp vào vành tai mẫn cảm. “Hơn nữa, đêm tân hôn ngàn vàng thế này, nếu lãng phí thì quả thực có lỗi với ông trời.”
“Này… anh định làm gì…” Ninh Vi hoảng hốt khi thấy ánh mắt nồng nhiệt và nguy hiểm đang bùng cháy trong đáy mắt hắn.
“Làm những việc mà một người chồng hợp pháp nên làm trong đêm tân hôn.”
Bạch Trạch không đợi cô kháng cự, trực tiếp cúi đầu áp lên đôi môi mềm mại của cô. Nụ hôn ban đầu mang theo sự dịu dàng triền miên, nhưng nhanh chóng hóa thành một ngọn lửa cuồng nhiệt thiêu đốt toàn bộ lý trí.
Ánh nến đỏ trên bàn nhấp nháy vài nhịp rồi vụt tắt, để mặc cho bóng tối bao trùm lấy không gian lãng mạn. Chiếc rèm cửa sổ buông lỏng theo làn gió đêm lướt qua, che khuất đi những âm thanh ngọt ngào, nồng nhiệt và vĩnh cửu vang lên trong căn phòng tân hôn.
Nhiều năm sau đó, khi Ninh Vi đã trở thành một nhà văn danh tiếng với hàng loạt tác phẩm best-seller được chuyển thể thành phim điện ảnh bom tấn, cô vẫn thường ngồi bên khung cửa sổ cũ kỹ của căn phòng trọ ngày xưa, thỉnh thoảng quay sang nhìn gã đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ tuấn mỹ yêu nghiệt đang lười biếng pha trà cho mình.
Cuộc đời con người tuy ngắn ngủi như phù du, nhưng được đi cùng nhau suốt một kiếp người đầy trọn vẹn chính là điều kỳ diệu nhất. Và con hồ ly tinh mặt dày ấy sẽ mãi mãi ở đó, dùng trọn vẹn ngàn năm tuổi thọ của mình để cưng chiều, ôm ấp và yêu thương cô đến tận cùng thời gian.